Chương 170
Chương 170: Hỏng rồi! Vận may hình như bị vắt kiệt rồi!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Chuyện kế tiếp đơn giản hơn nhiều.
Tô Dịch nhìn Lâm Duyệt vẫn đang ngơ ngác, lập tức ra lệnh: "Lâm Duyệt, mấy ngày tới cứ ở trong nhà nghiền ngẫm cho kỹ năng lực của mình, tìm hiểu nhiều vào, nắm bắt càng sớm càng tốt!"
"Những việc khác tạm gác lại, sau này không có việc gì thì đừng ra ngoài, ở lại căn phòng này với tôi."
"Dạ?"
Lâm Duyệt ngẩn người, càng thêm hoang mang nhìn Tô Dịch: "Thủ Trưởng, tôi là quân nhân, sao có thể trốn ở hậu phương?"
Căn phòng Tô Dịch đang ở là nơi có hệ số an toàn cao nhất toàn bộ nơi trú ẩn, Tô Dịch bảo cô ở lại đây rõ ràng là muốn bảo bọc cô.
Lâm Duyệt cảm nhận được Tô Dịch ngày càng coi trọng mình, nhưng điều đó cũng khiến cô có chút hụt hẫng.
Làm gì có quân nhân nào lại trốn sau lưng người khác?
Nơi cô thuộc về chắc chắn phải là chiến trường.
"Cô không hiểu đâu, hiện giờ cô đã khác rồi, có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với tôi!"
Tô Dịch nghiêm túc nhấn mạnh: "Đây là mệnh lệnh! Phục tùng mệnh lệnh!"
"Rõ."
Lâm Duyệt theo phản xạ ngẩng đầu chào điều lệnh, nhưng trong lòng lại không ngừng nghiền ngẫm câu nói vừa rồi của Tô Dịch.
Thủ Trưởng nói mình có ý nghĩa vô cùng đặc biệt...
Lâm Duyệt của hiện tại đối với Tô Dịch mà nói là người tuyệt đối không được phép xảy ra chuyện.
Có cô hay không có cô, thực lực quân đội của nơi trú ẩn tuyệt đối chênh lệch nhau cả mấy bậc.
"Lát nữa để Hiếu Từ giải thích với cô thì hơn, cô ấy sẽ sắp xếp mảng công việc sắp tới cho cô."
Tô Dịch ra hiệu cho Lâm Duyệt rót cho mình tách trà, sau đó vội vàng kết nối lại với Khương Hiếu Từ.
"Hiếu Từ, vẫn đang bận à?"
Giọng nói thoải mái của Tô Dịch bất ngờ vang lên bên tai Khương Hiếu Từ, cô đặt bút máy xuống, mỉm cười mở lời: "Vâng, thưa tiên sinh."
"Tiên sinh, Lâm Duyệt đã hoàn thành việc thăng bậc rồi sao?"
"Cô đoán ra rồi?"
"Tôi nghe giọng điệu có vẻ tâm trạng của tiên sinh rất tốt, kết quả thăng bậc của Lâm Duyệt hẳn là khiến ngài rất hài lòng."
"Đâu chỉ hài lòng, tôi gửi số liệu qua thiết bị liên lạc rồi, cô in ra xem đi."
Tô Dịch ra vẻ bí hiểm bảo Khương Hiếu Từ đi đến thiết bị liên lạc, cô đứng dậy lấy bản in kết quả số liệu mới nhất của Lâm Duyệt từ máy in ra, cúi đầu xem xét.
Sắc mặt Khương Hiếu Từ đột ngột thay đổi, trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ chấn động rõ rệt.
Nhìn thấy cảnh này, Tô Dịch thầm thấy sướng rơn trong lòng.
Người phụ nữ này trước giờ luôn thong dong bình thản, dường như lúc nào cũng nắm chắc phần thắng, rất hiếm khi lộ ra dao động cảm xúc rõ ràng đến vậy.
"Thế nào, có mạnh không?"
Tô Dịch cười hỏi dồn, Khương Hiếu Từ gật đầu thừa nhận: "Thật sự rất mạnh, quả nhiên cô ấy vượt xa tôi."
"Hả? Đến chuyện này mà cô cũng đoán trước được?"
Lần này đến lượt Tô Dịch ngạc nhiên: "Hiếu Từ, cô đừng bảo là đến cả số liệu sau khi thăng bậc của Lâm Duyệt ra sao cô cũng tính ra được đấy nhé!"
"Tiên sinh, tôi đâu phải thần tiên biết bấm độn."
