Chương 87
Chương 87: Áo Đặc xuất chinh!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Hứa Thế Luân vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy năng lượng hắc ám trong cơ thể bành trướng điên cuồng, sắc mặt lập tức biến đổi lớn!
"Mẹ kiếp, Địch Già, thằng già nham hiểm nhà ngươi dám chơi đểu ta!"
Cùng với tiếng gầm giận dữ của hắn, toàn bộ hồn thể bắt đầu phình to với tốc độ chóng mặt.
Chỉ trong chốc lát, hình dáng thanh niên cao gầy ban đầu đã biến thành một gã mập mạp nặng ít nhất trăm rưỡi ký.
Từng luồng khói đen đáng sợ liên tục tuôn ra từ ngũ quan của hắn.
"Muốn giết ta? Đừng mơ! Trấn áp cho ta!"
Gương mặt Hứa Thế Luân vặn vẹo dữ tợn, điên cuồng dốc sức trấn áp luồng năng lượng hắc ám bạo ngược bên trong.
Trong đầu, đủ thứ hỗn loạn cùng dục vọng hủy diệt càng khiến hắn thêm điên cuồng.
Dù hắn ra sức trấn áp, nhưng thân thể vẫn cứ tiếp tục phình to.
Lúc này trông hắn chẳng khác nào một quả bóng bay tròn vo.
"Địch Già, ngươi ra đây, chúng ta có thể nói chuyện!"
Hứa Thế Luân cắn răng nén cơn đau thấu xác thịt và sự hỗn loạn trong não, gào thét thất thanh.
Thế nhưng, Tả Phi không hề đáp lại.
Tả Phi vốn đã chết từ lâu.
Ngay từ khoảnh khắc hắn vẫy tay với Tô Mặc, hắn đã chết rồi.
Hắn xuất hiện vừa rồi thực chất cũng chỉ là một khối ý thức hắc ám tụ lại mà thôi.
Ngay cả luồng ý thức đó cũng đã tan biến sau khi chui vào người Hứa Thế Luân để giúp hắn trấn áp bóng tối.
Tả Phi thật sự không lừa hắn, tộc Áo Đặc không nói dối.
Kể cả khi đã chết, hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện gạt người.
Vừa nãy, hắn cũng thực lòng cảm động trước những gì Hứa Thế Luân đã làm.
Hắn tin rằng Hứa Thế Luân là một vị vua tốt, có thể hy sinh bản thân vì chủng tộc.
Hắn thật lòng muốn giúp đỡ Hứa Thế Luân.
Nhưng lời hắn từng cảnh báo rằng Hứa Thế Luân căn bản không thể trấn áp nổi nguồn sức mạnh đó, cũng là sự thật.
Bởi vì đó là bóng tối cuối cùng của cả một nền văn minh!
Thứ này căn bản không phải là thứ mà một cá nhân có thể gánh vác nổi.
Kể cả Tả Phi cũng đã phải bỏ mạng.
[Anh Luân, anh sao thế!]
[Đệt mợ, anh Luân bị Người khổng lồ Tâm Linh Chi Quang chơi xỏ rồi!]
[Địch Già đúng là toàn bọn nham hiểm!]
[Quả nhiên không hổ là Tiga của tao, có ánh sáng biến hình được, không có ánh sáng cũng biến hình được, ảo ma vãi.]
[Công ty Tsuburaya mau ra giải thích đi, Tiga của các ông có phải làm dựa theo cái này không.]
[Cho chừa cái tội đánh người Áo Đặc, đáng đời!]
[Hạng người này chết đi cho sạch đất.]
[Hắc Ám Tiga: Ta đã bảo ta là Hắc Ám Tiga rồi, sao ngươi còn tin ta? Thật hết cách với ngươi, nào, thò đầu qua đây...]
[Không lẽ anh Luân nổ tung thật đấy chứ!]
[Chúa công, người đừng chết mà, tôi còn chờ người về kéo tôi đổi đời, người mà chết chắc tôi phải đi bưng bát cơm sắt mất.]
[Chúa công đừng dọa tôi, vừa nãy tôi hình như nghe bên ngoài bảo cán bộ phường tới thăm hỏi tặng quà, tôi run không dám mở cửa đâu.]
