Chương 1389
Chương 1389: Lục Trường Sinh: Cái này cũng không khó mà
Đăng ngày 28/09/2026
19
Trên đời này, một khi đã phái người đích thân tới điều tra thì chắc chắn kẻ đó đã nắm rõ chân tướng từ trước.
Người ta thường bảo, khi câu hỏi thốt ra khỏi miệng, thường là kẻ hỏi đã mang sẵn đáp án trong lòng.
Đến đây lấy danh nghĩa kiểm tra tiến độ, kỳ thực chính là tới chất vấn.
Điểm này, lão giả tự nhiên hiểu rõ, bằng không lão cũng chẳng cho phép Mặc Ngọc mang theo Lục Trường Sinh cùng vào.
Mục đích là gì?
Chỉ thấy lão giả hoàn toàn rũ bỏ vẻ mặt hiền từ lúc trước, thần sắc lập tức biến thành u ám lạnh lẽo, ánh mắt cực kỳ âm ngoan, khóe miệng nhếch lên kéo theo những nếp nhăn trông vô cùng dữ tợn.
"Đại tiểu thư, ngàn vạn lần người không nên lấy thân phận tôn quý đích thân mạo hiểm đến đây."
Nghe vậy, Mặc Ngọc cười lạnh: "Sao hả, chẳng lẽ bắt ta phải nhắm mắt làm ngơ?"
"Mấy năm nay, mỗi năm trong gia tộc đều hao hụt một lượng lớn vật liệu, ngươi tưởng bổn gia hoàn toàn không phát giác gì sao?"
Lão giả cười rộ lên mấy tiếng: "Chút vật liệu ấy với bổn gia mà nói căn bản chẳng đáng là bao, đúng chứ? Đám người hạ tầng chúng ta phải làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc, chẳng lẽ không cho phép vớt vát chút mỡ màng?"
Quả thực, chút vật liệu này với một Mặc gia gia đại nghiệp đại thì chẳng đáng gì.
Thế nhưng nếu không ngăn chặn, các cứ điểm khác sẽ bắt đầu học theo, tích tiểu thành đại, lâu dần sẽ thành mầm họa khôn lường cho Mặc gia!
Mặc gia có thể sừng sững hàng triệu năm không đổ trên Thiên Cơ Đại Lục, dù đối ngoại hay đối nội đều có một hệ thống gia quy cực kỳ nghiêm cẩn.
Mầm họa kiểu này tự nhiên phải bóp chết từ trong trứng nước!
"Thôi, đã bị phát hiện thì lão phu cũng không thể để các người sống sót rời khỏi đây." Cây gậy chống trong tay lão giả đập mạnh xuống đất!
Tựa như phát ra tín hiệu nào đó, bên cạnh đám khôi lỗi phía dưới lập tức xuất hiện mấy chục người. Bọn chúng dùng thần hồn thao túng khôi lỗi, mấy ngàn bộ khôi lỗi bên dưới đồng loạt chuyển động, rào rào khóa chặt ánh mắt lên người Mặc Ngọc và Lục Trường Sinh.
Mặc Ngọc lại không hề hoảng loạn, gương mặt ngọt ngào vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhàn nhạt nói: "Ngươi tưởng giết ta xong thì bổn gia sẽ không biết sao?"
"Biết thì biết thôi, dù thả đại tiểu thư về thì chúng ta cũng chỉ có một con đường chết. Giờ giết người rồi giải tán cứ điểm, rời khỏi Thiên Cơ Đại Lục là xong." Lão giả cười gằn: "Với trình độ chế tạo khôi lỗi của bọn ta, ở đâu mà chẳng tìm được mảnh đất dung thân."
"Các ngươi chạy không thoát đâu." Mặc Ngọc lắc đầu cười: "Có khi các ngươi cũng chẳng giết nổi ta."
Nói đoạn, Mặc Ngọc cởi bộ khôi lỗi khổng lồ trên lưng xuống, tháo dải băng trắng quấn quanh thân nó ra. Hai tay nàng lập tức kết ấn, thần hồn chi lực cuồn cuộn như sóng triều từ trong cơ thể nàng bắt đầu tràn vào vị trí mi tâm của con khôi lỗi khổng lồ!
Trong hốc mắt khôi lỗi dần bừng lên một vệt sáng rực rỡ.
Khí tức hung hãn quét ngang toàn bộ bình nguyên dưới lòng đất!
Thấy thế, lão giả lại cười khẩy, tiếp tục nện gậy xuống đất. Lấy cơ thể lão làm trung tâm, một đại trận khổng lồ đột ngột mở rộng!
Bao trùm toàn bộ bình nguyên dưới lòng đất vào bên trong!
Sắc mặt Mặc Ngọc biến đổi, thân hình khựng lại, thần hồn chi lực bắt đầu bị áp chế!
Trong khi những kẻ khác lại hoàn toàn bình an vô sự!
"Đại tiểu thư, người tưởng sau khi biết người tới đây, chúng ta lại không có chuẩn bị gì sao?" Lão giả cười âm hiểm: "Ngự Hồn Thánh Thể của đại tiểu thư quả thực phi phàm, chỉ tiếc là chưa được khai mở hoàn toàn. Chỉ cần trấn áp thần hồn chi lực của người xuống, người cũng chẳng thể phát động khôi lỗi một cách hiệu quả."
Con cháu Mặc gia không thể thúc đẩy khôi lỗi, coi như đã mất đi hơn nửa chiến lực!
Sắc mặt Mặc Ngọc dần trầm xuống, lặng lẽ lùi lại một bước, ghé sát bên người Lục Trường Sinh hạ giọng: "Lát nữa ta sẽ yểm hộ, ngươi nhớ chạy trước."
