Chương 21
Chương 21: Ngươi nói nền văn minh mới của ta bị kiến diệt rồi!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Giữa những tiếng gào thét và gầm rú, nhìn từng tộc nhân bị hồng thủy cuốn trôi không rõ sống chết, ngọn lửa giận dữ trong lòng hắn bùng lên ngùn ngụt.
Ánh sáng trên người Địch Già bắt đầu tan biến, một lần nữa để lộ hình thái bóng tối nguyên bản.
Từng luồng hắc quang bay ra từ thi thể của những công dân Áo Đặc đế quốc đã chết, dung nhập vào cơ thể Hắc Ám Tiga.
Những tia sáng ấy tràn ngập oán độc, tử vong, căm hận, và đó cũng là số mệnh của toàn bộ tộc nhân trong nền văn minh Áo Đặc!
Khoảnh khắc này, toàn bộ văn minh Áo Đặc chỉ còn lại duy nhất một mình Tả Phi, một mình hắn đại diện cho cả nền văn minh.
Toàn bộ vị cách của văn minh Áo Đặc cũng đều tụ hội lên người Tả Phi.
Thế nhưng những vị cách này lại ngập tràn oán độc và thù hận đối với thần linh, thế nên mới biến thành bộ dạng như hiện tại.
Thân thể vốn đã đèn cạn dầu của Tả Phi dưới sự xung kích của nguồn năng lượng này cũng một lần nữa tràn trề sinh cơ.
Thế nhưng kẻ nhận được vị cách không chỉ có mỗi Tả Phi, mà còn có cả Tô Mặc.
Dù không phải người của văn minh Áo Đặc, nhưng hắn lại là đấng sáng tạo của toàn bộ nền văn minh này, cho nên khi Tả Phi nhận được vị cách, vị cách của Tô Mặc cũng đồng thời tăng lên.
Chỉ là vì bản thân là người sáng tạo ra văn minh Áo Đặc, đồng thời cũng là đấng tạo hóa của vũ trụ này, những cảm xúc tiêu cực bám trên vị cách căn bản không thể vấy bẩn Tô Mặc, mà lập tức bị toàn bộ vũ trụ gột rửa sạch sẽ.
Những lần diệt thế trước đây, cơ bản chỉ cần một đợt đại hồng thủy hay thiên thạch giáng xuống là tất cả đều chết sạch, chưa từng xuất hiện thứ này, thế nên nói thật Tô Mặc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng đó.
Ngay khi Tô Mặc còn muốn nghiên cứu xem rốt cuộc đây là thứ đồ quỷ gì, hắn cũng cảm nhận được vị cách của mình đã tăng lên.
Tuy vẫn còn chút tò mò về mấy thứ màu đen kia, nhưng chẳng sao cả.
Ở trong Tiểu Vũ Trụ này, chỉ cần không xuất hiện những thứ vượt quá quy chuẩn, mình chính là vô địch.
Cứ xem thu hoạch của đợt này trước đã.
Họ tên: Tô Mặc
Giới tính: Nam
Vị cách: 3.61 (Vị cách hiện tại: 3.14)
Sáng Thế đẳng cấp: 1
Tô Mặc nhìn vị cách của mình chỉ tăng thêm vẻn vẹn 0.12, mày khẽ nhíu lại, không đúng chứ, văn minh Áo Đặc đã mạnh đến mức này rồi mà vẫn chỉ là văn minh cấp một sao?
Mẹ kiếp, bọn họ đã đánh ra tận vũ trụ rồi cơ mà!
Mẹ kiếp, suýt chút nữa là sang hành tinh khác khai hoang thuộc địa rồi đấy!
Tuy bọn họ chưa thực dân thành công ngoài hành tinh, nhưng đó chẳng phải do chính tay mình ra tay ngăn cản sao.
Chỉ dựa vào thực lực của bọn họ, rõ ràng đã hoàn toàn đủ sức đi khai hoang thuộc địa ngoài hành tinh rồi!
Chẳng lẽ tiêu chuẩn thẩm định cấp bậc văn minh lại nghiêm ngặt đến mức này?
Chỉ cần chưa chiếm được hành tinh ngoài vũ trụ là chỉ tính là văn minh cấp một thôi sao?
Nhưng vô lý, dù chưa thực dân thành công, với thực lực của bọn họ thì chắc chắn cũng phải là đỉnh phong của văn minh cấp một chứ!
Ít nhất cũng phải cho 0.19 vị cách mới đúng!
Hủy diệt một văn minh cấp một hoặc dưới cấp một, vị cách nhận được tối đa cũng chỉ hơn 0.1 một chút, tuyệt đối không quá 0.2.