[Chúa công...]
[Chết đi, chết đi, loại người này nên chết sớm cho rảnh nợ.]
……
Thân thể Hứa Thế Luân ngày càng khổng lồ, càng lúc càng mập.
Khí đen kinh hoàng không ngừng tỏa ra từ cơ thể hắn.
Cũng may là vừa rồi nhờ Tả Phi tương trợ, hắn đã đột phá Nhị giai.
Nếu không với tình trạng này, hắn đã sớm nổ tung xác.
Nhưng cho dù đã đột phá Nhị giai, với tình thế trước mắt, nổ xác cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Vì sức mạnh trong cơ thể hắn quá đỗi khổng lồ.
Trước đó còn có Tả Phi trấn áp, giúp hắn điều hòa, giúp hắn thuận lý thành chương đột phá Nhị giai.
Nhưng cũng vì nguồn năng lượng còn lại quá nhiều, nên Tả Phi mới tiêu tán.
Dù vào khoảnh khắc cuối cùng, Tả Phi vẫn cố gắng khống chế nguồn năng lượng đó.
Không để nguồn năng lượng làm tổn thương Hứa Thế Luân, đáng tiếc, Tả Phi đã chết.
"Muốn giết ta? Đừng mơ! Chút năng lượng hắc ám cỏn con, xem ta trấn áp ngươi thế nào!"
Thân hình Hứa Thế Luân co rút lại cực nhanh, chỉ thoáng chốc đã trở về dáng vẻ ban đầu, rồi lại tiếp tục phình to.
Cơ thể hắn lúc này hệt như quả bóng bay liên tục bị bơm căng rồi xả hơi.
Không ngừng lặp lại chu kỳ phình to rồi nén lại.
Nhưng càng nén, tốc độ bành trướng lại càng nhanh hơn.
Lúc này, sắc mặt hắn đã hoàn toàn vặn vẹo.
"BÙM!"
Kèm theo một tiếng nổ long trời lở đất, luồng năng lượng hắc ám đáng sợ lập tức nuốt chửng các thiên thạch xung quanh.
Màn hình phát sóng trực tiếp cũng tối đen như mực.
[???]
[Khoan đã, anh Luân chết thật à!]
[Vãi chưởng, không phải chứ!]
[Anh Luân!]
[Anh Luân, anh đừng chết mà, anh chết rồi tôi biết sống sao!]
[Anh Luân, sao anh lại chết lãng xẹt thế này, trong ba người xuyên việt chỉ có anh là có khả năng thống nhất thôi mà!]
[Chẳng phải bảo tai họa sống ngàn năm sao, tên này chết thật à?]
[Đệt, thế này thì bất ngờ quá.]
……
Màn hình phát sóng trực tiếp mãi không sáng trở lại.
Người trong phòng trực tiếp đợi suốt hai ngày, tức là chỉ vỏn vẹn không phẩy mấy giây trong Tiểu Vũ Trụ, cuối cùng cũng thoát ra ngoài và bắt đầu lan truyền tin tức.
Dù khung hình đã tối đen hoàn toàn, nhưng trong Tiểu Vũ Trụ lúc này, từng luồng hắc khí vẫn đang không ngừng quấn lấy nhau.
Bên trong thậm chí còn mơ hồ vang lên tiếng gầm điên dại của Hứa Thế Luân.
Hắc khí tản ra rồi lại tụ lại, gắng gượng thành hình người, rồi lại sụp đổ trong nháy mắt.
Cứ thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
……
Tin Hứa Thế Luân bỏ mạng lan truyền rất nhanh, vẻn vẹn ba tháng đã truyền đến tai Lưu Đại Quân vừa tỉnh lại chưa lâu.
Khi biết tin Hứa Thế Luân chết, hắn chẳng tin lấy nửa chữ.
Cái gọi là tai họa sống ngàn năm, loại nham hiểm điên rồ như Hứa Thế Luân thì có ai chết đi chăng nữa, gã đó cũng tuyệt đối không chết.
