Chương 144
Chương 144: Sự việc khác thường ắt có quỷ, hành động kỳ lạ của Trung Tâm Thành Phố!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Tô Dịch tận mắt chứng kiến toàn cảnh cuộc chiến diễn ra không quá dài này, nhìn thấy cách Khương Hiếu Từ vạch ra và sắp xếp chiến thuật.
"Quá chắc chắn!"
Đó là lời cảm thán duy nhất của Tô Dịch: "Áp chế áp đảo toàn diện, vậy mà đến thời khắc then chốt vẫn nhịn được!"
Cho đến khi trời sáng, Khương Hiếu Từ không hề điều động dù chỉ một binh một tốt vào Trung Tâm Thành Phố, cũng không dùng pháo kích vào nơi đó.
Toàn bộ đều là phòng ngự phản công, triệt để quán triệt và chấp hành phương châm tác chiến đã đề ra ban đầu.
Không cho đối phương lấy một cơ hội liều mạng sống mái!
Cả đêm qua, Tô Dịch xem đến đã mắt.
Ngồi ở nhà không cần bước chân ra cửa mà vẫn được xem "phim bom tấn chiến tranh".
So với góc nhìn trực tiếp của Tô Dịch, những người sống sót khác trong thành phố chỉ biết vò đầu bứt tai sốt ruột suông.
"Mẹ nó chứ, bắn pháo cả đêm ròng! Các đồng chí ơi, tôi nắm chắc tin rồi, là chỉ huy viên đang đập nhau với bên Trung Tâm Thành Phố! Dự trữ chiến tranh của chỉ huy viên trâu bò vãi đạn!"
"Tin của ông chậm quá rồi đấy, chuyện này ai mà chẳng biết. Vấn đề bây giờ là: Tình hình chiến sự thế nào rồi! Chiến tuyến đẩy đến đâu rồi? Có anh em nào biết không? Hóng quá hóng quá!"
Trên kênh trò chuyện ngập tràn tin nhắn bàn luận về cuộc chiến đêm qua, vô số người sống sót sốt ruột đến mức đi vòng quanh như kiến bò trên chảo nóng.
Tiếng pháo ầm vang, lửa sáng ngút trời, động tĩnh quá lớn!
Mọi người thức trắng cả đêm, ai nấy đều ngóng tin.
"Đừng hoảng, đợi ông anh có thiên lý nhãn bên tôi xem xong đã, phóng viên chiến báo tiền tuyến của tôi sắp lên sóng rồi!"
Có người vỗ ngực cam đoan. Ban đầu mọi người không tin, nhưng chỉ một lát sau, trên kênh trò chuyện thật sự xuất hiện một bản báo cáo chiến sự trông rất ra ngô ra khoai.
"Bây giờ là 8 giờ 20 phút sáng! Theo tin tức mới nhất! Chiến sự tiền tuyến đã bước vào giai đoạn đối đầu im ắng! Nói trước kết luận: Chỉ huy viên nhà mình mưu lược vẹn toàn, áp chế hoàn toàn hành động phá vây của Trung Tâm Thành Phố, giành thắng lợi mang tính quyết định!"
"Diễn biến chiến sự cụ thể như sau: Hôm qua Trung Tâm Thành Phố phái lượng lớn đội thăm dò ra ngoài hòng cướp đoạt dân số vô tội đưa vào Khu Tập Trung của chúng, nhưng bị chỉ huy viên nhạy bén phát hiện và cử người chặn đánh!"
"Sở Ca ở Trung Tâm Thành Phố không phục, trực tiếp điều lượng lớn máy bay không người lái tập kích ban đêm vào quân đồn trú tiền tuyến của chỉ huy viên, thu hút lực lượng tác chiến chủ lực và hỏa lực pháo binh do Tiểu Bạch Hùng dẫn đầu."
"Sở Ca gian xảo nhân cơ hội này định dùng các đội đặc nhiệm đột phá nhiều hướng, nhưng không ngờ chỉ huy viên liệu sự như thần! Đã sớm mai phục sẵn, đánh vỗ mặt một cú trời giáng! Tiêu diệt toàn bộ những kẻ ngoan cố chống trả! Đồng thời liên tục phái người bắc loa kêu gọi đầu hàng về phía Khu Tập Trung!"
"Cục diện hiện tại: Quân đội của chỉ huy viên bên ta vẫn đang bố phòng tại các tuyến đường vòng ngoài Trung Tâm Thành Phố, dựa vào các công trình kiến trúc đô thị để dựng công sự phòng thủ; Sở Ca bên trong im lìm như chết, chẳng còn động tĩnh gì nữa, ước tính đêm qua thiệt hại khá nặng."
