Chương 20
Chương 20: Đặc tính nghịch thiên của Nhân Tài đặc biệt cấp A! Quân sư đã vào vị trí!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Tên: Khương Hiếu Từ.
Tuổi: 28.
Phân loại: Kỳ tài quốc vận.
Phẩm Cấp Nhân Tài: Cấp A.
Sức mạnh thể chất: 60.
Phản xạ thần kinh: 68.
Sức bền thể lực: 50.
Ý chí tinh thần: 368.
Tự phục hồi và miễn dịch: 211.
Đặc tính nhân tài:
【Gia trì quốc vận】: Cô mang phẩm chất đặc trưng của dân tộc Hoa Hạ, có Gia trì quốc vận hộ thân, nơi trú ẩn cô sinh sống sẽ không chịu tác hại từ 【Thiên tai phái sinh tận thế】.
【Hiếu vi tiên】: Cứ mỗi một cư dân trên 40 tuổi trong nơi trú ẩn, phần thưởng phái đi thăm dò, tỷ lệ nhận được nhân tài cấp cao, tốc độ nghiên cứu phát triển công nghệ của nơi trú ẩn sẽ tăng 1%; mức gia trì tối đa là 100%.
【Thâm mưu viễn lự】: Mọi sự vụ cần suy tính trong nơi trú ẩn liên quan đến mưu lược, kế sách, nghiên cứu khoa học, bẫy rập, phòng ngự đều sẽ không thất bại.
Thiên phú nhân tài:
【Giao du rộng rãi】: Bạn bè của cô rất nhiều, mỗi tháng có xác suất nhất định mang nhân tài mới về cho nơi trú ẩn; nếu tháng đó không tiến cử được nhân tài, xác suất tiến cử nhân tài cấp cao lần kế tiếp sẽ tăng lên.
【Trí mưu cao tuyệt】: Cô có thể truyền thừa tri thức và kinh nghiệm của bản thân cho người khác một cách hiệu quả, thông qua việc giao lưu và chỉ dẫn cho cư dân nơi trú ẩn, cô có thể nâng cao rõ rệt trình độ kỹ năng cùng năng lực tư duy của họ.
【Lòng người hướng về】: Năng lực của cô khiến cư dân nơi trú ẩn đoàn kết một lòng, chung sức đồng lòng. Tại nơi trú ẩn, sự hiện diện của cô có thể nâng cao cực lớn sĩ khí và hiệu suất làm việc của cư dân, giúp toàn bộ nơi trú ẩn vận hành trơn tru hơn.
Đánh giá giá trị: 3568 điểm.
......
"Hít...!"
Tô Dịch không khỏi hít sâu một hơi. Hắn nhìn đi nhìn lại các chỉ số nhân tài của Khương Hiếu Từ, xác nhận mắt mình không hoa.
"Thế này cũng quá mức khoa trương rồi!"
Tô Dịch lẩm bẩm. Chỉ số của Khương Hiếu Từ hoàn toàn bỏ xa Lâm Duyệt và Lý Á.
Ý chí tinh thần cao tới 368 và chỉ số tự phục hồi miễn dịch đạt 211, những thứ này chưa đủ khiến Tô Dịch chấn động, chúng cùng lắm chỉ cho thấy bảng số liệu của Khương Hiếu Từ thuộc kiểu hình nhân tài không am hiểu chiến đấu.
Thứ khiến Tô Dịch ngạc nhiên và chấn động nhất chính là đặc tính nhân tài cùng thiên phú nhân tài của cô!
Ba đặc tính, ba thiên phú, khi phối hợp lại với nhau đã biến Khương Hiếu Từ thành một nhân tài nội chính hoàn hảo nhất!
"Toàn bộ hiệu ứng từ thiên phú và đặc tính này cộng dồn lại, chẳng khác nào một cỗ máy tạo bùa lợi hỗ trợ diện rộng di động!"
"Quan trọng nhất là cái 【Giao du rộng rãi】 này! Sau này mình còn cần lo thiếu nhân tài nữa không? Cứ mỗi tháng lại tặng không một người, lại còn có cơ hội lấy không được cả nhân tài cấp cao!"
"Cái này có tính là mua một tặng n không?"
Tô Dịch cười toe toét, khóe miệng gần như ngoác tận mang tai.
Trên toàn bộ bảng thuộc tính của Khương Hiếu Từ, điều duy nhất khiến Tô Dịch cảm thấy hơi tiếc nuối chính là đặc tính 【Hiếu vi tiên】.
Điều kiện kích hoạt hiệu ứng của nó là trong lãnh địa phải có cư dân trên 40 tuổi. Trong bối cảnh thảm họa tận thế hoành hành, con người quá lớn tuổi hoặc quá nhỏ tuổi đều rất khó sinh tồn độc lập.
