Chương 470
Chương 470: Người người địch quốc, đều có thể giết
Đăng ngày 29/09/2026
19
Lưu Hán phân tích đúng hay sai chẳng quan trọng, quan trọng là trong tay gã có sữa.
Trên cõi đời này, có sữa liền là mẹ.
Ngoài nắm đấm ra, chỉ có lợi ích mới khiến lòng người lay động.
“Lưu hội trưởng, ngài có việc gì cứ việc phân phó, bọn tôi nghe theo là được.”
“Đúng vậy! Đạo lý là thế.”
“Bọn tôi đều hiểu rõ con người Lưu hội trưởng, ngài có chuyện gì thì huynh đệ chúng tôi cứ chia nhau góp vào là xong.”
“Được, đã vậy thì ta nói thẳng luôn.”
Khóe miệng Lưu Hán nhếch lên một nụ cười, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Món tiền này kiếm quá dễ dàng, tiền gã bỏ ra, chỉ cần đi một chuyến là tăng thêm năm phần, tiền gom từ những người khác thì một phần mười lợi nhuận thuộc về gã, đây chẳng phải là nhặt tiền sao?
Hơn nữa làm tốt mối này, sau này Đông Cảnh Vương Phủ chiếm được Đông Hoang, mối làm ăn ở đó còn chẳng phải do gã định đoạt?
Nghĩ đến đây, Lưu Hán cảm thấy tràn đầy động lực, cảm giác này còn khiến máu nóng sôi trào hơn cả đêm qua động phòng cùng người thiếp thứ một trăm lẻ ba.
......
Đông Sơn Thành, Đông Thành.
“Tất cả xốc lại tinh thần cho lão tử.”
“Kẻ nào tuần tra thì đi tuần tra, kẻ nào cảnh giới thì đi cảnh giới.”
“Đừng có lười nhác như ngày thường.”
“Mấy ngày tới sẽ đánh nhau to rồi, tuy lần này sang bên đó toàn là cường giả Thần Tướng, nhưng chúng ta phải thể hiện ra tinh thần của quân Đông Cảnh.”
“Đứa nào dám kéo chân sau vào thời khắc then chốt, khiến lão tử mất mặt trước Vương gia, lão tử lột sạch quân phục trên người các ngươi.”
Một viên tướng mặc chiến giáp lơ lửng giữa không trung, dưới sự gia trì của pháp lực, giọng nói của Viên Quan truyền chuẩn xác đến từng ngóc ngách của bức tường thành phía Đông.
Lúc này, cổng Đông đóng chặt, hay nói đúng hơn cổng thành này cơ bản chưa từng mở ra bao giờ.
Ngoài cổng thành chưa đầy một ngàn mét chính là Thiên Đoạn Sơn Mạch, từng cây cổ thụ chọc trời che khuất tầm nhìn.
“Cộp!” “Cộp!” “Cộp!”
Trên tường thành, giày chiến giẫm lên gạch đá phát ra những tiếng động chỉnh tề, dứt khoát.
Thế này mới ra dáng!
Gương mặt lạnh lùng của Viên Quan thoáng nở nụ cười, đúng lúc này, giữa dãy núi, pháo hiệu ban ngày vụt thẳng lên không trung.
“Vút!” “Vút!” “Vút!”
Ngay sau đó là những tiếng xé gió chói tai.
Tín hiệu!
Đó là pháo hiệu cảnh báo.
Mức độ cảnh giới cao nhất.
Có người từ bên kia đi qua rồi.
Con ngươi Viên Quan co rút dữ dội, hắn nghiêm giọng gầm lên: “Mở trận pháp, khởi động chiến tranh pháp trận!”
“Toàn quân cảnh giới, chuẩn bị nghênh chiến!”
“Tùng!” “Tùng!” “Tùng!” “Tùng!” “Tùng!” “Tùng!”
Theo mệnh lệnh của hắn hạ xuống, âm thanh đầu tiên vang lên trên tường thành là tiếng trống trận dồn dập như mưa rào.
Ngay sau đó, từng cỗ nỏ xa sáng loáng ánh thép lạnh lẽo được đẩy ra, trong các khe nứt trên tường thành lấp loáng hào quang, đó là dấu hiệu trận pháp đã mở.
Hai bóng người một trái một phải xuất hiện cạnh Viên Quan, bọn họ đều là cung phụng của Đông Cảnh Vương Phủ, võ giả Nhất Phẩm Thần Tướng.
......
Trà lâu Đông Sơn sớm đã ngập tràn hương phấn son.
Từng bản khế ước quyên góp được đóng dấu niêm phong, những ả đào đẹp nhất thanh lâu Đông Cảnh ríu rít rót rượu cho từng đại thương nhân, nhất thời ấm áp ngọc ngà, sung sướng khôn tả.
Đây mới chỉ là hiệp đầu, đám phú thương này cũng thuộc dạng dạn dày phong nguyệt, không đến mức bắt đầu hiệp hai ngay tại chỗ.
Trên đùi Lưu Hán có một ả đàn bà đang ngồi, dùng miệng làm chén, ngậm lấy rượu ngon mớm thẳng vào miệng gã.
Đột nhiên, tiếng trống trận dồn dập xé toạc cảnh tượng phồn hoa này.
“Lão gia, đại sự không ổn rồi, bên phía Đông Thành Vệ truyền tín hiệu cảnh báo!”
Cửa phòng bị đẩy toang, một tên võ giả thần sắc hoảng loạn lao đến trước mặt Lưu Hán.
Đông Thành Vệ!
Đông Thành!
Nơi đó truyền tín hiệu cảnh báo, chỉ có thể là người từ Đông Hoang tới.
Không thể nào!
Bọn chúng chẳng phải đang nội loạn sao?
Sao có thể có người tới được.