Kênh trò chuyện đăng tải tình hình chiến sự chi tiết đêm qua, kèm theo rất nhiều hình ảnh độ nét cao!
Dù là giao tranh ban đêm nhưng hình ảnh vẫn vô cùng sắc nét, có cảnh hỏa lực pháo bắn nổ bầy máy bay không người lái, có cảnh Trần Đại Phong dẫn quân chặn đánh dũng mãnh, có cả cảnh quân đội mai phục đấu súng với bọn côn đồ.
Mười mấy bức ảnh chụp tiền tuyến lộ ra lập tức dấy lên làn sóng chấn động trên kênh trò chuyện!
"Vãi thật chứ người anh em! Ông có thiên lý nhãn thật đấy à! Cả cơ mật quân sự kiểu này cũng mò ra được!"
"Tôi đã bảo rồi mà? Đất Hoa Hạ rộng lớn trù phú, nhân tài quái kiệt nào cũng có, loại tin tức này mà cũng moi được!"
"Có hình có bằng chứng! Chỉ huy viên nhà mình đỉnh vãi, một trận thắng quyết định, Sở Ca xem như xong đời rồi, chỉ là thằng hề nhảy nhót thôi."
"Nó lấy cái gì đấu với quân chính quy chứ? Rõ ràng chỉ huy viên nhà mình nắm chắc binh cơ, cách bố trí chiến thuật này thấu suốt tinh hoa binh pháp, còn Sở Ca chẳng qua chỉ là kẻ may mắn vớ được thiên phú ngon, xuất thân thứ phẩm thôi."
Mọi người trên kênh trò chuyện sục sôi nhiệt huyết, lập trường thảo luận nghiêng hẳn về phía Tô Dịch theo lẽ tự nhiên.
Dù sao Tô Dịch cũng đại diện cho chính quyền, làm việc bảo vệ nhân dân, bản thân là dân chúng thì đương nhiên phải nói đỡ cho Tô Dịch.
Bọn họ không thể ra tiền tuyến đánh nhau đổ máu, chẳng lẽ lại không được dùng mồm tâng bốc vài câu?
Nhưng cũng có những người tỉnh táo nêu ra hàng loạt thắc mắc.
"Có gì đó sai sai? Mấy bức ảnh này từ đâu ra? Sao lại có người nắm rõ từng diễn biến chiến sự đến mức này?"
"Còn nữa, tại sao lại dùng pháo kích diện rộng để bắn máy bay không người lái? Đang là tận thế mà, không phải nên tiết kiệm tài nguyên chiến lược một chút sao?"
"Tại sao lại tiếp tục bao vây? Chỉ huy viên không muốn thừa thắng xông lên à? Giải phóng Kim Lăng sớm ngày nào thì những người bị lừa và bị bắt giữ trong Trung Tâm Thành Phố sớm thoát khỏi biển khổ ngày đó chứ!"
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng rất nhanh đã có người đứng ra nói đỡ cho Tô Dịch.
"Đã bảo là có người anh em mang thiên phú thiên lý nhãn rồi, thiên phú đủ loại kỳ quái mà; dùng pháo bắn máy bay không người lái đúng là tốn kém thật, nhưng điều đó chứng minh chỉ huy viên nhà mình thương lính như con, không muốn đem mạng chiến sĩ ra đổi lấy số lượng máy bay không người lái."
"Bác này chắc chắn chưa đọc binh pháp rồi, vây chặt không đánh là chiến thuật cực kỳ chuẩn mực, kiêu binh tất bại hiểu không? Lỡ như đối phương còn bài tẩy gì đó, chẳng lẽ cứ phải lao vào ăn đòn rồi mới chịu bình tĩnh lại à?"
"Tôi thấy Trung Tâm Thành Phố đúng là không đơn giản đâu, trên phương diện chiến thuật chúng ta phải coi trọng kẻ địch, Sở Ca phát triển nhanh được đến ngày hôm nay chắc chắn cũng có chút bản lĩnh."
Mọi người bàn tán rôm rả, Tô Dịch cũng tranh thủ liếc nhìn kênh trò chuyện một cái.
Nói gì thì nói, đúng là người dân Hoa Hạ, tinh thần chuộng võ ngập tràn.
