Chương 217
Chương 217: Điềm lành
Đăng ngày 28/09/2026
19
Giọng cô gái nhẹ tênh, mang theo chút ý vị tính sổ sau mùa thu hoạch.
Thế nhưng tim Thẩm Nguyên lại bị một câu bâng quơ ấy bóp nhẹ một cái, vừa xót vừa mềm.
Hắn xoay nửa người lại, đối diện với Lê Tri.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, chút trách móc và tủi thân trong mắt thiếu nữ được phóng đại vô hạn trong ánh nhìn tràn ngập dịu dàng của hắn lúc này.
Hắn bỗng giơ tay trái lên, mang theo một nỗi xót xa và áy náy gần như là bản năng, nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên đỉnh đầu Lê Tri.
Đầu ngón tay ấm áp luồn qua mái tóc mềm mại của cô, xúc cảm mượt mà từng vô cùng tự nhiên chạm vào nơi lớp học, nơi hành lang, giờ đây gánh thêm sức nặng của câu nói kia mà trở nên trân quý lạ thường.
"Lê Bảo..." Giọng Thẩm Nguyên trầm xuống, hơi khàn khàn, bàn tay xoa nhè nhẹ trên đỉnh đầu cô.
"Xin lỗi cậu."
Đầu ngón tay hắn mang theo hơi ấm lướt qua thái dương cô theo lọn tóc, sự ấm áp như dòng suối nhỏ vỗ về cái lạnh se sắt của gió đêm.
Lê Tri hơi khựng lại trước cử chỉ thân mật bất ngờ và lời xin lỗi thẳng thắn này của hắn.
Sức nặng và sự vuốt ve từ đỉnh đầu khiến người cô bất giác cứng đờ trong chốc lát, nỗi trách móc lập tức tan biến, thay vào đó là sự ngượng ngùng lại dâng lên tận mang tai.
Thiếu nữ vội vã cụp mi xuống, hàng mi dày rung rung, che đi chút ngấn nước bất chợt dâng lên nơi đáy mắt.
Giây tiếp theo, như để chống lại sự mềm lòng đột ngột này, Lê Tri ngoắt mạnh đầu sang bên, né tránh bàn tay Thẩm Nguyên đang đặt trên đầu mình.
Động tác có phần khuếch đại cố ý, những sợi tóc xõa lướt qua đầu ngón tay còn lơ lửng giữa không trung của hắn, quét nhẹ như một chiếc chổi nhỏ.
"... Đồ dở hơi!"
Gương mặt nghiêng của thiếu nữ căng cứng, cằm hơi hếch lên, cố ý không nhìn Thẩm Nguyên, ánh mắt bướng bỉnh dán chặt vào ánh đèn màu nhấp nháy trong tủ kính cửa hàng ven đường.
"Ai thèm cậu xin lỗi chứ!"
Giọng cô gái không lớn, đuôi giọng còn mang theo chút run rẩy khó nhận ra, nhưng vẫn cố gắng duy trì ngữ điệu chê bai.
"Trẻ con!"
Nói xong, dường như thấy lời phản bác của mình chưa đủ sức nặng, Lê Tri lại trừng mắt lườm Thẩm Nguyên một cái thật sắc.
Chỉ là sự thẹn thùng giận dỗi trong ánh mắt ấy lớn hơn hẳn nỗi bất mãn thực sự, ngược lại còn toát ra vẻ "giấu đầu hở đuôi".
Lê Tri đang định nói thêm vài câu cứng cỏi hơn, thì thấy Thẩm Nguyên bỗng dưng dang rộng hai tay không một lời báo trước, cả người ôm choàng lấy cô.
Tư thế ấy mang theo một sự xâm lấn dịu dàng không thể chối từ, như muốn truyền trọn vẹn sự áy náy và xót xa ban nãy sang cho cô.
Lê Tri theo bản năng muốn thuận theo hơi ấm bất ngờ ấy, cơ thể thậm chí hơi nghiêng về phía trước một chút mà khó ai nhận ra.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc cánh tay Thẩm Nguyên sắp khép lại, lý trí của thiếu nữ bỗng giật mình kéo về.
Không phải bài xích cái ôm của hắn, mà là...
"Á! Đợi đã... Đợi đã!"
Lê Tri cuống quít giơ tay lên, chuẩn xác chặn ngay chiếc cặp sách trước ngực Thẩm Nguyên.
Cô hơi ngửa người ra sau, nhíu mày, giọng điệu vừa sốt ruột vừa lo lắng thật sự.
"Cặp sách kìa! Đồ dở hơi! Cấn vào táo của tớ thì sao? Đánh cho bây giờ!!"
Chiếc hộp táo mang ý nghĩa đặc biệt không thể xảy ra sơ suất.
Cảm giác trang trọng được Thẩm Nguyên đích thân trao tặng này, có lẽ chính cô cũng chưa kịp hiểu rõ mình để tâm đến mức nào, nhưng bản năng đã đi trước một bước ra sức bảo vệ, trở thành lý do từ chối đường hoàng nhất lúc này.
Thẩm Nguyên ngẩn người trước động tác phòng thủ bất thình lình của cô, hai cánh tay lơ lửng giữa chừng, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
Hắn nhìn vẻ mặt căng thẳng như mèo con bảo vệ đồ ăn của Lê Tri, nỗi xót xa dịu dàng nặng trĩu ban nãy tức khắc bị cảm xúc vừa bực mình vừa buồn cười đánh tan.
Hắn cúi đầu nhìn thiếu nữ đang ở ngay sát trước mắt, sau một hồi cử động, vệt ửng hồng trên mặt cô vẫn chưa tan hết.
Bộ dạng hơi phồng má vì bảo vệ quả táo lúc này, cộng với đôi mắt xinh đẹp vẫn còn vương chút trách móc, quả thực... đáng yêu đến phạm quy.
Thẩm Nguyên không nhịn được, cuối cùng bật cười trầm thấp, lồng ngực cũng khẽ rung lên theo.
Hắn từ từ hạ tay xuống, thuận theo sự phản đối của cô.
Thế nhưng thân hình thiếu niên vẫn đứng rất sát bên cô, vóc dáng cao ráo chắn cho cô cơn gió lạnh thổi tới từ một bên.
"Được, được rồi... Không cấn vào táo, thật là."
Thẩm Nguyên lại nắm lấy tay cô, giọng điệu mang theo nụ cười bất lực mà cưng chiều.
Hai người lại rảo bước, tiếp tục đi về hướng nhà. Cái lạnh đêm đông dường như bị hơi ấm trong lòng bàn tay thiếu niên xua tan, chỉ còn lại sự ấm áp nơi những ngón tay đan chặt.
Đi được vài bước, Thẩm Nguyên cảm thấy cánh tay mình hơi trĩu xuống.
Lê Tri đã khoác lấy khuỷu tay hắn.
