Chương 675
Chương 675: Đại kết cục
Đăng ngày 28/09/2026
19
Trên con thuyền đánh cá hướng về vùng biển sâu phía nam.
An Tiểu Hải đứng ở mũi thuyền như một pho tượng. Gió biển thổi mạnh, làm vạt áo hắn bay phần phật; Khôn Ký và Từ Thiên Hựu ngồi ở mạn thuyền bên cạnh, ôm lan can, buông thõng hai chân ra ngoài mạn thuyền đung đưa nhè nhẹ.
Từ Thiên Hựu định nhả một vòng khói, nhưng khói vừa rời khỏi miệng đã bị gió biển thổi tan biến; Khôn Ký cúi gằm mặt, tâm trạng có vẻ không tốt lắm.
"Anh Thiên, anh nói xem sao ông ngoại lại vội thế, em còn muốn đi thăm mẹ nữa..."
"Mày muốn đi khoe với bà ấy là bây giờ mày giỏi thế nào đúng không?"
"Đúng rồi, em còn muốn khoe là giờ em nhiều tiền lắm, toàn tiền tự kiếm được thôi, hê hê!" Khôn Ký rốt cuộc cũng toe toét cười.
Từ Thiên Hựu xoa đầu Khôn Ký: "Yên tâm đi, mẹ mày biết mà. Ông ngoại hết cách rồi, ông ấy sợ lắm."
"Ông ấy sợ cái gì cơ?"
"Sợ bọn mình không đi nổi chứ sao!" Từ Thiên Hựu hiếm hoi thở dài một tiếng: "Bọn mình giết quá nhiều người rồi. Với lại, tao là gã Phật Tử Thiên tiếng xấu đầy mình, còn mày lại là một tên trộm cắp khét tiếng.
Còn Tiểu Hải, nó là đại ca của thành phố Thâm Hải, cái đầu nó chỉ cần xoay chuyển một cái là kiếm được tiền tài vô số kể.
Lại thêm cả Hồng Pháo, Dã Nhân, Bì Điều, A Tra, A Xuân, cả đám bọn mình chẳng có ai trong sạch cả, chỉ có A Lại là đỡ hơn một chút thôi."
"Không đến mức thế chứ? Họ đâu thể làm vậy? Đại ca làm bao nhiêu việc cho họ, họ không đến nỗi qua cầu rút ván chứ?"
"Qua cầu rút ván thì không đến mức," Từ Thiên Hựu uể oải khoác vai Khôn Ký: "Nhưng tận dụng triệt để là cái chắc. Họ nắm trong tay bao nhiêu thóp của bọn mình, kiểu gì chẳng vắt kiệt sức bọn mình đến chết.
Kể cả họ chịu tha cho bọn mình, nhưng mày nghĩ họ dám yên tâm à? Đổi lại là mày thì mày dám không?
Khôn Ký, đừng trách ông ngoại. Người già sống lâu, từng trải hơn bọn mình nhiều, trong lòng ông ấy hiểu rõ lắm.
Ông ấy nổ súng trước là không muốn để Tiểu Hải phải gánh cái tiếng giết người, có bao nhiêu con mắt đang nhìn vào cơ mà.
Thế nên bọn mình phải đi thật nhanh, kệ mẹ nó, cứ chuồn trước rồi tính sau. Ông ấy làm thế là chuẩn đấy, hiểu chưa?"
"Em hiểu rồi, thật ra em cũng không trách ông ngoại đâu, chỉ là lúc trước chưa thông, giờ thì thông rồi, ha ha."
"Hiểu là tốt rồi. Bọn mình về trước đã, đợi chị dâu sinh xong, hai đứa mình trộm đứa bé ra rồi đưa nhóc con đi thăm mẹ mày, bảo là con của mày, mẹ mày kiểu gì chả mừng rớt nước mắt."
...
"Làm thế không hay lắm đâu..."
"Mày cũng biết là không hay à!" Từ Thiên Hựu lườm Khôn Ký một cái: "Na Di thích mày như thế, người lại xinh xắn, sao mày không thèm ngó ngàng gì đến người ta?"
"Cô ấy cao hơn em!"
"Lý do chó má gì đấy?"
"Thôi được rồi, em khai thật, cô ấy giỏi hơn em, em đánh không lại."
...
"Mày ngu à? Đầu óc để đâu thế hả? Cô ấy mà thành vợ mày thì hai đứa là người một nhà rồi, sao cứ nghĩ đến chuyện đọ nắm đấm với người nhà làm gì?
Mày không nghĩ xem, có một bà vợ trâu bò như thế bảo kê thì sau này ở trên đảo muốn đập ai mà chẳng được?"
"Ờ ha, sao em không nghĩ ra nhỉ! Nhưng em vẫn thấy sợ sợ."
"Yên tâm đi, tao dạy mày mấy chiêu độc, đảm bảo thuần hóa Na Di răm rắp nghe lời."
"Thật không? Có tác dụng không đấy?"
"Thằng ranh, mày dám nghi ngờ tao à! Đương nhiên là thật!" Từ Thiên Hựu kẹp chặt cổ Khôn Ký rồi ra sức lắc mạnh.
"Thôi thôi em sai rồi! Đừng lắc nữa! Em lạy anh luôn đấy!"
"Biết sợ rồi chứ gì, xem sau này mày còn dám cãi lời tao không!"
"Không dám nữa đâu, anh Thiên mau dạy em đi."
"Dạy thì được thôi, nhưng mày cũng phải giúp tao một việc."
"Việc gì cơ?"
"Yên tâm, với mày thì dễ như bỡn," Từ Thiên Hựu liếc nhìn An Tiểu Hải ở đằng xa, ghé sát tai Khôn Ký thì thào vẻ bí mật: "Tối qua mày thấy rồi đúng không?"
"Thấy cái gì cơ?"
"Thì cái lão kia kìa, trước lúc chết dường như nhét cái gì đó cho Tiểu Hải. Thằng này cứ giấu giếm mãi không chịu nói cho bọn mình biết. Mày trộm cái thứ đó ra đây cho tao xem rốt cuộc là cái gì."
...
"Em không làm đâu!"
"Mày làm hay không? Có làm không hả! Mày không làm thì tao tẩn mày!" Từ Thiên Hựu lại túm lấy lắc tiếp.
"Này! Có phải anh đang nói đến cái này không?"
Hai người còn đang chí chóe thì đằng sau đã vang lên giọng của An Tiểu Hải. Từ Thiên Hựu quay đầu lại nhìn, phát hiện An Tiểu Hải đã đứng ngay sau lưng bọn họ từ lúc nào, đang cười tủm tỉm nhìn hai người, trên tay còn kẹp một chiếc USB.
"Oa, tai mày thính thế? Tao nói nhỏ vậy mà mày cũng nghe thấy, đúng là gặp ma rồi!"
"Đại ca ơi, anh sắp hát tướng lên rồi, em điếc đâu mà không nghe thấy?!" An Tiểu Hải tức mình lườm Từ Thiên Hựu một cái: "Muốn thì cứ nói thẳng, bắt nạt Khôn Ký làm gì?"
"Tao bắt nạt nó bao giờ, Khôn Ký, mày nói xem, tao có bắt nạt mày không?"
"Có mà, anh lắc em muốn sái cả cổ!"
...
"Tao thấy dạo này lá gan mày to ra rồi đấy nhỉ!" Từ Thiên Hựu lại càng lắc hăng hơn.
"Thôi đi, đừng bắt nạt Khôn Ký nữa, cái này giao cho anh xử lý đấy."
"Thật á?!" Từ Thiên Hựu ngớ người.
"Thật," An Tiểu Hải cười gật đầu: "Nhưng em nhắc trước, bất kể trong cái USB này chứa cái gì thì cũng chẳng phải thứ tốt đẹp đâu!"
An Tiểu Hải thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn ra phía xa: "Lão ta chết rồi cũng không chịu để người khác yên thân, vẫn muốn khống chế bọn mình, vẫn muốn gây rắc rối cho bọn mình!"
"Mày nghĩ trong này là rắc rối à?"
"Chắc chắn là rắc rối rồi. Trong này có thể là bí mật của tổ chức Thâm Uyên, có thể là số tài sản lão giấu giếm suốt bao năm qua, cũng có thể là chân tướng về thân thế của bọn mình.
Dĩ nhiên, cũng có thể là có tất cả những thứ đó.
Nhưng bất luận bên trong chứa cái gì, chỉ cần bọn mình mở nó ra thì cả đời này đừng hòng thoát khỏi cái bóng của lão ta."
"Tao thấy... bọn mình có thể thử chỉ xem phần tài sản thôi mà!" Từ Thiên Hựu nói rất nghiêm túc.