Lưu Hán ép mình phải bình tĩnh lại, lúc này tuyệt đối không được hoảng, hoảng thì những khế ước đã ký kia sẽ thành giấy lộn, đến lúc đó người chịu thiệt hại chính là gã.
Phải rồi, gã sớm đã coi những món lợi nhuận chưa tới tay kia là tiền của mình rồi.
“Đồ súc sinh, hoảng cái rắm!”
“Đây là Đại Vũ Vương Triều, đây là Đông Cảnh, đây là địa bàn của Vương gia!”
“Đông Sơn Thành quanh năm trú quân hai mươi vạn, lại thêm hai đại cao thủ Thần Tướng, có quân trận gia trì, chuyện tầm thường thì xảy ra làm sao được.”
“Cho dù bên Đại Chu có người tới thì đã sao, gọi hết đám cung phụng của các thương hội tới, chống lưng cho quân Đông Sơn.”
“Không ai được hoảng, xông lên cùng ta!”
Lưu Hán nói năng hùng hồn, đanh thép đầy khí phách, đám thương nhân vốn đang có phần hoảng loạn lúc này cũng lấy lại được bình tĩnh.
“Mạc lão, xin hiện thân, đưa chúng tôi tới Đông Thành hỗ trợ Viên tướng quân thủ thành.”
Lưu Hán vừa dứt lời, một lão già đã xuất hiện trước mắt mọi người.
Lão già mắt to mắt nhỏ, thân cao chín thước, cơ bắp cuồn cuộn trên thân hình khôi vĩ, bàn tay to như chiếc quạt nan.
Khôi Sơn Quyền Mạc Khinh Nhiêu!
Không ngờ lại là hắn!
Vừa nhìn thấy lão già, bọn họ lập tức nhận ra thân phận đối phương.
Đây là võ giả Nhất Phẩm Thần Tướng hậu kỳ ẩn cư tại Đông Cảnh, ngoại trừ mấy tên đại cao thủ của Đông Cảnh Vương Phủ ra thì lão già này là kẻ mạnh nhất.
Không ngờ Lưu Hán lại có thể mời được hắn xuất sơn.
Một đám phú thương Đông Sơn đều thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó, một đoàn mấy chục người được lĩnh vực của Mạc Khinh Nhiêu bao bọc, lao thẳng về phía bức tường thành phía Đông.
Khoảng cách chưa đầy ba ngàn mét đối với tốc độ của võ giả Nhất Phẩm Thần Tướng hậu kỳ căn bản chẳng đáng kể.
Chớp mắt một cái, mấy chục người đã đáp xuống tường thành.
“Viên tướng quân, bọn ta tới trợ ngài một tay.”
Lưu Hán hơi chắp tay, phong thái làm bộ làm tịch ra trò, Viên Quan cũng ôm quyền đáp lại.
Đúng lúc này, từ trong rừng núi, Lý Sát xách đao bước ra.
Thân đao không dính máu, nhưng đao đã thấy máu.
Tín hiệu là do hắn cố ý để đám lính gác phát đi, còn về phần đám lính gác đó, đương nhiên đã bị tiễn đi hết rồi.
Bắt đầu từ đây, cả nước là địch, phàm kẻ cản đường, giết sạch.
“Kẻ đến là ai!”
Viên Quan nheo mắt, nhìn Lý Sát quát hỏi.
Lý Sát không thèm đáp lời, thân hình thoắt cái đã xuất hiện dưới chân tường thành.
“Mạc lão xin hãy ra tay, chém chết tên không biết sống...”
Lưu Hán còn chưa dứt lời, toàn bộ cơ thể lập tức nổ tung thành một làn sương máu.
Tường thành chẳng biết từ lúc nào đã bị chém ra một rãnh sâu khổng lồ, mấy chục tên thương gia cùng đám hộ vệ kể cả Lưu Hán đều hóa thành sương máu tiêu tán giữa không trung.
Trận pháp, vô dụng!
Khí giới chiến tranh, vô dụng!!
Trốn!
Mạc Khinh Nhiêu không thèm quay đầu lại, xoay người bỏ chạy thục mạng.
Ngay khoảnh khắc Lưu Hán chết, hắn đã nhận ra điều chẳng lành, người tới là cường giả Nhất Phẩm Thần Tướng Cực Đỉnh.
Hắn không phải đối thủ! Giờ không trốn thì sẽ không còn cơ hội trốn nữa.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc hắn vừa quay người, đằng xa đã hiện lên một vệt đao quang đỏ rực như máu.
Đao quang xông thẳng lên mây xanh, rồi nổ tung như pháo hoa rực rỡ.
Mạc Khinh Nhiêu chỉ cảm thấy một cơn đau thấu xương truyền đến từ lồng ngực, hắn muốn cúi đầu nhìn vết thương, nhưng giây tiếp theo, cơ thể hắn đã vỡ làm đôi từ chính giữa, một vết chém sâu hoắm đã xuyên thủng thân thể hắn từ bao giờ.
Hắn muốn ngưng tụ lại cơ thể, nhưng sát ý tàn lưu kia lại điên cuồng phá hủy thân xác hắn.
Giết!
Viên Quan hạ lệnh, muốn chỉ huy quân đội vây giết Lý Sát.
Nhưng rõ ràng lồng ngực đã gầm lên thành tiếng, vì sao chính tai hắn lại chẳng nghe thấy gì.
Giây tiếp theo, bóng tối vĩnh hằng giáng xuống.
Tường thành phía Đông của Đông Sơn Thành, không còn một ai sống sót.
“Ta tên Lý Sát, người của Trấn Ma Vệ Đại Chu. Kể từ giờ phút này, phàm kẻ nào khoác giáp cầm binh lọt vào tầm mắt ta, đều phải chết!”
