Chương 431
Chương 431: Kỳ vật, thế áp tăng vọt
Đăng ngày 30/09/2026
19
“Tình hình Tiêu Thạch Thành tệ hơn dự tính.”
Giang Du khẽ thở dài.
“Nếu không có cậu, việc thất thủ chỉ là chuyện sớm muộn. Cho dù giờ có thêm cậu, cũng chỉ chống cự được thêm vài ngày mà thôi.”
Lão Hồ hiện ra bên cạnh, quan sát cảnh tượng trong thành, mày khóa chặt.
“Con Dị Chủng hệ trí tuệ kia e là cũng phát giác được điều gì, mấy ngày tới không thể nào ngồi yên.”
“Vậy phải làm sao đây, cho dù tôi một người địch mười người thì cũng không phân thân ra được.”
Giang Du cảm thấy khá khó giải quyết.
Quy tắc trong cấm địa cấm tiệt sự tồn tại từ tứ giai trở lên.
Hạn chế này khóa chết giai vị.
Ngu Ngôn Tịch đột phá lên tứ giai ở bên ngoài, sau khi quay lại cấm địa, đẳng giai lại bị áp chế về tam giai.
Đồng thời, các thủ đoạn của tứ giai cũng bị phong tỏa.
Nếu nói điểm khác biệt duy nhất so với tam giai, có lẽ là những biến đổi ngoại hình sau khi thăng giai được giữ lại.
Thành tích về không, giữ lại skin.
Còn Giang Du thì khác.
Hắn vẫn luôn lơ lửng dở sống dở chết ở giai vị này.
Vị Cách hệ Ảnh đúng là tam giai thực thụ, còn Xử Hình Giả lại đặc biệt, thứ này rất khó dùng giai vị để hình dung.
Dù sao thực lực của hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Cứ như vậy, thực ra có rất nhiều chuyện đáng để suy xét.
Hắc Ma Quỷ và Tiêu Thạch Thành giằng co ngần ấy năm.
Nếu chúng cũng đưa vài chủng loại đặc biệt vào.
Mang đẳng giai tam giai mà phát huy ra sức mạnh của giai vị cao hơn.
Tiêu Thạch Thành đúng là rất khó giữ.
Nhưng qua trò chuyện, hắn nhận thấy Tiêu Thạch Thành chưa từng gặp phải tình huống đó.
Đây có lẽ là tin tốt hiếm hoi.
Cùng là tam giai, ai sợ ai.
“Nếu viện binh mãi không tới, tình hình ngày càng nguy cấp, cậu nghĩ nên làm thế nào?”
Chú Hồ hạ giọng hỏi.
“Vậy... tôi một mình quay lại phương bắc, liều mạng chạy suốt đường để báo cho Tuần Dạ Ty nhanh nhất có thể?”
Lòng Giang Du nặng trĩu.
“Tình hình đã nguy cấp đến mức không thể chờ thêm, cậu mà đi, Tiêu Thạch Thành chẳng phải sẽ vỡ trận ngay lập tức sao, lúc đó báo cho Tuần Dạ Ty còn có ích gì.” Lão Hồ hỏi tiếp.
“Thế thì toang hẳn rồi.”
Giang Du thở dài một tiếng, đau đầu khôn xiết.
Nghe theo ý kiến của Lão Hồ, hắn đã không cùng Ngu Ngôn Tịch quay về phương bắc, bây giờ nhìn lại thì quyết định này miễn cưỡng coi như chính xác.
Nếu hôm nay Dị Chủng tập kích thành công, Tiêu Thạch Thành về sau dù còn thoi thóp một hơi cũng khó mà cầm cự đến khi cứu viện tới nơi.
“Tính sau đi, tình hình chưa chắc đã tệ như ông nói.”
Giang Du ngẩng đầu lên, một bóng hình thon thả đã bước đến trước mặt.
“Cô vừa đi đâu thế?” Hắn hỏi.
“Giúp dọn dẹp tàn cuộc.” Ngu Ngôn Tịch nhìn chăm chú, “Hứa lão nói gì với anh?”
“Ông ấy bảo tôi tìm cô, nói cô dẫn tôi ra núi sau xem món đồ kia.” Giang Du khẽ nhíu mày, “Ông ấy nói cô sẽ giải thích rõ cho tôi.”
Ngu Ngôn Tịch im lặng, rồi lộ vẻ nghi ngờ, “Hứa lão thật sự nói vậy?”
“Tôi còn chẳng biết núi sau có gì, lừa cô làm gì.”
“Đi theo tôi.”
Im lặng một lát, Ngu Ngôn Tịch dẫn Giang Du quay người bước đi.
Đi một hồi, ngược lại lại đi tới dưới chân tòa gác xép kia.
“Tôi lên xác nhận lại.”
Ngu Ngôn Tịch buông lại một câu rồi bước lên lầu.
“Cô mất lòng tin vào tôi đến mức nào vậy.” Khóe miệng Giang Du giật giật.
Bước chân Ngu Ngôn Tịch hơi khựng lại, “Chuyện liên quan đến Tiêu Thạch Thành của chúng tôi, xin lỗi.”
“Hiểu được, đi đi.” Giang Du làm động tác mời.
Không lâu sau, Ngu Ngôn Tịch từ trong lầu bước ra.
Vẻ mặt không có gì thay đổi, cô tự bước về phía trước, “Đi theo tôi.”
“Được.”
Giang Du rảo bước theo sau.
“Trước đó tôi chưa nói với anh chuyện chúng tôi Khải Linh thế nào.” Ngu Ngôn Tịch cất giọng chậm rãi.