"Được thôi, nhưng em chọn không xem, thế nên mới giao cho anh xử lý. Có điều, dù anh thấy cái gì trong đó cũng xin đừng nói cho em biết, làm được không?"
"Ừ ừ ừ!" Từ Thiên Hựu gật đầu như gà mổ thóc.
"Cầm lấy này!"
An Tiểu Hải vung tay ném chiếc USB ra ngoài.
Từ Thiên Hựu trở tay không kịp, hoảng hốt đưa tay chụp lấy chiếc USB theo bản năng, nhưng vì gió biển quá lớn nên chiếc USB theo chiều gió rơi tõm xuống biển.
"Mẹ kiếp!"
Từ Thiên Hựu chẳng thèm nói thêm lời nào, lập tức phóng mình xuống mạn thuyền, lao đầu thẳng xuống biển.
"Ha ha..."
An Tiểu Hải bám vào lan can cười lớn. Khôn Ký nhìn An Tiểu Hải rồi lại nhìn Từ Thiên Hựu đang lặn ngụp tìm kiếm dưới biển, vừa định mở miệng nói gì đó thì An Tiểu Hải đã nhét một chiếc USB vào tay cậu.
"Cái này mới là đồ thật, đợi anh ấy lặn ngụp đã đời rồi hẵng nói cho anh ấy biết. Ai bảo anh ấy bắt nạt em làm gì, đúng không?"
"Hê hê!"
Khôn Ký cười hề hề, gật đầu lia lịa rồi nhét chiếc USB vào túi quần, sau đó chỉ tay xuống mặt biển gào to: "Anh Thiên, ở đằng kia kìa, ở đằng kia! Em thấy rồi!"
------
Hải Tây Tỉnh, trung tâm y tế bảo mật của Bảo Vệ Xứ.
Sau khi hỏi rõ phòng bệnh của Mạch Hiểu Dụ, 073 vội vã chạy tới, ngay cả cửa cũng chẳng buồn gõ mà đẩy thẳng vào. Nhưng cảnh tượng bên trong lại khiến hắn thoáng sững sờ.
Trong phòng bệnh ngoài Mạch Hiểu Dụ ra còn có một người khác, đó là một thanh niên tướng mạo vô cùng khôi ngô, nhìn dáng ngồi là biết chắc hẳn cũng là một quân nhân.
Lúc này, chàng thanh niên đang ngồi trên ghế cạnh giường bệnh của Mạch Hiểu Dụ, khuôn mặt hơi ửng đỏ; còn Mạch Hiểu Dụ thì nửa nằm nửa tựa trên giường, tinh thần trông khá tốt.
Trên tủ đầu giường đặt một bó hoa hồng rất to, sắc hoa đỏ thắm nổi bần bật giữa căn phòng bệnh trắng toát.
"Sếp, anh đến rồi à? Bên anh xong việc nhanh thế cơ à?" Ánh mắt Mạch Hiểu Dụ thấp thoáng ý cười. Tính toán thời gian thì chắc 073 vừa kết thúc nhiệm vụ là lập tức dùng cách nhanh nhất chạy đến đây ngay.
"Ờ thì... hay là... hay là hai người cứ nói chuyện trước đi."
Mãi 073 mới phản ứng lại được mà cất lời, trong giọng nói pha chút bối rối, lại có cả sự hụt hẫng nhàn nhạt.
"Không cần đâu!" Nụ cười trong mắt Mạch Hiểu Dụ càng đậm hơn: "Đây là Tiểu Lâm thuộc đội hành động đặc biệt của An Toàn Xứ. Tiểu Lâm, đây là cấp trên trực tiếp của tôi."
"Chào thủ trưởng!" Tiểu Lâm đứng bật dậy, nghiêm trang chào 073 theo đúng điều lệnh quân đội.
"Chào cậu, nghỉ đi," 073 chào đáp lễ.
"Báo cáo thủ trưởng, đều do lỗi của tôi. Trong lúc làm nhiệm vụ tôi đã ngộ thương đồng chí Mạch Hiểu Dụ, tôi..."
"Đừng nói chuyện đó nữa Tiểu Lâm, đấy chỉ là tai nạn thôi. Ai mà ngờ được con dao đó lại gãy chứ, cậu đâu có cố ý. Bọn mình làm nhiệm vụ ngoài thực địa thì khó tránh khỏi những sự cố bất ngờ, tôi đã bảo rồi, không trách cậu đâu.
Với lại, hoa cậu tặng tôi thích lắm, cảm ơn cậu nhé!"
"Không có gì ạ, một lần nữa tôi xin lỗi đồng chí Mạch Hiểu Dụ!" Tiểu Lâm lại đỏ mặt chào Mạch Hiểu Dụ theo kiểu nhà binh.
"Được rồi, tôi nhận lời xin lỗi. Tiểu Lâm này, lãnh đạo của tôi đến rồi, tôi có chút việc cần báo cáo, phiền cậu có thể..."
"Không vấn đề gì, tôi xin phép ra ngoài!" Tiểu Lâm lại giơ tay chào hai người một lần nữa, sau đó quay người rời khỏi phòng bệnh, còn tiện tay khép nhẹ cửa lại.
"Anh đứng ngây ra đấy làm gì? Ngồi đi chứ!" Mạch Hiểu Dụ hờn dỗi trách móc. 073 vừa định kéo ghế ngồi xuống thì cô đã vỗ vỗ vào mép giường: "Ngồi đây này!"
073 hơi do dự một chút rồi vẫn ngồi xuống mép giường của Mạch Hiểu Dụ.
"Em..."
"Em không sao, chỉ là sơ ý bị thương vào tĩnh mạch, chảy hơi nhiều máu thôi, giờ thì ổn rồi.
Đối phương rất mạnh, bọn em không thể nương tay nên hầu như chết sạch cả. Có hai tên bị thương nặng đưa về cấp cứu suốt nửa ngày cũng không giữ nổi mạng, vừa mới trút hơi thở cuối cùng xong."
"Tôi biết rồi, em... em không sao là tốt rồi," 073 cúi đầu nói: "Em làm tốt lắm, không sao là tốt rồi."
Mạch Hiểu Dụ rốt cuộc không nhịn được bật cười: "Không, anh sai rồi. Tôi làm không tốt. Đầu mối này, có lẽ tôi không thể tiếp tục theo nữa."
"Sao thế? Có chuyện gì bất trắc à?" 073 rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn Mạch Hiểu Dụ.
"Không có gì bất trắc. Chu Tấn vừa gọi điện cho tôi. Thứ nhất là hỏi thăm vết thương của tôi, thứ hai là cậu ấy xin tôi một việc. Cậu ấy xin để cậu ấy đi theo tuyến của Tiểu Anderson và Khang Liên Hải."
"Cô đồng ý rồi?"
"Tôi muốn đồng ý, nhưng việc này cần có sự đồng ý của anh."
"Cô nghĩ cậu ấy làm nổi không?"
"Tôi thấy cậu ấy chẳng có vấn đề gì cả, chỉ cần một cơ hội chứng minh bản thân thôi." Mạch Hiểu Dụ thở dài một hơi thật dài rồi nói: "Hiện giờ, người bên phía kẻ địch quen biết Trần Mao Cán gần như chết sạch rồi. Chỉ cần khống chế tốt Khang Liên Hải, tôi tin là không ai nhìn thấu được cậu ấy."
"Phù... Cũng được. Vậy giao cho cậu ấy theo dõi đi, để tôi đi điều phối bên phía An Toàn Xứ một tiếng. Cô cũng nên nghỉ ngơi thật tốt, đợt này vất vả cho cô rồi!"
"Không vất vả đâu. Sếp, anh mau xem hộ tôi chỗ này với, hình như có cái gì châm vào người tôi rồi!" Mạch Hiểu Dụ chỉ vào bả vai trái của mình, nói.
"Sao thế?"
073 rướn người tới, định xem thử rốt cuộc là thứ gì chọc phải Mạch Hiểu Dụ, nào ngờ bất thình lình bị cô ôm chầm vào lòng.
Cơ thể 073 bỗng chốc cứng đờ, muốn giãy ra nhưng không làm được, Mạch Hiểu Dụ ôm chặt quá.
"Hiểu Dụ..." 073 hoàn toàn luống cuống.
"Đồ ngốc!" Ánh mắt Mạch Hiểu Dụ sóng sánh ý cười, siết chặt lấy cổ 073, đôi môi đỏ rực nóng bỏng áp thẳng lên.
"Ha ha ha ha! Tin tốt! Không ngờ thằng ranh Khang Liên Hải đó nhát gan đến thế, bị dọa cho sợ quá chạy sang chỗ chúng ta đầu hàng rồi! Ha ha... Vãi chưởng!"