Nói nhẹ nhàng là không phù hợp để sinh tồn; nói thẳng ra, đó là gánh nặng.
Tận Thế Vòng Một vốn đã không mấy thân thiện với người lớn tuổi, những đợt thảm họa luân phiên về sau còn chưa biết khó nhằn đến mức nào, xác suất sống sót của nhóm người lớn tuổi này cực kỳ thấp.
Nếu nơi trú ẩn có quá nhiều nhóm dân cư như vậy, khả năng chống chọi thiên tai và tiềm năng phát triển của căn cứ cũng sẽ bị kéo tụt theo.
"Nhưng hiệu ứng của nó thực sự quá hời! Ba loại hình lợi ích, tối đa có thể tăng đến 100% hiệu quả thu hoạch!"
Tô Dịch lẩm bẩm: "【Sự thức tỉnh huyết mạch】 có thể triệu hồi ra nhân tài mang đặc trưng dân tộc... Đúng là đậm chất đặc trưng thật, trăm nết thiện chữ hiếu đứng đầu mà."
"Xem ra sau này nếu rảnh, mình phải kiếm vài ông cụ bà cụ về nuôi cho phù hợp."
Tô Dịch tính toán. Hắn nhận ra chỉ cần kiểm soát số lượng người lớn tuổi, đặc tính nhân tài này sẽ đem lại lợi ích tăng cường cực lớn cho nơi trú ẩn.
Đang lúc Tô Dịch tính toán làm sao tận dụng triệt để các hiệu ứng từ đặc tính và thiên phú của Khương Hiếu Từ, phía sau giường đột nhiên vang lên tiếng rên rỉ yếu ớt của phụ nữ.
"Ưm... Nước, nước..."
Là Lâm Duyệt.
Cô mở mắt, tỉnh lại từ cơn hôn mê do trọng thương, thương thế trên người đã hồi phục gần xong, chỉ là cơ thể vẫn còn rất suy nhược.
"Nước đến rồi, uống chậm thôi."
Trước khi Tô Dịch kịp phản ứng, Khương Hiếu Từ đã bưng bát nước ngồi xổm bên mép giường, kiên nhẫn và dịu dàng đút cho Lâm Duyệt uống.
"Cô... Cô là ai?"
Lâm Duyệt có chút khó hiểu và cảnh giác, cô nhìn thấy Tô Dịch đứng phía sau Khương Hiếu Từ, liền khàn giọng hỏi: "Thủ Trưởng, cô ấy là thành viên mới sao?"
"Ừ."
Tô Dịch gật đầu, cố ý nhấn mạnh thêm một câu: "Cô ấy rất quan trọng, sau này trong nhà có việc gì, các cô đều phải nghe theo cô ấy, tôi cũng không ngoại lệ."
Hiệu ứng đặc tính của Khương Hiếu Từ đã thể hiện rõ ràng cô là một nhân tài nội chính thuộc kiểu hình quân sư, có trí tuệ vượt trội.
Người phụ nữ này thông minh, vậy nên chuyện gì cũng nghe theo kiến nghị của cô thì chắc chắn không sai được.
Dù có sai sót cũng chẳng sao.
Bởi vì Tô Dịch cảm thấy nếu ngay cả trí tuệ của Khương Hiếu Từ mà còn tính sai, bản thân hắn tuyệt đối cũng chẳng thể nhìn ra mấu chốt vấn đề.
Làm người lãnh đạo thì phải biết lượng sức mình, như vậy mới có thể nhìn người chuẩn và dùng người đúng.
"Rất quan trọng..."
Lâm Duyệt lẩm bẩm từ này, cố gắng chống đỡ cơ thể suy nhược muốn ngồi dậy: "Đồng chí này, để tôi tự làm..."
Cô không dám để Khương Hiếu Từ chăm sóc mình, nhưng đã bị Khương Hiếu Từ ấn nhẹ vai nằm lại: "Cô đang bị thương, phải nghỉ ngơi cho tốt."
"Nghe lời cô ấy đi, nghỉ ngơi cho khỏe."
Tô Dịch cười nói, dừng lại một chút rồi cũng nhấn mạnh: "Cô cũng rất quan trọng, đừng có xem nhẹ sức khỏe của bản thân."
Mình cũng rất quan trọng.
Lâm Duyệt ngẩn người, ngước nhìn người đàn ông đứng trong bóng tối, nụ cười của hắn rất đỗi ôn hòa.
"Hiện tại chỗ chúng ta cũng đã lớn mạnh hơn vài ngày trước, coi như có chút sức sống rồi."
