Chương 314
Chương 314: Lại bước lên con đường anh hùng này!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Nếu gạt mọi chuyện tương lai sang một bên, vấn đề Tô Dịch quan tâm nhất lúc này là kẻ chơi cờ đứng sau Trần Ngôn Thước.
Hắn càng muốn biết, rốt cuộc kẻ đứng sau này là ai, liệu có liên quan gì đến cấp trên hay không.
Hắn không thể chỉ nhìn xa, mà còn phải coi trọng mối lo trước mắt.
"À, lại là ba câu hỏi này, lần này tôi đổi cách trả lời vậy."
Vương Phái Bác cười híp mắt nhìn Tô Dịch: "Thứ nhất, hắn mạnh thế nào."
"Hắn rất mạnh, mạnh đến mức cậu không thể hiểu nổi. Nếu đây là thế giới truyện tranh giả tưởng, thì hắn chắc chắn là nhân vật chính trời sinh!"
"Nói thế này đi, nếu hắn muốn xử lý cậu, chuyện đó thực sự dễ như bóp chết một con kiến."
Mạnh đến thế?
Tô Dịch khựng lại. Đánh giá của Vương Phái Bác về người đàn ông này hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của hắn.
Chưa đợi Tô Dịch kịp hỏi câu "Nếu bóp chết tôi dễ như vậy, tại sao hắn vẫn chưa ra tay", Vương Phái Bác đã lại lên tiếng.
"Câu hỏi thứ hai, hắn ở đâu."
"Ở mốc bắt đầu của lần tận thế thứ tư, hắn ở bên trên."
Vương Phái Bác chỉ tay lên trời, tim Tô Dịch khẽ giật: "Vũ trụ? Trên vệ tinh?"
"Ây, lần này cậu phản ứng sai rồi."
Vương Phái Bác lại ngẩn ra, gãi đầu: "Sao lại nghĩ đến vệ tinh thế nhỉ... Ừm, nhưng theo thông tin cậu nắm giữ hiện tại, khả năng này quả thực có tồn tại."
"Đầu óc tưởng tượng lần này của cậu lớn thật đấy, thế mà cũng liên tưởng đến vệ tinh được."
Vương Phái Bác cười bất lực: "Bên trên mà tôi nói, là phó bản chiến tranh tận thế, nơi quân đội quốc gia của cậu đang đóng quân."
"Hắn ở trong quân đội quốc gia!"
Tô Dịch trố mắt, buột miệng: "Hắn là người của quân đội sao?"
"Coi là vậy đi."
Vương Phái Bác gật đầu, lòng Tô Dịch chợt chùng xuống.
Hỏng rồi!
Đúng là cấp trên muốn ra tay với mình!
Thế nhưng, nếu đã muốn ra tay với mình, tại sao ban đầu lại trao cho mình thân phận chỉ huy viên, thậm chí còn hết lời khen ngợi, đến mức Lý Ái Quốc ở Đan Đồ cũng nhờ vậy mà có sẵn thiện cảm với mình?
Chuyện này không hợp lý, có phần mâu thuẫn trước sau.
Chẳng lẽ... cấp trên có toan tính sâu hơn với mình? Chỉ là mình chưa nhận ra?
Tô Dịch nhíu chặt mày, bất giác cúi đầu trầm ngâm. Đúng lúc hắn đang suy tính, Vương Phái Bác lại cất giọng: "Câu hỏi thứ ba, hắn là ai!"
"Khụ khụ! Hừm, khụ khụ khụ!"
Vương Phái Bác đột nhiên ho khan thật to, mãi đến khi Tô Dịch ngẩng đầu nhìn, anh ta mới hài lòng gật đầu, mang vẻ mặt đầy kiêu hãnh trịnh trọng tuyên bố với Tô Dịch.
"Người đàn ông đứng sau Trần Ngôn Thước! Người chỉ đạo duy nhất của quân đội quốc gia! Kẻ trùng sinh đến từ tương lai!"
Vương Phái Bác tự hào ngẩng cao đầu: "Hắn chính là tôi! Vương Phái Bác!"
"Là... anh?"
Tô Dịch sững sờ, hồi lâu vẫn chưa tiêu hóa nổi thông tin.