Thế nhưng văn minh cấp hai thấp nhất cũng có thể nhận được từ 0.4 vị cách trở lên, cấp ba là 0.9, còn văn minh cấp chín có thể đạt tới tận 8.1!
Thuật toán này thực ra cũng giống như bảng cửu chương, nếu có thể hủy diệt một nền văn minh cấp tám, vị cách của Tô Mặc sẽ vọt thẳng lên cấp chín!
Thế nhưng cũng có một điểm đặc thù, đó là nền văn minh một khi vượt quá cấp sáu thì sẽ không còn chịu sự ràng buộc của vũ trụ nữa.
Khi đó bọn họ đã có thể tự do xuyên hành qua các vũ trụ.
Hơn nữa một khi xuất hiện văn minh cấp sáu, Sáng Thế đẳng cấp của Tô Mặc thấp nhất cũng phải đạt tới cấp năm.
Sáng Thế Thần cấp năm muốn thăng cấp vị cách, điểm nhận được từ việc hủy diệt văn minh sẽ bị giảm đi năm lần.
Nghĩ đến đây, Tô Mặc cũng chẳng biết đến bao giờ vị cách của mình mới chạm tới cấp chín.
Hắn lắc đầu, gạt phăng mấy chuyện còn quá xa xôi này ra sau đầu, định bụng mở ra nền văn minh tiếp theo.
Sau đó, Tô Mặc toan trực tiếp mở gia tốc thời gian, xóa sạch lịch sử của văn minh Áo Đặc để bắt đầu vòng tuần hoàn mới.
Thế nhưng ngay lúc này hắn lại phát hiện, rõ ràng người của văn minh Áo Đặc đều đã chết hết, bản thân cũng đã nhận được vị cách tăng lên, cớ sao Hắc Ám Tiga kia vẫn chưa gục xuống?
Khoảnh khắc tiếp theo, hắn thấy cái chân gãy của Hắc Ám Tiga được bao bọc bởi những luồng hắc quang lúc trước, rất nhanh sau đó một chiếc đùi ngưng tụ từ năng lượng thuần khiết đã tái hiện.
Đôi mắt vốn dĩ dẫu mang danh Hắc Ám Tiga thì bình thường vẫn tràn ngập ánh sáng, nay đã biến thành một màu đen kịt như mực.
"Thần, ngươi đáng chết!"
Kèm theo tiếng gầm trầm đục của Tả Phi, ngay sau đó Hắc Ám Tiga đã phóng vút lên trời, lao thẳng vào không gian vũ trụ.
Tô Mặc nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi sững sờ, buột miệng chửi thề: "Mẹ kiếp, cái quái gì thế này!"
Vốn dĩ sau khi trút xuống trận đại hồng thủy diệt thế, hắn đã định kết thúc tất cả.
Dù sao khi đó Tả Phi cũng đã đèn cạn dầu, dù ở trong cơ thể Địch Già có thể sống lâu hơn kẻ khác đôi chút thì cũng chỉ là kéo dài hơi tàn thêm chốc lát mà thôi.
Đến lúc đó mình chỉ cần mở gia tốc thời gian, thực tế cũng chẳng qua là chuyện trong chớp mắt.
Thế nhưng không ngờ tên này lại có thể giở ra trò này!
Mẹ kiếp, rốt cuộc là tình huống quái quỷ gì đây!
Khoan đã, nếu tên này chưa chết, chẳng phải số vị cách ban nãy mình nhận được mới chỉ có một nửa thôi sao!
Nửa còn lại nằm trên người tên này, hắn mang theo một nửa vị cách của cả nền văn minh nên mới biến thành như vậy!
Mẹ kiếp, thế này cũng được à!
Nhưng mà, ngươi siêu việt ma pháp luôn rồi đấy à!
Đây là thế giới khoa học kỹ thuật cơ mà!
Nền văn minh của các ngươi từ trước đến nay đều nghiên cứu khoa học kỹ thuật kia mà!
Ngươi nhìn lại bộ dạng bây giờ của mình xem, còn có nửa điểm nào giống khoa học kỹ thuật không hả!
Trong lúc Tô Mặc còn đang mải suy nghĩ, Tả Phi đã điều khiển Hắc Ám Tiga xông thẳng vào tinh không.
Tô Mặc cứ thế lẳng lặng đứng đó, nhìn Hắc Ám Tiga trước mắt chỉ nhỏ bé như một con kiến, thậm chí toàn thân đen kịt bốc lên từng đợt hắc khí trông chẳng khác nào một con kiến thực thụ.
