Chương 1180
Chương 1180: Sát chiêu của Lão Giang!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Hai bên giao thủ từ đầu tới giờ không tính là nhiều, nhưng mỗi lần đều dữ dội dị thường.
Sự hung hiểm bên trong, chỉ có người tự mình trải qua mới cảm nhận được trọn vẹn.
À, cũng không hẳn.
Giang Du chính là người đích thân trải nghiệm, nhưng hắn chỉ có thể nói rằng từng phút từng giây đều ngỡ mình sắp bị xé nát, rốt cuộc mọi đòn công kích đều bị Giang tiên khu chặn đứng.
Hắn cảm nhận nguồn sức mạnh khổng lồ chưa từng có trong cơ thể, hiểu rõ tất cả đều nhờ Giang tiên khu ra tay.
Nhưng... chuyện này thật sự hợp lý sao?
Mười năm trước lúc mới biết Giang tiên khu, Giang Du giao chiến với Ám Ảnh Cổ Thụ trong hư không. Tình thế nguy cấp, Giang tiên khu lần đầu đăng nhập tài khoản.
Cộng hưởng với 【Xử Hình Giả】, chém ra một đao khoa trương đến cực điểm, dùng thân xác bậc sáu suýt chút nữa hạ sát cổ thụ trâu máu gần bậc bảy chỉ trong một kích.
Hồi đó Giang Du không cảm thấy gì nhiều, sau này vị giai càng ngày càng cao, hắn mới phát hiện hình như chuyện chẳng hề đơn giản như vậy.
Đòn 【Cộng hưởng】 nhìn qua hết sức bình thường, nhưng với vị giai hiện giờ của Giang Du, thậm chí hắn dám nói dù mình tiến thêm một bước nữa, cũng chưa chắc tái hiện được hiệu quả như Giang tiên khu.
Đánh vượt cấp, một đao suýt quét sạch đối thủ, đâu có dễ dàng như thế.
Hắn có thể dùng lý do "có lẽ kiếp trước mình rất lợi hại, kinh nghiệm phong phú còn đó, nên mới bộc phát ra sức mạnh kinh người" để giải thích.
Vậy còn bây giờ...
Một sợi tàn hồn, lại đánh ngang tay với Chí Cao giáng thần...
Giang Du đang suy nghĩ miên man, cục diện trên chiến trường lại biến chuyển.
Thân thể Giang tiên khu chằng chịt vết thương, vừa trải qua hàng trăm lần va chạm với Mộng Yểm Chi Chủ.
Cơ thể đồ sộ của thực thể kia nứt toác nhiều chỗ, tựa hồ chạm nhẹ là vỡ vụn, vậy mà vẫn gượng gạo chống đỡ từng đợt tấn công liên tiếp.
Xoẹt!
Đúng lúc này, một mũi gai dài thốt nhiên xuất hiện, xuyên thủng cơ thể Giang tiên khu, mang theo uy lực vạn cân hất văng hắn vào dòng thác tinh vân vụn nát!
Thân hình chìm vào các hạt tinh vân, mặc cho các hạt đó cọ rửa.
Trận chiến vừa rồi còn bất phân thắng bại, chỉ vì một đòn tập kích bằng gai dài mà cục diện đảo chiều trong chớp mắt.
"Lão Giang!?"
Giang Du cất tiếng gọi.
"Khụ..."
Giang tiên khu chậm rãi mở mắt: "Được rồi, tôi thừa nhận mình đã đánh giá thấp Mộng Yểm Chi Chủ đời này. May mà lúc đầu không quay đầu bỏ chạy, nếu không vừa uổng phí sức mạnh lại chẳng thoát ra nổi."
"Chúng ta sẽ chết ở đây sao?" Hắn hỏi.
"Cậu thì chắc không đâu."
"Thế còn chú???"
"Tôi thì tùy duyên." Giang tiên khu cười cười, phủi sạch các hạt vụn bám trên người, "Nhưng cũng khó nói trước."
"Ý chú là chú vẫn còn hy vọng sống sót?"
"Không, ý tôi là... có thể cả tôi lẫn cậu đều không sống nổi."
Giang Du im lặng.
Tâm thái của Giang tiên khu vẫn ổn định, sau khi điều chỉnh xong, hắn liền bay vọt lên phía trước.
"Chí Cao nhân tộc từng đè bẹp một thời đại, nay lại rơi vào thảm cảnh này?"
Mộng Yểm Chi Chủ cất giọng châm chọc.
"Cũng tạm, có tuổi rồi quả thực lực bất tòng tâm, sao so được với đám thanh niên trẻ các người."
