Chương 500
Chương 500: Hãn Hải Tông chấn nộ!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Hôm sau.
Mặt trời vẫn như thường lệ nhô lên đầu núi.
Một đoàn xe ngựa bọc gấm hoa rực rỡ đang chậm rãi lăn bánh từ trong sơn cốc ra ngoài!
Trên ngọn núi cao phía xa, Diệp Thu Bạch cũng nhận ra động tĩnh, bỗng nhiên mở bừng mắt.
"Đến rồi sao..."
Bên trong cỗ xe ngựa.
Một nữ tử trùm khăn đỏ khẽ mở mắt.
Ngọc bội trước ngực nàng bỗng nhiên rung lên nhè nhẹ!
"Thu Bạch?"
Đúng lúc này, ngoài xe truyền vào một giọng nam.
"Ngươi đừng quá bi quan, Hãn Hải Tông chính là thế lực đỉnh cấp của cả Hãn Hải Tinh Vực."
"Hơn nữa, người đích thân điểm danh muốn ngươi lại là đại đệ tử thân truyền của tông chủ Hãn Hải Tông đương nhiệm, Tô Minh Thủy."
"Hắn thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, quyền thế lại ngập trời, đi theo hắn chẳng phải chuyện xấu gì đâu."
Mộ Tử Tình trầm ngâm một lát rồi mở miệng: "Thế thì sao?"
"Sao á?"
Gã nam tử cười khẩy, nói tiếp: "Đi theo Tô công tử, sau này ngươi chẳng cần phải lo lắng về tài nguyên tu luyện! Chỉ cần hầu hạ cho hắn vui vẻ, cả Hãn Hải Tinh Vực này sẽ chẳng có ai dám đụng đến ngươi."
Mộ Tử Tình cười châm chọc: "Núi cao còn có núi cao hơn, cõi đời này xưa nay chưa từng thiếu thiên tài."
Gã nam tử vừa định mở miệng nói tiếp.
Lại thấy một lão giả thình lình vén rèm xe lên.
"Bình thường nửa chữ ngươi cũng không buồn nhả, cớ sao hôm nay lại lắm lời thế?"
Thấy ánh mắt lão giả tràn ngập nghi hoặc, tim Mộ Tử Tình hơi giật thót.
Khả năng quan sát thật lợi hại!
"Chỉ cảm thấy lời hắn nói có phần phiến diện."
Lão giả hừ lạnh một tiếng: "Tốt nhất là ngươi đừng có hai lòng. Có lão phu ở đây, đừng hòng có kẻ nào đến cứu được ngươi."
Lão giả này là một trưởng lão nội môn của Hãn Hải Tông, tu vi đã đạt tới nửa bước Biến Huyết Cảnh!
Lão cũng là người do Thẩm Lạc phái xuống áp giải để đề phòng bất trắc.
Mộ Tử Tình cũng không dám nói thêm lời nào nữa.
Đối phương đã bắt đầu nghi ngờ, nói nhiều chỉ tổ vẽ rắn thêm chân.
Xe ngựa tiếp tục tiến sâu vào sơn cốc.
Xung quanh tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức có phần đáng sợ.
Bầu không khí vô cùng ngột ngạt.
Toàn bộ hộ vệ áp giải xe ngựa đều bung hết khí cơ, không ngừng quét ngang quét dọc xung quanh.
Dù sao thì Mộ Tử Tình cũng là người Thẩm Lạc đích thân điểm danh muốn có.
Nếu xảy ra sai sót gì.
Với tính cách tàn ngược của Thẩm Lạc, chỉ sợ bọn họ không có lấy một ngày sống yên!
Vừa vào tới hẻm núi.
Lão giả bỗng nhiên lên tiếng: "Cẩn thận xung quanh, địa hình sơn cốc này là nơi dễ phục kích nhất."
Thế nhưng.
Dứt lời chưa dứt.
Xung quanh cỗ xe ngựa bỗng nhiên có từng đạo kiếm ý khủng bố phóng thẳng lên trời!
