Chương 254
Chương 254: Quốc sư, Thái tử
Đăng ngày 30/09/2026
19
Quách Tế Viễn mỉm cười gật đầu. Một đại gia tộc có Ngự Quỷ giả Yểm cấp tọa trấn ắt sở hữu gia sản cả triệu, ai mà chẳng thèm.
"Dưới trướng ta còn một Ngự Quỷ giả Yểm cấp là Lư Lâm Thủy, đang trên đường tới Dịch gia ở quận Phổ Chu, các ngươi chia ra năm mươi người qua đó trợ giúp."
"Còn Lý gia ở quận Đông Hoa giao toàn quyền cho Tử Tiêu Tông xử lý, các ngươi cướp được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu."
Sở dĩ Du Thần hỏi tên tuổi gia thế ba kẻ kia trước lúc khai chiến là để có thể đi xét nhà vơ vét tài sản ngay lập tức.
Có điều ba quận này giáp sát vương đô, cách Nam Cương do hắn kiểm soát khá xa, nhân mã phái đi được chỉ có mấy người nhóm Quách Xuân.
"Tiện thể trả luôn món ân tình tâm pháp Tông Sư." Du Thần thầm nghĩ.
Tử Tiêu Tông trên dưới có hơn mười Tiên Thiên võ sư, đệ tử còn lại chừng ba trăm người.
Lý gia quận Đông Hoa một khi mất đi lão tổ Yểm cấp, Tử Tiêu Tông đến xét nhà sẽ chẳng gặp trở ngại nào.
"Vậy thì mau xuất phát đi."
Du Thần dứt lời liền xoay người, lao nhanh về phía Hắc Liên Tông.
Từ lúc giết ba kẻ Yểm cấp cho tới khi hạ lệnh xong xuôi, thời gian trôi qua chưa đầy một tuần trà.
Vi Diêm muốn thi giải trùng sinh cũng cần có thời gian.
"Hắn chạy không thoát đâu!" Khóe môi Du Thần nhếch lên.
…………
Giữa không trung, Nguyên Đế hóa thành kiếm quang bay lướt đi, chợt thấy rùng mình.
Phía trước có người!
Trong độn quang lôi hỏa đan xen, khí tức hung hăng ngang ngược của Du Thần không hề thu liễm dù chỉ một chút.
"Hắn còn chưa chết?!" Nguyên Đế nhíu mày.
"Bệ hạ, ta đang vội đi nhổ cỏ tận gốc, cáo từ." Du Thần cười nói rồi bay vút qua bên cạnh hắn.
Từ Tử Tiêu Tông đến Hắc Liên Tông phải đi ngang qua vương đô.
Du Thần cúi đầu nhìn xuống, một vệt kiếm ngân chém ra từ trước hoàng cung, xé toạc mặt đất hàng trăm mét.
"Uy lực của Mặc Long kiếm?" Du Thần thầm nghĩ.
Bản thân mình là biến số đột ngột xuất hiện, còn Nguyên Đế trong toan tính của Quốc sư Vi Diêm e rằng đã bị mưu hại suốt hai mươi năm ròng.
Kẻ Vi Diêm muốn giết nhất cũng chính là Nguyên Đế.
Rốt cuộc Nguyên Đế chưa chết, thậm chí còn chém ra một nhát kiếm dài đến mấy trăm mét.
Bên trong vương đô, hai anh em họ Lục đang dẫn theo Kim Ngô Vệ càn quét phản thần, chém giết đến mức đầu rơi máu chảy.
Qua ngày hôm nay, Hắc Liên Tông sẽ bị xóa sổ, và những triều thần bất trung với Nguyên Đế cũng chẳng còn ai.
"Một chiêu dụ rắn khỏi hang thật đẹp."
Du Thần cười lạnh một tiếng.
Phía sau, Nguyên Đế ngẩn ra một thoáng, nhớ tới cụm từ "nhổ cỏ tận gốc" mà Du Thần vừa nói, lập tức vỡ lẽ.
"Quốc sư bại dưới tay hắn rồi." Ánh mắt Nguyên Đế lóe lên, lẩm bẩm.