Giang tiên khu vặn vẹo khớp tay.
Mộng Yểm không phí lời nữa, quyền trượng sáng lên ánh sáng rực rỡ, giây tiếp theo, hàng vạn hạt u vụ dày đặc như sao trời lại rít gào lao tới.
Giang tiên khu không buồn nhìn, hai tay chống lên đầu gối, thân thể hơi khom xuống.
"Hít..."
Một tiếng hít vào, tựa cá kình nuốt chửng, mãnh hổ gầm vang!
"Phù..."
Tiếng thở thứ hai, kéo theo vạn đạo ánh sao!
Từng sợi hơi nước bốc lên từ cơ thể Giang Du lúc này, làn sóng nhiệt mịt mù lan tỏa ra xung quanh.
Một cái bóng mờ hiện lên sau lưng Giang Du, kéo dài ra, biến thành hình dáng của Giang tiên khu!
Lúc này hắn như biến thành hư ảnh 【Tài Quyết Giả】, bao bọc lấy thân thể Giang Du.
"Hít... phù..."
"Hít... phù..."
Không gian xung quanh khẽ run rẩy, qua mấy lượt hít thở, đôi mắt Giang tiên khu đã trở nên lạnh lùng vô cảm!
Thứ quy tắc 【Cái chết】 mà Giang Du chỉ mới vận dụng thô thiển, vào khoảnh khắc này đã Triền dày đặc quanh người, đúc thành một bộ chiến giáp 【Cái chết】!
Ong——
Tiếng gầm rú vang lên, Giang Du vốn đang liên kết giác quan với Giang tiên khu bỗng nhận ra mọi thứ xung quanh đột ngột ngưng đọng!
Toàn bộ giác quan được phóng đại lên gấp vô số lần, hắn cảm nhận rõ mồn một từng biến động xung quanh.
Vô vàn màu sắc, âm thanh, cùng với "cảm xúc" ẩn chứa trong từng vật chất, hắn đều nắm bắt hết!
Nhưng chỉ trong tích tắc, Giang Du đã thấy não bộ của mình sắp quá tải, nếu tiếp tục cảm nhận, e rằng lượng thông tin khổng lồ này sẽ làm nổ tung đầu óc hắn!
Hắn buộc phải ngắt phần lớn kết nối giác quan, chỉ tập trung vào chính bản thân.
Sau khoảng tích lực ngắn ngủi, mắt thấy đòn đánh sắp chạm tới, Giang tiên khu cuối cùng cũng chuyển động——
Khoảng cách không gian xa xôi lúc này bị thu hẹp vô hạn, vạn vật xung quanh vẫn trôi đi chậm chạp vô cùng.
Giang tiên khu giẫm lên từng hạt u vụ, thân hình liên tục lóe lên.
Chỉ qua vài cú lướt người, hắn gần như không dính một hạt bụi vượt qua toàn bộ đám hạt u vụ, rồi vung nắm đấm!
Cú đấm nặng nề giáng thẳng vào không gian, hệt như nện lên mặt gương.
Từng lớp vết nứt nhanh chóng lan về phía trước, kéo dài đến tận thân thể Mộng Yểm Chi Chủ!
"Một."
Ngọn lửa bùng lên trong mắt Giang tiên khu!
Thân ảnh hắn lại lóe lên, xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Mộng Yểm Chi Chủ.
Oành——!!
"Hai."
Tiếp đó là "ba", "bốn", "năm"...
Từng quyền nối tiếp từng quyền, mỗi quyền lại nhanh hơn quyền trước!
Mỗi cú đấm giáng xuống, hiệu quả vỡ gương lại chồng chất thêm một tầng.
Chỉ là từ con số "năm", hiện tượng vỡ gương này không chỉ xuất hiện trên người Mộng Yểm Chi Chủ, mà phần lớn bắt đầu lộ ra trên bề mặt cơ thể Giang tiên khu.
"Tám."
Cú đấm thứ tám kết thúc, thân hình Mộng Yểm Chi Chủ co rút lại gấp mấy lần, đôi mắt nhìn chòng chọc vào Giang tiên khu.
Hắn cũng chẳng khá hơn là bao, cánh tay phải hư ảnh chằng chịt vết nứt kia, tựa hồ chỉ cần tung thêm một đòn nữa là sẽ hoàn toàn vỡ vụn!
"Chín."
Giang tiên khu không chút do dự, tung ra cú đấm thứ chín!
Quả nhiên, tiếng rắc vang lên, cánh tay nổ tung thành từng mảnh!
