Chương 179
Chương 179: Thế giới tươi đẹp!
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Là ngươi, hay là ngươi, hay là ngươi!"
Chân muỗi khổng lồ chỉ thẳng vào từng Hắc Ám Tiga phía trước. Toàn trường Địch Già im lặng giây lát, rồi một Hắc Ám Tiga bước ra:
"Bọn ta việc gì phải giết ngươi? Lại việc gì phải thần phục ngươi? Bọn ta muốn đi, ngươi cũng chẳng làm gì được bọn ta."
Một Địch Già khác bước ra: "Đúng thế, bọn ta có rời đi, ngươi cũng chẳng làm gì được.
Bọn ta không muốn thần phục bất kỳ ai, chỉ muốn tự do tự tại sống tiếp, cảm nhận sự tốt đẹp của thế giới này."
"Đúng, không sai!"
Ngọa Long nghe vậy liền cười khẩy chế giễu: "Tự do? Tốt đẹp? Ha~ Đây đúng là chuyện cười nực cười nhất ta từng nghe trên cõi đời này.
Để ta nói cho các ngươi biết chân tướng của thế giới này!
Trước hết nói về tự do, cái thế giới này căn bản không có thứ gọi là tự do, bởi vì đây là một chiếc lồng giam!
Nếu các ngươi cho rằng ở trong lồng giam cũng có tự do, vậy cứ coi như ta chưa nói.
Không tin thì ngẩng đầu lên mà nhìn, xuyên qua màn sương đen kia, có thấy những mạng nhện khổng lồ không!
Bay ra ngoài đi, bên ngoài mới có tự do các ngươi muốn, cứ thử xem."
Dứt lời, một Hắc Ám Tiga lập tức phóng vút lên trời. Thấy thế, hắn vội cất giọng ngăn lại:
"Khoan đã, đừng đâm đầu thẳng vào..."
Nhưng lời nhắc đã muộn.
Ngay khi dứt câu, Hắc Ám Tiga kia đã bị mạng nhện khổng lồ bọc kín mít.
Một con nhện khổng lồ với thân hình to lớn tưởng chừng không thấy bờ bến bỗng xé không xuất hiện. Một ngoạm, Hắc Ám Tiga lập tức đứt làm đôi.
Phòng ngự cấp ba trung kỳ trước mặt Chu Thiên Đế tựa như trò đùa.
Lại một ngoạm, nửa thân trên của Hắc Ám Tiga bị hắn nuốt chửng.
Đúng ba miếng, một Hắc Ám Tiga đã bị hắn chén sạch không còn mảnh vụn!
Địch Già kia thậm chí chưa kịp thét lên tiếng nào đã mất mạng.
Thậm chí đến cuối cùng, thi thể cũng chẳng còn lại gì.
Đám Hắc Ám Tiga còn lại kinh hoàng biến sắc.
Khoảnh khắc tiếp theo, từng Hắc Ám Tiga lập tức vào thế chiến đấu. Năng lượng khủng bố tụ lại trên thân, rồi từng đạo cột sáng bảy màu ầm ầm oanh kích về phía Chu Thiên Đế.
Sáu mắt Chu Thiên Đế nhìn chằm chằm những cột năng lượng bắn tới. Hắn không né không tránh, há miệng nuốt gọn toàn bộ năng lượng vào bụng.
Xong xuôi, hắn vung ra hàng chục sợi tơ nhện.
Đám Hắc Ám Tiga thấy vậy vội tháo chạy, nhưng tốc độ vẫn chậm một bước.
Cấp ba trung kỳ đối mặt tứ giai đỉnh phong, căn bản không có chút sức đánh trả.
Tơ nhện quét qua, quấn chặt mấy chục Hắc Ám Tiga thành những chiếc kén tằm rồi lôi thẳng ra ngoài thiên ngoại.
Những Hắc Ám Tiga còn lại hồn xiêu phách lạc.
Trước đó, bọn họ chưa từng để ý đến tình hình ngoài thiên ngoại.
Bởi ý thức của bọn họ mới vừa sinh ra, ngay cả bản thân lẫn thế giới này đều chưa thể hiểu hết.
Thế nên càng không thể nào đi thám hiểm ngoài vòm trời.
Mãi tới lúc này, khi Ngọa Long vạch trần, bọn họ mới bàng hoàng nhận ra thế giới mà mình ngỡ là tự do, tốt đẹp, thực chất chỉ là một chiếc lồng giam.
Chứng kiến cảnh tượng này, Ngọa Long thầm thở dài một tiếng.
Lúc thấy Hắc Ám Tiga lao lên, tâm trạng hắn vốn rất phức tạp.
Hắn hy vọng Hắc Ám Tiga có thể phá vỡ gông cùm, như thế hắn cũng có thêm một đường lui.
Đồng thời, hắn lại không muốn đối phương xông ra ngoài được.
Bởi nếu làm được, hắn sẽ chẳng còn cơ hội thu phục đám Hắc Ám Tiga này nữa.
Thấy Hắc Ám Tiga bị Chu Thiên Đế nuốt chửng trong ba miếng, rồi trở tay bắt trọn mười mấy tên khác kéo đi.