"Biến số..."
Hắn chuyển hướng, đuổi theo Du Thần.
Mặc Long kiếm giục phát kiếm khí, Nguyên Đế nâng tốc độ lên mức cao nhất.
Thế nhưng khoảng cách giữa hắn và Du Thần vẫn không hề thu hẹp.
"Cùng là võ giả Tông Sư Cảnh, Từ Sơn còn chẳng biết bay, sao hắn lại có độn quang nhanh đến mức này?!" Nguyên Đế nghiến răng thầm nghĩ.
Ở phía trước, Du Thần lại khẽ nhíu mày, cảm thấy tốc độ độn quang của mình vẫn chưa đủ nhanh.
"Vẫn còn cải tiến được..."
Du Thần tự nhủ.
Về tốc độ bay, hắn muốn dung hợp hai luồng chân khí, sau đó kết hợp thêm bí kỹ Thuấn Trùng.
Nhưng lần thăng cấp trước thời gian không đủ, khiến hắn chưa thể lĩnh ngộ trọn vẹn chiêu này.
"Vũ An Hầu, dừng bước!" Nguyên Đế đuổi hồi lâu vẫn không kịp, mà Hắc Liên Tông đã ở ngay trước mắt.
Hắn đành phải hạ mình cất tiếng gọi giật Du Thần.
"Bệ hạ, gió to quá ta nghe không rõ." Độn quang của Du Thần không hề giảm tốc, lao thẳng về phía Hắc Liên Tông.
Con mắt dựng đứng giữa mi tâm mở ra, Đạo gia Chân Nhãn phát động năng lực phá vọng, đảo quét khắp xung quanh.
Trong Hắc Liên Tông không thấy bóng dáng Vi Diêm.
Thế nhưng...
Dưới đại điện ngay chính giữa có một khoảng bóng tối đang ngăn cản ánh nhìn của Chân Nhãn.
"Ngay chỗ này!"
Du Thần toét miệng cười, quyền ấn màu máu nện thẳng xuống như thiên thạch rơi.
Ầm!
Đại điện vỡ tan tành, để lộ địa cung dưới ánh mặt trời.
Trên vách tường địa cung, ngoài những phù văn chằng chịt còn có vô số miệng hang đang không ngừng rỉ máu.
Từng dòng máu tươi chảy tràn ngập kín địa cung, biến nơi này thành một hồ máu đỏ lòm.
Những tán lá sen xanh biếc mọc sum suê, ngay chính giữa nở rộ một đóa sen đen to bằng bồ đoàn.
Một đứa trẻ sơ sinh đang ngồi khoanh chân trên đài sen.
Khoảnh khắc địa cung nổ tung, nó mở bừng mắt, ánh nhìn ngập tràn oán độc và căm hận.
"Du Thần!"
Đứa bé đứng phắt dậy quát lớn, giọng nói giống hệt Vi Diêm.
Hay nói đúng hơn, nó chính là Vi Diêm.
"Ta đến tiễn ngươi lên đường đây!" Một ngọn trường mâu lôi điện ngưng tụ trong tay Du Thần, hắn ngửa người phóng mạnh ra.
Mặt Vi Diêm giật giật, vội móc chiếc bình sứ bên hông dốc thẳng vào miệng.
Nuốt một viên đan dược Nguyên Châu, khí tức Vi Diêm bỗng nhiên tăng vọt, tốc độ cũng nhanh hơn thấy rõ.
Hắn né được đòn tấn công của trường mâu, nhún người phóng vọt ra khỏi địa cung, toan bỏ trốn.
Vút! Vút! Vút!
Mâu sét liên tiếp phóng ra, phong tỏa toàn bộ đường lui.
Vi Diêm nghiến răng trèo trẹo, mặc kệ một ngọn mâu đâm xuyên qua người.
Phụt!
Nửa thân dưới đứt lìa, mặt Vi Diêm trắng bệch, đôi tay trẻ con ngắn củn quơ quào trên mặt đất, vẫn chưa chịu từ bỏ ý định chạy trốn.
Ầm!
