Chương 7
Chương 7: Địch Già???
Đăng ngày 28/09/2026
19
Nói đến đây, Lưu Đại Quân liếc nhìn bọn họ một cái. Lúc này, hô hấp của tất cả mọi người đều đã trở nên dồn dập. Họ đã lờ mờ đoán ra điều gì đó, nhưng không ai lên tiếng, chỉ nín thở chờ Lưu Đại Quân nói tiếp.
Lưu Đại Quân trầm ngâm một lát rồi cất giọng: "Nhưng xâu chuỗi mọi chuyện ở đây, ta lại có một suy nghĩ khác. Đó là, mục đích căn bản của diệt thế không phải để hủy diệt, mà là một sự thử thách!
Chỉ cần vượt qua được thử thách này, các ngươi sẽ có thể sống sót. Sở dĩ thế giới của các ngươi xuất hiện nhiều nền văn minh đến vậy, nguyên nhân lớn nhất chính là vì bọn họ đều không vượt qua được thử thách.
Còn nền văn minh của ta có thể tồn tại hơn năm nghìn năm, chính là nhờ sống sót qua cơn đại hồng thủy!"
Ngoài hiện thực, Tô Mặc nhìn Lưu Đại Quân đang không ngừng cổ vũ sĩ khí hệt như trùm đa cấp thì lắc đầu bật cười: "Đoán hay lắm, lần sau đừng đoán nữa!"
Hắn đâu có bảo chỉ cần trốn thoát trận hồng thủy là sẽ tha cho bọn họ.
Tránh được hồng thủy rồi thì có thiên thạch diệt thế giáng xuống tiếp hay không, chẳng qua cũng chỉ nằm trong một ý niệm của hắn.
Còn về quy luật hủy diệt của những nền văn minh trước vì sao luôn là thiên thạch, hồng thủy, rồi lại thiên thạch hồng thủy, chủ yếu là vì hắn cảm thấy cứ dùng mãi một cách diệt thế thì hơi nhàm chán.
Nếu hắn thực sự muốn, chỉ một cái tát thôi cũng đủ hủy diệt cả thế giới.
Nhưng làm vậy lại thấy thiếu chút cảm giác nghi thức, thế nên mới chọn hồng thủy và thiên thạch.
Nếu là nền văn minh khác, Tô Mặc vui vẻ lên thì khéo sau khi đối phương gượng qua cơn đại hồng thủy diệt thế, hắn sẽ cho hẳn một ngày, tức là một nghìn năm để bọn họ phát triển.
Nhưng cái nền văn minh này thì tuyệt đối không được!
Trước hết, nền văn minh này phát triển quá nhanh. Nếu thực sự cho bọn họ một nghìn năm, khéo lại chạm tới cấp độ văn minh cấp hai thật.
Nên nhớ văn minh cấp hai đã có thể bay nhảy khắp vũ trụ. Đến lúc đó hắn muốn bóp chết bọn họ còn phải đi tìm khắp nơi, làm sao sướng bằng việc trực tiếp hủy diệt ngay tại chỗ.
Nói đi cũng phải nói lại, thực ra đây cũng chẳng phải vấn đề lớn gì. Toàn bộ Tiểu Vũ Trụ đều do Tô Mặc tạo ra, muốn đi đâu cũng chỉ là chuyện trong một ý niệm.
Quan trọng nhất là ngay vừa rồi hắn đã đọc xong toàn bộ lịch sử phát triển của nền văn minh này. Mấy tên nhãi nhép do hắn tạo ra lại dám to gan mưu tính bắt sống cả hắn.
Nếu Tô Mặc không biết thì thôi, nhưng một khi đã biết, đừng hòng có chuyện hắn bỏ qua dễ dàng như vậy.
Dù đám người này căn bản không thể gây ra chút tổn thương nào cho hắn, nhưng không có nghĩa là Tô Mặc sẽ nhắm mắt làm ngơ.
Hắn đã tính toán sẵn, nếu sau trận hồng thủy mà bọn chúng vẫn còn sống, hắn sẽ ném tiếp một quả thiên thạch diệt thế xuống.
Nếu chịu đựng được hai đợt công kích này mà vẫn chưa chết, Tô Mặc cũng chỉ đành nhận rằng ông trời đã không muốn các ngươi tuyệt diệt, vậy thì cho thêm một nghìn năm để phát triển vậy.
Nhưng tiền đề của mọi thứ là các ngươi phải sống sót qua kiếp nạn diệt thế lần này đã.
Hắn cúi đầu nhìn thời gian, bây giờ là tám giờ bốn mươi phút, còn chưa đầy bốn tiếng nữa là tròn một nghìn năm.
Đến lúc đó để xem các ngươi vượt qua kiếp nạn này thế nào.
Đã tỉnh ngủ, Tô Mặc cũng chẳng định nằm tiếp. Hắn rời giường đi chuẩn bị bữa sáng, nhân tiện soạn sẵn đồ nghề diệt thế cho ngày hôm nay, đến lúc đó sẽ cho bọn chúng một phần tăng lượng kịch liệt.
……
Nghe xong lời của Lưu Đại Quân, Áo Đặc ngũ thế kích động nhìn hắn gặng hỏi: "Ngươi có chắc không?!"
Lưu Đại Quân lắc đầu: "Không chắc! Nhưng không chắc thì chúng ta chịu trói chờ chết sao? Lỡ như đúng thì sao!
