Chương 583
Chương 583: Mai phục 3
Đăng ngày 30/09/2026
19
Vù vù...
Ba bóng người dịch chuyển, nhanh như chớp giật.
Mười đầu ngón tay mọc ra vuốt sắc, vung lên xoèn xoẹt, móng vuốt đan thành lưới sáng siết chặt lấy Du Thần.
Xì xì...
Kình phong của vuốt chưa chạm tới người, quét qua mặt đất đã xẻ bê tông ra như cắt đậu phụ.
Sức phá hoại của mỗi vệt vuốt sắc đều vượt xa đạn súng trường.
"Chết đi!"
"Ha ha, nát bấy đi!"
Du Thần lạnh mắt nhìn quanh, khí hỏa nguyên nóng rực quấn quanh thân thể như đàn hỏa long lượn lờ.
Quyền Phá Sơn Hà!
Oành!
Một quyền đấm nát lưới sáng, Du Thần vươn tay chộp tới.
Ba kẻ mang hình dáng chim ưng thoắt cái tản ra, né sạch.
Ngay sau đó là hai vệt đao quang bổ tới.
Đòn đánh đến từ hai gã gầy guộc. Mặt bọn chúng nổi lên hoa văn xám ngoét, khóe miệng nhô ra răng nanh, mắt lóe ánh sáng xanh như loài sói dữ.
Oành!
Ánh đao vỡ vụn, bụi mù bốc lên.
Du Thần lùi ra khỏi làn bụi, hai cánh tay máu thịt be bét.
Vừa rồi hắn dùng chính đôi tay trần để đỡ đao.
"Thân thể cứng cáp đấy." Một gã da trắng cười khẩy.
"Nghé ọ!"
Tiếng rống trầm đục vang lên, hai kẻ còn lại lao tới.
Vừa chạy cuồng loạn, lông đen trên người bọn chúng vừa mọc dài ra, phủ kín khắp thân thể.
Oành! Oành!
Hai quả đấm tung ra, nện thẳng vào trán hai gã.
Bọn chúng lảo đảo lùi lại mấy bước, lắc lắc đầu rồi nở nụ cười.
Cú đấm không gây ra thương tổn thực chất nào.
"Ưng, sói, bò rừng?" Du Thần ngước nhìn, khóe miệng nhếch lên.
"Bán nhân bán thú? Hay là..."
Du Thần nhìn hoa văn trên mặt bọn chúng: "Đồ đằng, sùng bái nguyên thủy."
"Đúng thế, chúng tao sở hữu sức mạnh của cổ thần." Gã dạng ưng đáp.
Nụ cười trên mặt Du Thần biến mất, sát khí đậm đặc hẳn lên.
Lịch sử Bích Hải Giới tương tự lam tinh ở kiếp trước. Khi đám Anglo-Saxon lập quốc, chúng đã xua đuổi, diệt chủng người bản địa.
Những người da đỏ bản địa đó tôn thờ cột đồ đằng của thần tự nhiên.
Xem ra, nghiên cứu của Khu vực 51 chính là cấy ghép sức mạnh đồ đằng lên người đám da trắng này.
"Cướp bóc, chiếm đoạt, đúng là bản tính của các người." Du Thần trầm giọng.
"Không, bọn tao đem văn minh đến cho họ."
"Ha ha, thừa nhận thì đã sao."
"Nghiên cứu của Chân Tiên Quán cũng vậy thôi, bọn tao sẽ sang Hạ Quốc lấy nốt về."
Bảy kẻ dấn bước vây chặt lấy Du Thần.
"Ngạo mạn à, tôi cũng có."
"Và còn nhiều hơn các người."
Du Thần nói khẽ, đảo mắt nhìn bảy kẻ nửa người nửa thú.
"Các người không phải muốn đấu với kẻ khổng lồ biến hình sao?"
Răng rắc, răng rắc...
Tiếng khớp xương nổ giòn giã vang lên. Bảy gã ngửa đầu, trơ mắt nhìn thân hình Du Thần trồi cao lên từng tấc.
"Cái gì?!"
"Hắn là con quái vật ở Đại học Cảng Thành!"
Không chỉ bảy kẻ dưới đường, Dwight cùng đám người trên sân thượng cũng trợn tròn mắt.
"Tốt lắm!"
"Đỡ mất công tìm."
"Giết hắn!"
Bảy kẻ gầm lên, đồng loạt lao vào. Đao quang trảo ảnh xé gió ập xuống Du Thần.
Bùm!
Vụ nổ lớn hất tung sỏi đá, bụi đất che mờ tầm mắt.
Vù!
Gió mạnh cuốn phăng khói bụi, bảy kẻ nheo mắt nhìn vào.
Nơi đòn đánh giáng xuống lõm thành một hố sâu hoắm. Dưới đáy hố, Du Thần vẫn đứng sững.
Khắp người hắn máu thịt nát bươm, vết rách tuôn máu xối xả.
"Trọng thương rồi?"
"Sao hắn không né?"
Bảy gã thoáng nghi hoặc, không hiểu nổi hành động của đối phương.
"Cẩn thận, nhìn mắt hắn kìa!" Một tên chỉ tay.
Trong nhóm có ưng, có sói.
Lẽ ra mắt ưng và mắt sói phải sắc bén nhất, có thể trấn áp lòng người.
Thế nhưng lúc này, khi chạm vào đôi mắt Du Thần, hai luồng ánh sáng sắc lạnh bên trong khiến cả bảy tên rét run, sống lưng lạnh toát.