Một vệt kiếm khí bổ xuống, chém thẳng vào vị trí chỉ cách trước mặt Vi Diêm vài thước.
"Ái khanh, việc gì phải hốt hoảng."
Giọng nói quen thuộc vang lên, sắc mặt Vi Diêm biến đổi dữ dội, ngước đầu nhìn lên.
Nguyên Đế đã chặn ngay trước mặt, Mặc Long kiếm lơ lửng giữa không trung.
"Sao ngươi có thể còn sống?" Giọng Vi Diêm khàn đặc, gương mặt xám như tro tàn.
Mọi kế hoạch của hắn đã hoàn toàn đổ bể, thực lực của Du Thần vượt xa dự liệu.
Đến cả Nguyên Đế cũng giết ngược ba kẻ Yểm cấp của Đại Hoài.
Tới lúc này, trong lòng Vi Diêm chỉ còn lại bốn chữ: cùng đường mạt lộ.
"Không đúng..." Hơi thở Vi Diêm dồn dập, đột ngột ngẩng phắt đầu, nhìn chăm chú vào Mặc Long kiếm đang lơ lửng trên không.
Muốn giết ngược Đại Tế Tư sở hữu phù lục Long cấp, Mặc Long kiếm chắc chắn phải tung ra được nhiều hơn một đòn.
Trên thân kiếm, vết gãy vẫn còn đó, nhưng đã mờ nhạt đi, không còn lộ rõ như trước.
Mặc Long kiếm đã được tu sửa một phần.
"Cả triều Đại Thịnh cũng không thể chữa lành Mặc Long kiếm đã gãy làm đôi..." Mắt Vi Diêm dao động, thầm nghĩ trong lòng.
Thân là Quốc sư, hắn biết rõ một vài bí mật.
Nguyên Đế trước mắt từng muốn đem sáu quận ra làm thù lao, cầu xin Đại Thịnh ra tay sửa kiếm.
Nhưng Phong Đế của Đại Thịnh đã từ chối.
Đại Thịnh có pháp trận luyện khí lưu truyền từ thời thượng cổ, song đến tận bây giờ, cùng lắm chỉ dùng để nâng cấp phẩm chất Thánh Khí chứ chẳng thể nào chữa lành Thánh Khí cấp đỉnh tiêm.
Nguyên Đế làm thế nào? Đầu óc Vi Diêm chợt lóe lên một chuyện.
"Là Thái tử... Sài Nguyên, ngươi..." Môi Vi Diêm run rẩy dữ dội, trong mắt như vừa nhìn thấy điều gì đó kinh hoàng tột độ.
"Kẻ sắp chết còn nói năng xằng bậy cái gì!"
Nguyên Đế quát khẽ một tiếng. Mặc Long kiếm lóe lên, mấy luồng kiếm quang giáng xuống, băm vằm Vi Diêm thành một đống thịt nát.
Giết chết Vi Diêm, Nguyên Đế ngước mắt lên, ánh nhìn lạnh băng thăm thẳm.
"Bệ hạ nhìn ta làm gì?" Du Thần cười, đứng thẳng dậy.
Vừa rồi hắn lục lọi nửa đoạn thân thể đứt rời của Vi Diêm, tìm được một chiếc bình sứ nơi thắt lưng.
Ước chừng một chút, bên trong có ít nhất mười viên đan dược Nguyên Châu.
Du Thần thản nhiên nuốt một viên đan dược ngay trước mặt Nguyên Đế, rồi nhét chiếc bình vào ngực áo.
Giữa hồ máu trong lòng địa cung, hai người chìm vào một khoảng lặng kỳ quặc.
Du Thần đứng sừng sững, khóe môi khẽ nhếch, nhìn thẳng vào Nguyên Đế không một chút kiêng dè.
Còn Nguyên Đế nheo mắt lại, trong đáy mắt chẳng rõ đang mưu tính điều gì.
Xoẹt!
Một tấm phù lục truyền tin bay ra từ tay áo Nguyên Đế, cháy thành làn khói xanh ngưng tụ lại thành bốn chữ.
Biên quan nguy cấp.