Động tác của cô rất mượt mà, như thể chỉ để tìm một tư thế thoải mái hơn, lại như một lời tuyên bố không lời.
Cánh tay thiếu nữ tự nhiên dán sát vào hắn, ôm chặt chiếc hộp táo bình an không hề nhẹ vào lòng, cả người cũng vì thế mà nép sát vào mạn sườn hắn hơn.
Thẩm Nguyên hơi ngẩn ra, cảm thấy cánh tay mình như bị một con thú nhỏ nhiều lông và ấm áp quấn lấy, hơi ấm cùng một thoáng tê dại kỳ lạ lập tức lan dọc khắp cánh tay.
Lê Tri dường như không nhận ra ánh mắt kinh ngạc của hắn.
Cô hơi ngẩng mặt lên, ánh mắt luôn nhìn thẳng về phía trước.
Khoảnh khắc bình yên này như được ngâm trong mật ngọt, ngọt ngào đến mức khiến người ta muốn bấm dừng thời gian lại ngay lúc này.
Chợt ánh sáng trắng lạnh lẽo của thang máy rọi vào đáy mắt, cảm giác hụt hẫng nhè nhẹ kéo giật các giác quan.
Dãy số trên đỉnh nhảy từng nấc đi lên.
Lê Tri vẫn giữ nguyên tư thế khoác tay hắn, nhưng đường nét nơi cổ và vai đã căng cứng thấy rõ, nhịp thở cũng lặng lẽ đổi điệu.
"Ting..."
Đèn cảm ứng bật sáng trưng ngay khoảnh khắc cửa mở, luồng sáng bùng lên như một bàn tay vô hình, tách rời cơ thể đang quấn quít ra một cách chuẩn xác.
Thẩm Nguyên cảm nhận rõ cánh tay mình nhẹ bẫng, cúi đầu liền va phải ánh mắt Lê Tri nhìn sang.
Ánh sáng hành lang tràn ngập trên mặt cô, khiến vệt đỏ nhạt chưa tan nơi vành tai không còn chỗ trốn.
Đôi mắt vẫn còn vương nụ cười ấy lúc này ươn ướt chìm trong ánh sáng, như mặt nước hồ bị khuấy động, lay động những đốm sáng li ti.
Hai người bước ra khỏi thang máy, Thẩm Nguyên lấy quả táo từ trong cặp ra, rồi trả lại chiếc cặp đeo sau lưng cho Lê Tri.
Lê Tri đặt cặp sách và quả táo lên chiếc tủ ở cửa.
Ngay khi Thẩm Nguyên tưởng rằng sự dịu dàng tối nay dừng lại ở đây, thiếu nữ trước mặt bỗng nhiên quay người lại.
Giây tiếp theo, Thẩm Nguyên tự nhiên dang rộng hai tay.
Thân hình mảnh khảnh của cô gái gần như cùng lúc nhào vào lòng Thẩm Nguyên.
Thế nhưng rất nhanh sau đó, Lê Tri đã cảm nhận được vật cản rõ rệt.
Chiếc cặp sách chết tiệt đeo trước ngực kia lúc này đang cứng đờ cấn giữa cơ thể hai người.
Thẩm Nguyên còn chưa kịp cảm nhận trọn vẹn cảm giác được người ta chủ động sà vào lòng, thì thiếu nữ trong ngực đã nhíu mày trước một bước.
Lê Tri hơi cọ quậy trong lòng hắn với vẻ ghét bỏ.
"Đồ dở Thẩm Nguyên!" Giọng cô gái vùi trong ngực hắn vừa nũng nịu vừa bực bội, "Cặp sách! Cấn quá! Khó chịu chết đi được!"
Động tác nhỏ của cô truyền đạt chuẩn xác sự khó chịu của mình, chiếc cặp sách kẹt giữa lồng ngực hắn và cơ thể mềm mại của cô thực sự đã phá hỏng bầu không khí dịu dàng lẽ ra phải hoàn hảo này.
Thẩm Nguyên gần như đồng cảm ngay tức khắc, lập tức thấy ảo não.
"Thế giờ tớ tháo ra nhé."
Thẩm Nguyên chưa dứt lời đã vội rút một tay ra để gạt quai cặp trên vai.
"Tớ tháo ra ngay đây! Đợi tớ một tí..."
"Không thèm!"
Tay Thẩm Nguyên đang tháo quai cặp bỗng khựng lại giữa không trung.
Giọng thiếu nữ vang lên từ trong lòng ngực, mang theo vẻ tinh quái rõ rệt.
"Cứ không cho cậu tháo đấy, ai bảo cậu không bỏ xuống trước cơ chứ. Hừ! Cứ ôm thế này đi!"
Thẩm Nguyên cảm thấy một luồng ngọt ngào lẫn bực bội tột cùng lập tức xông thẳng lên đỉnh đầu!
"Cậu này thật là..."
Đúng là...
Tháo ra thì Lê Bảo chắc chắn sẽ chạy mất.
Nhưng không tháo thì chiếc cặp này cứ như một tấm khiên cứng đầu chèn giữa hai người, cấn khiến cô khó chịu, đồng thời cũng tuyên cáo rằng hắn ôm chưa đủ đã!
Hơn nữa Lê Tri trước mặt còn siết chặt lực ôm hơn một chút, như muốn thực hiện hình phạt vi diệu này đến cùng.
Thẩm Nguyên cảm nhận chiếc cặp vướng víu vô cùng đang cấn giữa hai người trong lồng ngực, một cảm giác nghẹn ngào ngọt ngào gần như muốn nổ tung.
Hắn bất giác siết chặt cánh tay đang ôm lấy cô, cố ép bẹp kẻ đầu sỏ cấn người kia xuống một chút.
Hoặc ít nhất là để bản thân có thể ôm chặt thêm một chút, cảm nhận thêm một chút sự hiện diện của cô.
Thế nhưng, sự dịu dàng giằng co này không kéo dài được bao lâu.
Đầu Lê Tri cọ cọ trước ngực hắn, hít một hơi thật sâu, dường như đang hấp thụ chút cảm giác an tâm cuối cùng, rồi buông tay ra chẳng hề báo trước.
"Này, đồ dở."
Cô hơi ngẩng mặt lên: "Tớ về nhà đây."
Không đợi Thẩm Nguyên kịp phản ứng, đầu ngón tay thiếu nữ đã búng lên chiếc cặp vải bố của hắn, phát ra một tiếng "bóc" giòn giã.
Cô chun chiếc mũi nhỏ nhắn, bĩu môi, trong giọng điệu tràn ngập sự chê bai chân thực: "Chẳng thoải mái tí nào! Cấn chết người ta rồi!"
Thẩm Nguyên: "..."
Rốt cuộc là ai không cho hắn tháo cặp ra thế hả?