Khương Hiếu Từ bất đắc dĩ cười khẽ, giải thích: "Tôi chỉ cảm thấy kết quả thăng bậc của Lâm Duyệt chắc chắn sẽ mạnh hơn tôi, dù sao cô ấy cũng là sự tồn tại đặc thù duy nhất của toàn bộ Khu Tập Trung, sở hữu đặc tính lòng trung thành hiếm có nhất, lại mang đậm màu sắc tín ngưỡng dân tộc."
"Mà hiệu quả của đạo cụ truyền thừa vốn liên quan đến quốc gia và dân tộc, vậy thì kết quả thăng bậc của Lâm Duyệt tự nhiên cũng sẽ liên quan đến những điều này."
Lời giải thích của Khương Hiếu Từ khiến Tô Dịch há hốc mồm, lẩm bẩm: "Thế này mà còn không gọi là bấm độn à?"
Tô Dịch cũng phải đợi đến khi Lâm Duyệt thăng bậc xong, dựa vào bảng thông tin số liệu của cô mới phân tích ra được chuỗi nhân quả này.
Vậy mà Khương Hiếu Từ đã biết trước kết quả từ khi Lâm Duyệt còn chưa thăng bậc, đoán chắc việc chọn Lâm Duyệt để thăng bậc mới là lựa chọn có giá trị nhất.
"Hiếu Từ, cô có dùng năng lực nhìn về tương lai không?"
"Ừm... lần này không dùng, năng lực đó khá tốn thể lực, gần đây việc hành chính rất nhiều, tôi cần phân bổ thể lực hợp lý."
"Được lắm, bây giờ cô đã mạnh đến mức không cần dùng năng lực đặc biệt cũng tính toán đâu ra đấy rồi!"
"Tiên sinh, tôi vốn rất ít khi dùng năng lực này mà."
Khương Hiếu Từ khẽ cười, thở dài: "Nhưng giờ tôi không còn là người mạnh nhất dưới trướng tiên sinh nữa rồi, Lâm Duyệt mới phải."
"Đừng nói bậy, cô với cô ấy đều quan trọng như nhau."
Tô Dịch nghiêm mặt: "Nghĩ lung tung gì thế, cô ấy vẫn phải nghe theo sắp xếp của cô thôi, mà tôi chẳng phải cũng nghe theo cô sao."
"Tiên sinh."
Khương Hiếu Từ hài lòng trong lòng, mỉm cười nhẹ nhàng: "Tôi không có ý than phiền, chỉ là số liệu của cô ấy quá mức khó tin, nhất thời cảm thán mà thôi."
Tô Dịch bật cười ha hả, sự kinh ngạc của Khương Hiếu Từ làm hắn cảm thấy vô cùng hả dạ.
Đặc tính và thiên phú của Lâm Duyệt đúng là bá đạo đến mức lỗi game, nhưng bản thân dân tộc và quốc gia này xưa nay vốn dĩ đã bá đạo như vậy rồi.
Nói một cách nghiêm túc, đặc tính và thiên phú của Lâm Duyệt cũng chỉ là phản ánh đúng thực tế mà thôi.
Kỳ tích trong mắt người ngoài, chẳng qua chỉ là những thao tác thường ngày trong chiều dài lịch sử của quốc gia này.
Tiếp đó, Tô Dịch dựa trên số liệu sau khi thăng cấp của Lâm Duyệt để trao đổi kỹ lưỡng với Khương Hiếu Từ.
Khương Hiếu Từ cũng nói cần một chút thời gian để suy nghĩ về việc sắp xếp công tác sắp tới cho Lâm Duyệt, nhưng cô rất tán thành quyết định của Tô Dịch, bản thân cô cũng cho rằng Lâm Duyệt lúc này không còn thích hợp để ra ngoài nữa.
Lâm Duyệt của hiện tại hoàn toàn tương đương với sự bảo đảm cho giới hạn trên về thực lực quân sự của nơi trú ẩn.
Cô còn sống chính là giá trị lớn nhất.
......
"Lâm Duyệt, Hiếu Từ đã tạm thời sắp xếp công việc mới cho cô rồi."
"Thủ Trưởng, là công việc mới gì vậy!"
Mắt Lâm Duyệt sáng lên, Tô Dịch cười nói: "Tôi đồng ý với đề xuất của cô ấy, bãi bỏ quyền chỉ huy toàn quân của cô, giao lại cho Hiếu Từ."
"Khương tiểu thư quả thực xuất sắc hơn tôi rất nhiều, tôi phục tùng mệnh lệnh."
Lâm Duyệt tâm phục khẩu phục, không hề có chút cảm xúc tiêu cực nào, ngược lại còn rất mong đợi hỏi dồn: "Thủ Trưởng, vậy tôi được điều sang đại đội chiến đấu nào?"
"Sau này cô không được tham gia bất kỳ nhiệm vụ quân sự mang tính chiến đấu nào nữa."