Tin Hứa Thế Luân chết không đáng tin, thứ khiến hắn bận tâm lại là Hắc Ám Tiga kia!
Bởi vì người trong phòng phát sóng này căn bản chưa từng vào phòng của Hứa Thế Luân, cũng không biết bóng đen kia trông ra sao.
Nhưng hắn vẫn nghi ngờ kẻ đó chính là anh vợ mình, Tả Phi!
Nhìn Đẳng Ly Tử Hỏa Hoa Tháp đã hoàn thành tới chín phần hiển thị trên màn hình lớn trong phòng thí nghiệm vừa xây dựng lại.
Còn một năm nữa, chờ bão Mặt Trời qua đi, hắn định sẽ đích thân tới Hồn tộc một chuyến!
Hủy diệt Hồn tộc, đánh chết Hứa Thế Luân, mang đầu anh vợ về!
Con chó Hứa Thế Luân này, dù cách xa đến thế mà vẫn hại chết anh vợ hắn. Đúng là đồ súc sinh!
Một năm thoáng chốc trôi qua.
Phòng phát sóng trực tiếp của Hứa Thế Luân vẫn tối om.
Hắn vẫn chưa từng xuất hiện.
Thế nhưng, bão Mặt Trời đã giáng xuống.
Đẳng Ly Tử Hỏa Hoa Tháp của Áo Đặc đế quốc tỏa ra từng dải hào quang bảy màu, tích trữ toàn bộ năng lượng.
Con mắt thứ ba trên trán mỗi người Áo Đặc cũng bừng lên luồng sáng chói lọi.
Mặt đất nóng tới hai trăm độ, tộc A Tu La lúc này đã gần như bị thiêu đốt thành chó thở hồng hộc.
Nhưng văn minh Áo Đặc lại chẳng hề có lấy nửa phần oi bức.
Thậm chí, ngay cả hoa cỏ trồng ven đường cũng không hề chịu chút ảnh hưởng nào từ cái nóng.
Toàn bộ nhiệt năng đều bị Đẳng Ly Tử Hỏa Hoa Tháp hấp thụ, bọn họ muốn mượn cơ hội này một bước vượt qua rào cản Nhị giai, tiến thẳng lên Tam giai!
Khoảnh khắc này, trong mắt vô số người Áo Đặc bùng cháy ngọn lửa hừng hực, tràn ngập kỳ vọng!
Bọn họ muốn báo thù!
Bọn họ muốn giết Hứa Thế Luân, tiêu diệt Hồn tộc tà ác!
……
Thế giới A Tu La.
Cát vàng ngập tràn, cảnh tượng hoang tàn xơ xác.
Ba mặt trời trên cao thiêu đốt khiến không khí trên mặt đất vặn vẹo biến dạng.
Nhiệt độ bề mặt thậm chí đã lên tới hai trăm độ.
Hàng loạt hồ nước bị nung khô, biến thành hơi nước càng khiến bầu không khí thêm phần nóng bức ngột ngạt.
Ngoại trừ khu sinh thái do tộc A Tu La dựng nên, mặt đất lúc này đã chẳng còn một bóng cây xanh.
Ngay cả những thân cây khô héo từ lâu cũng bốc cháy đùng đùng dưới nhiệt độ kinh hoàng ấy.
Trong khu sinh thái, từng người A Tu La nằm la liệt trên mặt đất, thè lưỡi ra tản nhiệt, lúc này họ thật sự chẳng khác nào chó thở hồng hộc.
Nói trắng ra, với cái nhiệt độ này, đập một quả trứng ra ngoài thì chỉ hai phút là cháy khét lẹt.
Đúng vậy, không phải chín, mà là cháy đen thui!
Nhưng cũng may họ đã chuẩn bị trước khu sinh thái, đục thông một hang núi để luồng khí trên dưới đối lưu, liên tục tạo thành những cơn gió quạt mát thổi qua hạ nhiệt.
Những dòng sông ngầm và hồ chứa nước dưới lòng đất được đào sẵn giúp họ không rơi vào cảnh cạn kiệt nguồn nước.
Chính nhờ sự chuẩn bị chu đáo từ trước, nếu không tộc A Tu La bây giờ thật không biết phải sống dở chết dở thế nào.