Hứa Tòng Chu cười lớn xông vào, nhưng rồi bị cảnh tượng trong phòng bệnh dọa cho giật bắn mình.
"Vãi chưởng! Sao phòng bệnh này tối om thế này?! Bố mày chả thấy cái gì hết! Mau gọi người đến sửa bóng đèn đi!" Hứa Tòng Chu phản ứng cực nhanh, rầm một tiếng đóng chặt cửa phòng bệnh lại.
Ánh sáng trong phòng bệnh chói lóa, cơ thể cứng đờ của 073 cũng dần mềm nhũn ra trong nụ hôn nồng cháy của Mạch Hiểu Dụ.
------
Một năm sau
------
Vịnh A Bà Giác.
Chiếc thuyền đánh cá do trưởng thôn A Bà Giác là Lý Ba Bình điều khiển vừa tiến vào vịnh, lập tức có ba chiếc xuồng cao tốc của vũ cảnh vây lại.
"Trưởng thôn Lý, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hai chiến sĩ vũ cảnh mang súng xông lên thuyền cá hỏi.
"Ái chà! Khiếp lắm các chú ơi! Trên đường về bọn tôi gặp một con thuyền cá lớn, trên thuyền có mấy gã cầm súng! Bọn chúng nhảy lên thuyền bọn tôi, chĩa súng đe dọa, vứt sạch đồ trên thuyền bọn tôi xuống biển, xong rồi bắt bọn tôi khiêng mười mấy cái rương lớn từ bên thuyền chúng nó sang chất lên thuyền này. Chúng bảo mấy cái rương này là quà tặng cho Chu chi đội trưởng và Nghiêm chi đội trưởng, bắt bọn tôi phải quay về ngay rồi liên lạc với các chú. Bọn chúng còn đe dọa không được xem đồ bên trong rương, nếu không sẽ cho bọn tôi biết tay! Cứ thế đấy ạ!"
Ánh mắt Lý Ba Bình đầy vẻ sợ hãi, giọng run run, rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn sau cơn kinh hãi.
"Đồ đâu? Ở chỗ nào?" Chiến sĩ vũ cảnh vội hỏi.
"Ngay trong khoang thuyền ấy, chính là mấy cái rương đen to tướng đó! Bọn tôi thề là chưa động vào đâu, khiêng lên xong là bọn tôi không hề đụng đến, ngay cả khoang thuyền cũng không dám bước vào, thật đấy!"
"Được rồi." Chiến sĩ vũ cảnh gật đầu: "Tiểu Lưu, Tiểu Phương, hai cậu đưa dân làng sang xuồng của mình ngay, rồi lái ra xa một chút. Tôi vào kiểm tra số đồ đó."
"Tiểu đội trưởng!"
"Ít nói nhảm thôi, thi hành nhiệm vụ!"
"Rõ!"
Các chiến sĩ vũ cảnh đón dân làng trên thuyền cá sang xuồng cao tốc, nhanh chóng lái ra một khoảng cách xa. Tiểu đội trưởng hít một hơi sâu, bước vào khoang thuyền.
Trong khoang thuyền quả nhiên xếp mười mấy chiếc rương đen lớn, nhìn qua trông vô cùng cao cấp.
Tiểu đội trưởng bước lại gần xem xét, phát hiện những chiếc rương này đều khóa bằng khóa số. Anh ta cau chặt mày, nhưng đột nhiên lại thoáng thấy trên một chiếc rương có dán tờ giấy nhỏ. Nhìn kỹ lại, trên giấy viết một dòng chữ nhỏ:
Mật mã là số hiệu của Chu chi đội trưởng.
Tiểu đội trưởng động lòng. Số hiệu của Chu chi đội trưởng đâu phải ai cũng biết. Anh ta nghiến răng, xoay các con số trên ổ khóa theo số hiệu của Chu chi đội trưởng. Anh ta buộc phải kiểm tra đồ bên trong, xác định an toàn rồi mới có thể kéo về.
Cạch một tiếng, khóa số quả nhiên bật mở.
Tiểu đội trưởng lại hít sâu một hơi, cực kỳ cẩn thận, dùng động tác vô cùng chậm rãi mở nắp rương ra. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nhìn rõ thứ bên trong rương, anh ta vẫn bị dọa cho hít vào một ngụm khí lạnh, con ngươi co rút lại dữ dội.
"Mau! Lập tức liên lạc với Chu chi đội trưởng và Nghiêm chi đội trưởng, bảo các thủ trưởng điều động toàn bộ anh em tới đây, phong tỏa triệt để vùng biển này! Nhanh lên!"
Tiểu đội trưởng lao ra khỏi khoang thuyền, gào lớn về phía đồng đội trên chiếc xuồng cao tốc cách đó không xa.
Văn phòng Chu Mãnh.
Lúc này Chu Mãnh đang đau hết cả đầu.
Chu Tấn bặt vô âm tín suốt một năm trời, đến một cuộc điện thoại cũng chưa từng gọi về. Chu Mãnh rất hiểu con trai, tình huống này chứng tỏ cậu đang đi làm nhiệm vụ trọng đại.
Nhưng vợ của Chu Mãnh thì không kìm được nữa rồi. Bà ấy tuy chẳng nói chẳng rằng, cũng không gặng hỏi gì, nhưng cứ rảnh rỗi là lại cầm ảnh Chu Tấn thở ngắn than dài trước mặt Chu Mãnh, lần nào cũng khiến Chu Mãnh phiền lòng loạn ý.
Dạo gần đây, trạng thái này của bà ấy càng lúc càng nghiêm trọng. Lúc này, bà đang ngồi ngay trong phòng làm việc của Chu Mãnh.
"Quế Hương à, tôi đang làm việc đấy! Bà cứ ngồi lì trong phòng tôi thế này coi sao được?" Chu Mãnh sắp nổ tung tại chỗ đến nơi.
"Ở nhà trống hoác, lúc nào cũng có mỗi mình tôi, tôi sợ!"
"..."
"Ông Chu này, hay là chúng ta chuyển đi nơi khác đi." Ngô Quế Hương đột nhiên ngẩng đầu nhìn Chu Mãnh: "Tôi biết, bao nhiêu năm qua ông cứ cố thủ ở đây không chịu rời đi, thật ra là đang đợi Kiến Quốc trở về. Nhưng chẳng phải ông đã đợi được tin tức của Kiến Quốc rồi sao? Giờ Tích Như cũng đi rồi, ông còn canh giữ ở đây làm cái gì nữa?"
"..."
"Ông có biết cấp trên đã tìm tôi nói chuyện mấy lần rồi không? Những năm qua ông lập bao nhiêu công trạng, người ta cũng chẳng biết thưởng cho ông thế nào nữa, muốn nâng quân hàm cho ông cũng không còn chỗ mà nâng, sao ông cứ nhất quyết không chịu đi chứ? Ông không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho thằng Tấn nhà mình chứ?"
"Thôi thôi, bà đừng có xía vào! Tôi có lý do của tôi! Sao hả, bà ở đây không thấy thoải mái à? Chẳng phải chính mồm bà từng bảo chỗ này khí hậu tốt, lại có hải sản ăn, không thèm về phương Bắc hay sao?"
"Đấy là trước kia, giờ tôi ở đây thấy ngột ngạt rồi."
"..."
Chu Mãnh còn định nói thêm gì đó, nhưng điện thoại trên bàn bỗng reo vang. Chu Mãnh bực bội nhấc máy: "Chu Mãnh nghe! Nói đi!... Cậu bảo cái gì cơ?!"
Nghe xong câu trả lời từ đầu dây bên kia, Chu Mãnh vụt đứng phắt dậy, giọng vút cao lên mấy tông.
"Kéo còi báo động cho tôi! Toàn thể tập hợp khẩn cấp! Rải hết người ra ngoài, bằng mọi giá phải đưa số hàng đó về an toàn cho tôi!"
Chu Mãnh gần như gầm lên, rầm một tiếng dập máy, chộp lấy dây đai trang bị bên cạnh rồi lao thẳng ra ngoài.
"Ông Chu..."
"Đừng hỏi! Bà thừa hiểu đây không phải chuyện bà nên can thiệp!" Chu Mãnh dứt lời, không đợi vợ kịp đáp lại, đã đóng sầm cửa rời đi.
"Sao tôi lại vớ phải cái ngữ đàn ông thế này cơ chứ... Cả hai bố con đều y hệt nhau!" Ngô Quế Hương thầm thở dài, nhưng không lập tức rời đi mà đứng bên cửa sổ, ánh mắt lo âu nhìn Chu Mãnh dẫn theo một toán lính vũ cảnh súng đạn sẵn sàng đang lao như điên về phía bến cảng.