Tả Phi ngước đôi mắt đen ngòm lên, cũng nhìn chằm chằm vào sự tồn tại khủng bố có thân hình to lớn vô hạn, liếc mắt chẳng thấy đâu là điểm tận cùng kia.
Đối phương chỉ cần đứng yên ở đó thôi cũng đã tỏa ra áp lực vô biên đè nghẹt lấy hắn.
Một nỗi sợ hãi không tên trào dâng từ tận đáy lòng, đó là sự sợ hãi theo bản năng của sinh vật có vị cách thấp khi đối diện với sinh mệnh có vị cách cao.
Còn có cả áp lực khổng lồ khi phải đối mặt với Sáng Thế Thần, Đấng Sáng Tạo của chính mình!
Tô Mặc bình thản quan sát sinh vật nhỏ bé này, muốn xem rốt cuộc hắn định nói gì, làm gì, nói thật lòng thì hắn cũng có vài phần tò mò.
Đây cũng là lần đầu tiên sau bao nhiêu lần sáng thế rồi diệt thế, hắn đối mắt với một sinh mệnh bên trong Tiểu Vũ Trụ.
Dù cảm nhận được đối phương đang sợ hãi, nhưng Tả Phi vẫn kiên định ngẩng đầu nhìn về phía mình.
Lúc này Tô Mặc thậm chí còn thấy có chút buồn cười.
Đúng vậy, khi không có thực lực, thì dù ngươi có phẫn nộ, có gầm thét, trong mắt kẻ khác cũng chỉ là một trò hề.
Giống hệt như con kiến bò cuống cuồng trên miệng chảo nóng, con người sẽ chẳng bao giờ đồng cảm với nỗi đau của nó, mà chỉ thấy thú vị mà thôi.
"Ngươi muốn giết ta!"
Thanh âm của Tô Mặc vang lên không mang theo nửa điểm cảm xúc, hệt như tiếng chuông đồng vang dội khắp cả vũ trụ.
Giờ khắc này, toàn bộ không gian của vũ trụ đều cộng hưởng theo từng lời nói của Tô Mặc.
Dường như lời của hắn chính là thiên âm, là quy tắc tối cao của toàn cõi vũ trụ!
Kèm theo lời nói của Tô Mặc cùng ánh mắt ngưng tụ lại, cả vũ trụ tựa như một ngọn núi khổng lồ đè thẳng lên người Tả Phi.
"Ngươi..."
Tả Phi gồng mình chống chọi với áp lực kinh hoàng, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ thốt ra được một chữ "ngươi".
Khoảnh khắc này hắn đã hiểu ra, đối thoại là vô nghĩa, văn minh Áo Đặc đã bị hủy diệt, lời nói giữa hắn và đối phương cũng chẳng thể khiến văn minh Áo Đặc sống lại!
Đồng thời hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ sự khủng bố của thần linh, hiểu được khoảng cách một trời một vực giữa bản thân, giữa cả nền văn minh Áo Đặc với đối phương.
Thế nhưng, hắn tuyệt đối không thể lùi bước như vậy!
Bởi vì hắn đang gánh vác hy vọng của cả nền văn minh, gánh vác ngọn lửa hận thù ngút trời của toàn bộ thần dân Áo Đặc đế quốc!
Tiếp tục đứng đây nói nhảm, ngay cả chính hắn cũng không dám chắc liệu lát nữa bản thân còn giữ được dũng khí như lúc này hay không.
Dù có phải chết, hắn cũng phải đại diện cho chính mình, đại diện cho toàn bộ nền văn minh Áo Đặc tung ra đòn phản kích sau cùng!
Tô Mặc vẫn đang chờ đợi câu trả lời, hắn rất muốn biết tên nhãi này rốt cuộc sẽ đáp lại thế nào.
Nếu có thể, hắn thậm chí sẵn lòng giải đáp vài câu hỏi cho đối phương.
Dù sao nói xong thì kẻ cuối cùng của Áo Đặc đế quốc này cũng sẽ bị hắn bóp chết gọn gàng như bóp chết một con kiến.
Thế nhưng điều hắn không ngờ tới là, đối phương sau khi thốt ra một chữ "ngươi" thì bỗng nhiên im bặt, rồi sau đó lao thẳng tắp về phía hắn.
Cùng lúc đó, trong tay hắn ta đã ngưng tụ một khối năng lượng bóng tối vô cùng khủng bố.
Sinh vật nhỏ bé này sau khi diện kiến mình mà lại dám ra tay, chuyện này thực sự khiến hắn có chút bất ngờ.