Dân chúng các nước khác gặp phải cảnh hai thế lực lớn tranh chấp thời tận thế thế này phần lớn sẽ ngậm mồm nín bặt, ôm đầu tìm chỗ trốn cho kỹ để tránh rước họa vào thân.
Người Hoa Hạ thì chẳng có chuyện đó, ý chí chiến đấu mãnh liệt khác thường!
Vừa nghe thấy đánh nhau là từng người từng người phấn khích muốn nhảy cẫng lên, nhiệt huyết theo dõi chiến sự còn cao hơn cả bản thân Tô Dịch.
Thậm chí có người còn đề xuất lập đoàn đi tham quan tiền tuyến, có người lại gào lên muốn đầu quân cho chỉ huy viên, tòng quân báo quốc.
Đúng là người châu Á, dáng dấp nhỏ nhắn mà sát tâm nặng hơn bất kỳ ai.
Nói thật, đây đúng là ưu thế chủng tộc theo các nghiên cứu khoa học, phù hợp nhất với đủ loại hình chiến tranh và môi trường sinh tồn khắc nghiệt.
Thực ra những điều này Tô Dịch đều hiểu được, điều duy nhất khiến hắn không hiểu là có gã còn tag hẳn hắn trên kênh trò chuyện.
"@Kim Lăng Nhân Dân Mạt Nhật Cứu Tai Chỉ Huy Bộ, anh trai ơi! Có thuế thuốc lá không? Thu thêm tí thuế chiến tranh đi, em rít thêm vài điếu ủng hộ anh!"
Gì thế này?
Đã đến tận thế rồi mà vẫn còn trò rít thêm hai điếu để ủng hộ quốc phòng à?
Tô Dịch bất lực, hắn không thể trả lời, đành im lặng.
Thậm chí Tô Dịch cũng đang hoài nghi, bản báo cáo chiến sự do người sở hữu thiên phú thiên lý nhãn gì đó đưa ra quá mức chi tiết.
Chuyện này quả thực như phân tích của phóng viên chiến trường trực tiếp tác nghiệp tại chỗ, nếu Kim Lăng thật sự có thiên phú này thì mấy ngày trước sao không lộ ra? Tình hình phát triển nội bộ và điều động quân sự của các thế lực lớn sao không nói đến?
Sao lại nhảy ra đúng lúc hắn đại thắng, rồi ra sức phô bày cục diện ưu thế đã vững vàng thế này?
Thủ đoạn này, Tô Dịch càng ngẫm càng thấy giống hệt cách nhà nước làm việc lớn thời bình: lúc đang làm thì không nói gì, đợi đánh xong xuôi mới ra một bản thông báo kết quả.
Hơn nữa còn phải là không chịu thiệt, đánh thắng thì mới thông báo.
Nếu chịu thiệt có khi còn chẳng thèm nói, vì lỡ như dân chúng sục sôi, mở mồm ra là đòi tổng động viên chiến tranh phản công thì ai mà đỡ nổi.
"Mấy tên 'phóng viên chiến báo tiền tuyến' này không chừng là do Hiếu Từ cố ý sắp xếp đấy chứ?"
Tô Dịch xoa cằm, bây giờ hắn đã tinh ý hơn nhiều, có thể nhìn thấu bản chất qua hiện tượng.
Hắn hoàn toàn có lý do để tin rằng Khương Hiếu Từ sắp xếp như vậy nhằm nâng cao uy tín cho Khu Tập Trung của Tô Dịch một cách hiệu quả, giảm bớt khó khăn cho công tác quản lý thành phố sau này.
Tô Dịch cũng không hỏi. Hiện tại Khương Hiếu Từ đang ở tiền tuyến, tuy nói là trong trạng thái bao vây chờ lệnh, nhưng tình hình chiến trường biến ảo khôn lường, chẳng ai dám chắc trận đánh tiếp theo sẽ nổ ra lúc nào.
Lúc này tốt nhất không nên làm phiền Khương Hiếu Từ.
Tô Dịch chờ trọn cả một buổi sáng, cho đến tận trưa, tiền tuyến vẫn không truyền về bất kỳ động tĩnh nào.
Thời gian cả buổi sáng này đủ để Khương Hiếu Từ nâng cấp độ phòng ngự ở tiền tuyến lên một tầm cao mới, tạo thành thế vây hãm khiến Trung Tâm Thành Phố càng khó đột phá hơn.
"Cứ theo tình hình này thì đêm qua có lẽ là đợt phản công có triển vọng nhất của Sở Ca."
"Đêm qua đã thất bại rồi thì từ hôm nay trở đi, hy vọng phá vây của gã gần như mịt mù."