"Nghiêm chi đội, anh đến cũng nhanh thật đấy!" Chu Mãnh thở hồng hộc chạy tới bến cảng, liếc nhìn Nghiêm Hoành đang đứng đó, bực dọc nói.
"Hì hì, Chu chi đội, tôi là phó thôi, Nghiêm phó chi đội trưởng, hì hì."
"Hừ, người khác đều gọi thế, tôi lại không được gọi à? Nghiêm chi đội."
"Chu chi đội, anh đừng có suốt ngày mang tôi ra trêu nữa!" Nghiêm Hoành sắp khóc đến nơi.
"Không đùa với anh nữa. Anh nói xem, là ai tặng cho hai chúng ta món quà lớn đến thế này?"
"Còn ai vào đây nữa!" Đôi mắt Nghiêm Hoành bắn ra tia sáng rực rỡ: "Chắc chắn là cậu ấy!"
"Ý anh là... thằng nhãi đó?"
"Đúng, tôi đoán chính là cậu ấy. Cậu ấy từng hứa với tôi rồi, chắc chắn là cậu ấy!"
"Hừ, vậy chúng ta cứ chờ xem! Mong là nó đừng có quên lời hứa, đừng để tôi tóm được nó lần nữa! Nó mà dám chơi xỏ bố mày thì bố lột da nó ra!" Chu Mãnh nghiến răng nghiến lợi nói.
Nghiêm Hoành muốn cười mà không dám cười. Hắn thừa hiểu lúc này trong lòng Chu Mãnh đang phấn khích đến mức nào, giọng ông ấy run lên bần bật kia kìa.
Tiếng gầm rú từ mặt biển vọng lại, hơn hai mươi chiếc xuồng cao tốc vũ trang hộ tống một chiếc thuyền cá từ từ tiến vào bến cảng.
Thuyền vừa cập bờ, một đội chiến sĩ vũ cảnh lập tức lao lên, khiêng xuống hơn mười chiếc rương đen lớn, xếp ngay ngắn trên cầu cảng.
"Mở ra!" Chu Mãnh hạ lệnh.
"Rõ!"
Tiểu đội trưởng vũ cảnh đứng nghiêm chào, lập tức mở tung mười mấy chiếc rương đen ra. Ánh kim loại u tối mà bóng bẩy lập tức lóe lên trước mắt mọi người.
Chu Mãnh hít vào một ngụm khí lạnh, cả người chết trân tại chỗ, tim suýt nữa đập hẫng mất nửa nhịp!
"Trời đất ơi! Trời đất ơi!..."
Chu Mãnh còn xem như giữ được bình tĩnh, chứ Nghiêm Hoành thì đã bất chấp tất cả lao vọt tới:
"Trời đất ơi! Đây là tên lửa FGM! Có hẳn 5 bộ!... Đây là tên lửa Stinger, còn đi kèm cả hệ thống radar phòng không chữ V! Đây là súng bắn tỉa Barrett... Đây là hệ thống điều khiển điện tử của súng nòng xoay Gatling... Đây là... Trời đất ơi! Thằng nhóc này, nó làm cách nào thế này?! Món nợ ân tình này bắt tôi trả kiểu gì đây hả?! Oa..."
Nghiêm Hoành quỳ sụp trước một chiếc rương, hai tay ôm ghì lấy bộ điều khiển của tên lửa FGM, òa khóc nức nở như một đứa trẻ.
Chu Mãnh chẳng buồn để ý đến Nghiêm Hoành nữa, chịu không quản nổi hắn rồi!
Chu Mãnh nghiến chặt răng, cố hết sức kiềm chế cảm xúc, chầm chậm bước qua một hàng hòm đen lớn, cuối cùng dừng lại trước chiếc hòm ở phía sau cùng.
Trong chiếc hòm này, ngoài vũ khí ra còn có một chiếc vali xách tay nhỏ. Vali hơi cũ, trông không giống đồ dùng trong quân đội, đặt giữa đống vũ khí tối tân này có vẻ vô cùng lạc lõng.
Chu Mãnh dừng lại trước hòm, cầm chiếc vali nhỏ lên xem.
Vali không khóa, trên tay cầm còn dán một miếng hình dán mặt cười be bé rất dễ thương.
Chu Mãnh ấn chốt mở, chiếc vali nhỏ bật ra ngay, đập vào mắt hắn đầu tiên là một xấp tài liệu.
"Thuyết minh bổ sung hệ thống điều khiển bay của máy bay không người lái, xin chuyển cho Bảo Vệ Xứ… Thằng ranh con, còn bày đặt làm ra vẻ văn vẻ với bố mày! Chữ viết cũng ra dáng gớm…" Chu Mãnh lật giở tài liệu, càng xem sắc mặt càng nặng nề. Mới xem được hai trang, hắn đã dứt khoát gấp lại.
Bỏ xấp tài liệu ra, bên dưới là mấy chiếc USB, chắc hẳn là những tệp chương trình được nhắc tới trong đó.
Dưới đáy còn có vài tờ giấy, trong đó có một tấm được ép plastic. Chu Mãnh lập tức cầm tấm đó lên, lật lại nhìn, hốc mắt thoáng chốc đã đỏ hoe.
Đó là một bức ảnh chụp cả gia đình, bối cảnh là rặng dừa, bãi cát và biển xanh, ngập tràn phong vị nhiệt đới.
Ông bà ngoại của An Tiểu Hải ngồi chính giữa hàng đầu tiên, hai ông bà ngồi rất ngay ngắn, cười toe toét không khép nổi miệng.
Bên tay trái của họ là Trần Thủy Phân và Trần Tích Như. Dù đang chụp ảnh nhưng ai nhìn vào cũng thấy toàn bộ sự chú ý của hai người phụ nữ đều dồn cả vào đứa bé sơ sinh trong lòng họ.
Bên tay phải của hai ông bà là An Tiểu Hải và Lâm Toàn Nhi, họ nép vào nhau, mười ngón tay đan chặt. An Tiểu Hải nhìn vào ống kính, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, còn Lâm Toàn Nhi thì đang ngước nhìn hắn, ánh mắt đong đầy yêu thương.
Phía sau lưng họ là một hàng những gã đàn ông khoác vai bá cổ, mặt mũi dữ tợn bặm trợn, phá tan tành bầu không khí ấm áp của bức hình.
Từ Thiên Hựu đứng ngay chính giữa, lúc nào cũng cái dáng vẻ cà lơ phất phơ ấy. Khôn Ký thì ngoác miệng cười toe toét, khoe trọn hai cái răng cửa to tướng.
Trong cả hàng này, chỉ có Lại Đông Lâm là trông giống người bình thường nhất, hắn cũng cười rất rạng rỡ, còn giơ hai tay lên tạo hình trái tim về phía ống kính.
Gió hơi lớn, chắc là có hạt cát bay vào mắt rồi, Chu Mãnh vội vàng lấy tay áo quệt ngang.
"Thằng ranh con! Con lớn chừng này rồi mà cũng chẳng biết đưa về cho thím mày xem mặt… Thằng ranh con!"
-----
Tổng bộ Bảo Vệ Xứ Hải Đông Tỉnh.
Trong phòng phỏng vấn, Hạ Tinh đứng thẳng tắp ở giữa phòng. Đối diện cô, 065 và 1033 với mái đầu hoa râm đang chăm chú xem hồ sơ của cô.
"Đồng chí Hạ Tinh, cô đã vượt qua vòng sát hạch và thẩm tra của chúng tôi. Các chỉ số của cô đều rất xuất sắc, đạt đủ yêu cầu để gia nhập Bảo Vệ Xứ.
Tôi nghĩ người của chúng tôi hẳn đã giải thích đi giải thích lại với cô rồi, một khi đã gia nhập Bảo Vệ Xứ, điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với cô chứ?"
065 đặt tập hồ sơ xuống, nhìn thẳng vào mắt Hạ Tinh rồi nói.
"Báo cáo thủ trưởng, rõ! Giáo quan của Bảo Vệ Xứ đã giải thích cặn kẽ với tôi đúng mười một lần, tôi biết rất rõ điều này đồng nghĩa với cái gì!"
"Rất tốt, cô không cần suy nghĩ thêm nữa sao? Cô phải hiểu rằng, một khi chúng tôi ký vào mệnh lệnh này, cả cô lẫn chúng tôi đều không còn cơ hội hối hận nữa đâu."
"Báo cáo thủ trưởng, tôi đã cân nhắc vô cùng kỹ lưỡng! Tôi muốn gia nhập Bảo Vệ Xứ của nước Cộng hòa, trở thành một chiến sĩ vinh quang của Bảo Vệ Xứ!"
"Không hối hận chứ?"
"Tuyệt đối không hối hận!"