Tô Dịch lắc đầu: "Cô làm lính cận vệ cho tôi, thay thế công việc trước đây của Vương Thạch. Không có sự cho phép của tôi, cô không được rời khỏi Khu Tập Trung, thậm chí là căn phòng này."
"Dạ?!"
Lâm Duyệt lập tức thất vọng tràn trề, Tô Dịch nhướng mày: "Đây là mệnh lệnh."
"Rõ, Thủ Trưởng."
Lâm Duyệt ủ rũ nhận lệnh, cô mấp máy môi muốn tự tranh thủ cho mình một cơ hội, nhưng lại chẳng biết phải mở lời thế nào.
"Được rồi, thích nghi cho tốt đi."
Tô Dịch đứng dậy vỗ vai Lâm Duyệt: "Công việc không phân cao thấp sang hèn, đều là phục vụ nhân dân cả thôi, đồng chí Lâm phải có giác ngộ chứ."
"Rõ, Thủ Trưởng."
Lâm Duyệt xốc lại tinh thần, chỉ cần lôi nhân dân ra để nhấn mạnh thì cô là người phụ nữ rất dễ bị thuyết phục.
"Đi thôi, xuống tầng với tôi một chuyến."
Tô Dịch đứng dậy, Lâm Duyệt cúi đầu, vẫn chưa vực dậy tinh thần cho lắm: "Thủ Trưởng, tôi cần giúp ngài làm gì không?"
"Tạm thời chưa cần, chỉ là tìm chỗ nào thoáng đãng một chút để chiêu mộ nhân tài mới thôi."
Tô Dịch cười híp mắt bước ra ngoài cửa, trong không gian lưu trữ nơi trú ẩn của hắn vẫn còn một lượng lớn đạo cụ Nhân Tài chưa dùng đến.
Giải quyết xong việc thăng bậc cho Lâm Duyệt, Tô Dịch chuẩn bị bắt tay vào xử lý các công việc mới.
Hôm nay định sẵn là một ngày bận rộn nhưng trọn vẹn, nơi trú ẩn sau khi nâng cấp có rất nhiều việc phải làm, lấp đầy cuộc sống ru rú trong nhà tẻ nhạt của Tô Dịch.
Tô Dịch tạm thời chưa đụng đến các tùy chọn khác của nơi trú ẩn cấp 4, cũng chưa xem các hạng mục công nghệ và gian phòng mới.
Hắn dẫn Lâm Duyệt bước ra khỏi cửa, trong lòng thầm tính toán.
"Từ tình hình thu hoạch ở Cánh Cửa Câu Đố lần này có thể thấy, Cánh Cửa Câu Đố cấp cao không có nhiều."
"Phần lớn đạo cụ liên quan đến nhân tài đều không cao lắm, đạo cụ Nhân Tài cấp D và cấp C đối với mình hiện tại đã không còn sức hấp dẫn quá lớn nữa rồi."
Tô Dịch lẩm bẩm: "Chỉ có đạo cụ Nhân Tài cấp B và cấp A mới xứng đáng để mình tập trung sử dụng vào lúc này."
"Nhưng không hấp dẫn thì vẫn phải dùng, nhân tài càng nhiều càng tốt mà."
Tô Dịch xuống tầng đi ra bãi đất trống ở sân sau, nơi này là khu vực hoạt động ngoài trời của Tô Dịch do Khương Hiếu Từ đặc biệt phân chia, cũng tiện cho Tô Dịch thực hiện một số thao tác ngoài trời.
Nơi đây có lính gác túc trực thường xuyên, không cho phép những người khác tùy tiện tiếp cận.
"Xác nhận sử dụng!"
Tô Dịch lấy các đạo cụ Nhân Tài cấp thấp ra, chọn sử dụng hàng loạt.
Sau một đợt ánh sáng vàng bùng nổ, gần một trăm luồng sáng hình người nhanh chóng ngưng tụ trước mặt Tô Dịch.
Khi ánh sáng vàng tan biến, một nhóm đơn vị nhân tài với đủ mọi dáng vẻ đứng sừng sững trước mặt hắn.
Trong số họ có đủ cả nam lẫn nữ, già lẫn trẻ; có người mặc đồ bảo hộ lao động, tay cầm túi đồ nghề; có người đeo kính gọng vàng, âu phục giày da tươm tất; có người ở trần, mặt mày bặm trợn cầm dao rựa.
Thậm chí còn có cậu thiếu niên chừng mười bảy mười tám tuổi trông như chưa thành niên, đeo balo đựng máy tính xách tay với vẻ mặt hoang mang nhìn ngó xung quanh.
