Chương 1303
Chương 1303: Khẩu chiến hai cánh cửa
Đăng ngày 28/09/2026
19
Mặc Tử Quy và Triệu Nhật Thiên bước lại gần nhau, mặt đối mặt.
Triệu Nhật Thiên nhíu chặt mày, ánh mắt bắn ra tia thù địch: Hừ! Bố mày nể mặt ông già thôi đấy nhé!
Mặc Tử Quy híp mắt lại: Xùy! Con cờ công cụ của tao!
Mặc Tử Quy bỗng nở nụ cười rạng rỡ, chắp tay ôm quyền: "Sư đệ, sau này chúng ta là anh em cùng môn phái rồi! Xin chỉ giáo nhiều hơn!"
Triệu Nhật Thiên sửng sốt, quay đầu nhìn Điếu Ông.
Điếu Ông nói: "Nhật Thiên, còn không mau hành lễ với đại sư huynh của con?"
Triệu Nhật Thiên hết cách, quỳ một gối xuống, chắp tay ôm quyền: "Triệu Nhật Thiên bái kiến đại sư huynh!"
Long Ngạo Thiên đứng phía sau suýt khóc thành tiếng.
Bao giờ mình mới có được ngày này đây trời!? Hu hu hu...
Mặc Tử Quy vội vàng đỡ hắn dậy: "Sư đệ khách khí quá, mau đứng lên đi."
Mặc Tử Quy đỡ Triệu Nhật Thiên dậy, mặt mày tươi cười rạng rỡ, nắm lấy tay Triệu Nhật Thiên: "Nhật Thiên à, trước kia hai anh em mình chưa quen biết, nhưng hôm nay đã thành tâm bái vào cửa sư phụ thì sẽ là anh em cả đời! Sau này chỉ cần có việc gì cần đến đại sư huynh, huynh nhất định dốc hết sức, đối đãi thật lòng!"
Triệu Nhật Thiên ngẩn người: "Đại sư huynh, huynh... nói thật đấy à!?"
"Chứ sao nữa?" Mặc Tử Quy cười: "Nay đã khác xưa rồi, đệ với huynh là anh em đồng môn mà!"
Triệu Nhật Thiên cảm động rớt nước mắt, quay đầu nhìn Long Ngạo Thiên: "Mày nhìn người ta kìa!"
Long Ngạo Thiên đảo mắt xem thường.
Mặc Tử Quy nói: "Sư phụ, môn phái của chúng ta vẫn chưa có tên."
"Ờ! Đúng rồi!"
Điếu Ông ngẫm nghĩ: "Thằng Thiên Cương hồ đồ làm bừa ra cái Diễm Tráo Môn gì đó, cái tên nghe đã thấy vớ vẩn, chúng ta phải đứng đắn một chút."
Điếu Ông đi qua đi lại: "Cả đời này ta chỉ thích câu cá, hay là chúng ta lấy tên là... Phái Câu Cá Tâm Trạng Thật Vui nhé!"
Mặc Tử Quy thầm nghĩ ông có thể đứng đắn hơn chút nữa được không!
Cái thứ gì thế này!? Tên này vác ra ngoài nói kiểu gì? Người không biết lại tưởng tụi này là hội người cao tuổi câu cá mất!
"Sư phụ, dài quá rồi, thường người ta chỉ lấy ba chữ thôi."
"Ba chữ à?"
Điếu Ông ngẩng đầu: "Ở đây đứa nào học đại học rồi?"
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đồng loạt nhìn sang Lục Trình Văn.
Lục Trình Văn bật cười: "Cháu... có thể thử xem sao. Cuộc đời của Điếu lão là một cuộc đời huyền thoại, một cuộc đời quang minh lỗi lạc. Người mang thiên phú trác tuyệt, dựa vào nỗ lực của chính mình để trở thành rường cột chốn võ lâm; người ôm lòng thương xót chúng sinh, bôn ba nửa đời vì sự bình yên của giang hồ; người..."
Mặc Tử Quy nghe càng lúc càng thấy sai sai!
Sao nghe như điếu văn thế này!
"Trình Văn, cậu nói thẳng vào vấn đề đi."