"Đồng chí Hạ Tinh," 1033 tháo kính lão đặt sang một bên, giọng ông dịu dàng khác thường:
"Con à, dù con đã đạt tiêu chuẩn gia nhập tổ hành động, nhưng ta thấy với nền tảng kiến thức và sở trường của con, con hợp với tổ nghiên cứu phát triển hoặc tổ bảo đảm hậu cần hơn. Con không suy nghĩ lại sao?"
"Báo cáo thủ trưởng, tôi đã nói rồi, tôi đã cân nhắc rất kỹ! Tôi muốn làm một chiến sĩ của Bảo Vệ Xứ, tôi muốn trở thành thành viên của tổ hành động thuộc Bảo Vệ Xứ, xin thủ trưởng phê chuẩn!"
Hạ Tinh không hề do dự nửa phần, 1033 thậm chí còn nghe ra được nét bi tráng quyết chẳng quay đầu trong giọng nói của cô.
"Haizz…" 1033 thầm thở dài trong lòng, quay sang đưa mắt nhìn 065. 065 gật đầu, hai người cùng ký tên mình vào ô đồng ý.
-----
Tổng bộ An Toàn Xứ tại Hải Châu, phòng làm việc của Diệp Đô.
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi!"
Cánh cửa mở ra, Hứa Tòng Chu thò đầu vào: "Cục trưởng Diệp, tôi dẫn người tới rồi đây, khi nào anh gặp?"
"Giờ tôi rảnh, cho cậu ta vào đi."
"Gặp ngay ở đây à?"
"Chứ sao nữa? Còn muốn đi đâu mà gặp? Cho cậu ta vào đi."
"Được, cậu vào đi!" Hứa Tòng Chu nghiêng người nhường lối, nói với Lưu Thông đang đứng sau lưng.
"Rõ!"
Lưu Thông gật đầu, chỉnh lại bộ cảnh phục trên người rồi bước vào phòng làm việc của Diệp Đô. Hứa Tòng Chu nhướng mày, khép cửa phòng lại.
"Chào Cục trưởng Diệp!" Lưu Thông giơ tay chào theo điều lệnh, trông hơi gượng gạo.
"Ngồi xuống nói chuyện, có hút thuốc không?"
"Tôi không hút, cảm ơn Cục trưởng Diệp!"
Diệp Đô khẽ cười, vẫn ném bao thuốc trên tay sang cho Lưu Thông: "Cậu không hút thuốc là rất tốt, nhưng phải học đi.
Tôi không bảo cậu phải hút thật, mà là phải học cách hút sao cho người ta nhìn vào không nhận ra cậu là người không biết hút thuốc. Cái này có lợi cho công việc sau này của cậu đấy."
"Tôi hiểu rồi, xin Cục trưởng Diệp cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ học!" Lưu Thông đón lấy bao thuốc, vội vàng đứng thẳng người đáp.
"Không cần căng thẳng thế đâu, nào, ngồi xuống nói chuyện!", Diệp Đô đứng dậy dẫn Lưu Thông lại ghế sô pha: "Thả lỏng ra một chút, chỗ chúng tôi không có nhiều quy củ thế đâu, cứ tự nhiên là được."
"Vâng, Cục trưởng Diệp, trước khi tới đây Trưởng phòng Hứa đã nói qua với tôi rồi, anh ấy bảo tính tôi hơi cứng nhắc, tôi sẽ sửa đổi sớm."
"Kìa, không cần!" Diệp Đô châm điếu thuốc, vội xua tay: "Không cần sửa, cậu cứ thế này là tốt lắm rồi, đừng nghe cậu ta!
Cái đơn vị này của chúng ta ấy mà, chính vì có quá nhiều người như Trưởng phòng Hứa của các cậu, cho nên mới làm cho mọi thứ cứ rối beng cả lên, còn khiến cho không ít đồng chí ở các đơn vị khác hiểu lầm chúng ta nữa chứ.
Cậu cứ giữ nguyên thế này là rất tốt, tuyệt đối đừng sửa! Một đơn vị không thể chỉ toàn những người cùng một kiểu tính cách được, lúc nào cũng phải có vài cá thể khác biệt thì mới dễ làm những công việc đặc thù."
"Vâng, tôi nhớ rồi, Cục trưởng Diệp."
"Ừm, tốt lắm! Tôi xem hồ sơ thấy cậu chưa kết hôn, có bạn gái chưa?"
"Báo cáo Cục trưởng Diệp, vẫn chưa có ạ," trong mắt Lưu Thông thoáng qua một tia ảm đạm.
"Thế thì tốt quá rồi, chỗ chúng ta có khối đồng nghiệp nữ mãi chưa lấy được chồng, toàn là những cô gái tốt cả đấy. Cậu mau mau giải quyết giúp tôi một hai cô đi!"
"Cục trưởng Diệp, chuyện này tôi…"
"Đừng có tôi với chả anh nữa, cái mã này của cậu rất được lòng phụ nữ đấy, tính đánh lừa cao lắm, tin tôi đi!
Nam nữ phối hợp làm việc mới không mệt, hai vợ chồng cùng làm công tác tình báo, lãng mạn biết bao nhiêu! Cậu nhanh cái chân lên đấy!"
"..."
-----
Thành phố Thâm Hải, khách sạn Tứ Châu, lễ trao giải Gương mặt Thanh niên Tiêu biểu thành phố Thâm Hải.
Người dẫn chương trình: "Sau đây xin kính mời gương mặt thanh niên tiêu biểu của thành phố chúng ta, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Công nghệ Mạng Hải An thành phố Thâm Hải, ông Vương Bộ Lai lên phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải! Xin trân trọng kính mời ông Vương!"
Vương Bộ Lai ngẩn người ra một thoáng, nhưng rồi cũng nhanh chóng đứng dậy. Hắn quay đầu nhìn những người ngồi bên cạnh, ở đây có không ít người quen, A Hỏa, Điền Xảo Minh đều có mặt, trước ngực họ đều cài bông hoa đỏ tượng trưng cho người đoạt giải.
Tiếng vỗ tay vang lên, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn cả vào Vương Bộ Lai.
Vương Bộ Lai hít sâu một hơi bước lên sân khấu, tiến lại đứng sau bục phát biểu mà người dẫn chương trình vừa nhường lại.
Tiếng vỗ tay thưa dần rồi dứt hẳn.
Vương Bộ Lai nhìn xuống khán phòng chật kín người bên dưới, nhìn đám anh em đang vỗ tay đến đỏ bừng cả hai bàn tay. Đột nhiên, đầu óc hắn trở nên trống rỗng, chẳng hiểu sao nước mắt cứ thế trào ra không kìm lại được, rơi lã chã xuống tờ giấy phát biểu cầm trên tay, làm nhòe nhoẹt hết cả nét mực.
Cả hội trường im phăng phắc.
Không một ai hối thúc, càng chẳng có ai cười nhạo, dường như mọi người đều thấu hiểu ý nghĩa ẩn sau những giọt nước mắt ấy của Vương Bộ Lai. Những người trẻ tuổi ngồi ở khu vực của Công ty TNHH Công nghệ Mạng Hải An đều đỏ hoe mắt, siết chặt nắm đấm.
"Tôi… từng ngồi tù!"
Không biết đã qua bao lâu, Vương Bộ Lai bỗng hạ tờ giấy phát biểu trong tay xuống, nghẹn ngào cất tiếng: "Tôi đã ngồi tù tròn ba năm ở Nhà tù số 1 thành phố Thâm Hải! Tội danh là ẩu đả gây rối, cố ý gây thương tích cho người khác.
Tôi của khi ấy sống mơ mơ màng màng, thậm chí còn ngây ngốc cho rằng ngồi tù là một chuyện rất đỗi vinh quang.
Tôi đã sai rồi, sai đến mức không thể tha thứ, lẽ ra tôi không nên như thế! Khó khăn lắm mới được làm một kiếp người, vậy mà tôi lại không biết trân trọng cơ hội ấy, không sống cho ra dáng một con người!
May mắn thay, tôi đã gặp được một người anh lớn. Người ấy đã khoác lên mình chúng tôi những bộ âu phục, áo sơ mi để che đi những hình xăm trên người. Người ấy dạy chúng tôi đọc sách, dạy chúng tôi dùng máy tính, dạy chúng tôi tự nuôi sống bản thân bằng chính đôi tay mình, vứt bỏ đi những con dao nhọn hoắt hằng ngày vẫn cầm.
Cả đời này chúng tôi sẽ luôn khắc ghi người ấy!"
Nói đến đây, Vương Bộ Lai lấy tay áo lau thật mạnh những giọt nước mắt trên mặt.
"Cảm ơn mọi người! Cảm ơn chính quyền đã cho chúng tôi cơ hội làm lại cuộc đời, cảm ơn mọi người đã không chấp nhặt quá khứ, dành cho chúng tôi sự bao dung lớn nhất, cho chúng tôi cơ hội sửa đổi để làm người mới, trao cho chúng tôi niềm vinh quang của ngày hôm nay!