Chỉ có điều vỡ vụn không phải Mộng Yểm Chi Chủ, mà là toàn bộ cánh tay hư ảo của hắn.
"Đòn cuối cùng."
"Mười."
Dứt lời, Giang tiên khu dùng tay trái tung ra cú đấm cuối cùng.
"Thập Cát - Toái Kính."
Rắc——!!
Lượng lớn sương mù u ám tan vỡ ra bốn phía!
Mộng Yểm Chi Chủ từ dưới lên trên, thân thể từng tấc một sụp đổ, hóa thành tro bụi tiêu tán.
Chỉ có đôi mắt ẩn sâu trong làn sương là vẫn lạnh lẽo, tĩnh lặng như cũ.
"Còn nhìn? Bản nguyên tổn hại đến mức này, để xem các người tính sao tiếp." Giang tiên khu nhếch miệng cười.
"Phải trả giá bằng việc tổn thương bản nguyên để xóa sạch tia ý chí cuối cùng của ngươi, ta hoàn toàn chấp nhận."
"Chết đi!"
Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi tan biến, thực thể kia lại vắt kiệt chút sức tàn, cưỡng ép ngưng tụ thành một ngọn trường thương đánh lén tới!
Xèo——!!!
Giang tiên khu chỉ kịp vươn tay trái ra chộp lấy mũi thương.
Trong tiếng ma sát dữ dội, cánh tay không ngừng run rẩy co giật.
Giằng co được vài giây, toàn bộ cánh tay nổ tung thành bụi phấn.
Một tiếng phụt sắc lẹm vang lên, ngọn trường thương xuyên thẳng qua cơ thể.
"Ngươi đã chết, Điện Đường sắp sụp đổ, toàn bộ nhân tộc trong cõi hư không sẽ bị thanh trừng."
"Thật đáng tiếc, ngươi không thể tận mắt nhìn thấy ngày nhân tộc hoàn toàn đi tới diệt vong."
Sợi tàn ảnh cuối cùng vỡ tan, chuyến giáng thần lần này của Mộng Yểm Chi Chủ hoàn toàn chấm dứt.
"Lão Giang..."
Giang Du ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.
Hắn không hề tranh đoạt quyền điều khiển cơ thể, nhưng đã cảm nhận được quyền kiểm soát đang dần quay trở lại với mình.
"Xin lỗi nhé, rốt cuộc vẫn lực bất tòng tâm, không giải quyết êm đẹp được mà còn liên lụy đến cậu." Giang tiên khu chậm rãi nói.
"Là cháu liên lụy chú... Vị giai của cháu quá thấp."
Giang Du dần hồi phục tri giác, trong quá trình này, hắn cảm nhận được sự suy vong của Giang tiên khu.
Hai người như một cặp bài trùng đồng bộ, hắn hồi phục một phần thì Giang tiên khu tan biến một phần, và cơn đau trên thân xác hắn lại tăng thêm một bậc.
"Từ hai bàn tay trắng, cậu đi được tới bước này đã rất cừ rồi."
Giang tiên khu vẫn mỉm cười, định vươn tay vỗ vai Giang Du, nhưng chợt nhận ra trong trận kịch chiến vừa rồi, hai tay đã bị nghiền nát hoàn toàn.
Hắn lộ vẻ bất đắc dĩ, không nói thêm gì nữa, ánh mắt dừng lại trên người Giang Du rồi lướt qua.
Những giây phút cuối cùng của sinh mệnh, hắn lặng lẽ nhìn ngắm khoảng hư không tan hoang này.
Mấy lần định nói lại thôi, vào khoảnh khắc sắp sửa tan biến hoàn toàn, hắn có chút bực bội, lại pha lẫn tiếc nuối.
Trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng đến phút chót, lời nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng biết phải thốt ra điều gì.
Rốt cuộc chỉ hóa thành vài câu:
"Nhiều lời muốn nói quá, nhưng chẳng còn kịp nữa."
"Thế nên, tôi đã để lại những lời đó trong không gian Vị Cách từ trước rồi, nếu cậu thấy hứng thú thì nghe, không thì thôi."
"Vậy thì bây giờ, tôi xin dừng lại ở đây."
Lời nói ngắn gọn chấm dứt, Giang Du hoàn toàn lấy lại quyền kiểm soát cơ thể.
Giữa trung tâm chiến trường, cơn gió chết chóc quét qua.
Hắn có phần mờ mịt, hụt hẫng.
Giang tiên khu đã hoàn toàn biến mất không còn dấu vết.
Cứ như thể chưa từng tồn tại trên cõi đời này.