Sắc mặt lão giả biến đổi dữ dội, khí thế nửa bước Biến Huyết lập tức bộc phát điên cuồng!
"Địch tập!"
Đám người đồng loạt bùng nổ khí thế!
Thế nhưng.
Ngay khi cảm nhận được luồng kiếm ý đang bao trùm lấy bốn phía.
Sắc mặt ai nấy đều kinh hãi tột cùng!
Kiếm ý rải khắp xung quanh, tung hoành ngang dọc tám phương!
Ngay cả lão giả nửa bước Biến Huyết cũng phải rợn tóc gáy!
Rốt cuộc là kẻ nào?
Lại có thể tung ra luồng kiếm ý khủng khiếp đến bực này?
Hay nói đúng hơn, khắp cả Hãn Hải Tinh Vực này, rốt cuộc có kẻ nào to gan dám đối đầu với Hãn Hải Tông?
Đúng lúc này.
Kiếm ý trong không gian bỗng nhiên cuộn trào dữ dội!
Xé toạc hư không nơi này! Trảm thẳng về phía đám người có mặt!
Trong chớp mắt!
Mấy kẻ Phân Thần Cảnh đều bị chém nát thần hồn tại chỗ!
Mà các cường giả Hợp Đạo Cảnh cũng lập tức trọng thương!
Chỉ có lão giả kia là miễn cưỡng chống đỡ được!
Nhưng cũng đã hoàn toàn không thể phân thân!
Ngay lúc đó.
Một bóng đen xẹt qua.
Lao thẳng vào trong cỗ xe ngựa!
Lão giả thấy vậy, lập tức rống lớn: "Tặc tử dừng tay! Ngươi muốn khai chiến với Hãn Hải Tông chúng ta sao!"
Thế nhưng lời vừa dứt, một đợt kiếm ý mới đã chém thẳng tới mặt lão!
Ép cho lão căn bản không thể nhúc nhích nửa bước!
Chỉ việc dốc toàn lực phòng ngự thôi cũng đã khiến lão kiệt quệ tâm lực!
Thậm chí, trên người lão đã bắt đầu xuất hiện vết thương!
Lúc này.
Bóng đen đã ôm lấy Mộ Tử Tình trong xe ngựa, nhanh như chớp lướt về phía đông!
Kiếm ý điên cuồng càn quét suốt một nén nhang.
Lúc này mới chịu dừng lại.
Lão giả nhìn thảm cảnh xung quanh.
Hiện tại chỉ còn sót lại hai tên Hợp Đạo Cảnh, lại còn bị thương nặng, rõ ràng không còn khả năng truy kích.
Thấy vậy, lão giả nghiến răng ken két, gầm lên một tiếng rồi phóng vọt về hướng đông đuổi theo!
Lão chẳng màng gì tới thương thế trên người.
Nếu nhiệm vụ áp giải lần này thất bại.
Cái chờ đợi lão sẽ không đơn thuần chỉ là chút thương tích thế này...
Mà Diệp Thu Bạch lúc này đã trốn xa ngàn dặm, tay ôm chặt Mộ Tử Tình, vừa tháo chạy vừa cố ý để lại dấu vết bên đường.
Mộ Tử Tình nhìn gương mặt quen thuộc kia, không kìm được mỉm cười: "Thu Bạch, ta biết ngay chàng sẽ đến."
Diệp Thu Bạch cười đáp lại: "Mất gì thì mất, sao có thể để mất nương tử được?"
Nghe lời nói có phần ngả ngớn của Diệp Thu Bạch.
Mặt Mộ Tử Tình đỏ bừng.
Nàng quay mặt đi, lẩm bẩm: "Chẳng đứng đắn gì cả..."
Đã gọi nàng là nương tử rồi sao?
Mình còn chưa đồng ý gả cho hắn đâu nhé!
"Được rồi, tính thời gian thì bọn chúng cũng sắp đuổi tới rồi."