Tô Dịch ngồi xuống mép giường, nói với Khương Hiếu Từ: "Tính cả tôi và cô, hiện tại nơi trú ẩn có 4 người, gồm tôi, cô, Lý Á và Lâm Duyệt."
"Lâm Duyệt là cấp dưới đầu tiên của tôi, là một quân nhân, rất trung thành."
"Lý Á là một kỹ sư, có hiểu biết về cải tạo và nghiên cứu công nghệ."
"Ngoài ra, vừa rồi tôi đã tra cứu thêm nhiều thông tin liên quan đến nhân tài, tôi đã giao lại một phần quyền thao tác nơi trú ẩn cho cô rồi."
Tô Dịch dừng lại, vẻ mặt rất nghiêm túc: "Hiếu Từ, tôi có thể gọi cô như vậy chứ? Sau này nơi trú ẩn phải trông cậy rất nhiều vào cô. Tôi không phải người thông minh, tôi hy vọng cô có thể dùng trí tuệ của mình để bảo vệ mọi người."
"Vâng."
Khương Hiếu Từ dịu dàng gật đầu, khẽ đáp: "Tôi sẽ làm vậy, thưa tiên sinh."
Lâm Duyệt ở bên cạnh nhìn qua nhìn lại giữa hai người, đợi họ trao đổi xong, cô không kìm được chen vào hỏi: "Thủ Trưởng, kẻ địch đã bị tiêu diệt toàn bộ rồi sao?"
Tô Dịch gật đầu: "Đúng vậy."
"Thủ Trưởng, tôi nhớ hình như... anh còn có vài chiến sĩ nữa, họ đâu rồi?"
"Đã rời đi rồi."
Tô Dịch cười khổ đáp: "Nơi trú ẩn của chúng ta hiện tại vẫn chỉ có 4 người, nhưng có lẽ sau này sẽ nhiều hơn."
"Đúng rồi, Hiếu Từ, hôm nay tôi đã chuyển hết vật tư trên tầng về, vẫn chưa kịp kiểm kê và phân loại, đành nhờ cả vào cô."
"Được rồi, thưa tiên sinh."
Khương Hiếu Từ gật đầu, đứng dậy đi về phía đống vật tư.
Dáng đi của cô nhẹ nhàng mà thanh nhã, từng cử động đều toát lên vẻ duyên dáng, khiến người nhìn cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
Lâm Duyệt lúc này mới để ý thấy căn phòng vốn không mấy chật chội nay đã chất đầy các loại vật tư.
Từ giấy vệ sinh, bàn chải đánh răng cho tới đồ ăn thức uống, không thiếu thứ gì. Vật tư chất đống cả căn phòng, thậm chí tràn ra cả ngoài cửa.
"Trời!"
Lâm Duyệt trợn to đôi mắt đẹp, vô cùng kinh ngạc: "Thủ Trưởng, anh đi cướp của ai về đấy à?"
"Đúng thế, cướp của kẻ thù chúng ta."
Tô Dịch cười lớn, tâm trạng hắn lúc này đang rất tốt.
Mối họa kẻ thù bên ngoài đã được giải quyết, nhân tài nơi trú ẩn cũng nhiều thêm, mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.
Dù bên ngoài vẫn là thế giới tận thế bị nhiệt độ cao thiêu đốt, nhưng nơi trú ẩn của hắn đã bước đầu thành hình, có năng lực chống chịu thiên tai và bảo đảm sinh tồn nhất định.
"Thủ Trưởng giỏi thật đấy."
Lâm Duyệt thật lòng khen ngợi, Tô Dịch lắc đầu: "Tôi không giỏi giang gì đâu, nếu không có cô liều mạng cầm chân kẻ địch thì chúng ta e rằng đã gặp nguy rồi."
"Lần này vượt qua được khủng hoảng, cô có công đầu!"
"Thủ Trưởng, đây là việc tôi nên làm."
Lâm Duyệt hơi ngượng ngùng cúi đầu, cô gái tính tình sảng khoái cũng có lúc biết thẹn thùng: "Bảo vệ anh là trách nhiệm của tôi."
"Ừ."
Tô Dịch mỉm cười gật đầu, hỏi: "Đúng rồi, vật phẩm trị liệu tôi dùng cho cô hình như có hiệu ứng xác suất gì đó, có vẻ giúp tăng cường năng lực cho cô, hiện tại cô cảm thấy thế nào?"
"Cảm giác sao?"
Lâm Duyệt lắc đầu: "Không rõ nữa, hiện tại tôi còn hơi yếu, chưa thể phán đoán chính xác được."
Tô Dịch gật đầu, tiện tay mở bảng thuộc tính của Lâm Duyệt ra xem một lượt.