Chúng tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của tất cả mọi người. Tương lai sau này, chúng tôi sẽ luôn bước đi vững chắc, từng bước từng bước một tạo ra giá trị cho xã hội, đóng góp chút sức lực mọn của mình cho công cuộc xây dựng thành phố Thâm Hải!
Chúng tôi sẽ trân trọng tất cả những gì mình đang có trong tay, và sẽ không ngừng tiến về phía trước!
Tôi có chút mất bình tĩnh, xin lỗi mọi người! Tôi xin hết."
Vương Bộ Lai rời khỏi bục phát biểu, bước ra chính giữa sân khấu, cúi gập người thật sâu trước khán phòng.
Bên dưới vang lên những tràng pháo tay nhiệt liệt như sấm dậy.
"Xin cảm ơn lời phát biểu của ông Vương Bộ Lai! Xin cảm ơn ông!
Sau đây, chúng tôi xin trân trọng kính mời các vị lãnh đạo thành phố lên trao giải cho các Gương mặt Thanh niên Tiêu biểu thành phố Thâm Hải. Khách mời trao giải lần lượt là Thị trưởng thành phố Thâm Hải, bà Lý Hồng; Ủy viên Thường vụ Chính hiệp thành phố Thâm Hải, Cục trưởng Cục Công an Thành Phố Thâm Hải, ông Chu Chính Quốc…"
Lễ trao giải kết thúc trong bầu không khí sôi nổi, tiếp theo là một bữa tiệc tối.
Chu Chính Quốc tranh thủ lúc này, một mình lẻn ra khu vườn nhỏ bên cạnh hội trường châm điếu thuốc hút. Hút được nửa chừng, ông thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang bước về phía mình, trên tay người đàn ông còn xách theo một hộp quà.
"Cậu là Tạ Đan đúng không?" Đợi hai người bước lại gần, Chu Chính Quốc cười híp mắt hỏi.
"Vâng, thưa Cục trưởng Chu, cháu là Tạ Đan, đây là vợ cháu, Đường Yên Nhiên." Tạ Đan gật đầu, vẻ mặt có chút gượng gạo.
"Haha, Đường Yên Nhiên à... Bác nhìn cháu thấy quen lắm!" Chu Chính Quốc nhìn Đường Yên Nhiên cười nói.
"Bác Chu, dĩ nhiên bác phải quen rồi, hồi nhỏ bác còn bế cháu suốt đấy!"
"À, bác nhớ ra rồi, cháu là con gái lão Đường Tiểu Ba đúng không?"
"Haha, đúng cháu rồi, bác vẫn nhớ thật này! Bác Chu, bác cứ nói chuyện với anh Tạ Đan nhé, cháu sang bên kia đây."
"Được rồi, cho bác gửi lời hỏi thăm bố cháu nhé!" Chu Chính Quốc cười vẫy tay với Đường Yên Nhiên, sau đó quay sang Tạ Đan: "Sao thế, cậu tìm tôi có việc gì à?"
"Dạ vâng, cũng không phải chuyện gì hệ trọng đâu ạ, có người nhờ cháu chuyển cái này cho bác!" Tạ Đan dùng hai tay nâng hộp quà đưa tới trước mặt Chu Chính Quốc.
"Có người nhờ cậu tặng quà cho tôi?" Chu Chính Quốc thoáng nhíu mày, nhưng ngay sau đó dường như chợt nghĩ ra điều gì: "Ý cậu là... là nó! Cái này là nó tặng à?!"
"Cục trưởng mở ra xem là biết ngay thôi ạ, cháu không làm phiền bác nữa!" Tạ Đan trao hộp quà cho Chu Chính Quốc xong liền xoay người rời đi.
Chu Chính Quốc vội vứt điếu thuốc, tìm một chỗ ngồi xuống rồi nóng lòng mở hộp quà ra.
Hộp quà được đặt làm riêng, bên trong có hai hộp trà lớn in chữ nước T, ngoài ra còn có một chiếc bình giữ nhiệt màu đỏ cỡ bự.
Chu Chính Quốc hơi ngẩn ra, cầm chiếc bình giữ nhiệt lên ngắm nghía, lại phát hiện bên dưới còn đè lên một tấm ảnh nhỏ và một mảnh giấy.
Trong ảnh là An Tiểu Hải và Lâm Toàn Nhi đang bế đứa bé. Chu Chính Quốc cầm tấm ảnh nheo mắt nhìn rất lâu, mãi mới lưu luyến đặt xuống rồi cầm mảnh giấy kia lên.
Trên giấy viết: "Cục trưởng Chu, nhớ uống nhiều trà, chịu khó tập thể dục, giữ gìn sức khỏe nhé. Bọn cháu đợi bác về hưu là phải qua thăm bọn cháu đấy!"
"Thằng nhãi ranh này! Làm gì có ai lại mong cấp trên về hưu cơ chứ? Thật là! Tặng mình một cái bình giữ nhiệt nữa chứ... Cái thằng này! Ha ha ha ha..."
Chu Chính Quốc rốt cuộc vẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng, nụ cười vô cùng sảng khoái.
Tại một phòng nghỉ khác trong hội trường.
A Hỏa đang lôi đồ đạc từ trong một chiếc hộp quà to đùng ra ngoài. Vương Thiết Quân bước tới, chìa bao thuốc trên tay sang.
"Không hút, tôi cai rồi."
"Gì cơ? Cậu mà cũng cai thuốc à? Chuyện hoang đường!"
"Có gì mà hoang đường?" A Hỏa chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ mải mê thu dọn đồ trong hộp quà: "Tôi với Phương Phương đang tính có con, tôi cai được hai tháng rồi."
"À, ra là thế, vậy thì nên cai!" Vương Thiết Quân hơi hụt hẫng, ngậm điếu thuốc định châm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy có vẻ không phải phép, bèn nhét lại vào bao rồi cất đi.
"Mấy thứ này là gì đấy?"
"Quà bạn tặng."
A Hỏa tìm thấy một đôi giày thể thao trong hộp quà, mắt hắn sáng lên, vội lôi ra đi thử, vừa in! A Hỏa rất hài lòng, dứt khoát không thèm cởi ra nữa, nhét luôn đôi giày da của mình vào hộp giày thể thao.
"Đôi giày này trông xịn phết nhỉ."
"Đúng rồi, bản giới hạn đấy, đắt lắm!"
"Cái thằng này, giờ có tiền rồi còn để ý đắt với rẻ cái gì? Haiz, đi nằm vùng mà nằm ra cả sự nghiệp lớn, tôi cũng chịu cậu luôn..."
"Khác nhau chứ, cái này chẳng liên quan gì đến đắt hay rẻ cả, ý nghĩa của nó khác."
"Bạn bè kiểu gì mà tặng quà... sao cái gì cũng có thế này?" Vương Thiết Quân bỗng nhận ra đồ đạc trong hộp quà to đùng kia rất phong phú, thậm chí còn có cả vài món đồ dùng cho trẻ sơ sinh.
"Tất nhiên là người bạn tốt nhất rồi."
"Bạn tốt nhất á? Tôi có quen không?"
"Anh quen quá đi chứ. À suýt quên, cậu ấy cũng tặng anh một phần này!" A Hỏa mở cửa phòng nghỉ búng tay một cái, lập tức có người đưa một hộp quà nhỏ hơn vào.
"Nè, của anh đấy."
"Của tôi á, có phần của tôi thật sao?" Lần này Vương Thiết Quân bắt đầu mất bình tĩnh: "Rốt cuộc là ai tặng thế? Có vi phạm kỷ luật không đấy?"
"Yên tâm đi, không vi phạm đâu."
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên.
"Anh Hỏa."
"Sao thế? Chẳng phải tôi bảo không có việc gì thì đừng đến làm phiền à?"
"Chị Phương bảo chị ấy thấy người hơi khó chịu ạ!"
"Cái gì?!" A Hỏa biến sắc, vội vàng nhét đồ lại vào hộp, ôm khư khư lấy hộp quà rồi lao thẳng ra ngoài.
"Cái thằng này! Cậu nói cho rõ xem rốt cuộc là ai tặng chứ hả?!"
Vương Thiết Quân giơ hộp quà trên tay lên quát lớn, nhưng lúc này A Hỏa đã chạy biến khỏi phòng nghỉ, dường như chẳng hề nghe thấy câu hỏi của ông.
"Ai tặng nhỉ? Cứ thần thần bí bí..."
***
Thành phố Nam Thành tỉnh Hải Tây, dưới chân tòa nhà công ty Tĩnh Tây Thực Nghiệp.