Lê Tri càm ràm xong, người hơi ngửa ra sau, đang chuẩn bị hoàn toàn thoát khỏi cái ôm chẳng mấy thoải mái này, chân vừa lùi lại nửa bước.
Trong chớp mắt, Thẩm Nguyên đã động đậy!
Hắn như thể đã đoán trước được hành động của cô, nhân khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một tay giật mạnh quai cặp như đã diễn tập hàng nghìn lần.
Chiếc cặp vải bố vướng víu kèm theo tiếng ma sát "xoạt" một cái và tiếng khóa kéo kim loại va chạm lách cách xuống đất, bị vứt dứt khoát sang khoảng đất trống bên cạnh!
Lê Tri chỉ thấy bóng đen lướt qua trước mắt, còn chưa kịp hoàn hồn thì khoảng cách nửa bước vừa kéo ra đã lập tức về con số không!
Bàn tay rảnh rỗi của Thẩm Nguyên đã siết chặt lấy eo cô như gọng kìm, cánh tay kia cũng đột ngột thu lại, mạnh mẽ phát lực!
Tiếng thốt lên kinh ngạc của thiếu nữ còn nghẹn ứ nơi cổ họng, cả người đã không còn chút sức kháng cự nào mà bị kéo giật ngược trở lại lồng ngực hắn!
Lần này, không còn bất kỳ sự ngăn cách nào nữa.
Đường nét cơ thể rắn rỏi và ấm áp của thiếu niên truyền sang, bao bọc lấy cô kín không kẽ hở.
Đó là một sự ấm áp mang theo đôi chút bá đạo, lập tức xua tan chút khó chịu vì bị cặp sách cấn vào ban nãy.
Lê Tri va cả người vào lòng hắn, mùi hương sạch sẽ đặc trưng của thiếu niên phả thẳng vào mặt khiến đầu óc cô thoáng chốc mụ mẫm.
Đỉnh đầu truyền đến tiếng cười trầm thấp xen lẫn đắc ý và trêu chọc rõ rệt, rung lên khiến màng nhĩ cô ong ong.
Thẩm Nguyên hơi khom lưng, cằm cọ nhẹ lên đỉnh đầu cô, giọng nói ngậm cười ghé sát bên tai cô khẽ khàng mơn trớn:
"Đấy nhé, balo hết rồi..."
Hắn siết chặt cánh tay, ép cô sát vào người mình hơn nữa, dường như muốn khắc sâu cảm giác thân mật này vào tận xương tủy cô.
"Thế này thoải mái rồi chứ?"
Giọng Thẩm Nguyên ngập tràn sự vui sướng sau khi thực hiện được ý đồ.
Cái ôm bá đạo bất thình lình cùng câu hỏi thẳng thừng này nện xuống khiến Lê Tri hoàn toàn choáng váng!
Việc không chút phòng bị mà tiếp nhận trọn vẹn thân nhiệt cùng nhịp tim của hắn có sức công phá mạnh hơn cái ôm ngăn cách bởi chiếc balo lúc nãy gấp trăm lần!
Cô có thể cảm nhận rõ ràng gò má, vành tai, thậm chí cả cổ mình đều bùng lên cơn nóng rát như lửa thiêu, hơi nóng ấy hun đến mức khiến cả người cô nhũn ra, ngay cả đầu ngón tay cũng run rẩy nhè nhẹ.
Xưa nay toàn là cô chủ động ôm Thẩm Nguyên, đây là lần đầu tiên Lê Tri bị Thẩm Nguyên bá đạo ôm ghì vào lòng như thế này.
Dây thần kinh xấu hổ lẫn bực bội của thiếu nữ rốt cuộc lại căng lên đến cực hạn!
"Thẩm Nguyên!!" Lê Tri gần như nghiến răng rặn ra từng chữ tên hắn, giọng nói mang theo một tia run rẩy.
"Cậu... cái đồ nhà cậu...!!"
Cô quẫy đạp chân tay cố giãy giụa trong lòng hắn, nhưng vì ngượng ngùng và cảm giác kỳ lạ khi cơ thể va chạm mà những động tác ấy trở nên chẳng có chút sức lực nào.
Thế nhưng Thẩm Nguyên chỉ càng ôm chặt cô hơn, tiếng cười trầm khẽ rung lên ầm ầm trong lồng ngực: "Không phải chê bị cấn khó chịu à? Chẳng phải tớ giải quyết vấn đề cho cậu rồi sao? Dễ chịu hơn nhiều rồi chứ gì?"
Câu "Dễ chịu hơn nhiều rồi chứ gì" hạ thấp giọng của hắn còn đáng ghét hơn cả việc vạch trần tâm tư của cô!
Xấu hổ đến mức Lê Tri hận không thể đào ngay một cái lỗ chui xuống!
"Đồ hâm!! Buông... buông ra coi!"
"Không buông."
Thẩm Nguyên nhìn thiếu nữ trong lòng, lại siết chặt vòng tay thêm một chút.
Lê Tri trừng mắt nhìn Thẩm Nguyên, nhưng cuối cùng vẫn vùi mặt vào hõm cổ hắn.
Đúng lúc này, một tiếng nói hoảng hốt vang lên bên tai hắn lí nhí như tiếng muỗi kêu.
"Đồ ngốc! Lão Lê mà mở cửa nhìn thấy thì tính sao?"
Câu nói này đâm trúng phóc vào "tử huyệt" của Thẩm Nguyên.
Cả người hắn bỗng cứng đờ, cứ như uy áp toát ra từ Lão Lê đã xuyên qua lớp cửa chống trộm dày cộp ập thẳng tới vậy.
Sự run rẩy khe khẽ cùng hơi thở nóng rực phả bên tai của thiếu nữ trong lòng không ngừng nhắc nhở hắn về tình cảnh nguy hiểm lúc này.
Thế nhưng rất nhanh sau đó, cảm giác căng thẳng như đang đi trên dây lại dấy lên trong lòng hắn một cảm xúc khác.
"Thế cậu bảo xem, liệu chú Lê có khi nào không phát hiện ra không?"
Lê Tri vỗ nhẹ vào người Thẩm Nguyên một cái: "Đồ hâm, cậu tưởng bố tớ ngủ sớm thế chắc? Giờ này chắc chắn bố đang ở phòng khách đấy!"
Nói rồi, Lê Tri lén liếc nhìn mắt thần trên cửa nhà mình, giọng rầu rĩ bảo Thẩm Nguyên:
"Hay là cậu nhìn thử xem cái mắt thần kia có lọt sáng không."
Thẩm Nguyên chớp mắt, đưa mắt nhìn về phía mắt thần trên cửa lớn nhà Lê Tri.
Tốt lắm, không lọt sáng.
Thẩm Nguyên lập tức tỉnh táo như bị dội gáo nước lạnh vào đầu, yết hầu bất giác trượt lên trượt xuống một cái.
"Hình như... không lọt sáng đâu."
Cả hai cùng sững sờ.
