Chương 1028
Chương 1028: Tư Tư và Chiếc Lá Thời Gian cộng hưởng!
Đăng ngày 30/09/2026
19
“Sư huynh, sư huynh, huynh thấy biến động trên Thiên Bảng chưa?”
Trên tinh cầu, Xích Tinh mặt đỏ bừng, hoa tay múa chân nói với Dịch Thiên.
“Cái người Dịch Hậu kia kìa, nghe tên thôi đã thấy cùng họ với huynh rồi. Đệ nghe đồn hắn khổ tu hai trăm vạn năm, vừa ra tay một cái là leo thẳng lên đỉnh Thiên Bảng luôn!”
“Quá trâu bò, quá đỉnh luôn!”
Dịch Thiên cạn lời.
Được lắm, chính mình còn chẳng biết mình đã khổ tu hai trăm vạn năm đấy.
Nhìn bộ dạng kích động của Xích Tinh, Dịch Thiên không nhịn được bèn hỏi.
“Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến đệ?”
Nghe vậy, Xích Tinh ngẩn người.
Ừ nhỉ, chuyện đó thì liên quan gì tới mình?
Vẻ mặt Xích Tinh trở nên hơi ngượng ngùng.
“Đệ… đệ không phải cũng được truyền cảm hứng sao.”
Dịch Thiên vỗ vai Xích Tinh.
“Sư đệ, chuyện nghe hay đấy, nhưng chỉ nghe thôi thì không được, bản thân cũng phải chăm chỉ tu luyện mới phải.”
Xích Tinh gật đầu.
“Đệ biết rồi, sư huynh.”
“Đúng rồi, sư huynh, lần này đệ tới tìm huynh còn có một chuyện nữa.”
“Ồ?”
“Sư huynh, đệ đến để từ biệt huynh.”
“Đệ vừa nhận một nhiệm vụ bên ngoài khu huấn luyện, tính ra phải mất ít nhất cả vạn năm mới hoàn thành được.”
“Đấy mới là trường hợp thuận lợi thôi, nếu không suôn sẻ, khéo mấy chục vạn năm đệ cũng chẳng xong.”
Trong mắt Xích Tinh thoáng qua vẻ không nỡ.
Có thể nói, ở khu huấn luyện này, người thân thiết nhất với hắn chính là Dịch Thiên.
Xích Tinh cứ rảnh là lại chạy sang tìm Dịch Thiên tán gẫu.
Lần nào Dịch Thiên cũng kiên nhẫn lắng nghe.
Nghĩ đến cảnh phải bao nhiêu năm ròng không được gặp Dịch Thiên, lòng Xích Tinh vẫn dâng lên chút buồn bã.
Dịch Thiên nhíu mày.
“Nhiệm vụ gì mà tốn nhiều thời gian thế?”
Xích Tinh đáp.
“Dưới Vạn Tinh Thể Hệ chúng ta có một tinh hệ gặp phải ma tai, chín mươi phần trăm cả tinh hệ đã bị hủy diệt.”
“Lần này nhiệm vụ của đệ là cùng các ngự thú sư khác đi trừ ma, đồng thời giúp tinh hệ đó tái thiết sau thảm họa.”
Ngừng lại một chút, Xích Tinh cười nói.
“Sư huynh, thù lao nhiệm vụ lần này hậu hĩnh lắm, sau khi hoàn thành, số tài nguyên nhận được đủ để đệ thuận lợi đột phá lên Quy Tắc Cảnh!”
Dịch Thiên gật đầu.
“Được, vậy đệ phải cẩn thận một chút, tự bảo vệ lấy mình.”
Trong lòng Xích Tinh ấm áp, hắn hàn huyên thêm vài câu với Dịch Thiên, vừa định cất bước rời đi thì bị Dịch Thiên kéo lại.
“Trong túi này gọi là Tịch Diệt Đạn, là bảo vật dùng một lần do ta luyện chế, tổng cộng một trăm viên. Gặp phải nguy hiểm, đệ có thể lấy Tịch Diệt Đạn ra, dùng thần thức đâm xuyên rồi ném về phía kẻ địch, biết đâu sẽ giúp đệ giải quyết được nguy cơ.”
Nguyên lý của Tịch Diệt Đạn rất đơn giản, sức mạnh bùng nổ của Xích Linh kết hợp với ma khí của Tiểu Hắc, lại dùng lực lượng âm dương dung hòa chúng lại để đạt được thế cân bằng, từ đó có thể bảo quản lâu dài.
Chỗ Tịch Diệt Đạn này đều do Dịch Thiên vừa tiện tay luyện chế ra trong lúc trò chuyện với Xích Tinh.
Xích Tinh là sư đệ của mình, làm sư huynh đương nhiên phải chăm sóc.
Xích Tinh cũng không từ chối, nhận lấy cái túi.
“Đa tạ sư huynh.”
“Sư huynh, tạm biệt!”
Xích Tinh rời đi, Đại Thánh nhìn Dịch Thiên, có chút tò mò.
“Ngao? (Dịch Thiên, sao cậu không trực tiếp cho Xích Tinh tài nguyên, như vậy cậu ta đâu cần phải đi làm nhiệm vụ nữa?)”
Dịch Thiên cười đáp.
“Mỗi người đều có con đường riêng của mình.”
“Đôi khi hành động ngỡ như tốt cho người khác lại có thể đẩy họ đi sai đường.”