Tô Dịch mở thông tin của những nhân tài này ra, liếc nhìn qua một lượt.
Công nhân bậc cao, quản lý tài chính, tay đấm băng đảng, thiếu niên hacker, y tá bệnh viện, giáo viên dạy toán... Đám nhân tài này quả thực rất toàn diện, ngành nghề nào cũng có.
"Rất đầy đủ!"
Tô Dịch hài lòng gật đầu, nhóm nhân tài này tuy đều là nhân tài cấp thấp nhưng được cái ngành nghề phong phú đa dạng.
Điều này có thể bù đắp phần lớn những vị trí còn bỏ trống nhân lực ở Khu Tập Trung trước đây, có những nhân tài trung thành trấn giữ ở các lĩnh vực phát triển lớn của Khu Tập Trung mới khiến Tô Dịch yên tâm được.
"Lại đây."
Tô Dịch quay người, vẫy tay ra hiệu cho lính gác phía sau bước lên.
Người lính gác nhanh chóng ôm súng chạy bước nhỏ tới trước mặt Tô Dịch, đứng thẳng chào điều lệnh: "Báo cáo Thủ Trưởng, xin nhận chỉ thị!"
"Dẫn họ đến bộ phận nhân sự, rồi báo với Khương Hiếu Từ, lát nữa tôi sẽ lập một bản danh sách thông tin nhân tài gửi cho cô ấy."
"Cô ấy sẽ biết cách sắp xếp những đồng đội mới này, ngoài ra các cậu đi theo Lâm Duyệt, hôm nay cô ấy sẽ phụ trách làm người hướng dẫn cho họ, sau này các cậu cũng nghe theo sự điều động của Lâm Duyệt."
Tô Dịch hạ lệnh, người lính gác lớn tiếng đáp lại: "Rõ! Thủ Trưởng!"
Sau đó, Lâm Duyệt dẫn các lính gác bước đến trước mặt những nhân tài mới, giới thiệu sơ qua tình hình hiện tại rồi dẫn nhóm nhân tài cấp D và cấp C này rời đi.
Cũng cần phải nói thêm rằng, kể từ khi Tô Dịch có được quân đoàn vạn người và hai Quân Đoàn Trưởng cấp S, quyền tổng chỉ huy quân sự của Lâm Duyệt thực chất đã sớm dần dần bàn giao sang cho Khương Hiếu Từ.
Có hai Quân Đoàn Trưởng cấp S phụ tá Khương Hiếu Từ, việc quân sự đã không còn phụ thuộc nhiều vào Lâm Duyệt.
Việc Lâm Duyệt thay Vương Thạch làm đội trưởng đội cận vệ của Tô Dịch hiện tại rất phù hợp với định vị nhân tài của cô.
Sắp xếp xong số nhân tài này, Tô Dịch không về phòng mà chọn tiếp tục chiêu mộ.
"Xác nhận sử dụng!"
Tô Dịch lấy Vé Chiêu Mộ Nhân Tài cấp B ra, chiêu mộ một mạch mười sáu nhân tài cấp B.
Ánh kim quang quen thuộc ngưng tụ thành hình người, một nhóm nhân tài mới xuất hiện trước mặt Tô Dịch.
Tô Dịch khẽ nheo mắt, khá tận hưởng khi nhìn nhóm nhân tài mới trước mắt.
Đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm cảm giác chiêu mộ nhân tài hàng loạt, quả thực rất sướng.
Tô Dịch mở giao diện nhân tài của nơi trú ẩn, lướt qua thông số thông tin của các nhân tài cấp B.
Các chỉ số của đợt nhân tài cấp B thứ hai đều vượt trội so với đợt đầu, nghề nghiệp và phân loại nhân tài đều rất đầy đủ.
Xét từ thông tin thiên phú và đặc tính, nhân tài cấp B đã thuộc hàng chuyên gia đầu ngành trong từng lĩnh vực, năng lực chuyên môn cực kỳ xuất sắc.
Nhưng điểm đánh giá giá trị của đợt nhân tài cấp B thứ hai này lại thấp hơn, kém cạnh đôi chút so với nhóm nhân tài cấp B như Trần Cầu Nhân.
Vẫn không có nhân tài đặc biệt thuộc hàng đỉnh cao, điều này khiến Tô Dịch rất thất vọng.
"Vận may của mình giảm sút rồi? Hay là nâng bậc cho Lâm Duyệt đã vắt kiệt may mắn của mình?"
Tô Dịch ngẫm nghĩ, hắn chiêu mộ ngay sau khi Lâm Duyệt thăng bậc, theo lý thì hiệu ứng Ngôi Sao May Mắn của cô đang phát huy tác dụng, vận may chiêu mộ không thể tệ đến mức này.