Ngay giây tiếp theo, hai người lập tức giật lùi, kéo giãn khoảng cách.
Thiếu nữ vội vàng chỉnh lại vạt áo và mái tóc bị làm rối, ngay cả hàng mi cũng run lên bần bật.
"Về, về đây!"
Thẩm Nguyên gật đầu lia lịa, nhanh chóng túm lấy balo rồi quay người chạy về trước cửa nhà mình.
Cùng lúc đó, Lê Tri cũng thoăn thoắt mở cửa nhà, sau đó tóm lấy balo và quả táo bình an rồi lách người vào trong.
"Rầm——"
Cánh cửa nhanh chóng đóng sập lại sau lưng cô, ngăn cách với thiếu niên ban nãy còn nghênh ngang đắc ý ngoài cửa mà lúc này đang hoảng loạn tra chìa mở khóa.
Lê Tri áp lưng vào cánh cửa lạnh ngắt, trái tim vẫn đập thình thịch điên cuồng trong lồng ngực, hơi thở dồn dập khiến hai má cô nóng bừng, đến cả chóp tai cũng như đang bốc hỏa.
Lê Tri quay đầu nhìn về phía mắt thần, rồi phát hiện trên mắt thần có cái nắp đậy...
Chuyện này...
Hình như mình nghĩ sai rồi?
Nhưng Lê Tri vẫn thở phào nhẹ nhõm một chút.
Nghĩ sai vẫn còn đỡ hơn là bị Lão Lê bắt quả tang!
Nếu thật sự bị Lão Lê bắt gặp thì chính Lê Tri cũng chẳng biết phải làm sao.
Không biết lúc giận lên Lão Lê có đập cho Thẩm Nguyên một trận không nữa.
"Tri Tri à?"
Ngay lúc Lê Tri đang nghĩ vẩn vơ, bên tai bỗng vang lên tiếng của Lão Lê.
Nghe thấy tiếng cửa lớn đóng sập lại cái "rầm", giờ này chẳng cần nghĩ cũng biết chắc chắn là Lê Tri rồi.
Nhưng muộn thế này mà mãi không thấy động tĩnh gì, Lão Lê cũng không khỏi tò mò xem có chuyện gì xảy ra.
Lê Tri chợt ngẩng phắt đầu lên, liền thấy ánh mắt của Lão Lê đã khóa chặt lên người mình.
Lão Lê nhìn cô con gái đang đứng đực ở cửa với vẻ mặt hơi cứng đờ, khó hiểu nhíu mày lại.
Mặt Lê Tri đỏ bừng bừng, trông như vừa vận động mạnh xong hoặc bị gió lạnh thổi tạt vào mặt.
Đôi mắt bình thường trong veo có thần giờ phút này lại lộ rõ vẻ hoảng loạn, đặc biệt là sau khi nhìn thấy ông, vẻ hoảng hốt ấy lại càng dữ dội hơn.
Quan trọng hơn là...
Ánh mắt Lão Lê dời xuống dưới, dừng lại trên món đồ mà con gái đang ôm chặt cứng trong lòng.
Đó là một chiếc hộp quà được gói ghém vô cùng tinh xảo.
Lão Lê không thể nào không nhớ hôm nay là đêm Giáng sinh, Lão Lê cũng không thể không nhớ những năm qua Lê Tri gần như rất hiếm khi mang táo bình an kiểu này từ trường về.
Dù có mang về, con bé cũng chẳng bao giờ cầm trên tay rồi ôm khư khư vào lòng như thế.
"Đứng ngơ ra ở cửa làm gì đấy? Sao mặt đỏ thế kia?"
"Không... không có gì ạ! Gió... gió bên ngoài thổi đấy ạ!"
Giọng Lê Tri hơi bồng bềnh, cơ thể vô thức ôm chặt chiếc hộp trong lòng hơn.
Cô thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt bố, động tác lộ rõ vẻ cứng nhắc cùng sự hoảng loạn muốn trốn chạy, chỉ mong mau chóng trốn tọt về phòng mình.
"Con, con về phòng trước đây ạ!"
Lê Tri gần như chạy trốn băng qua phòng khách, cô có thể cảm nhận được ánh mắt của bố như dính chặt lên lưng mình, khiến mỗi bước chân cô đi đều vô cùng khổ sở.
Mãi đến khi lao tọt vào phòng rồi tiện tay đóng sầm cửa lại, cô mới như trút hết sức lực dựa vào sau cánh cửa, thở dài một hơi thật dài.
Vệt đỏ ửng trên má mãi không tan, đầu ngón tay vẫn run rẩy nhè nhẹ vì nói dối và căng thẳng.
Ngoài phòng khách, nét mặt Lão Lê khựng lại.
Ánh mắt ông dừng lại trên cánh cửa phòng đóng chặt một thoáng, rồi từ từ nhìn về phía huyền quan.
Dáng vẻ mặt đỏ tía tai, ôm khư khư hộp quà, ánh mắt lúng liếng trốn tránh kia của con gái, lại liên tưởng đến hôm nay là đêm Giáng sinh...
Khóe miệng Lão Lê chậm rãi cong lên một nụ cười thấu hiểu, nụ cười ấy xen lẫn vài phần cảm thán, lại có chút phức tạp khó tả thành lời.
Cái con bé ngốc này, cái điệu bộ cố tỏ ra bình tĩnh kia giống hệt như phản ứng của mẹ nó năm đó.
Lão Lê khẽ lắc đầu, nụ cười lan tỏa nơi đáy mắt, mang theo chút bất lực, lại xen lẫn sự bao dung của một người từng trải.
Thôi thì thôi vậy, chút tâm tư cỏn con của tụi trẻ, người làm bố như ông nhìn cái là hiểu ngay.
Ông không nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt của con gái nữa, chỉ cúi đầu, nụ cười nơi khóe môi càng thêm sâu sắc.
"Sao thế? Cười vui thế kia?" Từ Thiền khó hiểu nhìn Lão Lê.
Lão Lê nhìn vợ, ánh mắt rơi vào bình hoa trên bàn phòng khách.
"Anh thấy chẳng mấy chốc nữa chúng ta phải mua bình hoa mới rồi."
Từ Thiền chớp mắt, nhìn về phía bình hoa.
Trong bình cắm một bó hoa, đó là bó hoa Lão Lê vừa mới mua hôm nay.
Tặng cho bà.
Từ Thiền mỉm cười lắc đầu: "Anh cũng hào phóng gớm nhỉ."
"Thế anh biết làm sao được chứ?"
Nhìn vẻ mặt bất lực của Lão Lê, Từ Thiền bật cười thành tiếng.
...
Ngày Giáng sinh diễn ra đúng như dự đoán của Dương Trạch.
Lão Chu xếp lịch thi kín cả một ngày.
Từ sáng cho tới tối mịt, không có lấy một phút ngơi nghỉ.