Đại Thánh nửa hiểu nửa không.
Ba ngày trôi qua trong chớp mắt.
Giữa sự ngóng trông từng ngày của Dịch Thiên, hôm nay, Tinh Thần và Bá Vũ cùng lúc giáng lâm xuống tinh cầu của hắn.
“Tiểu Thiên.”
“Thầy, Bá Vũ thúc.”
Dịch Thiên nghênh đón hai người.
Hắn thấy trong lòng bàn tay Tinh Thần đang lơ lửng một chiếc lá màu trắng. Chiếc lá mang lại cảm giác vô cùng thần kỳ, chỉ cần nhìn vào nó, trong lòng liền dâng lên một nỗi sầu man mác.
“Này, Thời Gian Chi Diệp con muốn đây.”
Tinh Thần đưa Thời Gian Chi Diệp tới trước mặt Dịch Thiên. Hắn vươn tay ra, ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào phiến lá, Thời Gian Chi Diệp liền hóa thành một đạo lưu quang, chui tọt vào cơ thể hắn.
Lúc này, Dịch Thiên như có thêm một tia bản năng.
Chỉ cần tâm niệm vừa động, hắn liền cảm nhận được vị trí của một nơi nào đó.
Nơi đó hẳn chính là vị trí cánh cổng Thời Gian Cung Điện.
Đúng lúc này, Tư Tư đang chơi đùa cạnh Dịch Thiên bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.
Ngay sau đó, trên đỉnh đầu Tư Tư xuất hiện một hư ảnh tựa như dòng sông dài.
Dịch Thiên thấy ánh mắt Tư Tư dần trở nên mê man.
“Đây là?”
Dịch Thiên thoáng nghi hoặc.
“Ủa.”
Tinh Thần và Bá Vũ đều kinh ngạc thốt lên.
Ánh mắt Tinh Thần sáng rực.
“Tiểu Thiên, con ngự thú này của con vận khí tốt thật. Nó trời sinh đã mang một tia thuộc tính thời gian, mà trên Thời Gian Chi Diệp cũng mang thuộc tính thời gian, ngay lúc Thời Gian Chi Diệp khóa định với con, nó đã cộng hưởng với Thời Gian Chi Diệp.”
“Nếu đoán không lầm, sau khi cộng hưởng kết thúc, xác suất cao là con ngự thú này của con sẽ nắm giữ được một môn năng lực liên quan đến thời gian.”
Nụ cười trên mặt Dịch Thiên càng thêm rạng rỡ.
“Hóa ra là vậy.”
Bá Vũ bật cười.
“Ta cũng thấy ghen tị với nhóc con này rồi đấy.”
“Thời gian có thể nói là thứ sức mạnh khó chạm tới nhất trên thế gian này.”
“Dù là ta và sư phụ con, chỉ bàn riêng về lĩnh ngộ thời gian thì chưa chắc đã sánh được với con ngự thú này đâu.”
Bá Vũ không hề nói ngoa.
Ai cũng biết, thời gian là thứ sức mạnh chỉ có Chí Cường Giả mới có thể chạm tới.
Sự tồn tại của Tư Tư hoàn toàn đi ngược lại lẽ thường.
Thời gian căn bản không nên xuất hiện như một thuộc tính trên mình ngự thú.
Tinh Thần cũng gật đầu tán thành.
“May mà con là người thuộc phe Nguyên Vũ Trụ chúng ta, nếu con là thiên tài của Dị Vũ Trụ, ta nhất định phải nghĩ đủ mọi cách để trừ khử con trước khi con kịp trưởng thành hoàn toàn.”
Dịch Thiên nhún vai.
Mình lại có cảm giác, cho dù không có năng lực thời gian thì mình vẫn là cái gai trong mắt họ đấy thôi.
Dịch Thiên bất giác nhớ tới hành động xâm lấn của các cường giả Dị Vũ Trụ trước đó.
Tinh Thần lại nói tiếp.
“Tiểu Thiên, vốn dĩ ta không tán thành việc con tiến vào Thời Gian Cung Điện trước khi đạt tới Quy Tắc Cảnh, nhưng ngự thú của con trời sinh sở hữu thuộc tính thời gian, có lẽ việc vào sớm đối với con lại là một phần cơ duyên.”
Dịch Thiên có chút tò mò.
“Trong Thời Gian Cung Điện nguy hiểm lắm sao thầy?”
Tinh Thần gật đầu.
“Rất nguy hiểm.”
“Bên trong Thời Gian Cung Điện có một loại quái vật mang tên Cuồng Loạn đang lảng vãng.”
“Không ai biết lũ quái vật đó từ đâu mà đến, hình thái của chúng tương tự nhân loại nhưng không có ý thức tự ngã, hễ gặp bất kỳ sinh mệnh nào là chúng lập tức tấn công.”
“Thực lực của Cuồng Loạn ấy à, nằm trên Quy Tắc Cảnh đỉnh phong, nhưng dưới Chí Cường Giả.”
“Đáng sợ nhất là chúng bất tử, ngay cả Chí Cường Giả cũng không thể giết chết được chúng.”
Dịch Thiên nhíu mày.
Nghe qua quả thực rất đáng sợ.
Không ngờ trên cõi đời này lại có tồn tại mà ngay cả Chí Cường Giả cũng không giết nổi.
“Tiểu Thiên, con tiến vào Thời Gian Cung Điện là để đến Quy Tắc Đại Điện đúng không?”
