Chương 104
Chương 104: Bắt hết toàn bộ, buông tay mà làm
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Nghe tin tức trong thành chưa?"
"Nhìn thế trận này, chẳng lẽ tin đó là thật?"
"Đương nhiên là thật, ngươi không thấy trong đám gây sự có cả người đích hệ của bốn nhà Trần, Triệu, Diệp, Liễu xuất hiện à."
"Thế sao không thấy người của ba nhà Tạ, Vương, Hoàng?"
"Ngươi ngốc à! Thân phận bọn họ thế nào, sao giống bốn đại gia tộc kia được? Chốn quan trường vẫn phải giữ thể diện, nhưng ai dám chắc đây không phải do bọn họ giật dây? Đám lão gia thế gia kia, có kẻ nào không phải phường ăn thịt người không nhả xương."
"Suỵt, câm miệng, Trấn Ma Vệ ra kìa."
"Vô ích thôi, Trấn Phủ Sứ tiền nhiệm Quan Sơn Nguyệt một lòng trung can nghĩa mật, rốt cuộc kết cục thế nào? Chẳng phải vẫn chết dưới vòng vây của yêu ma sao, cớ sao yêu ma lại có thể vây giết chuẩn xác như thế..."
"Ta thấy ngươi điên thật rồi, uống tí nước đái ngựa vào là không biết trời cao đất dày gì nữa hả?"
Một gã trung niên vội bịt miệng bạn mình, không cho hắn nói tiếp. Dù bọn họ đã có chút của ăn của để, nhưng đứng trước đám thế gia môn phiệt kia, bọn họ chẳng hơn gì loài sâu kiến.
Giữa muôn vàn ánh mắt đổ dồn tới, Cố Đạo cất giọng: "Người đâu, đi, ghi danh toàn bộ bọn chúng cho ta."
"Xem xem bọn chúng là người nhà nào!"
"Bảy tên Tạ Phù Dao, Vương Bá Thần, Hoàng Luyện Công, Trần Vũ tụ tập tập kích Trấn Ma Vệ, đã bị bản quan chém đầu."
"Bản quan nghi ngờ, bọn chúng và nhóm người chặn giết bản quan hai ngày trước là cùng một giuộc."
"Mời toàn bộ đám người này vào nha môn Trấn Ma Vệ, tra hỏi từng kẻ một, xem rốt cuộc có ai sai khiến bọn chúng hay không."
Nghe Cố Đạo nói, đám Trấn Ma Vệ trẻ tuổi đều sững sờ.
Tạ Phù Dao, Vương Bá Thần, Hoàng Luyện Công, Trần Vũ...
Những cái tên này, chẳng phải là mấy vị công tử bột không chuyện ác nào không làm trong thành sao?
Bọn chúng bị vị Trấn Phủ Sứ đại nhân mới nhậm chức này giết sạch rồi!
Chuyện này quả thực như nằm mơ, nếu có thể, bọn họ đã sớm muốn ra tay.
Nhưng bọn họ không dám, đây là Giang Nam!
Còn những Trấn Ma Vệ lớn tuổi hơn thì mày nhíu chặt, nhìn về phía Cố Đạo.
Trong lòng họ không hẹn mà cùng nảy ra một ý nghĩ: Xong đời rồi!
Vị đại nhân này vừa tới đã giết bảy người kia, đây là muốn chọc thủng trời Dư Hàng Phủ rồi.
Đám người này có thể tập hợp nhanh như vậy ở Trấn Ma Vệ, chắc chắn có vấn đề, khéo lại có bàn tay bài bố của các đại nhân vật phía sau.
Đây là một cái bẫy, đám già yếu bệnh tật này tụ tập lại, nói không chừng chính là để Trấn Ma Vệ ra tay bắt giữ.
Đến lúc đó chỉ cần chết một hai mạng người trong Trấn Ma Vệ, thanh danh của Trấn Ma Vệ coi như tan tành.
Mà nhìn dáng vẻ của vị đại nhân trẻ tuổi này, rõ ràng vẫn chưa nhận ra điều đó.
Chuyên viên Ty Bắt Giữ Khổng Đạo tiến lên nhỏ giọng nhắc nhở: "Cố đại nhân, không bắt được đâu, trong này có trá!"
"Xảy ra chuyện ta gánh, bây giờ mời toàn bộ đám nghi phạm này vào nha môn Trấn Ma Vệ cho ta!"
"Thẩm vấn từng tên một, không được bỏ sót bất kỳ manh mối nào!"
Cố Đạo không chút do dự gạt phăng đề nghị của Khổng Đạo. Mới tới Dư Hàng, muốn dựng cờ uy thì phải đốt ba đốm lửa lớn.
Ngọn lửa đầu tiên đốt ở cổng thành, ngọn lửa thứ hai chính là đám người trước mắt.
Trừ ác phải trừ tận gốc, nhổ cỏ phải nhổ cả rễ!
Hắn muốn xem thử, nước ở Dư Hàng Thành này rốt cuộc sâu đến mức nào.
Nghe hiệu lệnh của Cố Đạo, đám người Lâm Thành quả đoán ra tay, những Trấn Ma Vệ trẻ tuổi cũng lập tức xông lên theo.
"Đồ súc sinh bầm thây vạn đoạn! Mất hết nhân tính!"
"Đến đây, ta đứng ngay đây này, giỏi thì giết ta đi!"
"Buông con ta ra!"
Hiện trường nhất thời hỗn loạn, nhưng Trấn Ma Vệ toàn là võ giả, vừa ra tay là đã tóm gọn toàn bộ đám người.