Mấy cái trò tỏ tình ngày Giáng sinh gì đó đối với đám trâu bò lớp 12 hoàn toàn không tồn tại nhé!
Đến khi thi xong, Thẩm Nguyên và Lê Tri đều đã muốn đờ đẫn cả người.
Sau khi nếm trải sự tiện lợi của kỹ năng Chuyên Chú, Thẩm Nguyên cũng coi như đã nếm trải được mặt trái của nó.
Đó là cứ hễ hắn tập trung là lại rất dễ bước vào trạng thái Chuyên Chú.
Thi xong một ngày mẹ nó còn mệt hơn cả học cả ngày.
Hôm Giáng sinh về đến nhà Thẩm Nguyên lăn ra ngủ li bì, đến khi tỉnh dậy thì đã hơn bốn giờ sáng.
Hai con mèo nhỏ vẫn còn đang ngủ say tít thò lò thì hắn đã thức giấc.
"Làm sao bây giờ..."
Hắn lẩm bẩm, âm thanh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy trong căn phòng tĩnh mịch.
Cơn buồn ngủ đã sớm bay biến đi đâu mất, thay vào đó là cảm giác căng thẳng mỗi lúc một dồn dập.
Như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy trái tim hắn, mỗi nhịp đập đều kéo theo nỗi hoảng loạn.
Chỉ còn sáu ngày nữa thôi!
Hắn cứ ngỡ mình đã chuẩn bị xong xuôi từ lâu.
Nhưng trơ mắt nhìn từng ngày từng ngày trôi qua, sự tự tin vốn tưởng đã nắm chắc trong tay lại bắt đầu bốc hơi điên cuồng trước sự tiến lại gần của cột mốc đếm ngược "không giờ đêm giao thừa", để lộ ra sự bất an sâu không thấy đáy bên dưới.
Giáng sinh qua rồi.
Ý nghĩ này như một hòn đá lạnh ngắt ném vào mặt hồ phẳng lặng trong lòng.
Kèm theo đó, con số "sáu ngày" bỗng chốc phóng đại lên, đè nặng trịch lên lồng ngực hắn.
"Mẹ kiếp!"
Thẩm Nguyên chửi thầm một câu, trở mình vùi mặt vào chiếc gối thoang thoảng mùi nước giặt quen thuộc.
...
Không ngủ được.
Cảm giác bực bội như đàn kiến nhỏ gặm nhấm tỉ mỉ từng chút một nơi đáy lòng.
Thẩm Nguyên dứt khoát ngồi dậy, lần mò bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường lên, quầng sáng màu cam lập tức xua tan đi một khoảng tối nhỏ bên giường.
Hai con mèo nằm ngủ dưới chân giường bị ánh sáng làm phiền, phát ra tiếng gừ gừ bất mãn, nhưng rất nhanh sau đó lại chìm vào giấc ngủ say.
Thẩm Nguyên tựa vào đầu giường, ánh mắt lại trống rỗng nhìn vào góc tối trong phòng, như thể nơi đó đang cất giấu đáp án giải quyết nỗi lo lửa sém lông mày của mình vậy.
"Lớp học à?" Khóe môi hắn mấp máy không ra tiếng.
Không được.
Ý tưởng đầu tiên lập tức bị chính hắn phủ quyết.
Lúc ấy đã được nghỉ rồi, cửa lớp đều khóa hết, chẳng lẽ lại phá cửa xông vào?
"Quảng trường?"
Một bối cảnh tiếp theo nhảy vào đầu.
Biển người cùng đếm ngược giao thừa, pháo hoa rực rỡ... Đây dường như là tiêu chuẩn của các bộ phim lãng mạn.
Nhưng hắn lập tức nhớ lại những lời nhận xét thường ngày của Lê Tri về mấy trò cố tình tạo không khí ồn ào ngày lễ.
"Ồn chết đi được", "Phiền phức", "Người chen người bộ không thấy mệt à".
Không được, đông người quá, lại còn ồn ào.
Mười mươi là Lê Bảo sẽ xị mặt chê bai, thậm chí kéo hắn về nhà sớm không chừng.
Ở cái chỗ thế này thì làm sao mà ủ ra được bầu không khí tỏ tình, xung quanh toàn người ta đang hò hét đón năm mới.
Chưa kể việc tỏ tình ở chốn công cộng, với phần lớn con gái mà nói, chẳng lãng mạn tí nào.
Nghĩ tới nghĩ lui, hình như chỉ còn đúng một chỗ.
Ở nhà?
Nhà mình hay nhà Lê Tri?
Thôi loại nhà Lê Tri trước đi cho lành.
Đùa quốc tế chắc! Tỏ tình với con gái rượu của Lão Lê ngay "trước mặt" chú ấy? Khác quái gì tự đâm đầu vào chỗ chết!
Khuôn mặt đen như đít nồi của ông bố cùng viễn cảnh có thể bị "giáo dục thể chất" cứ lởn vởn trong đầu, Thẩm Nguyên vô thức xoa xoa sau gáy.
Khéo lúc đó còn biến thành màn "giáo dục tình cha thương mến thương" nhân đôi từ cả Lão Thẩm lẫn Lão Lê.
Phòng mình?
Thẩm Nguyên thở phào một chút.
Nhưng mà... đúng mười hai giờ đêm giao thừa, làm sao hắn kéo riêng Lê Tri vào phòng mình được?
Cùng nhau đón giao thừa? Cái này có vẻ là ý hay đấy.
Nhưng mà... cụ thể phải làm thế nào?
Thẩm Nguyên day day hai bên thái dương đang hơi đau nhức.
Mới chỉ chốt được địa điểm thôi mà nỗi đau đầu chẳng giảm bớt tẹo nào.
"Chuẩn bị địa điểm trước?"
Ánh mắt hắn vô thức quét qua bức tường, bàn học rồi bệ cửa sổ.
Mua mấy dây đèn nhấp nháy? Dán ít sao dạ quang? Xếp một hình trái tim bằng nến? Bật tí nhạc lãng mạn? Phát mấy bài cô thích?
Thẩm Nguyên bỗng im lặng.
"Hay là... cứ đơn giản trực tiếp hơn chút?"
Thẩm Nguyên chộp lấy cái gối, bực bội bóp chặt.
Khoảnh khắc chuông điểm mười hai giờ, bên ngoài pháo hoa rực sáng cả bầu trời, hắn chỉ cần khẽ kéo tay cô lại, rồi giữa những âm thanh đinh tai nhức óc đó, nhìn sườn mặt cô được ánh pháo hoa chiếu rọi, nói ra câu kia thật rõ ràng và trịnh trọng...
Khung cảnh này trong tưởng tượng đẹp đến nao lòng.
Nhưng khổ nỗi... liệu có đơn giản quá không?
Thẩm Nguyên đập cả người xuống gối, thầm gào thét một tiếng tuyệt vọng.