Thế nhưng đồng thời hắn cũng đã hiểu rõ ý định của đối phương, nếu đối phương vốn đã muốn tìm tới cái chết, vậy thì mình cứ cho hắn một kết cục dứt khoát là được.
Dù nghĩ vậy, nhưng trong lòng Tô Mặc vẫn có chút bực bội.
Ta đã hạ mình nói chuyện với ngươi, đã định bụng trả lời câu hỏi của ngươi rồi.
Kết quả là ngươi vừa xông lên đã muốn cho ta một đòn!
Thực sự tưởng thần linh không có tính nóng đấy à!
Ầm!
Bàn tay khổng lồ giáng xuống, khối cầu đen chứa đầy năng lượng khủng bố kia chỉ vừa chạm vào đã lập tức tan biến thành hư không.
Tả Phi nhìn bàn tay khổng lồ đầy uy áp đang đập tới, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười.
Cuối cùng thì mình cũng không làm mất mặt Áo Đặc đế quốc.
"Áo Đặc đế quốc ta, không có kẻ hèn nhát!
Áo Đặc đế quốc, vinh quang vĩnh cửu!"
Tiếng gầm giận dữ ấy đã trở thành âm hưởng cuối cùng của Áo Đặc đế quốc.
Thân xác Hắc Ám Tiga không bị Tô Mặc trực tiếp đánh nát, dù sao đây cũng là kẻ dám ra tay với hắn, hơn nữa món đồ này nhìn cũng khá tinh xảo, phá hủy đi thì có hơi uổng phí.
Cho nên hắn vẫn quyết định giữ lại để làm kỷ niệm.
Cùng với cái chết của Tả Phi, vị cách trên người Tô Mặc một lần nữa tăng lên.
Thế nhưng nhìn con số vị cách chỉ dừng lại ở mức 3.73, hắn vẫn cảm thấy có chút chưa vừa ý.
Theo lẽ thường, đáng ra mình phải nhận được 0,4 vị cách, tức đạt tới 3,89 mới đúng, kết quả lại chỉ có 0,26, xem ra vẫn chưa thực dân hóa thành công.
Nhưng thôi kệ đi, phen này tính ra vẫn là lời to.
Tô Mặc vừa nghĩ bụng vừa mở tăng tốc thời gian, rồi kích hoạt bản mẫu sáng thế tự động.
Sau đó hắn quay về tiểu viện nông gia của mình, tràn ngập háo hức bắt đầu thử nghiệm năng lực bản thân.
Nay vị cách của mình đã chạm mốc 3,73, ở thế giới hiện thực này cũng có thể thi triển vài năng lực của Sáng Thế Thần rồi.
Để mình thử một chút xem sao, Điểm Thạch Thành Kim!
Cùng với cái chỉ tay của Tô Mặc vào tảng đá to cỡ nắm đấm trước mắt, ngay khoảnh khắc sau, trên tảng đá lập tức bừng lên từng đốm kim quang, rồi lan tỏa ra khắp bốn phương tám hướng.
Giây lát sau, tảng đá đã hoàn toàn biến thành một khối vàng ròng.
Nhìn khối vàng này, trong lòng Tô Mặc mừng rỡ khôn xiết, có thứ này thì mình giàu to rồi, đường đường là một Sáng Thế Thần rốt cuộc cũng không phải sống những ngày tháng tằn tiện bóp chắt nữa.
Đúng là quá tốt rồi, ha ha ha!!!
Tô Mặc không ngừng thử nghiệm năng lực trong tiểu viện, khoảnh khắc này khóe miệng hắn nhếch lên còn khó đè hơn cả nòng súng AK.
Hai tiếng sau, Tô Mặc rốt cuộc mới ngồi lại xuống ghế nằm, hắn đã tính sẵn rồi, tối nay sẽ vào thành ăn một bữa thịnh soạn, nhưng giờ cứ nghỉ ngơi một lát đã, dẫu sao vừa diệt thế một lần, áp lực tâm lý của mình vẫn có phần hơi nặng nề.
Ừm, thật ra chủ yếu là do sáng dậy sớm quá, nằm nghĩ ngợi một hồi thấy hơi buồn ngủ.
Thế nhưng khi hắn tỉnh dậy vào lúc chập tối, nhìn thấy thông báo nảy lên trên hệ thống ngốc nghếch đơn giản, chỉ cảm thấy như trời sập.
"Cái quỷ gì thế này, văn minh mới chưa tới ba trăm năm đã bị diệt sạch! Thằng chó nào ra tay! Bị diệt thế nào! Ngươi dám bảo do muỗi với kiến á! Mẹ kiếp tổ tông nhà ngươi!!!"
