Chương 1182
Chương 1182: Không phải nói có thể tự chọn sao?!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Vương Phàm nhìn về phía hai người Dịch Thiên, nhíu mày.
Số người dường như không khớp.
Vương Phàm mở miệng hỏi:
"Hai ngươi, ai là Mã Đông Pha?"
Mã Đông Pha lập tức bước ra:
"Là ta."
Vương Phàm nghi hoặc nhìn sang Dịch Thiên:
"Vậy ngươi là ai?"
"Linh thể Thời Gian Cung Điện ở tiểu thế giới của ngươi, lẽ nào trước khi ngươi khởi hành không gửi tin tức tới Đại Thế Giới sao?"
Dịch Thiên cũng có phần khó hiểu đáp:
"Đáng lẽ phải gửi rồi chứ."
Hắn nhớ rất rõ, trước khi đi linh thể cung điện đã từng nói qua chuyện này.
Linh thể cung điện cũng bảo cứ đợi trên bình đài ắt sẽ có người tới tiếp ứng.
Sao chỗ Vương Phàm lại không có tin tức của mình?
Vương Phàm trầm ngâm một lát rồi nói:
"Bất kể là vì nguyên nhân gì khiến bên ta không nhận được tin tức của ngươi, ta cũng không thể trực tiếp để ngươi bước vào Đại Thế Giới."
"Thế này đi, ngươi giao ra một luồng khí tức, chịu khó nán lại bình đài này thêm một thời gian. Đợi ta dàn xếp cho Vương Phóng và Mã Đông Pha xong xuôi sẽ lần theo khí tức gửi tin hỏi Thời Gian Cung Điện bên tiểu thế giới của ngươi. Xác nhận xong thông tin, ta sẽ dẫn ngươi vào Đại Thế Giới."
Dịch Thiên thở dài:
"Cũng chỉ đành vậy."
Hắn rất bất lực, nhưng hết cách.
Vậy thì đợi thôi.
Hai người họ Vương, họ Mã chào tạm biệt Dịch Thiên, chuẩn bị đi theo Vương Phàm rời khỏi.
Nhưng đúng lúc này.
Không gian trên bình đài lại vặn vẹo một hồi.
Ngay sau đó, một nam tử khoác giáp bạc sải bước bước ra.
Nam tử mặt chữ điền, khí thế cực kỳ bá đạo, ấn tượng nhất là đôi mắt. Trong mắt hắn dường như ẩn chứa sát khí vô cùng vô tận, chẳng rõ phải tàn sát bao nhiêu sinh linh mới ngưng tụ thành ánh mắt như thế.
Đáng kinh ngạc nhất là Dịch Thiên nhận ra mình hoàn toàn không cảm ứng được bất kỳ tin tức cảnh giới nào của nam tử.
Thần thức dò tới, chẳng khác nào đang nhìn thẳng vào vực sâu thăm thẳm.
Ba người Vương Phàm cũng thấy nam tử nọ. Vương Phàm ngẩn ra một thoáng, rồi lập tức cung kính chắp tay:
"Triệu Thiên Vương đại nhân!"
Ánh mắt hắn vừa sùng bái lại vừa kích động.
Còn hai người bên cạnh Vương Phàm thì chết sững tại chỗ.
Vương Phàm là tiền nhân của Vương Phóng, trong mắt bọn họ đã là cường giả không thể với tới, vậy mà đối mặt với nam tử xa lạ này lại cung kính đến thế.
Nam tử này rốt cuộc mạnh đến mức nào?
Vương Phàm đá Vương Phóng một cái, Vương Phóng mới sực tỉnh, vội vã cùng lão tổ hành lễ, Mã Đông Pha cũng lập tức làm theo.
Triệu Thiên Vương nhìn thấy Vương Phàm, sắc mặt không chút gợn sóng, cũng chẳng có ý định nói nửa lời.
Hắn trực tiếp ngó lơ Vương Phàm, sải bước tiến thẳng về phía Dịch Thiên.
Vương Phàm không hề giận dữ, phảng phất như đây mới là lẽ đương nhiên.
Dịch Thiên nhướng mày.
Cho nên, người này đến tìm mình?
Rất nhanh, Triệu Thiên Vương đã đứng trước mặt Dịch Thiên, đáy mắt thoáng qua một tia tán thưởng, rồi cất giọng không cho phép cự tuyệt:
"Dịch Thiên, làm quen chút đi, ta là Triệu Thiên Vương, đương kim Các chủ Thiên Mệnh Các."
"Từ bây giờ, ngươi là thành viên của Thiên Mệnh Các, đi theo ta."
Nghe vậy.
Dịch Thiên ngây người.
Hả?
Không phải bảo cho mình tự chọn sao?
Với lại, chẳng phải nói đường vào Thiên Mệnh Các chỉ có một, là gia nhập thế lực khác trước rồi mới được tuyển chọn vào sao?
Vương Phóng và Mã Đông Pha cũng chết trân.
Cái gì cơ!?
Nam tử này chính là Các chủ Thiên Mệnh Các?
Hèn chi lão tổ lại cung kính với hắn đến vậy.