Lục Trường Sinh bật cười: "Thế còn nàng?"
"Ủa, còn trượng nghĩa gớm nhỉ." Mặc Ngọc cười khổ: "Dù sao đây cũng là chuyện nội bộ Mặc gia, lại là ta kéo ngươi vào, để ngươi chết oan chết uổng ở đây cùng ta thì ta áy náy lắm."
Lục Trường Sinh thầm gật đầu.
Ừm, tính cách không tệ.
Chỉ là nhìn những chuyện Mặc Ngọc làm suốt dọc đường, xem chừng có chút không đáng tin cậy.
Trước hết là thần kinh quá thô, căn bản chẳng thèm bận tâm đối phương có bẫy rập gì hay không.
Cứ thế hùng hổ xông thẳng vào.
Đã vậy nhìn dáng vẻ còn thích bao đồng nhiều chuyện...
Lòng Lục Trường Sinh không khỏi đánh trống điểm tâm.
Không phải lại là một Diệp Thu Bạch thứ hai đấy chứ?
Dù không nghe thấy đối thoại của hai người, nhưng lão giả đoán cũng đoán được đôi phần: "Yên tâm đi, các người chẳng ai thoát được đâu. Lão phu để tên thị vệ của đại tiểu thư vào cùng cũng là vì muốn tóm gọn một mẻ."
Lão giả cười âm hiểm: "Cửa động đã bị phong tỏa, không có thủ lệnh của lão phu, không kẻ nào có thể bước ra khỏi đây."
Dứt lời, lão vung tay ra lệnh: "Ra tay đi, không cần nương tay, giải quyết bọn chúng với tốc độ nhanh nhất, chớ để đêm dài lắm mộng!"
Mệnh lệnh vừa dứt, mấy chục người bên dưới đồng loạt thao túng khôi lỗi. Mấy ngàn bộ khôi lỗi tức khắc ầm ầm lao về hướng Mặc Ngọc và Lục Trường Sinh!
Mặc Ngọc bước vọt lên một bước, chắn trước người Lục Trường Sinh: "Yên tâm, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài!"
"Đưa kiểu gì?" Lục Trường Sinh lắc đầu cười: "Cửa động bị chặn, nhìn tình hình hiện tại thì nàng cũng chẳng phải đối thủ của người ta. Sao, nàng còn lá bài tẩy nào khác à?"
Bài tẩy thì đương nhiên có.
Chỉ là cần thời gian phát động, hiềm một nỗi đối phương căn bản sẽ không cho nàng thời gian đó.
Ngay lúc Mặc Ngọc còn đang do dự, Lục Trường Sinh đã vỗ nhẹ lên vai nàng, bước lên chắn trước người nàng.
Đối diện với mấy ngàn bộ khôi lỗi đang lao tới, mặt hắn không hề đổi sắc!
Lão giả cười lạnh: "Sao nào, một tên thị vệ khí tức còn yếu hơn cả đại tiểu thư, phỏng chừng cũng chẳng vượt qua nổi Tổ Cảnh sơ kỳ đâu nhỉ? Hay là muốn tỏ lòng trung thành?"
"Nghe lão phu khuyên một câu, kẻ sắp chết thì không cần phải bày đặt trung thành làm gì, chết rồi là hết, giữ cái thứ đó làm chi? Lòng trung thành ở Hỗn Độn Giới chính là thứ rẻ rúng nhất!"
Mặc Ngọc cũng cười khổ: "Xin lỗi vì đã liên lụy đến ngươi."
Lục Trường Sinh chẳng buồn để ý đến lão già kia, quay sang nói với Mặc Ngọc: "Chúng ta đều không chết được đâu."
Không chết được?
Mặc Ngọc ngẩn người.
Lão giả lại càng cười phá lên.
Chỉ thấy Lục Trường Sinh đưa mắt nhìn về phía bộ khôi lỗi khổng lồ do Mặc Ngọc mang tới!
Thực lực con khôi lỗi này e rằng còn mạnh hơn cả mấy ngàn con khôi lỗi kia cộng lại.
Ừm... Vả lại sau này muốn thu nhận một đồ đệ am hiểu khôi lỗi chi đạo như Mặc Ngọc, ắt phải tìm hiểu xem khôi lỗi rốt cuộc thao túng thế nào, cấu tạo bên trong ra sao, tới lúc đó mô phỏng lại là mình cũng tự chế tạo được.
Nghĩ đến đây, hai mắt Lục Trường Sinh đột nhiên bắn ra một luồng kim quang!
Kim quang rọi thẳng lên bộ khôi lỗi khổng lồ!
Mặc Ngọc và lão giả đều chết trân tại chỗ.
Hắn muốn làm gì?
Chẳng lẽ một kẻ không mang huyết mạch Mặc gia như ngươi cũng đòi thao túng khôi lỗi?
Muốn làm được việc này cần lực khống chế thần hồn tinh tế nhường nào, cùng với thủ đoạn khống chế đặc thù ra sao, ngươi có hiểu không hả?
Rắc...
Thế nhưng ngay khoảnh khắc này, cánh tay của con khôi lỗi khổng lồ bỗng nhiên nâng lên.
Lục Trường Sinh bừng tỉnh gật đầu: "Ồ, hóa ra là thế này à. Nhưng hình như cũng chẳng tinh xảo lắm nhỉ? Cấu tạo bên trong sao mà thô thiển thế này?"
Lão giả kinh hãi tột độ.
Mặc Ngọc ngây dại chết lặng, trên gương mặt ngọt ngào tràn ngập vẻ không dám tin.
Chẳng lẽ ngươi là đứa con rơi lưu lạc nhiều năm của Mặc gia?