Hắn ngồi đờ đẫn tại chỗ một lúc lâu, ngơ ngác nhìn Vương Phái Bác, trong đầu liên tục xoay vần nguyên do kết quả của những chuyện này.
Người đàn ông kia là Vương Phái Bác?
Đây mới là đáp án sao!
Khoan đã, nếu là như vậy, quả thực có thể giải thích thông suốt.
Gã kia gần như tính chuẩn từng bước đi của hắn, bố cục hoàn hảo đến mức cách đây không lâu suýt nữa đã khiến hắn rơi vào tuyệt vọng.
Thậm chí ngay cả "tương lai" mà Khương Hiếu Từ nhìn thấy cũng bị can thiệp, khiến Khương Hiếu Từ phán đoán sai lầm rằng Trần Đại Phong chắc chắn sẽ chết, rằng thế lực của Tô Dịch sẽ chịu tổn thất nặng nề.
Mà trong lối tư duy mưu tính thông thường, sự việc quả thực sẽ diễn ra đúng như vậy.
Nếu không nhờ Vương Thần và lão gia tử mạnh đến mức ngoài dự kiến, Tô Dịch gần như không thể nghĩ ra mình làm sao để thắng được trận tập kích toàn diện được mưu tính kỹ càng kia.
Vương Phái Bác hài lòng ngắm nhìn biểu cảm lúc này của Tô Dịch, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tận hưởng.
Cho đến khi Tô Dịch cất giọng khàn khàn: "Hai người các anh... Anh đang diễn tuồng Tôn Ngộ Không thật giả với tôi đấy à?"
"Không không không, không phải hai người tôi."
Vương Phái Bác lắc ngón tay: "Đều là tôi, cậu có thể hiểu hắn là phân thân của tôi. Hắn chỉ là tôi xuất hiện trước thời hạn, dùng để tạo ra một vài biến số."
"Đây là năng lực của anh? Năng lực tiềm ẩn ngay cả Cơ Chế cũng không tra ra được?"
"Hửm hừ."
Vương Phái Bác nhún vai, nét mặt lộ rõ vẻ đắc ý muốn ăn đòn.
"Vậy phân thân của anh, tại sao lại nhắm vào tôi?"
Tô Dịch híp mắt, giọng điệu đầy vẻ nguy hiểm: "Tôi cứ ngỡ anh đứng cùng phe với tôi, hóa ra chúng ta là kẻ thù!"
"Cậu nói vậy làm tôi buồn đấy, rõ ràng chúng ta từng kề vai chiến đấu bao nhiêu lần."
Vương Phái Bác không hề sợ hãi, chỉ bất lực xòe tay: "Đây là do chính cậu yêu cầu, bảo tôi tạo ra càng nhiều biến số càng tốt, để giúp cậu trở nên hoàn hảo hơn."
"Cậu cho rằng mỗi lần thất bại đều nằm ở giai đoạn ban đầu, cậu đã không làm tốt nhất, hoặc có thể nói là bị sự tự phụ trong lòng kéo chân."
"Dù tôi đã cảnh báo cậu đừng tự phụ, miệng cậu cũng đồng ý, hành động cũng tỏ ra nghiêm túc... nhưng cậu biết đấy, con người là loài động vật kỳ lạ, rõ ràng biết rất nhiều đạo lý, nhưng vĩnh viễn không làm được."
"Rõ ràng đáp án chính xác ở ngay trước mắt, nhưng lúc nào cũng không làm tới nơi tới chốn, sâu thẳm trong lòng vẫn luôn tồn tại một chút khinh nhờn và hoài nghi đối với Cơ Chế."
Vương Phái Bác sờ mũi: "Sai lầm này quá chí mạng, thế nên tôi nghĩ ra một cách hay... tạo cho cậu một kẻ địch hùng mạnh, dùng mối đe dọa sinh tồn để ép cậu không ngừng mạnh lên."
"Nếu giai đoạn khởi đầu của Cơ Chế tận thế không thể tạo cho cậu áp lực, vậy thì tạo ra một nguồn áp lực mới."
"Nhưng thiên phú nơi trú ẩn khởi đầu của cậu quá mức nghịch thiên, tôi không tìm được ứng viên nào vừa có thể thắng chắc cậu, lại không thực sự giết chết cậu, mà vẫn có thể tạo cho cậu áp lực cực hạn... Thế nên, tôi nghĩ đến chính mình."