"Dạ! Thế này, hay là gọi... Dược Long Môn đi ạ! Vừa mang ý nghĩa cá chép hóa rồng vượt long môn, lại vừa hợp với triết lý về 'nước' của Điếu lão."
"Được!" Điếu Ông vỗ đùi: "Từ nay về sau, các con chính là đệ tử của Dược Long Môn!"
Điếu Ông cười ha hả, vô cùng vui vẻ: "Hôm nay lão Điếu ta khai tông lập phái, ha ha, nói ra thì đúng là chuyện vui đáng mừng, phải uống một trận thật say mới được!"
Mặc Tử Quy nói: "Ngay trên kia là sơn trang đồ nhi thuê, rượu ngon đồ nhắm đều đã chuẩn bị sẵn, đồ nhi kính thỉnh sư phụ dời bước, để đồ nhi có thể kính người một chén rượu bái sư!"
"Ha ha ha! Tốt, tốt lắm!"
Long Ngạo Thiên nói: "Đại đệ tử Diễm Tráo Môn là Long Ngạo Thiên, đại diện cho sư môn và sư phụ, kính chúc Điếu lão khai tông lập phái, chúc Dược Long Môn hưng thịnh phát đạt, truyền thừa bất diệt!"
Lục Trình Văn cũng chắp tay cười nói: "Vãn bối may mắn được chứng kiến đại sự giang hồ bậc này, xin phép thay mặt sư phụ và sư môn dâng quà mừng, chúc mừng Dược Long Môn chính thức mở cửa! Chúc Dược Long Môn danh chấn giang hồ, con cháu đầy đàn!"
"Ha ha ha! Tốt, tốt lắm, tuyệt vời!"
Thái Đầu và Lưu Ba cũng vội vàng bước ra: "Bọn vãn bối cũng chúc Dược Long Môn..."
"Được rồi được rồi! Ta nhận tấm lòng rồi!"
Điếu Ông hỏi: "À đúng rồi, sáu đứa các con trước đây có xích mích gì với nhau không đấy?"
"Ơ..."
Long Ngạo Thiên chắp tay mỉm cười: "Vãn bối chỉ có xích mích với Thái Đầu thôi ạ."
Lục Trình Văn nói: "Vãn bối chỉ có xích mích với Lưu Ba thôi ạ."
Triệu Nhật Thiên nói: "Cháu có xích mích với cả ba thằng bọn nó!"
Rồi bồi thêm một câu: "Đứa nào cũng từng đập cháu!"
Điếu Ông phất tay: "Lên núi! Uống rượu!"
...
Trên bàn rượu, Điếu Ông đương nhiên ngồi ở vị trí chủ tọa, hai bên mỗi bên ba chàng trai, bên cạnh Lục Trình Văn còn dắt theo Khương Tiểu Hầu.
Điếu Ông nói: "Uống cạn chén rượu này, ân oán của các con xem như xóa bỏ hết, đồng ý không?"
Lưu Ba nói: "Được ạ! Sau này cháu với Trình Văn sư huynh là anh em!"
Thái Đầu liếc Lưu Ba, bụng bảo dạ mày cứ bắt chuyện với nó làm đéo gì thế không biết!?
Long Ngạo Thiên hơi miễn cưỡng, hắn thật sự muốn đập chết Thái Đầu, không đùa tí nào.
Hắn nâng chén về phía Mặc Tử Quy: "Bắt đầu từ hôm nay, Diễm Tráo Môn và Dược Long Môn là hai môn phái anh em, chúc mừng Mặc sư đệ!"
Mặc Tử Quy mỉm cười: "Cảm ơn Long sư huynh."
Hai người nhìn nhau, lặng lẽ uống cạn chén rượu.
Long Ngạo Thiên gài một câu lấp lửng.
Tao bảo là Diễm Tráo Môn và Dược Long Môn từ nay không còn ân oán, là anh em.
Nhưng mà thằng Thái Đầu có phải người của Dược Long Môn đâu!
Hừ! Sớm muộn gì tao cũng xử mày!
Lục Trình Văn hiểu ý ngay, bèn nâng chén: "Tiền bối đã nói vậy thì Mặc huynh à, sau này mong được chiếu cố nhiều hơn."