Khó quá! Còn khó hơn giải mấy câu cuối đề thi Toán!
Vừa phải tự nhiên không gượng ép kéo cô sang phòng mình, vừa phải tạo ra bầu không khí đủ riêng tư và ấm cúng giữa sự ồn ã của đêm giao thừa...
Sao trước giờ hắn không nhận ra, cái chuyện "tỏ tình" này khâu chuẩn bị lại phức tạp đến thế chứ!
Thẩm Nguyên thở dài thườn thượt.
Hay là tìm người giúp đỡ?
Hàng loạt bóng dáng lướt qua trong đầu, cuối cùng Thẩm Nguyên chốt mục tiêu sang Trác Bội Bội.
Là hội trưởng Khạp Học Hiệp Hội, Trác Bội Bội đã đọc qua không biết bao nhiêu truyện ngọt, mấy màn tỏ tình trong truyện cô nàng cũng thấy quen mòn cả mắt rồi.
Tay tuyển thủ kiến thức lý thuyết ngập tràn này rõ ràng là đối tượng thích hợp để tham khảo.
Nhưng mà...
Con mụ Trác Bội Bội này liệu có đáng tin không đấy?
Dù sao đấy cũng là nội dung trong truyện ngọt, với thực tế hoàn toàn là hai chuyện khác nhau mà!
Nữ chính truyện ngọt với Lê Tri cũng là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau.
Kể cả là cuốn "Giám Thủ Tự Đạo", Thẩm Nguyên cũng chẳng dám chắc có thể mang ra tham khảo được hay không.
"Mình điên thật rồi..."
Thẩm Nguyên lấy tay ôm mặt.
Sao mẹ nó mình lại nghĩ đến chuyện tham khảo truyện ngọt để tỏ tình cơ chứ.
Thẩm Nguyên nằm ngửa ra giường, ánh mắt hơi đờ đẫn.
Một lát sau, Thẩm Nguyên cầm điện thoại lên, bắt đầu gõ tìm bí kíp tỏ tình.
Tóm đi tóm lại, tựu trung lại.
Chọn thời gian thích hợp, ở một nơi riêng tư, đừng căng thẳng, thả lỏng tâm lý.
Thẩm Nguyên quẳng điện thoại sang một bên, mắt nhìn lên trần nhà.
Hắn với Lê Tri đã thế này rồi... chắc là thành công thôi nhỉ?
Cái đồ ngoài lạnh trong nóng này sẽ không từ chối chứ?
Thẩm Nguyên nghĩ tới bao nhiêu chuyện trong cuộc sống thường ngày, cả chuyện trong hệ thống, cái đồ ngoài lạnh trong nóng này thực sự cứ im hơi lặng tiếng chờ đợi suốt ngần ấy thời gian.
Cứ thấy ngốc ngốc thế nào ấy.
Bây giờ mà tỏ tình, chắc là không từ chối mình... đâu nhỉ?
Lỡ cô ấy từ chối thật thì...
Ý nghĩ vừa lóe lên, trong đầu Thẩm Nguyên lập tức không kiềm chế được mà hiện ra một viễn cảnh——
Khoảnh khắc pháo hoa đêm giao thừa vút lên bầu trời, sau khi hắn lấy hết dũng khí thốt ra câu nói đó, Lê Tri lại giật mình lùi phắt lại một bước.
Vệt ửng hồng trên má thiếu nữ thoắt cái biến mất, đôi mắt trong veo ban đầu tràn ngập kinh ngạc, ngay sau đó liền đóng băng thành đá, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn.
Ngay lúc thiếu nữ chuẩn bị cất lời...
"Reng reng reng reng! Reng reng reng reng!"
Một tràng chuông báo thức điện tử the thé, dồn dập, chẳng có tí thẩm mỹ nào như mũi băng nhọn xé toạc không khí, đâm thủng ảo tưởng tệ hại của Thẩm Nguyên!
"Chậc!"
Thẩm Nguyên hừ khẽ theo phản xạ, tim bị dọa cho đập thình thịch mấy nhịp.
Hắn vô thức lần mò nhặt điện thoại lên.
Nhìn màn hình điện thoại trong tay, Thẩm Nguyên ngẩn người.
Hai con mèo nhỏ cuộn tròn ngủ say ở cuối giường bị tiếng động làm giật mình, thấy Thẩm Nguyên mãi không chịu tắt, chúng lại vùi đầu xuống, đổi tư thế rồi ngủ tiếp.
Thẩm Nguyên bấm nút tắt.
Căn phòng tức khắc trở lại vẻ tĩnh lặng như tờ.
Thẩm Nguyên cầm cái máy đã thôi réo rắt, thở dốc nhè nhẹ, như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.
Hắn nhìn chiếc đồng hồ báo thức đã ngoan ngoãn im thin thít, cảm giác nặng nề bức bối vì tưởng tượng cảnh bị từ chối bỗng chốc cũng tan đi phân nửa theo tiếng chuông chói tai.
Hắn chớp chớp mắt, trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ.
"Hê... tiếng chuông này reo đúng lúc thật đấy."
Thẩm Nguyên nhìn chiếc điện thoại yên lặng, nỗi bức bối bị những ý nghĩ xui xẻo bủa vây lúc nãy lập tức được thay thế bằng một niềm may mắn kỳ lạ.
"Điềm lành! Tuyệt đối là điềm lành!"
Hắn thì thầm vào khoảng không, khóe môi không kìm được cong lên một nụ cười mỉm, xen lẫn chút đắc ý tự an ủi bản thân.
"Chẳng phải chuyện này chứng tỏ mấy thứ trong đầu mình toàn là nghĩ lung tung sao? Đến ông trời còn ngứa mắt, phải phái cái báo thức tới ngắt ngang dòng suy nghĩ của mình đấy!"
Thẩm Nguyên cảm thấy đây nhất định là ông trời đang nhắc nhở hắn đừng nghĩ ngợi bậy bạ, cứ vững tâm chuẩn bị tỏ tình là được.
Nghĩ đến đây, chút lo lắng bị từ chối trong lòng Thẩm Nguyên hoàn toàn bị đè bẹp, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm "trời giúp ta rồi".
Hắn thậm chí còn đầy hứng thú hồi tưởng lại tràng chuông inh tai nhức óc ban nãy.
"Chậc, cái báo thức chết tiệt này kêu lên nghe cũng đã đời ghê..."
Trong đầu Thẩm Nguyên vẫn còn mải xoay quanh suy nghĩ về "điềm lành", bắt đầu lên kế hoạch chi tiết cho đêm giao thừa.
Cứ thế, Thẩm Nguyên cầm chiếc điện thoại vừa lập "đại công", hồn vía bay lên mây, càng nghĩ càng lan man.
Hắn chìm đắm hoàn toàn trong cảm giác tự sướng về "điềm lành", quên bẵng mất cái nhiệm vụ thường nhật——gọi điện đánh thức Lê Tri.