Vương Phái Bác cười híp mắt lên tiếng: "Cậu nói xem, còn gì thích hợp làm việc này hơn một kẻ địch 'chắc chắn sẽ không giết cậu', nhưng 'luôn luôn thúc ép cậu' chứ?"
"Vô lý hết sức."
Đánh giá của Tô Dịch rất ngắn gọn, nhưng thể hiện trọn vẹn sự chấn động cũng như cạn lời trong lòng hắn.
Hóa ra bấy lâu nay, là bản thân hắn trong tương lai tha thiết yêu cầu tạo áp lực mức tối đa cho bản thân ở hiện tại, chỉ vì không muốn để mình sống quá ung dung ở giai đoạn đầu tận thế.
Nói thật, khoảnh khắc này Tô Dịch thực sự có chút nghi ngờ.
Dù bản thân hắn lúc này chắc chắn không có xu hướng thích ngược đãi bản thân, nhưng ngộ nhỡ... ngộ nhỡ bản thân trong tương lai trải qua muôn vàn biến cố, tính tình đại biến, đột nhiên nảy sinh vài sở thích kỳ quặc thì sao?
Không không không, thế thì quái dị quá!
Người ta khao khát làm lại từ đầu đều là muốn bản thân ngày trước sống tốt hơn, làm gì có ai khao khát tự chuốc lấy khổ!
"Vô lý sao?"
Vương Phái Bác cười rất vui vẻ: "Tôi lại thấy khá thú vị đấy chứ. Tôi chính là hắn, hắn chính là tôi; nói thật, đôi khi thông qua hắn nhìn thấy bộ dạng vò đầu bứt tai của cậu, thực sự buồn cười lắm."
"Không ngờ đúng không, cậu có Khương Hiếu Từ cũng vô dụng, con hồ ly thông minh đó cũng không phải đối thủ của người trùng sinh."
Vương Phái Bác chớp mắt, cười đầy đắc ý: "Trước mặt thời gian, mưu trí lợi hại đến đâu cũng chỉ là trò đùa."
"Không đúng."
Tô Dịch đột nhiên lắc đầu: "Theo lời anh vừa nói, không thể chọn người có khả năng giết chết tôi làm kẻ địch... Điều này đồng nghĩa với việc trên Địa Cầu vẫn có những người sở hữu thiên phú mạnh hơn tôi, sao anh không chọn hợp tác với họ để chống lại Cơ Chế?"
"Giai đoạn đầu mạnh mẽ không có nghĩa là sẽ mạnh mẽ mãi mãi."
Vương Phái Bác lắc đầu: "Không ai thích hợp hơn cậu, huống chi tôi đã nói rồi, đây là lời hứa."
"Ừ, lời hứa."
Tô Dịch gật đầu: "Vậy mấy lần trước sau khi anh làm thế, tại sao vẫn thất bại? Đây chưa chắc là cách làm đúng đắn, tôi thấy không chỉ mình tôi phải kiểm điểm xem làm sao để trở nên hoàn hảo, mà có lẽ anh cũng cần đấy?"
"Không, thời gian không bao giờ sai sót."
Vương Phái Bác cười lắc đầu: "Đây là lần đầu tiên, chỉ có khởi đầu lần này, trước khi tôi tái lập, cậu mới có được kẻ địch là tôi."
Vương Phái Bác cười đầy bí hiểm: "Nếu lần này thất bại, tôi quả thực nên kiểm điểm... Nhưng trước khi thất bại, tôi cho rằng vẫn còn hy vọng."
"Không đúng nha."
Tô Dịch nhíu mày: "Nếu anh có cách này, có thể xuất hiện trước thời hạn để gây áp lực cho tôi, giúp tôi mạnh lên, sao trước đây anh không dùng thủ đoạn này?"
"Cậu tưởng tôi thực sự vô địch, có thể hoàn toàn thao túng thời gian chắc?"
Vương Phái Bác đảo mắt: "Trước đây cậu hay cằn nhằn nhất mấy chuyện này, lúc nào cũng nghĩ tôi có thể làm ra những việc không tưởng. Tôi đâu phải bản thân thời gian, tôi dùng vài năng lực đặc thù cũng phải có điều kiện tiên quyết chứ."
