Chương 185
Chương 185: Nẫng tay trên, Khê Thủy Thương Long
Đăng ngày 27/09/2026
19
Một luồng linh khí huyền diệu tuôn trào từ người Dịch Thiên Ngọc, thổi tung tà bào trắng, khiến mái tóc dài phần phật bay.
Ngay tức khắc, từng vệt sáng trắng bừng lên khắp cánh rừng, tựa mồi lửa bén vào bột đá lửa, men theo các đường trận văn lan tỏa nhanh chóng, khí tức năng lượng cuồn cuộn chớp mắt đã bao trùm toàn trường.
Các thiên kiêu chẳng còn tâm trí đâu để ý đến Dịch Thiên Ngọc, ánh mắt họ đều bị khe nứt toác ra giữa tâm trận pháp hút chặt lấy.
Vết nứt tím thẫm nứt toác kia chẳng khác nào cánh cửa dẫn tới địa ngục, đang từ từ mở ra trước mắt mọi người.
Ầm ầm ầm!
Tiếng nổ rền vang vọng ra từ khe nứt mở rộng, kèm theo luồng khí tức viễn cổ tràn ngập, vết nứt tím thẫm dần dần phóng to, kéo dài.
Bên trong đường hầm tăm tối gợn lên một làn sóng biếc xanh lơ, dập dềnh lan tỏa từng vòng tròn như sóng nước.
"Thương Long Bí Cảnh đã mở, các ngươi vào cả đi. Khi gặp phải đối thủ không thể địch nổi thì nhớ bóp nát ngọc phù, tính mạng luôn quan trọng hơn cơ duyên."
Dịch Thiên Ngọc thu hồi khí tức vào cơ thể, tiện tay ném mấy tấm phù triện vào trong Thương Long Bí Cảnh, thong thả nói: "Từng nhất cử nhất động của các ngươi trong bí cảnh đều sẽ được phù triện phản chiếu về Thái Hoàng Thành, thế nên hãy nỗ lực thể hiện. Kẻ xuất sắc sẽ có cơ hội nhận thêm tư cách bồi dưỡng."
Đương nhiên, xác suất này cực kỳ nhỏ, bình thường sẽ không tăng thêm danh ngạch.
Hắn nói vậy chỉ là muốn tiếp thêm chút động lực cho các thiên kiêu mà thôi.
"Không nhiều lời nữa, mau vào đi, thời gian đếm ngược đã bắt đầu rồi." Dịch Thiên Ngọc giục giã.
Chung Quán mặt mày lạnh tanh, dẫn đầu đạp không bay lên, dũng mãnh lao thẳng vào khe nứt, chớp mắt đã biến mất trước mắt mọi người.
Nhiều tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, sau đó cũng túa ra như ong vỡ tổ, bay vào khe nứt.
Lý Trần bám sát bước chân đám đông, cảm giác truyền tống trời đất đảo lộn này hết sức quen thuộc, cảnh tượng trước mắt cũng biến đổi dữ dội.
Chưa đầy một lát, các thiên kiêu đã nối đuôi nhau tiến vào Thương Long Bí Cảnh, chỉ còn lại một mình Dịch Thiên Ngọc đứng bên ngoài, khẽ nhíu mày.
Hắn hồi tưởng lại đệ tử của từng tông môn, thánh địa, khí tức tu vi đều không có vấn đề gì, nhưng có mấy kẻ lại mang đến cho hắn cảm giác vô cùng kỳ lạ, song nhất thời không thể nói rõ là lạ ở điểm nào.
Dịch Thiên Ngọc lật tay, tính toán sơ lược cát hung của Thương Long Bí Cảnh, thấy không có vấn đề gì lớn thì cũng chẳng bận tâm nữa.
Bất kể trong Thương Long Bí Cảnh sẽ xuất hiện thứ gì, chỉ cần kết quả hướng thiện là được.