Tới lúc sực nhớ ra thì đã là năm phút sau.
"Vãi chưởng!!!"
Thẩm Nguyên giật thót người, như bị kim chích vào mông mà bật phắt dậy trên giường, con ngươi co rút lại.
Xong đời xong đời xong đời rồi!
Quên gọi Lê Bảo dậy rồi!!!
Nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại đã vượt qua mốc gọi hàng ngày từ lâu, một nỗi hoảng loạn tột độ lập tức bủa vây lấy hắn.
"Chết chắc chết chắc chết chắc rồi!"
Thẩm Nguyên luống cuống tay chân chọc chọc vào màn hình.
Hắn gần như run rẩy bấm vào phím gọi màu xanh, tim đập thình thịch liên hồi vào lồng ngực, còn căng thẳng hơn lúc sắp đi tỏ tình gấp trăm lần.
Đầu dây bên kia mới vang lên một tiếng "tút——", cuộc gọi đã được kết nối.
Rõ ràng là điện thoại bên Lê Tri để ngay cạnh gối hoặc ngay trong tầm tay.
Thẩm Nguyên còn chưa kịp áp điện thoại vào tai, từ loa trong đã truyền đến giọng nói lành lạnh, hơi khàn vì mới ngủ dậy nhưng lại vô cùng rõ ràng của Lê Tri:
"Alo?"
Chỉ nghe mỗi tiếng này thôi là Thẩm Nguyên biết toang rồi, Lê Bảo đã dậy từ đời nào.
"Lê Bảo! Cậu dậy rồi đấy à?"
Giọng Thẩm Nguyên lộ rõ vẻ hoảng loạn và hối hận, bắn liên thanh như súng máy.
"Cái đó... tớ, cái báo thức của tớ hình như không kêu thì phải?"
"Hơ hơ."
Lê Tri lạnh lùng mở miệng: "Bây giờ dậy ngay lập tức, đúng giờ cũ tập trung ở cửa!"
"Rõ!"
Loa truyền đến tiếng tút tút bận máy, Thẩm Nguyên giữ nguyên tư thế nghe điện thoại ngơ ngác vài giây, mới khó tin mà hạ máy xuống.
Không giận à?
Lê Tri cứ thế dứt khoát cúp máy luôn?
Không mắng hắn là "đồ đần"? Không quở trách hắn tắc trách, thậm chí đến cả câu đe dọa kiểu "cậu tới số rồi" cũng chẳng thèm nói?
Bất thường quá!
Hắn nắm chặt chiếc điện thoại dường như vẫn còn vương lại giọng nói lành lạnh của cô, tim đập thình thịch còn nhanh hơn lúc quên gọi điện ban nãy.
Hôm nay Lê Bảo lại không nhân cơ hội này mà cà khịa hắn ư?
Nhưng mặc kệ thế nào, không bị ăn mắng là tốt rồi!
Thẩm Nguyên hất tung chăn nhảy tót xuống giường, mặc quần áo, đánh răng rửa mặt vèo cái là xong, sau đó tròng thêm chiếc áo khoác dày cộp rồi chuẩn bị ra khỏi nhà.
Trước khi đi, Thẩm Nguyên nhìn Tam Canh và Nhị Nháo: "Tạm biệt hai bé mèo nhé, bố với mẹ đi học đây!"
Thẩm Nguyên tóm lấy cặp sách quẳng lên vai, rồi phi thẳng ra cửa.
Cửa nhà khép nhẹ lại, Thẩm Nguyên thậm chí còn chưa kịp xỏ giày mà đã lập tức đứng thẳng tắp ngay hành lang trước cửa nhà mình, ánh mắt khóa chặt vào cánh cửa nhà Lão Lê quen thuộc cách đó vài bước chân.
Phù... may quá, cửa vẫn đóng.
Hắn thở dốc vài hơi, từ từ trấn tĩnh lại rồi nhanh chóng xỏ giày.
Gần như ngay khoảnh khắc Thẩm Nguyên cúi người buộc dây giày, cánh cửa chống trộm màu sẫm đối diện khẽ mở ra.
Lê Tri bọc mình trong chiếc áo phao màu trắng dày sụ xuất hiện ở cửa.
Vừa nhìn thấy Thẩm Nguyên, thiếu nữ đã lập tức chìa chiếc cặp sách trên tay ra.
Thẩm Nguyên nhanh tay thắt xong dây giày rồi đón lấy cặp.
Cặp sách vừa được Thẩm Nguyên đỡ lấy, những ngón tay thon thả bị lạnh đến ửng đỏ của thiếu nữ liền hơi vụng về móc vào chốt kim loại của đôi bốt đi tuyết.
Lê Tri cúi gầm mặt, chăm chú loay hoay với cái chốt cài, hành lang chỉ còn lại tiếng "cạch" khe khẽ của kim loại cùng tiếng sột soạt cọ xát của lớp vải áo.
Cuối cùng, một tiếng "tách" vang lên, bốt đã xỏ xong.
Lê Tri đứng thẳng dậy, động tác dứt khoát gọn gàng, ngay sau đó đột ngột ngẩng đầu lên.
Thiếu nữ nhìn Thẩm Nguyên, lạnh giọng tra hỏi: "Nói! Sao sáng nay không gọi tớ dậy hả?!"
Cô nàng bước tới nửa bước, nhìn Thẩm Nguyên chằm chằm.
"Ờ... tớ..."
Bị cô nàng bất thình lình "thẩm vấn", Thẩm Nguyên trở tay không kịp, vô thức lùi lại nửa bước.
"Ơ, tớ nói rồi mà? Cái... cái báo thức của tớ hình như bị hỏng, sáng nay nó không kêu."
"Hừ! Báo thức bị hỏng á?"
Lê Tri hừ nhẹ một tiếng qua mũi, ánh mắt sắc lẹm chẳng hề giảm bớt, ngược lại còn gay gắt hơn mấy phần, mang vẻ "bịa đi, cậu cứ bịa tiếp đi" rành rành ra đấy.
"Tớ thấy cậu lười thì có! Cậu chỉ muốn ngủ nướng thêm một lúc!"
Thẩm Nguyên chớp chớp mắt, gật đầu lia lịa: "Thì hôm qua mệt quá mà! Tối qua về đến nhà tớ lăn ra ngủ luôn, sáng nay mới lỡ nằm lỳ một tí."
Hắn cười nhìn thiếu nữ trước mặt: "Thôi mà~ có một lần này thôi, Lê bảo tha cho tớ đi~"
Lê Tri bị màn làm nũng đột ngột của Thẩm Nguyên làm cho nổi hết da gà da vịt.
"Aish! Ghê chết đi được! Biến biến biến! Mau đi học!"
"Ơi! Đi liền!"
Thẩm Nguyên gật đầu như giã tỏi, sau đó nhanh nhẹn bấm nút thang máy.