Không một ai có đường chống cự.
"Người trẻ tuổi, tính khí vẫn nóng nảy quá!"
"Vậy mà dám dứt khoát bắt nhiều người như thế, hắn không sợ chọc giận dân chúng sao?"
"Dân phẫn? Cái Dư Hàng Phủ này, cả cái Giang Nam Tỉnh này còn có dân phẫn sao? Xương sống của những kẻ dám phản kháng e là đã bị đánh gãy từ lâu rồi!"
"Cứ xem kịch tiếp đi! Chuyện này vẫn chưa xong đâu!"
Từng ô cửa sổ khép lại, con phố dài dần lấy lại vẻ tĩnh lặng.
...
Đám người bị bắt giam vào ngục Trấn Ma Vệ vẫn còn muốn giãy giụa, nhưng Cố Đạo chẳng buồn nể nang chút nào.
Thẩm vấn hay không là chuyện phụ, nhưng tuyệt đối không để đám người này được rảnh rỗi.
Ngoại trừ mấy đứa trẻ chưa hiểu sự đời, tất cả những kẻ còn lại đều bị tra hỏi luân phiên.
Không phải bọn chúng thay nhau trả lời, mà là Trấn Ma Vệ chia ca luân phiên tới tra hỏi, cứ hai người một nhóm, câu hỏi vô cùng đơn giản.
"Tên họ, quê quán, quan hệ với người chết, và địa chỉ nhà ở đâu!"
Trả lời hay không không quan trọng, trả lời đúng hay sai cũng chẳng sao.
Ban đầu nhiều kẻ còn sức để làm loạn, nhưng cuộc thẩm vấn định sẵn không có hồi kết này vốn là một trận chiến tiêu hao.
Cố Đạo bố trí người tra hỏi liên tục, mục đích chính là không cho bọn chúng chợp mắt!
Sức lực người thường có tốt đến đâu cũng không bằng võ giả, huống chi đám võ giả này còn chia ca thay phiên nhau.
Ngoài ra, Cố Đạo chẳng thèm cho mỗi người một gian phòng giam riêng, tất cả đều bị nhét chung vào một phòng giam chật ních, đừng nói là ngủ, ngay cả chỗ đặt chân cũng chẳng có.
Còn chuyện có kẻ muốn tự sát hay không, Cố Đạo chẳng mảy may bận tâm.
Muốn chết thì chẳng ai cản nổi!
Hậu quả sau khi bọn chúng tự sát ư? Có thể có hậu quả gì chứ?
Thế gia Giang Nam muốn chơi trò dư luận, vậy thì hắn tiếp chiêu, chụp cho cái mũ mưu phản cũng chẳng phải việc khó khăn gì.
...
"Các ngươi cứ làm việc bình thường, không cần phải e ngại điều gì!"
"Trấn Ma Vệ không sợ đao kiếm, tự nhiên cũng chẳng sợ mấy lời đàm tiếu gièm pha!"
"Đối phó với kẻ ác, các ngươi phải hung hãn hơn bọn chúng!"
"Nghe rõ chưa?"
Cố Đạo nói xong liền bồi thêm một câu: "Chỉ cần việc các ngươi làm là đúng."
"Thì cứ buông tay mà làm!"
"Xảy ra chuyện, Cố Đạo ta gánh!"
Mấy câu dứt khoát gọn gàng đã đánh tan nỗi lo lắng của đám Trấn Ma Vệ trẻ, đồng thời bịt chặt miệng những kẻ thâm niên.
Một hạt giống đã được gieo xuống, còn khi nào nảy mầm đâm chồi, phải xem số mệnh ra sao.
...
Đêm khuya, bên trong nha môn Trấn Ma Vệ, ánh đèn vẫn chưa từng tắt.
Ngoại trừ những người trực ca gác, Cố Đạo cũng chưa nghỉ ngơi.
Hắn không tìm nơi ở khác mà cho người dọn dẹp mấy gian phòng rồi cùng bọn Lâm Thành ở lại ngay đây.
Lúc này, trong phòng Cố Đạo còn có hai gã trung niên diện mạo bình thường.
Bọn họ vóc người gầy gò săn chắc, nước da đen nhẻm, khoác áo vải thô ngắn bó sát, đúng chuẩn bộ dạng của dân phu chuyên bán sức lực.
Hai người chính là Trương Long và Triệu Hổ đã tới Giang Nam trước một bước. Sau khi đến Giang Nam, cả hai liền cải trang thành dân tị nạn gặp lũ lụt, gia tài đều đã mất sạch.
Sau vài câu tra hỏi đơn giản, người của bến tàu đường thủy liền đến đón họ đi. Hiện giờ hai người đã là những phu khuân vác bến tàu lành nghề, ban ngày làm việc bình thường, mỗi tối lại tụ tập ra ngoài uống vài chén.
Bởi vậy việc hai người rời đi lúc nửa đêm cũng không hề khiến ai nghi ngờ.
Cố Đạo đặt bút xuống, nhìn hai người cất lời: "Vất vả cho hai người rồi!"
"Cố đại nhân, chuyện này có là gì, làm cửu vạn còn nhẹ nhàng hơn ở Trấn Ma Vệ nhiều!"
Trương Long, Triệu Hổ nét mặt bình thản, đối với bọn họ, làm phu khuân vác là chuyện quá đỗi dễ dàng.
"Vậy thì nói ngắn gọn thôi, mấy ngày nay hai người có phát hiện gì?"