Hắn vừa thở phào nhẹ nhõm, đáy lòng lại chùng xuống mấy phần.
Cấp ba trung kỳ như Hắc Ám Tiga cũng không xông ra nổi sao!
Hơn nữa, Chu Thiên Đế này mạnh đến rợn người!
Hắc Ám Tiga cấp ba trung kỳ đứng trước mặt hắn ngay cả tư cách đánh trả cũng không có.
Trước đây Chu Thiên Đế chỉ chặn bên ngoài, chưa từng chủ động tấn công.
Nhưng giờ đây, hắn lại bắt đầu chủ động ra tay với bất kỳ sinh linh nào đến gần.
Thậm chí trước kia, muỗi đâm sầm vào mạng nhện, hắn còn lười chẳng buồn động đậy.
Nay Hắc Ám Tiga vừa va vào, hắn đã lập tức áp sát trong nháy mắt.
Điều này khiến Ngọa Long bắt đầu cảm thấy bất an.
Nguyên nhân chẳng khó đoán.
Vạn tộc đã mở mang linh trí, loài muỗi cũng không ngoại lệ.
Bởi vậy, muôn loài đều biết bên ngoài có một kẻ khổng lồ, chẳng còn ai dại dột bay lên nữa.
Không bay lên, Chu Thiên Đế sẽ mất nguồn thức ăn.
Trước đây hắn chẳng thèm động thủ vì lũ muỗi ngu ngốc cứ liên tục lao lên nộp mạng, thức ăn nhiều ăn không xuể.
Thế nhưng bao năm qua, đã lâu lắm rồi không còn con muỗi nào bay lên đó nữa.
Lượng thức ăn tích trữ trước kia cũng gần như cạn kiệt.
Đó mới chính là lý do khiến hắn phải chủ động ra tay.
Trước giờ Ngọa Long dồn toàn bộ sự chú ý vào mặt đất để thu nạp Yêu tộc, đề phòng Người Đá cùng mấy tên đồng hương xuyên không.
Nhưng xem ra kẻ khổng lồ ngoài vòm trời kia cũng bắt đầu rục rịch rồi!
Ngọa Long thở dài một tiếng, nhìn đám Hắc Ám Tiga vẫn đang giữ thế phòng ngự mà bảo: "Vừa rồi ta đã định bảo các ngươi đừng có liều mạng đâm đầu vào, vốn tính bảo các ngươi thử dùng đòn tầm xa trước, ai ngờ... haizz~"
"Thứ đó là cái gì?"
"Chưa nhìn rõ sao, đó là một con nhện khổng lồ. Hắn dùng mạng nhện bao trùm cả thế giới này.
Thế nên ta mới bảo thế giới này chính là lồng giam, chẳng một sinh linh nào thoát ra nổi."
"Thế giới rộng lớn nhường này, dù không ra ngoài cũng chẳng sao, bọn ta sống ở đây cũng được."
"Hừ, sống? Hai chữ này lại càng nực cười hơn.
Các ngươi đã từng hiểu rõ bản thân chưa?
Các ngươi có biết mình là thứ gì không?
Sống? Các ngươi sinh được, hay là sống nổi!
Thứ nhất, sự tồn tại của các ngươi chỉ là một tai nạn. Các ngươi là người máy, không có khả năng sinh sản, dẫu đã sở hữu trí tuệ riêng nhưng các ngươi vẫn không phải sinh mệnh thực thụ!
Thứ hai, sống sót? Ta đã nói rồi, thế giới này vô cùng nguy hiểm.
Người Đá đang không ngừng tàn phá, cắn nuốt mảnh đất chúng ta dựa vào để sinh tồn. Chẳng cần tới một trăm năm, bọn chúng sẽ huỷ diệt toàn bộ thế giới này.
Chưa kể, trên thế giới này còn vô số tồn tại ngang cơ, thậm chí mạnh hơn các ngươi rất nhiều.
Tồn tại từng hủy diệt thế giới ở kỷ nguyên trước hiện đang bị phong ấn ngay trên tinh cầu này.
Còn các ngươi xuất hiện là bởi vì kẻ tạo ra các ngươi đã hoàn toàn bị tiêu diệt!
Biết vì sao ta lại tìm đến các ngươi không? Bởi vì trước kia, chúng ta đều từng phụng sự dưới trướng vị ấy.
Kỷ nguyên thượng cổ, Vương của Tam tộc, Hứa Thế Luân!
Các ngươi chỉ là phân thân, là con rối do hắn tạo ra! Còn ta, ngay từ thời đại đó đã là thượng khách, là quân sư của hắn.
Chỉ không rõ các ngươi còn lưu lại ký ức hay ghi chép gì về kỷ nguyên trước hay không.
Nếu không tin, các ngươi cứ việc tự kiểm tra lại bản thân, chắc chắn sẽ nhận ra dấu vết của vị ấy trên người mình.
Mà ngay cả một tồn tại như thế cũng đã chết không còn mảnh giáp. Đây chính là cái thế giới tốt đẹp mà miệng các ngươi vừa thốt ra đấy."