Một đôi tình nhân trẻ đang ăn cơm trong nhà hàng Tây, cô gái nhìn qua cửa kính sát đất, ngắm nhìn hàng người rồng rắn xếp hàng bên kia đường: "Anh này, sao lại có nhiều người đến tiệm hoa kia mua hoa thế nhỉ?"
"À, nghe bảo là vì tiệm hoa đó có một bà chủ cực kỳ xinh đẹp, mà bà chủ này cũng chẳng phải người bình thường đâu, nghe đồn là sếp tổng của Tĩnh Tây Thực Nghiệp đấy", chàng trai chỉ về phía tòa nhà Tĩnh Tây ở cách đó không xa nói.
Sau khi An Tiểu Hải rời đi, Mạch Hiểu Dụ đã mua lại một nửa quyền sở hữu tòa nhà văn phòng đó, giờ tòa nhà đã được đổi tên thành tòa nhà Tĩnh Tây.
"Thật á? Tĩnh Tây Thực Nghiệp cơ đấy! Sếp tổng của họ sao lại chạy tới đây mở tiệm hoa chứ?!" Cô gái tròn mắt hỏi.
"Sao anh biết được?" Chàng trai nhún vai: "Có khi người ta thích mở tiệm hoa thôi. Nhưng mà bà chủ xinh đẹp bí ẩn đó thường không ở tiệm đâu, mỗi tháng chị ấy chỉ tới đúng một ngày thôi à. Cứ hôm nào chị ấy có mặt là lại có cả đống đàn ông chạy tới mua hoa. Thực ra bọn họ đều muốn ngắm chị ấy một cái, nói với chị ấy vài câu thôi."
"Hóa ra là thế... Bà chủ là cái cô gái mặt tròn tròn đứng ở cửa kia à?"
"Không phải, đấy là quản lý tiệm, cô ấy ở đó suốt mà."
"Em bảo mà, cô ấy tuy trông rất đáng yêu nhưng cũng đâu đến mức khiến nhiều đàn ông mê mẩn đến thế."
"Toàn là tin vỉa hè thôi, biết đâu chừng đều do mấy kẻ rảnh rỗi tưởng tượng ra cả", chàng trai lại nhún vai nói.
"Thực sự muốn ngắm bà chủ xinh đẹp kia một lần ghê... Cơ mà tên tiệm hoa của chị ấy lạ thật đấy, sao lại đặt là 8332073 nhỉ? Mấy con số này rốt cuộc có ý nghĩa đặc biệt gì? Kỳ quặc thật!"
"Thôi đi, em đừng có nghĩ lung tung nữa, lo ăn cơm đi, biết đâu đấy là con số may mắn của người ta thì sao."
"Cũng đúng... Đàn ông muốn theo đuổi chị ấy đông thật đấy, giá mà có ngần ấy người theo đuổi em thì tốt biết mấy!" Cô gái híp mắt, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ nói. Bỗng nhiên cô như phát hiện ra điều gì mới lạ: "Anh nhìn mau, trong hàng có một anh Tây kìa! Anh Tây đó đẹp trai dã man luôn! Anh mau nhìn đi!"
Chàng trai chẳng còn cách nào, đành phải quay đầu nhìn sang. Quả nhiên, đứng ở đoạn giữa hàng người là một người nước ngoài tóc vàng mắt biếc, đúng là vô cùng đẹp trai, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến hình tượng hoàng tử trong phim.
Chàng trai vừa định thu hồi ánh mắt thì chợt nhận ra phía trước hàng còn có một gã đàn ông rất kỳ lạ. Trời khá nóng nực, thế mà gã này lại mặc một chiếc áo khoác gió, còn đeo kính râm và đội mũ, bọc kín mít từ đầu đến chân.
Chàng trai còn chưa kịp nhìn kỹ thì cô quản lý mặt tròn kia đã dẫn gã đàn ông đó vào trong tiệm rồi đóng cửa tiệm hoa lại.
"Đúng là một tiệm hoa kỳ quặc..." Chàng trai khẽ lắc đầu, tiếp tục cắt miếng bít tết trong đĩa.
Còn cô gái dường như đã hoàn toàn chẳng còn tâm trí đâu mà ăn uống nữa, ánh mắt cô cứ dán chặt vào anh chàng Tây trẻ trung đẹp trai kia. Nhưng cô còn chưa kịp ngắm cho đã mắt thì hàng người xếp hàng mua hoa đột nhiên xôn xao hẳn lên.
Chàng trai ngoảnh lại nhìn, hóa ra là cô quản lý mặt tròn kia đã bước ra ngoài, khóa cửa tiệm hoa lại rồi treo biển đóng cửa nghỉ ngơi. Sau đó cô đút tay vào túi áo, tung ta tung tăng rời đi, hoàn toàn ngó lơ những câu hỏi dồn dập của những người đang xếp hàng mua hoa phía sau.
"Anh ấy tội nghiệp ghê..." Cô gái bỗng thốt lên một câu.
"Ai tội nghiệp?"
"Anh chàng đẹp trai tóc vàng kia kìa! Người ta xếp hàng lâu như thế, rốt cuộc ngay cả mặt cũng chẳng được nhìn một cái, tội ghê chưa!"
Chàng trai lại nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng người đã tản đi gần hết, nhưng anh chàng Tây kia vẫn đứng chôn chân tại chỗ, nhìn tiệm hoa với vẻ mặt hụt hẫng thất vọng.
"Đúng là hơi tội thật... Mau ăn đi, chiều còn phải đi làm nữa đấy!"
"Dạ!" Cô gái nhìn chàng hoàng tử tóc vàng kia thêm một cái rồi mới chịu thu hồi ánh mắt.
Bên trong tiệm hoa, Mạch Hiểu Dụ sau khi kiểm tra kỹ lưỡng đôi bàn tay đã qua phục hồi của 073 liền nhíu chặt mày.
"Sao thế? Đồng chí 833, không vừa ý à?" 073 nén cười, nhìn Mạch Hiểu Dụ hỏi.
"Đương nhiên là không vừa ý rồi!" Mạch Hiểu Dụ trừng mắt: "Bà đây tốn bao nhiêu tiền, sao trông vẫn ra cái bộ dạng này? Cái viện nghiên cứu đó không phải là lừa đảo đấy chứ?!"
"Chuyện này... Thực ra thì tôi thấy họ đã cố hết sức rồi. Chủ yếu là vì diện tích vết thương của tôi lớn quá, quả thực rất khó để vá lại cho đẹp, nhưng tôi thấy kỹ thuật của họ đã rất cừ rồi, ít nhất thì bây giờ tôi không còn đau nữa."
"Thật không?" Mạch Hiểu Dụ nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt 073 hỏi.
"Thật mà, không còn đau chút nào nữa rồi."
"Không gạt tôi đấy chứ?"
"Tôi lừa em làm gì?"
"Thế thì còn tạm được! Xấu tí thì xấu, tôi miễn cưỡng chịu đựng vậy, không đau là tốt rồi! Lúc nãy anh gọi tôi là gì cơ?"
"Đồng chí 833 chứ gì, chẳng phải em mới nhận mã hiệu chưa bao lâu sao, tôi đang mừng cho em đấy thôi."
"Người khác gọi tôi là đồng chí 833, anh cũng gọi tôi là đồng chí 833 à? Mau, gọi lại ngay!"
"Được rồi..." 073 gật đầu, hít sâu một hơi: "Đồng chí 833 thân mến."
"Thế còn nghe được!"
"Tôi..."
073 còn định nói thêm gì đó, nhưng Mạch Hiểu Dụ đã nhào vào lòng hắn, đôi môi cũng áp tới, chặn đứng mọi lời.
-----
Vùng biển nước T, trên một hòn đảo nhỏ cảnh sắc tươi đẹp.
Đúng vào lúc hoàng hôn buông xuống, ánh nắng ngày càng dịu lại, bóng mặt trời càng lúc càng rõ nét, bầu trời và mặt biển đang dần chuyển sang sắc vàng óng ả.
An Tiểu Hải và Từ Thiên Hựu nằm song song trên bãi cát, ngẩn ngơ ngắm nhìn trời mây; ngoài mặt biển cách đó không xa, Lâm Toàn Nhi đang nô đùa cùng một đứa bé còn đỏ hỏn.
"Này, thằng cháu đích tôn của tao mới tí tẹo thế kia, chị dâu cứ xách nó nghịch nước biển như thế, không hỏng mất chứ?" Từ Thiên Hựu huých cùi chỏ vào người An Tiểu Hải, hỏi.
"Yên tâm, không hỏng được đâu. Toàn Nhi bơi lội giỏi thế là nhờ từ bé đã nghịch nước biển như vậy đấy."