Bóng hình hai người khẽ ngưng đọng dưới quầng sáng mờ ảo của bóng đèn cảm ứng nơi hành lang.
Tiếng vo ve khe khẽ của thang máy đang vận hành dần rõ ràng hơn.
"Ting..."
Cửa thang máy trượt sang hai bên, hai người trước sau bước vào.
Thang máy êm ru đi xuống, không gian chật hẹp chỉ còn lại âm thanh cơ khí chuyển động nhè nhẹ.
Lê Tri hơi nghiêng người, bờ vai vô tình chạm vào cánh tay Thẩm Nguyên.
Cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ điểm tiếp xúc rất khẽ ấy, bàn tay Thẩm Nguyên đang buông thõng bên sườn tự nhiên trượt xuống, chuẩn xác nắm lấy những đầu ngón tay hơi lạnh của Lê Tri.
Động tác của Lê Tri cũng không hề cứng nhắc.
Ngón tay cô nàng thậm chí còn vô thức co lại, lồng chặt hơn vào lòng bàn tay ấm áp quen thuộc kia.
Một cử chỉ rất nhỏ, tự nhiên và trôi chảy như hơi thở, sợi dây gắn kết giữa hai người dường như đã được mài giũa qua vô số lần.
Cô không nhìn hắn, khóe môi chỉ hơi nhếch lên một độ cong cực nhạt khó lòng nhận ra, ánh mắt bình thản nhìn những con số đang liên tục nhảy múa phía trước.
Tới tầng một, cửa mở.
Không khí lạnh giá của ngày đông ùa vào mặt, bàn tay đang đan chặt của hai người lại vững như bàn thạch, thậm chí còn siết chặt hơn một chút, cùng nhau cất bước hòa vào bầu trời mờ mịt lúc sáng sớm.
Suốt dọc đường chẳng ai nói câu nào, chỉ có chút hơi ấm lặng lẽ nơi tay áo đang trao đổi sự ăn ý khăng khít.
Vẫn là đi qua cổng trường quen thuộc dưới mí mắt của thầy giám thị, bước lên những bậc cầu thang quen thuộc, rồi đến trước cánh cửa mở toang của Lớp 15.
Thẩm Nguyên không dừng bước, nắm tay Lê Tri, như vô số lần quay về chỗ ngồi của mình, đi thẳng vào lớp học.
Bầu không khí trong lớp đã hoàn toàn khác so với buổi tự học sớm bị cả lớp soi mói hôm nọ.
Ánh mắt của cả lớp không còn vẻ tò mò mãnh liệt hay mang lại cảm giác ngột ngạt như bị đèn chiếu thẳng vào mặt nữa.
Cảnh hai người nắm tay bước vào giờ đây giống như một giọt nước hòa vào biển cả, cùng lắm chỉ gợi lên vài nụ cười ngầm hiểu trong im lặng.
Quen rồi.
Chuyện yêu đương ở cấp ba thực ra cũng khá phổ biến.
Nhiều nhất là hào hứng lúc ban đầu thôi, sau đó sẽ nhanh chóng trở thành một phần bình thường của cuộc sống.
Hơn nữa về chuyện Thẩm Nguyên và Lê Tri yêu nhau, toàn thể học sinh Lớp 15 thật ra đã chuẩn bị tâm lý từ lâu lắm rồi.
Hai đứa này là thanh mai trúc mã đấy!
Trước khi yêu nhau đã dính lấy nhau như hình với bóng suốt ngày, giờ chính thức hẹn hò chẳng phải là chuyện quá đỗi bình thường à?
Cả Thẩm Nguyên lẫn Lê Tri đều cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí này.
Thiếu nữ mím chặt môi, giữ nét mặt thản nhiên, dồn ánh mắt vào con đường dẫn về chỗ ngồi của hai người ở phía trước, như thể đang tập trung bước đi.
Nhưng Thẩm Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay Lê Tri đang nắm lấy tay mình khẽ siết chặt hơn.
Hai người cứ thế nắm tay nhau, dưới những ánh nhìn ngầm chấp nhận đầy thấu hiểu, vô cùng tự nhiên đi về chỗ ngồi của mình.
Tiếng chuông hết giờ tự học sớm vang lên hệt như tín hiệu xả lũ, bầu không khí nặng nề trong lớp lập tức tan biến.
Tiếng sách vở sột soạt, tiếng vươn vai lười biếng và những lời tán gẫu ngắn ngủi dần rộn rã khắp nơi.
A Kiệt quay người nhìn Thẩm Nguyên, mặt mày rạng rỡ vẻ hào hứng kiểu "ông đây có tin sốt dẻo", vỗ một phát xuống mặt bàn ngập ngụa đề thi của Thẩm Nguyên.
"Hê hê! Anh em êi! Tin chấn động đây!"
Giọng của A Kiệt thành công thu hút sự chú ý của nhóm người xung quanh, bao gồm cả Dương Trạch vừa đặt bình giữ nhiệt xuống và Trác Bội Bội đang thu dọn sổ từ vựng ở bên cạnh.
Thẩm Nguyên lười biếng nhướng mí mắt: "Sao thế? Phát hiện ra danh sách tiết mục liên hoan Tết Dương lịch có tên mày múa thoát y à?"
"Cút mẹ mày đi!" A Kiệt bực bội bật lại một câu, nhưng vẻ đắc ý trên mặt chẳng hề vơi bớt.
"Tin vỉa hè, nhưng cam kết chuẩn đét nhé! Tao nghe thằng em họ tao nói đấy!"
"Đêm hội Tết Dương lịch năm nay có nhảy hip-hop đấy! Mà là tiết mục của câu lạc bộ nhảy đường phố cực cháy cực ngầu luôn! Nghe bảo tốn bao nhiêu công sức tập tành đấy!"
"Thật hay đùa đấy?" Dương Trạch nổi hứng tò mò, bình thường cậu chàng cũng khá quan tâm đến mấy hoạt động kiểu này.
"Em họ tao đích thân nói mà!" A Kiệt vỗ ngực cam đoan, vẻ mặt chắc nịch, "Nghe bảo hiệu ứng thị giác đỉnh chóp luôn, nhất định sẽ khuấy đảo cả hội trường! Đến lúc đấy bọn mày cứ chờ mà xem!"
"So với nhảy đường phố, tao tò mò năm nay Thủy tỷ sẽ lên hát bài gì hơn."
Thẩm Nguyên toét miệng cười: "A Kiệt, lát nữa vào tiết tiếng Anh mày có muốn hỏi thử một câu không?"
A Kiệt liếc xéo Thẩm Nguyên một cái: "Hỏi xong chắc Thủy tỷ bắt tao đứng trả lời câu hỏi cả tiết luôn quá, chi bằng mày hỏi đi, đằng nào bài thi cũng do mày chữa mà."
"Biến!"
"Hì hì!"