"Đến nước này rồi mà vẫn chưa chó cùng rứt dậu sao?"
Tô Dịch lẩm bẩm. Hắn đoán Khương Hiếu Từ đang gây sức ép cực hạn để tiếp tục chờ đối phương lộ ra sơ hở mới.
Tô Dịch đợi thêm một lát, vẫn không có tin tức gì, dứt khoát đứng dậy đi đến thiết bị liên lạc để nối máy với Vương Thạch.
Hệ thống liên lạc của Vương Thạch cực kỳ cao cấp, có thể duy trì trao đổi tầm xa với Tô Dịch trong bất kỳ điều kiện ngặt nghèo nào mà không cần dùng đến kỹ năng liên kết.
"Vương Thạch, tình hình bên trong Trung Tâm Thành Phố thế nào rồi?"
"Rất yên tĩnh, không có náo loạn."
Vương Thạch biết Tô Dịch muốn hỏi điều gì, lập tức truyền tin về: "Trong trận chiến đêm qua, thương vong của Trung Tâm Thành Phố vượt quá 2000 người, nhưng không gây ảnh hưởng quá lớn, cũng không xuất hiện tình trạng sĩ khí sụp đổ."
"Người ở đây vẫn đang tiến hành sản xuất hằng ngày theo đúng quy trình... hệt như người máy, không biết sợ hãi hay lo lắng, cứ miệt mài làm việc và sản xuất không ngừng nghỉ."
"Theo quan sát của tôi, sau thất bại đêm qua họ không hề chuẩn bị gì mới cho trận chiến tiếp theo, ngược lại còn đẩy mạnh năng suất sản xuất lên gấp nhiều lần."
Lời Vương Thạch nói khiến Tô Dịch không khỏi nhướng mày.
Thương vong hơn 2000 người mà vẫn không ảnh hưởng đến sĩ khí?
Các chiến sĩ ở Trung Tâm Thành Phố phần lớn đều là người sống sót, đâu thể có tố chất quân sự và độ trung thành cao như các đơn vị nhân tài.
Mức độ thương vong cỡ này chắc chắn sẽ dẫn đến cục diện bất ổn nội bộ, đây cũng là một trong những mục tiêu mà Khương Hiếu Từ nhắm tới khi gây sức ép cực hạn.
Hiện giờ bên trong Trung Tâm Thành Phố không hề có biến động, hệt như chưa từng đánh thua trận nào, yên ắng đến đáng sợ khiến Tô Dịch cảm thấy cực kỳ bất thường.
Không dốc sức tăng quân mà lại dốc sức tăng sản xuất?
Sự việc khác thường ắt có trá!
"Theo tôi quan sát, đồ vật họ sản xuất phần lớn là nhu yếu phẩm hằng ngày, thức ăn và nước uống."
Vương Thạch tiếp tục báo cáo: "Những gian phòng sản xuất và dây chuyền này rất giống dây chuyền sản xuất Vật Phẩm Cơ Chế ở Khu Tập Trung của chúng ta, hẳn thuộc về phần vật phẩm cơ chế."
"Thế nhưng tôi không phát hiện bất kỳ dây chuyền sản xuất vũ trang nào, dây chuyền máy bay không người lái cũng không có. Máy bay không người lái của bọn họ dường như xuất hiện từ hư không, tôi vẫn chưa tìm ra vị trí cất giữ."
"Ngoài ra, kết cấu bên trong và toàn bộ các khu nhà ở của bọn họ, tôi đều đã hoàn tất việc thăm dò và giám sát theo thời gian thực."
Vương Thạch khựng lại một chút, giọng trầm xuống: "Thế nhưng vẫn chưa phát hiện ra thủ lĩnh tối cao của Khu Tập Trung, ngược lại phát hiện không ít quản lý cấp cao. Bọn họ dường như đang áp dụng một mô hình quản lý phân tầng giai cấp cố hữu, khá giống với thời phong kiến."
"Người cấp cao có quyền hạn rất lớn trong việc hạn chế và quản lý kẻ cấp dưới, thậm chí có thể làm ra nhiều hành vi trái ngược với nhân tính."
"Xét theo những cuộc thảo luận thường ngày của nhóm người này, trong lòng họ dường như không lạc quan về tương lai của Khu Tập Trung, nhưng hành vi thì vẫn hết mực trung thành... Có vẻ như họ đã bị một Cơ Chế đặc biệt nào đó cưỡng ép khống chế bản thân."