Nếu có tà ma giáo phái trà trộn vào trong, tăng thêm độ khó cho khảo nghiệm của Thương Long Bí Cảnh thì vị tất đã không phải chuyện tốt.
Tông chủ Thiên Cơ Tông vốn là một người thản nhiên thuận theo tự nhiên như thế, hắn đã nhìn thấu quan hệ nhân quả, chỉ cần không ảnh hưởng đến đại cục của mình thì đều sẽ không ra tay can thiệp.
Chuyện còn lại, đành xem tạo hóa của từng người.
……
Trong Thương Long Bí Cảnh non xanh nước biếc, phong cảnh đẹp đẽ hữu tình, ánh nắng xuyên qua tán rừng rậm rạp, rải từng đốm sáng xuống bãi cỏ.
Lý Trần đứng một mình dưới gốc đại thụ chọc trời, đón ngọn gió hè mát rượi, thần sắc thản nhiên ngắm nhìn mặt hồ xanh biếc phía trước.
Thần thức của hắn đang khuếch tán với tốc độ kinh người, quét sạch từng tấc đất, tìm kiếm thứ gọi là Thương Long chi khí.
Hắn tiến vào Thương Long Bí Cảnh đã được nửa canh giờ, nhưng kết quả lại chẳng thu hoạch được gì, mỗi một tấc đất nơi đây đều toát lên vẻ an lành tường hòa.
Lý Trần cảm thấy mình không phải bước vào bí cảnh, mà là lạc tới chốn đào nguyên tiên cảnh.
Không gặp bất kỳ sinh linh nào, cũng không thấy bóng dáng thiên kiêu cùng thế hệ, càng chẳng tìm thấy chút Thương Long chi khí nào.
Thế nhưng Lý Trần không hề vì thế mà sốt ruột, bí cảnh chỉ mở trong một ngày, vậy thì chắc chắn sẽ có người nổ ra xung đột.
Bởi vì Thương Long chi khí quá mức hiếm hoi, nếu không tranh đoạt lẫn nhau thì đồng nghĩa với việc không thể thu thập được lượng lớn Thương Long chi khí trong một ngày.
Bây giờ mới chỉ bắt đầu, hoàn toàn không cần vội vã, Lý Trần đoán chắc chẳng bao lâu nữa sẽ có thiên kiêu bùng nổ xung đột ở gần đây!
Đùng!
Bất thình lình, thần thức của Lý Trần quét tới một luồng dao động linh khí dữ dội ở cách đó hơn hai trăm dặm.
"Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay!"
Khóe miệng Lý Trần khẽ nhếch lên, thân ảnh thoắt cái đã hòa vào hư không, đuổi theo hướng phát ra âm thanh với tốc độ mắt thường khó lòng bắt kịp.
Lúc này, ở nơi cách đó hai trăm dặm, đạo tử Đỗ Kỳ Dật của Đại Diễn Thánh Địa đang kịch chiến với một gã thái giám mặc áo bào đỏ ở độ cao trăm thước.
Vô số đạo thuật sát chiêu trút xuống như mưa rào xối xả, nổ tung mảng rừng xanh mướt thành từng hố đất màu nâu loang lổ.
Ở vị trí trung tâm cuộc giao tranh của hai người, một con rồng xanh ngưng tụ từ dòng suối đang bị pháp bảo xích vàng trói chặt trên mặt đất, mặc cho thân rồng giãy giụa và quẫy đập thế nào cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của pháp bảo.
"Đại Diễn Đạo tử, hôm nay đạo Thương Long chi khí này thuộc về hoàng cung ta, ngươi lui ra đi. Thái Hoàng Thành không muốn đối địch với Đại Diễn, nhưng nếu ngươi cố chấp mê muội, thì Thái Hoàng Thành cũng chưa từng sợ Đại Diễn!"
Thái giám áo đỏ giọng the thé, vừa điều khiển những sợi tơ mỏng trong tay, vừa âm dương quái khí nói.