Mặc Tử Quy cười: "Dễ nói, dễ nói thôi."
Triệu Nhật Thiên nhìn ngó hai bên: "Cái gì mà nhảm nhí thế? Đại sư huynh... Mặc sư huynh, sau này huynh là sư huynh của tôi, tôi không có ý kiến. Nhưng nếu tôi đập thằng Lưu Ba với thằng Thái Đầu thì huynh tính sao?"
Lưu Ba và Thái Đầu nắm chặt nắm đấm, hận không thể đập chết tươi Triệu Nhật Thiên ngay tại chỗ.
Mặc Tử Quy giữ nụ cười lịch sự: "Sư phụ đã bảo rồi, hôm nay uống chén rượu này xong thì ân oán xóa bỏ hết."
Triệu Nhật Thiên nói: "Tôi đã uống đâu!"
Thái Đầu chực đứng bật dậy, nhưng bị Mặc Tử Quy nắm chặt cổ tay dưới gầm bàn, đè xuống.
Mặc Tử Quy khẽ cười: "Sư đệ, bọn họ là anh em kết nghĩa của huynh, đệ cũng là sư đệ đồng môn của huynh, hay là sau này mọi người kết bạn với nhau đi! Nói thật với đệ, hai người em này của huynh đều là rồng phượng chốn võ lâm, gia thế hiển hách, môn đình hưng thịnh cả đấy!"
Triệu Nhật Thiên gắt: "Tôi đang nói chuyện ân oán, ai rảnh hỏi bố mẹ tụi nó là ai! Sư phụ ngồi đây, sư phụ bảo ân oán xóa bỏ thì tôi xóa, đại sư huynh bảo tụi nó là anh em của huynh thì tôi cũng nể mặt! Nhưng hai thằng này nhất định phải xin lỗi!"
Mắt Lục Trình Văn sáng lên, thầm gật đầu, đỉnh thật.
Vãi chưởng, Triệu Nhật Thiên được đấy chứ!
Nói câu này chuẩn không cần chỉnh, ba thằng chúng mày đập người ta một trận tơi bời, nể mặt Điếu Ông thì có thể bỏ qua, nhưng một câu "xin lỗi" là phải có chứ?
Pha này Triệu Nhật Thiên nói chuyện vừa có lý vừa có chừng mực, đàng hoàng ra phết.
Thái Đầu ngứa mắt Triệu Nhật Thiên đến tận cổ!
Vốn dĩ thấy thằng ngốc này bái được Điếu Ông làm thầy đã tức cành hông rồi, giờ lại còn bày trò này nữa, đúng là phát ngấy. Hắn quay sang nhìn Mặc Tử Quy.
Mặc Tử Quy cười nói: "Yêu cầu này cũng hợp lý. Nhưng Nhật Thiên sư đệ à, đệ cũng phải thông cảm cho bọn huynh. Huynh phụng mệnh trưởng lão gia tộc đi điều tra thông tin về Đế Vương Hỏa Chủng, phải ra tay với ba anh em đệ cũng là chuyện vạn bất đắc dĩ. Bắt sống hai người các đệ là lỗi của bọn huynh."
Dứt lời, hắn quay sang cười với hai người anh em: "Xin lỗi đi."
Lưu Ba và Thái Đầu đều bật cười.
Xin lỗi thì xin lỗi, vì bọn tao bắt sống được chúng mày mà! Hê hê!
Nhục chưa!? Vui chưa!?
Long Ngạo Thiên lập tức nổi trận lôi đình, nhưng bị Lục Trình Văn nắm chặt cổ tay giữ lại.
Triệu Nhật Thiên híp mắt: "Tử Quy sư huynh, câu này của huynh nghe như đang khịa tụi tôi thì phải?"
"Hửm? Có sao? Sư phụ đang ở đây, đừng làm loạn nữa."
Long Ngạo Thiên bưng chén rượu, từ tốn buông một câu: "Nhật Thiên sư đệ, lúc bọn chúng cầu xin Trình Văn cứu mạng, hình như có đứa khóc đúng không?"