"Mày yên tâm thế cơ à? Mày là bố đẻ của cháu tao đấy nhé!"
"Mày câm mồm đi, buổi chiều đẹp thế này, cứ phải phá đám mới chịu à?"
"Ờ thì đúng, buổi chiều đẹp thật đấy... nhưng mà chán ngắt!"
"Thấy chán thì đừng có độc thân mãi thế nữa, A Lại cũng tìm được người trong lòng rồi kìa!"
"Thôi đi mày, người trong lòng của nó béo như thế, tao chỉ lo lúc ngủ nó bị đè cho tắt thở thôi! Thật không hiểu nổi sao nó lại mê cái cỡ người như vậy?"
"Vẻ bề ngoài đâu có quan trọng..."
"Dừng! Dừng lại ngay! Mày lại bắt đầu rồi đấy!" Từ Thiên Hựu lườm An Tiểu Hải một cái cháy mặt.
"Được rồi, tao dừng. Mà này, Đảo Thiên Tự Số 1 của mày sửa đến đâu rồi?"
Từ Thiên Hựu xây dựng tổng cộng bốn căn cứ bí mật. Hòn đảo họ đang ở lúc này được Từ Thiên Hựu đặt tên là đảo Thiên Tự số 3, còn đảo Thiên Tự số 2 và số 4 mang tính chất làm mồi nhử nhiều hơn.
Đảo Thiên Tự Số 1 là nơi an toàn nhất, thực chất nó là một con tàu chở hàng viễn dương khổng lồ. Mọi trang thiết bị và vũ khí trên tàu đều đầy đủ không thiếu thứ gì, vừa là pháo đài di động, vừa là một căn biệt thự xa hoa trên mặt biển.
Trước kia khi Từ Thiên Hựu dẫn bọn Khôn Ký tác chiến cơ động ở nước T, người nhà của An Tiểu Hải đều được sắp xếp ở trên con tàu chở hàng này. Chỉ là dạo trước, Từ Thiên Hựu phát hiện hệ thống động lực của tàu dường như gặp chút trục trặc nên hiện đang phải sửa chữa.
Nghe An Tiểu Hải hỏi, Từ Thiên Hựu vèo một cái ngồi bật dậy.
"Sao thế? Đừng có lên cơn đấy nhé!"
"Hê hê!" Nụ cười của Từ Thiên Hựu có phần bỉ ổi: "Nói thật đi, có phải mày ở trên đảo này cũng thấy ngột ngạt rồi không?"
"Sao mày lại có cái suy nghĩ kỳ quặc thế hả? Tao đang thấy thảnh thơi muốn chết đây này!"
"Ha ha, tao lại lạ gì mày nữa?! Bình thường mày có thèm đoái hoài gì đến Đảo Thiên Tự Số 1 đâu, hôm nay tự dưng lại hỏi han, không phải ngứa ngáy chân tay muốn đi quậy thì là cái gì?"
"Im đi!" An Tiểu Hải lườm Từ Thiên Hựu: "Tao không có ngứa ngáy gì hết, chỉ là Đảo Thiên Tự Số 1 của mày làm tao nhớ đến một con tàu lớn khác."
"Tàu lớn khác? Tàu gì?"
"Một con tàu rất lớn, rất lớn, bây giờ chắc nó đang neo ở một cảng biển nào đó bên nước U, chờ bị tháo dỡ."
"Thảm thế cơ à?"
"Ừ, thảm lắm, nước U nghèo quá rồi, không nuôi nổi nó nữa."
"Thế thì sao?"
"Nên tao muốn kéo nó về tặng cho đám thuyền trưởng Tiền, dù sao chúng ta cũng còn nợ họ một ân tình lớn."
"Nói cũng phải, thuyền trưởng Tiền với chính ủy đều là người tốt. Nhưng người ta là hải quân chính quy, người ta thèm vào một con tàu nát của mày chắc?"
"Tao nghĩ họ sẽ thèm đấy, vì cấp bậc của con tàu nát ấy là lớp Kuznetsov."
"Lớp Kuznetsov... Đù, mày điên rồi à?! Có cần vừa mở màn đã chơi lớn thế không?!"
"Sao? Sợ à?"
"Sợ thì không hẳn là sợ, chỉ là cái việc này hình như đâu đến lượt hai thằng thảo khấu như chúng ta nhúng tay vào? Quốc gia không làm à?"
"Tao nghĩ bên trên cũng muốn làm, có điều để họ ra mặt thì cố kỵ nhiều lắm, mà dẫu có lấy được về tay thì đường về chắc chắn cũng trắc trở trăm bề.
Chúng ta thì khác, mày vừa bảo rồi đấy, hai đứa mình là thảo khấu, thằng mẹ nào dám cản đường thì chúng ta việc quái gì phải kiêng dè, đập thẳng tay luôn!"
"Mày nói nghe cũng có lý phết đấy chứ! Vụ này triển được!" Từ Thiên Hựu xoa hai tay đầy phấn khích: "Đằng nào cũng đi chơi, chi bằng đi chơi lâu lâu một chuyến. Đúng, thế này mới là mày chứ! Kéo tàu về xong còn tiết mục gì nữa không?"
"Cũng có thể có đấy, tao vẫn luôn tính xem có nên sang Nhật Bản một chuyến không, dù sao chúng ta vẫn còn một món nợ bên đó chưa đòi về."
"Đúng đúng đúng đúng đúng! Tuyệt đối không thể tha cho cái con... cái thằng gì ấy nhỉ?"
"Koyama Kazuko, Tỉnh Xuyên Kiện Nhất."
"Chuẩn, chính là hai đứa nó! Nhưng tao nghe nói bên đấy động đất nhiều lắm, núi lửa cũng lắm, có vẻ không an toàn cho lắm."
"Ừ, đúng là hơi mất an toàn thật, nhưng tao nghĩ số bọn mình không đen đến thế đâu. Cái núi Phú Sĩ bên đó là một ngọn núi lửa còn đang hoạt động đấy."
"Núi lửa còn hoạt động cơ à, xịn xò đấy, tao chưa thấy bao giờ... Thế mày bảo xem, nếu tao ném một quả hàng khủng vào miệng núi lửa, liệu có kích cho nó phun trào lên cho bọn mình xem được không?"
"Cái này chắc hơi khó, nhưng thử xem sao cũng được."
"Oa! Nghĩ thôi đã thấy đã rồi!" Từ Thiên Hựu bật dậy như tôm nhảy.
"Mày đi đâu đấy?"
"Tất nhiên là đi chuẩn bị rồi, chẳng phải bảo muốn làm cho chúng nó một vố lớn à?"
"Đi kéo tàu trước đã!"
"Đằng nào chẳng như nhau, đằng nào cũng phải chuẩn bị, tao đi chuẩn bị luôn từ bây giờ!" Từ Thiên Hựu vừa nói vừa cất bước định chuồn.
"Mày vội cái... Khoan đã! Từ Thiên Hựu! Mày khai thật đi, có phải mày giấu thuốc nổ trên đảo không hả? Mẹ kiếp! Đã bảo mày đừng có mang mấy thứ đó lên đảo cơ mà? Nổ trúng người nhà thì tính sao hả?... Mày đứng lại đấy cho tao!"
Từ Thiên Hựu biết mình hưng phấn quá hóa hớ hênh, chẳng đợi An Tiểu Hải dứt lời đã vắt chân lên cổ chạy mất hút, An Tiểu Hải vừa quát ầm lên vừa đuổi theo sát nút.
Dưới ánh hoàng hôn, trên bãi cát dài, Từ Thiên Hựu và An Tiểu Hải dốc hết sức bình sinh đuổi nhau, hệt như những thiếu niên ngày nào!
------
Quảng trường Praha.
Từ Trăn Trăn mở U Linh Võng, phát đi một lệnh truy sát quốc tế:
Đối tượng truy sát: An Tiểu Hải;
Mức tiền thưởng: Hai trăm triệu đô la Mỹ;
Người phát nhiệm vụ: Sơn Lâm Nữ Thần.
Từ Trăn Trăn gập máy tính xách tay lại, rút một tờ tiền giấy đặt dưới đáy cốc, xách túi đựng máy tính rời khỏi quán cà phê nhỏ.
Một nghệ sĩ biểu diễn múa rối trên đường cúi người chào Từ Trăn Trăn, cô mỉm cười đáp lễ nhưng bước chân không hề dừng lại.
"Chú, đợi cháu nhé. Đợi cháu báo thù cho chú xong, cháu sẽ đến tìm chú, đợi cháu nhé!"
Khóe môi Từ Trăn Trăn thoáng hiện một nụ cười, rồi bóng dáng cô dần hòa vào dòng người tấp nập trên quảng trường Praha.
(Hết trọn bộ)