Các chủ Thiên Mệnh Các, có thể nói đã là một trong số ít những người đứng trên đỉnh cao nhất của toàn bộ Đại Thế Giới rồi.
Nhưng chuyện đó không quan trọng.
Quan trọng là.
Các chủ Thiên Mệnh Các sao lại đích thân xuất mã, mời một thiên tài tiểu thế giới vừa mới chân ướt chân ráo bước vào Đại Thế Giới gia nhập Thiên Mệnh Các chứ????
Chuyện này hợp lý sao?
Quy củ của Thiên Mệnh Các vứt đi đâu rồi????
Dịch Thiên rốt cuộc là ai chứ???
Sao hắn có thể khiến Thiên Mệnh Các phá lệ vì hắn?
Vương Phàm cũng choáng váng.
Hai người họ Vương, họ Mã chưa từng bước vào Đại Thế Giới, mọi hiểu biết đều đến từ lời kể của người khác.
Nhưng Vương Phàm hắn đã sống ở Đại Thế Giới hàng ức năm rồi.
Hắn hiểu rõ sức nặng của một lời mời từ đích thân Các chủ Thiên Mệnh Các. Có thể nói từ khi hắn bước vào Đại Thế Giới tới nay, chưa từng nghe qua chuyện hoang đường như vậy.
Các chủ Thiên Mệnh Các là nhân vật hùng mạnh và cao ngạo cỡ nào chứ.
Những thiên tài được vô số người ca tụng thậm chí còn chẳng có tư cách đứng trước mặt hắn.
Dịch Thiên rốt cuộc yêu nghiệt đến mức nào mới có thể khiến Thiên Mệnh Các buông bỏ kiêu hãnh, khiến Các chủ đích thân tới mời hắn gia nhập?
Vương Phàm chợt vỡ lẽ vì sao mình không nhận được tin tức truyền lên từ tiểu thế giới của Dịch Thiên.
Hóa ra là do tầng thứ của mình quá thấp, căn bản không xứng nhận tin tức về Dịch Thiên.
Dịch Thiên ngẩn người vài giây, cuối cùng không nhịn được hỏi:
"Ta có thể cân nhắc một chút rồi mới trả lời được không?"
Sự xuất hiện của Triệu Thiên Vương khiến hắn đờ đẫn cả người. Hắn thấy mình phải cân nhắc thiệt hơn cho kỹ rồi mới đáp lại.
Theo lời hai người họ Vương, họ Mã, thành viên dự bị của Thiên Mệnh Các đều là Vũ Trụ Chưởng Khống Giả. Bản thân một Đạo Chủ nhỏ nhoi, bước vào đó chắc chắn không phải làm bia đỡ đạn sao?
Triệu Thiên Vương lại nói:
"Không được."
"Ngươi chỉ có thể vào Thiên Mệnh Các."
Dịch Thiên: "..."
Bá đạo thế sao?
"Nhưng theo quy củ..."
Chưa để hắn dứt lời, Triệu Thiên Vương đã cắt ngang:
"Ta cũng bất lực lắm, nhưng quy củ hiện tại chính là ngươi bắt buộc phải vào Thiên Mệnh Các."
Dịch Thiên nhún vai:
"Được thôi."
Hắn cũng chẳng cần xoắn xuýt nữa.
Rõ ràng người muốn đẩy hắn vào Thiên Mệnh Các vốn chẳng để lại cho hắn chút đường lui nào để chọn.
Đã không chọn được thì đành chấp nhận vậy.
Triệu Thiên Vương xoay người:
"Đi theo ta."
Dịch Thiên lập tức đuổi theo.
Rất nhanh, Triệu Thiên Vương và Dịch Thiên đã biến mất trước mắt ba người.
Mãi đến khi hai người biến mất một hồi lâu, ba người kia mới hồi thần, nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.
"Lão tổ, Dịch Thiên này chẳng lẽ là thiên tài bậc một sao?"
Vương Phóng không kìm được hỏi.
Vương Phàm cau mày đáp:
"Thiên tài bậc một tuy hiếm, nhưng qua vô số năm tích lũy lại cũng chẳng hề ít."
"Nhưng chưa từng nghe nói có ai được thẳng tiến vào Thiên Mệnh Các, huống hồ nếu Thiên Mệnh Các muốn mời người gia nhập cũng có người chuyên trách làm việc này, kiểu gì cũng chẳng đến lượt Các chủ đích thân xuất mã."
Vương Phàm lắc đầu thật mạnh:
"Nghĩ không thông, thật sự nghĩ không thông."
Vương Phàm bỗng thất thanh kêu lên một tiếng, rồi kinh hãi nhìn Vương Phóng:
"Phóng nhi, lúc nãy con nói chuyện với Dịch Thiên ở đây, không đắc tội hắn chứ???"
Vương Phóng lập tức đáp:
"Không có ạ."
Vương Phàm lúc này mới thở phào một hơi:
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Trong lòng Vương Phóng cũng run sợ không thôi.
Hắn thầm may mắn vì lúc nãy thái độ của mình với Dịch Thiên rất tốt.
Dù chưa rõ thân phận của Dịch Thiên, nhưng nhìn thái độ của lão tổ là đủ hiểu, đây tuyệt đối là nhân vật mà hắn đắc tội không nổi.