Đỗ Kỳ Dật nghe vậy, lập tức lạnh lùng hừ một tiếng: "Nực cười! Đạo Thương Long chi khí này vốn do ta bắt được trước, tên hoạn quan nhà ngươi cướp đoạt trắng trợn mà còn dám cắn ngược một miếng, thật sự tưởng Đại Diễn Thánh Địa ta sợ Thái Hoàng Thành các ngươi sao?!"
Hình ảnh chiến đấu của đôi bên đã truyền ra bên ngoài. Chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, vô số tu sĩ đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng tranh đoạt và chém giết của các đại thiên kiêu.
Con Khê Thủy Thương Long bị trói buộc trên mặt đất kia chính là bảo tàng duy nhất trong Thương Long Bí Cảnh — Thương Long Chi Khí!
Trải qua vạn năm uẩn dưỡng, Thương Long chi khí đã từ dạng khí ngưng tụ thành dạng lỏng, năng lượng cô đọng bên trong gấp tới mười lần bình thường!
Nói cách khác, chỉ cần đoạt được một con Khê Thủy Thương Long thì tương đương với việc có được mười đạo Thương Long chi khí.
Chỉ cần có được con Khê Thủy Thương Long này, đợi sau khi bí cảnh kết thúc, nó nhất định có thể giúp tu vi của người đoạt được tăng vọt, quả là hời to.
Dù không giành được danh ngạch bồi dưỡng thì chuyến đi này cũng không uổng công!
Vì lẽ đó, Khê Thủy Thương Long đối với đôi bên đều là thứ nhất định phải đoạt cho bằng được.
"Ha ha ha ha ha, đã thế thì cứ việc xem bản lĩnh dưới tay ra sao, nhân tiện để thế gian thấy được thủ đoạn của hoàng cung!"
Tiếng cười lớn của thái giám áo đỏ vang lên như ma âm lọt vào tai, tạo thành từng gợn sóng linh khí chấn động khiến cõi trời đất trước mắt Đỗ Kỳ Dật đảo lộn ngả nghiêng.
Đỗ Kỳ Dật gầm lên một tiếng, thi triển Đại Diễn Thánh Pháp, diễn hóa ra một phương lĩnh vực thế giới bao bọc lấy bản thân.
Gợn sóng va chạm với màn chắn, nổ tung thành từng đợt sóng cuồng triều linh khí cuồn cuộn không dứt, thần quang chói lòa rực rỡ.
Cảnh tượng ấy khiến tu sĩ bên ngoài không khỏi kinh hãi, xôn xao thán phục trước thực lực của các thiên kiêu.
Đặc biệt là những thiên kiêu đã bỏ cuộc giữa chừng lại càng âm thầm may mắn, may mà bản thân có tự lượng sức mình.
Nếu cứ cứng đầu xông vào Thương Long Bí Cảnh, bất kể là đối mặt với thái giám áo đỏ hay Đại Diễn Đạo tử, e rằng họ chẳng đỡ nổi ba chiêu đã phải ôm hận đương trường.
Đỗ Kỳ Dật và thái giám áo đỏ đánh nhau long trời lở đất, thuật pháp kỳ dị dời non lấp biển, linh khí tu vi khủng khiếp càn quét khắp tám phương.
Đúng lúc này, bóng dáng Lý Trần bước ra từ hư không, nở nụ cười nhạt xuất hiện trước mặt Khê Thủy Thương Long.
Hắn chẳng nói chẳng rằng, hoàn toàn phớt lờ trận chiến đã bước vào giai đoạn gay cấn ở phía trên, trực tiếp đưa tay chạm vào Khê Thủy Thương Long.
Rắc rắc rắc!
Pháp bảo xích vàng trói buộc con rồng vỡ vụn từng tấc, Khê Thủy Thương Long cảm nhận được hơi thở tự do, không kìm được cất tiếng gầm hưng phấn, tiếng rồng ngâm lập tức thu hút sự chú ý của hai người phía trên.