Xì xì...
Ánh sáng xanh biếc tuôn ra, bao phủ lấy cơ thể.
Chớp mắt sau, vết thương khép miệng, máu đọng đóng vảy rồi rơi lả tả, lộ ra làn da lành lặn không một vết tích.
"Làm sao có thể?"
"Hắn có uống thuốc gì đâu?"
"Giấu trong miệng à?"
Mấy gã da trắng nhíu mày, không tài nào hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.
"Không hiểu cũng chẳng sao."
"Chết là được."
Du Thần toét miệng cười. Nụ cười tàn nhẫn khiến tim cả lũ giật thót, điềm gở dâng lên ngập tràn.
"Đừng sợ, chúng ta..."
Gã dạng ưng định phân công chiến thuật, lời chưa dứt thì tiếng nổ đinh tai đã xé toạc không khí.
Đáy hố sâu lại nổ tung, một bóng đen chồm lên như mãnh hổ vồ mồi.
"Cẩn thận!"
Tên mang hình dạng bò rừng lách người chặn đường Du Thần.
"Cút!"
Du Thần xoay người thúc cùi chỏ, nện thẳng vào đầu bò.
Oành!
Gã da trắng bay vút đi như đạn đại bác, đâm sầm vào cửa tiệm bên đường.
Đồng tử của ba kẻ dạng ưng co rút cực độ, toàn lực thụt lùi để kéo giãn khoảng cách rồi mới phản kích.
Bùm!
Du Thần đạp mạnh chân, tốc độ tăng vọt.
Một gã dạng ưng đang thoái lui bỗng thấy gió thốc rát mặt, vừa ngước mắt lên thì Du Thần đã đứng cách chưa đầy nửa mét.
"Cái gì!?"
"Chết!"
Vung tay đấm ra, tia sét nổ lách tách.
Oành!
Quyền phong xuyên thẳng. Kẻ có tốc độ nhanh nhất nhóm không kịp né, ngực nổ toác ra một lỗ quyền, thủng thấu từ trước ra sau.
"Một tên."
Du Thần thì thầm, xoay chân đón hai ánh đao đang xả tới.
"Dùng đao trước mặt tôi?"
Hắn khép ngón tay làm chưởng, chém xuống như lưỡi đao, xé toạc không gian bằng một lằn sáng chói lọi.
Oành!
Hai lưỡi đao của bầy sói vỡ nát dưới kình lực áp đảo. Chưởng đao của Du Thần chém thẳng vào da thịt, máu tươi bắn tung tóe.
Bẹp, bẹp.
Hai cái xác rơi xuống đất, đều bị chặt đứt làm đôi ngang hông.
"Còn bốn tên."
Lời thì thầm của Du Thần làm bốn kẻ còn lại dựng tóc gáy.
Chỉ trong chớp mắt, cục diện đảo chiều hoàn toàn. Du Thần nghiền nát ba kẻ với thế trận áp đảo tuyệt đối.
Trên sân thượng.
Kiều Trị Bào Uy há hốc miệng, mắt tràn ngập nỗi sợ hãi tột cùng.
Dwight cau chặt mày, nghiến răng ken két, cơ mặt giật liên hồi.
"Rút lui!"
Hắn cầm bộ đàm ra lệnh.
"Chạy được không?"
Dưới bãi chiến trường, Du Thần bỗng ngẩng đầu nhìn thẳng lên, bốn mắt chạm nhau.
"Hừ!"
Dwight nhảy vọt ra, lao thẳng từ sân thượng xuống.
Rầm!
Chiếc taxi đỗ ven đường bẹp dúm, nát vụn dưới chân hắn.
Dwight lao ra, thân hình bắt đầu biến dạng.
Tạng người vốn hơn hai mét của hắn tiếp tục phình to, cơ bắp cuồn cuộn trồi lên.
Mặt hắn hằn kín hoa văn màu nâu, đầu ngón tay mọc móng vuốt khoằm đen nhánh, da phủ một lớp lông nâu dày cộp.
Lúc này đây,
Nếu chỉ so về kích thước hình thể, Dwight hoàn toàn ngang ngửa với Du Thần trong Cực Hạn Thái.
"Á á!"
Tiếng thét thảm thiết vang lên.
Du Thần túm lấy một kẻ dạng ưng, năm ngón tay cắm ngập vào đỉnh đầu gã rồi siết mạnh.
Bốp!
Hộp sọ vỡ toác, chất lỏng đỏ trắng dính bết trên ngón tay Du Thần.
"Mấy người rút đi, tao cản hắn!"
"Đúng, đợi đội trưởng đến rồi cùng vây giết!"
Gã mang hình dạng bò rừng còn lại cúi gầm đầu húc tới, lông trên người mọc dài điên cuồng đan thành lớp giáp dày.
Tách tách!
Tia chớp tím nhảy múa quấn quanh nắm đấm.
Du Thần bật nhảy nện quyền xuống như sét đánh ngang trời.
Rắc! Oành!
Kẻ toan cản đường Du Thần lập tức bị nện sấp mặt xuống, lún sâu vào lòng đường.
Điện quang xé rách da thịt gã, khói xanh bốc lên nghi ngút từ bảy lỗ trên mặt.
"Lại một tên nữa..."
Du Thần cười, ngẩng đầu lên. Dwight rốt cuộc đã tới nơi.
"Gào!"
Dwight gầm lên điên dại như một con gấu bạo ngược.
Thứ sức mạnh đồ đằng hắn mang trong mình chính là gấu nâu.