"Lát nữa hẵng ôn chuyện."
Nói đoạn, Diệp Thu Bạch liếc nhìn về phía sau.
Nơi đó đang có một luồng khí tức vô cùng khổng lồ bay vút tới gần!
Dù sao đối phương cũng là cường giả nửa bước Biến Huyết Cảnh.
Cho dù có bị thương.
Tốc độ cũng không phải thứ Diệp Thu Bạch có thể sánh bằng.
Thế nhưng...
Đây cũng chính là điều Diệp Thu Bạch mong muốn.
Chỉ khi đuổi theo, đối phương mới sinh ra ảo giác rằng hắn đang trốn về hướng này.
Như vậy mới có thể tranh thủ thêm nhiều thời gian cho hắn và Tử Tình chạy xa khỏi Hãn Hải Thành.
Đúng lúc này.
Phía sau vang lên tiếng quát lớn: "Chỉ dựa vào một tấm quyển trục mà nghĩ mình có thể thoát khỏi truy sát sao?"
"Người của Hãn Hải Tông mà cũng dám cướp, to gan lớn mật!"
Mộ Tử Tình nghe thấy, trong lòng dâng lên lo lắng: "Thu Bạch, làm sao bây giờ?"
Thực lực đôi bên chênh lệch quá lớn.
Nàng đương nhiên không khỏi hoang mang.
Diệp Thu Bạch cười nói: "Đừng lo, ta tự có cách."
Dứt lời, hắn trở tay chém một kiếm về phía sau!
Một kiếm này đã bị hắn chủ động đè nén kiếm ý.
Chỉ còn lại kiếm ý ở cảnh giới Kiếm Thánh.
Ngay sau đó, hắn bóp nát hai tấm Thiên Lôi Độn Phù trong tay, hóa thành một luồng sấm sét, lập tức biến mất khỏi nơi này!
Lão giả kia chỉ tung một chưởng đã đánh nát kiếm ý.
Nhìn về phía trước, lão lại chẳng cảm nhận được bất kỳ tàn dư khí tức nào nữa.
Chỉ có ven đường lờ mờ vương lại vài vết tích kiếm ý.
"Không gian cũng không hề dao động... Có linh khí che giấu khí tức sao?"
"Hừ, Kiếm Thánh? Thực lực cỡ này mà cũng dám tới trêu vào Hãn Hải Tông ta?"
Sau một hồi tìm kiếm vô vọng.
Sắc mặt lão giả cực kỳ khó coi, lập tức truyền âm: "Cống phẩm của Lữ gia đã bị cướp, đối phương là một Kiếm Thánh, mau phái vài chục Phân Thần Cảnh, mười tên Hợp Đạo Cảnh lập tức tới đây lùng sục!"
Đến bước này, mục đích của Diệp Thu Bạch đã hoàn toàn đạt được.
Để lại dấu vết, giả vờ yếu thế.
Lực lượng đối phương phái đi tìm kiếm cũng sẽ không quá mạnh.
Chắc chắn có thể kéo dài được không ít thời gian.
Tin tức này.
Rất nhanh đã truyền ra ngoài.
Hãn Hải Tông chấn nộ!
Lữ gia kinh hãi!
Cùng thời điểm đó.
Hãn Hải Tông lập tức ban bố huyết lệnh truy sát!
Bất kể kẻ nào tìm được tên kiếm tu này hoặc Mộ Tử Tình, đều có thể trực tiếp gia nhập Hãn Hải Tông, trở thành đệ tử nội môn hoặc cung phụng!
Tin tức vừa tung ra.
Khắp Hãn Hải Tinh Vực đều bàng hoàng chấn động!
Phần thưởng hậu hĩnh là một chuyện.
Nhưng điều khiến bọn họ khó tin hơn cả chính là.
Lại có kẻ to gan dám động vào người của Hãn Hải Tông?
Phải biết rằng, Hãn Hải Tông chính là bá chủ tuyệt đối của Hãn Hải Tinh Vực này!