“Núi sau, cũng được chúng tôi gọi là đỉnh Khải Linh, ở lưng chừng núi có một hang động, sâu trong hang có đầm nước trong vắt. Người tiến vào hang sẽ chịu áp lực tinh thần, càng đi sâu vào trong, áp lực càng mạnh.”
“Người may mắn có thể thoát ra cửa sau một hồi trời đất quay cuồng, còn kẻ bất hạnh sẽ chết thẳng cẳng trong đó.”
“Người có ý chí kiên định sẽ khai mở được năng lực trong quá trình này, bẻ gãy gông cùm để chạm tới cánh cửa siêu phàm.”
“Những cá nhân xuất sắc trong nhóm người này sẽ bước tới trước đầm nước, giành lấy tư cách uống nước đầm.”
Quả nhiên, đây chính là "vật bảo hộ" từng thấy trong mảnh ký ức của Ngu Ngôn Tịch.
Cũng có khả năng cao là thứ mà Hắc Ma Quỷ đã mưu tính từ lâu.
“Người đã có năng lực như tôi còn vào được không? Liệu có bị đè chết không?”
Giang Du hỏi.
“Không đâu.” Ngu Ngôn Tịch nói.
“Ngoài lần đầu tiến vào, những người khác vẫn có thể tích lũy sức mạnh để chuẩn bị cho lần thứ hai.”
“Lần thứ hai này độ khó cao hơn nhiều, nhưng không có nguy cơ mất mạng. Người được công nhận cũng có thể bước tới uống nước đầm.”
“Ý của Hứa lão là anh có thể vào trong. À phải rồi, trà anh uống trong phòng Hứa lão chính là hái từ cây trà được tưới bằng nước đầm phẩm chất thấp hơn một bậc.”
Dọc đường đi tới, nhà cửa hai bên đường thưa thớt dần.
Đỉnh Khải Linh nằm ở phía nam Tiêu Thạch Thành.
Tiêu Thạch Thành vốn được dựng trong lòng bồn địa, về sau địa hình biến đổi, bèn dứt khoát dựa lưng vào núi mà xây.
Ban đầu họ không định khoanh cả đỉnh Khải Linh vào trong, hiềm nỗi nó quá đỗi quan trọng, thiếu đi lớp Siêu Phàm Giả mới sinh do thứ này tạo ra thì Tiêu Thạch Thành tuyệt đối chẳng cầm cự nổi mấy năm.
Dưới sự dẫn đường của Ngu Ngôn Tịch, xuất trình lệnh bài thân phận, vượt qua từng lớp trạm gác, hai người đi tới vị trí lưng chừng núi.
“Vào đi.”
Ngu Ngôn Tịch gật đầu.
Giang Du nhấc chân bước về phía trước.
Ngu Ngôn Tịch không nhìn hắn nữa, quay người nhìn ra xa xăm, vẻ mặt phức tạp.
Siêu Phàm Giả vào hang động đâu chỉ đơn giản là uống nước đầm.
Món bảo vật vô giá thực sự bên trong hang là một khối tinh thể cỡ nắm tay.
Chính nhờ nó mới sinh ra dòng suối cùng uy áp tinh thần.
Mà tạo ra những thứ này không phải là không mất giá nào.
Cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh thì năng lượng tinh thể bị tiêu hao lại càng nghiêm trọng.
Cho dù Khải Linh thất bại cũng vẫn có hao tổn.
Gần năm mươi năm hao mòn, năng lượng bên trong nó đã mười phần chẳng còn một!
Mấy năm gần đây, hễ đụng tới chuyện Khải Linh, Tiêu Thạch Thành đều chọn lọc kỹ càng trăm phương nghìn kế, bảo đảm đứa trẻ bước vào sẽ không thất bại làm lãng phí năng lượng tinh thể.
Còn về Siêu Phàm Giả, nhiều năm qua thậm chí chưa từng có ai bước vào.
Giang Du đã trở thành ngoại lệ đó.
...
Hang động.
Lối vào cực kỳ chật hẹp, chỉ vừa vặn một người lách qua. Đi thêm vài chục bước, không gian bỗng mở rộng ra.
Thực ra cũng chẳng rộng thêm bao nhiêu.
Chỉ từ cực kỳ chật hẹp chuyển thành hơi chật hẹp một chút.
Bên trong tối om như mực, dẫu là Ảnh Đồng của Giang Du ở nơi này cũng bị ảnh hưởng.
Đi được bảy tám bước, quả nhiên não bộ bắt đầu chịu áp lực nặng nề.
Tựa như có một lớp bình phong dựng chắn trước mặt, mỗi bước tiến tới đều vô cùng gian nan.
Dưới luồng áp lực này, Giang Du bất giác gạt bỏ mọi tạp niệm.
Chỉ sau ba năm bước, hắn đã có cảm giác hơi say.
Vừa khó chịu khắp người, tầm nhìn lại vừa mờ mịt không rõ.
“Phù...”
Giang Du khẽ thở hắt ra.
Đầu óc hơi nóng lên, luồng thế áp tụ lại trong não bộ bắt đầu phát sinh biến đổi khó hiểu.
Ngay khoảnh khắc một bước chân bước ra, biến đổi này đột nhiên tăng vọt gấp mấy lần!
Hình như... có thứ gì đó sắp sửa thoát ra khỏi cơ thể!
Nóng rực, sáng bừng.
Sắc mặt Giang Du khẽ biến.
Bên tai dường như vang lên những tiếng vo ve dồn dập, khiến đầu óc choáng váng.
Gân xanh trên người hắn giật giật, áp lực tăng theo cấp số nhân khiến Giang Du cũng không thể không hơi khom lưng xuống.
Nếu mở bảng quang mạc vào lúc này, hắn sẽ nhận ra thế áp đang tăng vọt điên cuồng!