Người khác không vượt qua được kiếp nạn diệt thế là vì văn minh của họ chưa đủ đoàn kết, chưa đủ mạnh mẽ. Nhưng các ngươi, chỉ dùng vỏn vẹn tám trăm năm đã phát triển khoa học kỹ thuật đến mức độ này, ta không tin các ngươi không làm được!"
Dưới đòn cảnh tỉnh như sấm bên tai của Lưu Đại Quân, đám người vốn đang có chút chán nản lập tức lấy lại tinh thần.
Cũng chính vì chuyện này, chút tâm tư riêng giấu kín trước đó đã bị bọn họ vùi sâu xuống đáy lòng.
Dù sao thì cỗ Quang Chi Cự Nhân mà bọn họ chế tạo ra, đem ra so với vị thần linh kia chẳng khác nào một trò hề!
"Còn hai trăm năm nữa. Tính đến hiện tại, tám mươi mốt pháo đài dưới đáy biển do chúng ta tạo ra đã hoàn toàn đủ chỗ cho toàn bộ con dân. Nhưng nếu hồng thủy quá dữ dội, Quang Chi Cự Nhân của chúng ta e rằng vẫn không đủ. Vì vậy ta xin phép điều động thêm nhiều bộ não sinh học để nghiên cứu chế tạo thêm Quang Chi Cự Nhân!"
Áo Đặc ngũ thế lắc đầu: "Chừng đó còn xa mới đủ. Ta muốn các ngươi trong lúc nghiên cứu Quang Chi Cự Nhân phải đưa luôn Áo Đặc chi nhãn vào trong cơ thể chúng.
Hai trăm năm, ta muốn các ngươi trong vòng hai trăm năm phải tạo ra bảy cỗ Quang Chi Cự Nhân dung hợp Áo Đặc chi nhãn!"
Tô Mặc ăn sáng xong, chuẩn bị một xô nước và một xẻng lớn đất cát rồi quay trở lại phòng.
Đối với những diễn biến tiếp theo, Tô Mặc cũng thấy hứng thú nên hôm nay phá lệ không lướt video gái xinh nữa, mà phóng tầm mắt nhìn vào Tiểu Vũ Trụ của mình.
Hắn muốn xem chủng tộc có người xuyên việt này, chỉ trong tám trăm năm đã chạm tới văn minh cấp một, rốt cuộc còn có thể làm ra chuyện gì khiến hắn bất ngờ.
Vừa nhìn lại Tiểu Vũ Trụ, Tô Mặc lập tức sững sờ, buột miệng chửi thề: "Vãi chưởng! Cái quái gì thế này, Địch Già đấy à?!"
Trước đó hắn chỉ đoán tên Lưu Đại Quân xuyên việt từ Trái Đất sang có thể sẽ bày trò, nhưng hắn thực sự không ngờ tên này lại dám dựng hẳn Địch Già ra.
Chỉ thấy trên tinh cầu xanh thẳm lúc này, năm pho tượng khổng lồ sừng sững dựng đứng. Mỗi pho tượng đều cao gần nghìn mét, vị trí đứng vô cùng bài bản: đông, tây, nam, bắc, trung tâm, mỗi hướng một cỗ.
Tất nhiên, những điều này chưa đủ làm Tô Mặc kinh ngạc. Dù sao ở trong Tiểu Vũ Trụ, chiều cao một nghìn mét khéo còn chưa dài bằng một sợi lông tơ trên người hắn. Điều thực sự khiến hắn trợn tròn mắt vì quá phi lý là diện mạo của những người khổng lồ này đều được đúc theo y hệt hình mẫu của Địch Già!
Những cỗ Quang Chi Cự Nhân này vóc dáng thon dài cân đối, đường nét cơ bắp mượt mà, ngập tràn sức mạnh.
Phần đầu góc cạnh rõ ràng, giữa trán khảm một viên thủy tinh hình thoi màu xanh lam, đôi mắt tỏa ánh sáng trắng bạc, mũ giáp kéo dài về phía sau, toát lên vẻ sắc bén và thần thánh. Đó chính là Áo Đặc chi nhãn được gắn thêm vào.
Kế hoạch ban đầu chỉ định lắp một cái, nhưng dưới yêu cầu mãnh liệt của Lưu Đại Quân, trước ngực lại gắn thêm một cái nữa.
Kỳ quặc nhất là màu sắc của năm cỗ Quang Chi Cự Nhân này cũng được Lưu Đại Quân thiết kế theo các dạng của Địch Già.
Đỏ, xanh, dạng cơ bản, dạng bóng tối, và đứng chính giữa là dạng lấp lánh.
Hóa ra tên này coi mình là quái thú để đánh thật đấy à!
Được, được lắm, thích chơi kiểu này chứ gì!
Địch Già chứ gì!
Coi ta là quái thú chứ gì!
Các ngươi đã dày công làm đến mức này, nếu ta không thả một con quái thú vào thì đúng là có lỗi với các ngươi quá!
Nghĩ đến đây, Tô Mặc lập tức sải bước ra khỏi cửa, đi thẳng tới vườn rau bắt lấy một con sâu rau. Nhìn con sâu xanh béo múp trong tay, Tô Mặc cảm thấy dường như vẫn còn thiếu chút lửa, bèn tiện tay bắt thêm mấy con kiến dưới đất. Lúc đi tới cửa, vừa khéo trông thấy một con chuồn chuồn bay qua, hắn cũng chộp luôn vào tay.