"Vậy... điều kiện tiên quyết lần này là gì?"
"Bởi vì trong 152 lần chết trước đó, cậu đã tìm được một manh mối mới, có thể lấy được tài nguyên liên quan đến thời gian."
Vương Phái Bác thản nhiên nói: "Trước lần chết gần nhất, cậu đã thành công lấy được nó giao cho tôi, giúp tôi sở hữu thêm vài năng lực mới, rồi tôi đem ra dùng luôn, đơn giản thế thôi."
"Hóa ra vẫn phải dựa vào tôi à!"
Tô Dịch vỡ lẽ: "Tính ra anh thực sự chỉ có tác dụng lưu lại dữ liệu, còn người làm việc cụ thể vẫn là tôi?"
"..."
Vương Phái Bác trợn mắt, chửi thầm một câu: "Tôi không thèm chấp với đồ ngốc."
Có thể thấy, quan hệ giữa anh ta và mình quả thực rất tốt.
Tô Dịch cười cười, lại hỏi: "Xem ra logic tầng dưới trong Cơ Chế của tôi không hề thay đổi, tôi vẫn có thể nhận được những thứ khác nhau để giúp mình mạnh lên. Đây chắc hẳn là lý do tôi vẫn không từ bỏ, bởi trên lý thuyết tôi hoàn toàn có khả năng thắng."
"Vậy thì, câu hỏi cuối cùng."
Tô Dịch tràn đầy mong đợi nhìn Vương Phái Bác: "Thành tích tốt nhất của tôi là gắng gượng được đến bước nào?"
"Lần Cơ Chế thứ mười hai vạn không nghìn tám trăm bảy mươi mốt."
Vương Phái Bác nhớ rất rõ. Xem ra anh ta không hề hời hợt như vẻ ngoài, trong lòng vẫn chôn giấu một nỗi nặng nề.
"Không đúng!"
Tô Dịch nhíu mày: "Giới hạn luân phiên tận thế chẳng phải là mười nghìn loại hình tận thế sao? Sao qua miệng anh lại lên tới hơn mười hai vạn rồi?"
"Gì chứ, Cơ Chế ở tương lai chơi bẩn à? Tăng vô hạn số lượng chủng loại Cơ Chế?"
"Cho nên, đây mới là đối thủ cuối cùng anh phải thắng."
Vương Phái Bác bình thản nói: "Tôi đã bảo rồi, kẻ thù lớn nhất chính là bản thân Cơ Chế. Nó sẽ không cho phép anh đột phá. Cái gọi là giá trị giới hạn chỉ là một con số do nó tùy ý quyết định, mà con số thì nó có thể tự do sửa đổi."
"Cậu nói thế làm tôi thấy tuyệt vọng trước luôn rồi đấy."
Tô Dịch cạn lời: "Thế thì dù tôi có vượt qua một triệu lần, tôi cũng chẳng thể thắng nổi! Tôi bị nhốt bên trong rồi còn đâu!"
"Nhốt?"
Vương Phái Bác nhướng mày, nụ cười lại hiện lên trên mặt: "Lần này anh ngộ ra nhanh thật đấy, dùng chữ 'nhốt' rất chuẩn xác."
"Anh nghĩ kỹ xem, ý nghĩa của chữ 'nhốt', ngoài việc đại diện cho áp chế và khó khăn, chẳng phải nó cũng là một rào cản sao?"
Vương Phái Bác dừng lại một chút, khẽ nhắc nhở: "Điều này có nghĩa là, ít nhất nó mang tính thực chất, và vẫn có giới hạn. Áp lực càng lớn thì càng áp sát khoảnh khắc chạm tới giới hạn thực sự."
"Đây là lời anh từng nói với tôi. Anh từng bảo Cơ Chế không tồn tại sự vô hạn thực sự, nó nhất định phải có giới hạn."
"Anh không biết mình từng điên cuồng đến mức nào đâu. Anh đã dẫm nát từng tấc trên cơ thể Cơ Chế để xé toạc nó ra đấy."