Nhất là sau khi có giống muỗi khổng lồ, thức ăn của họ cũng không còn thiếu thốn.
Nhưng dẫu đã chuẩn bị như vậy, cái nóng vẫn chẳng hề thuyên giảm.
Cùng lắm chỉ là bên ngoài hai trăm độ, bên trong tám chín mươi độ mà thôi.
Nhưng tám chín mươi độ thì chẳng lẽ không nóng?
Cũng nhờ thể chất tộc A Tu La cường hãn, chứ đổi thành người bình thường thì sớm đã xanh cỏ.
Còn một điểm nữa là toàn thể A Tu La đều là siêu phàm giả.
Lúc này số người có thể xác đạt tới siêu phàm Nhất giai đã lên tới cả nghìn.
Nói gì thì nói, thiên phú tu luyện của tộc A Tu La thật sự quá mạnh.
Chỉ cần tìm ra một phương hướng, dù không có đường bọn họ cũng cắm đầu húc ra một con đường.
Từng đàn từng lũ A Tu La nằm rạp trên mặt đất thở hồng hộc.
Một lát sau, Vương Kiến Chí sai người mang theo một con muỗi đi tới.
"Nào, ăn con muỗi này đi rồi tiếp tục rèn luyện! Bây giờ bão Mặt Trời mới chỉ bắt đầu thôi, lúc nóng nhất là tháng sáu, khi đó nhiệt độ thậm chí có thể lên tới năm trăm độ.
Cho nên, các ngươi bắt buộc phải đạt tới siêu phàm Nhất giai!"
Vương Kiến Chí dứt lời liền để lại con muỗi, sải bước sang khu vực tiếp theo.
Lưu Đại Quân đã tính toán sai rồi.
Không phải nhiệt độ cao nhất chỉ có hai trăm, mà là vừa mới bắt đầu nhiệt độ đã chạm mốc hai trăm.
Thời gian càng trôi qua, nhiệt độ sẽ càng tăng cao.
Nếu không thể đột phá siêu phàm Nhất giai, kết cục của tộc A Tu La chỉ có một.
Đó là chết!
Bởi vậy, dù nhiệt độ lúc này đã cao tới mức hãi hùng, Vương Kiến Chí vẫn bắt tất cả những ai chưa đột phá phải tiếp tục rèn luyện, nâng cao thực lực.
Đó cũng chính là lý do vì sao đám A Tu La này lại nằm la liệt dưới đất thở dốc như vậy.
Vương Kiến Chí nâng bốn cánh tay che đỉnh đầu, ngước nhìn ba vầng thái dương rực lửa trên bầu trời, bất đắc dĩ lắc đầu.
Muốn toàn bộ A Tu La đột phá lên Nhất giai trước tháng Sáu, thậm chí là trước tháng Năm, chuyện này chỉ cần nghĩ đến thôi đã đủ khiến hắn đau đầu.
Nhưng biết làm sao được, tình thế lúc này chỉ có con đường đó, không đột phá thì chết!
Ngay cả chính hắn còn chẳng biết khi nào bản thân mới có thể đột phá...
Bên phía Hồn tộc lại tĩnh lặng đến lạ thường.
Bởi vì toàn bộ Hồn tộc đều đã lặn sâu xuống đáy biển.
Hệ sinh thái đã bố trí xong xuôi, bọn chúng chỉ việc ném các loài sinh vật gieo trồng, chăn nuôi ở đó để mặc chúng tự sinh tự diệt.
Chớp mắt, năm tháng trôi qua.
Đã đến tháng Sáu, thời khắc bão mặt trời bùng nổ dữ dội nhất.
Đẳng Ly Tử Hỏa Hoa Tháp của văn minh Áo Đặc đã hoàn toàn tích đầy năng lượng.
Lúc này, một trăm linh tám chiến binh Tam Nhãn tộc đứng ngay ngắn thành hàng dài, chờ đợi mệnh lệnh từ Lưu Đại Quân.
Bởi vì, bọn họ sắp sửa xuất chinh!
【Bão mặt trời đã trỗi dậy, làm sao có thể dừng chân...】