Đây là lần đầu tiên Vương Phái Bác khen ngợi Tô Dịch một cách thẳng thắn, có lẽ là khen Tô Dịch của tương lai, nhưng giọng điệu của hắn vẫn vô cùng chân thành: "Một kẻ điên, một kẻ điên trưởng thành từ một người bình thường để trở thành người hùng."
Tô Dịch ngẩn người, không cảm thấy có gì to tát.
Hắn không chìm đắm vào tương lai mà Vương Phái Bác kể, vẫn đang suy nghĩ về cốt lõi của vấn đề: "Thành tích tốt nhất là mười hai vạn lần à... Nói vậy thì, Cơ Chế thực chất luôn lừa dối và đùa giỡn chúng ta."
"Cái gì mà một vạn lần tận thế, chỉ là một trò lừa bịp trông rất giống hy vọng. Nếu nhân loại thực sự đi đến giới hạn một vạn lần, e rằng mới nhìn rõ sự thật tiếp theo, mới đón nhận sự tuyệt vọng thực sự."
"Cơ Chế này thao túng lòng người giỏi thật đấy."
Tô Dịch nhíu mày, sau một thoáng im lặng, hắn đột nhiên nhìn Vương Phái Bác: "Vậy từ bây giờ, chúng ta làm lại từ đầu... ừm... tôi có cần giết cậu không?"
"Hả?"
Vương Phái Bác sững sờ, lần này đến lượt hắn hoang mang, dường như chưa từng nghe Tô Dịch nói ra lời như vậy: "Anh nói cái gì đấy? Tôi giúp anh bao nhiêu lần, kết quả đổi lại thế này à? Anh đòi giết tôi?"
Nửa câu đầu thằng nhóc này nói nghe còn sục sôi nhiệt huyết, nào là cùng nhau làm lại từ đầu, nửa câu sau đã đòi ra tay giết người!
"À, tại tôi nói chưa rõ."
Khóe miệng Tô Dịch khẽ nhếch lên, sửa lời: "Ý tôi là, có cần giết phân thân của cậu không? Dù sao bây giờ hắn cũng là kẻ thù của tôi, đúng chứ?"
"Không cần giết."
Vương Phái Bác đảo mắt: "Giá trị tồn tại của hắn là để trước khi tôi xuất hiện, giúp anh vẫn duy trì được động lực chủ quan cực mạnh để tự trở nên mạnh hơn trong giai đoạn trống này."
"Bây giờ tôi đã hội ngộ với anh tại mốc thời gian này rồi, ý nghĩa của hắn không còn nữa."
"Tiếp theo, do tôi làm chủ!"
Vương Phái Bác đứng dậy, giọng nói dần cất cao: "Vậy thì tới đi! Người anh em! Bắt tay lần nữa, mở ra một thời đại mới! Lại bước lên con đường anh hùng này!"
Ánh mắt hắn rực sáng, đưa tay về phía Tô Dịch.
Vẻ mặt Tô Dịch nghiêm túc, đứng dậy đưa tay ra, đáp lại ánh mắt sục sôi hào khí của Vương Phái Bác.
Hai bàn tay to lớn siết chặt vào nhau.
Hai người đàn ông đứng đối diện nhìn nhau. Sau lưng họ, ánh nắng từ ngoài cửa sổ rọi vào phòng, chiếu lên bóng lưng của hai người đàn ông trưởng thành, khiến vóc dáng họ càng thêm vững chãi.
Khoảnh khắc này ngập tràn phong vị của một câu chuyện huyền thoại.
Dòng máu nóng đang cuộn trào, khiến cõi lòng người ta bắt đầu xao động thực sự từ giây phút này.
Cho đến khi.
Tô Dịch nhìn thẳng vào ánh mắt đầy nhiệt huyết và khẳng khái của Vương Phái Bác, hỏi ra câu thứ hai nằm ngoài dự đoán của đối phương.
"Thật sự không được giết à?"
"Không phải chứ, anh cứ phải làm khó phân thân của tôi làm gì?"
"Nhìn ngứa mắt, muốn chém đầu tế cờ."
"Thằng đần! Hay anh giết mẹ tôi trước đi, để tôi tái khởi động sang lần sau cho xong mẹ nó chuyện!"
"Ấy ấy, đừng nóng, đùa tí thôi mà."
