Chương 1189
Chương 1189: Thực lực của Vương Đa Thải!!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Tốc độ phi thoi bên kia rõ ràng không bằng bên này.
Dù bọn chúng dốc toàn lực thúc giục, cũng chỉ đành trơ mắt nhìn đám người Dịch Thiên ngày một áp sát.
Mắt thấy chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp, gã cầm đầu bên kia cực kỳ dứt khoát quay ngoắt đầu phi thoi nhắm thẳng về phía Dịch Thiên. Hắn dẫn đám người nhảy khỏi phi thoi, mấy kẻ hợp lực đánh mạnh, ném phi thoi lao thẳng về phía đoàn Dịch Thiên, đồng thời cắm đầu bỏ chạy trối chết.
Ong!!
Chất liệu phi thoi vô cùng cứng rắn, vừa làm phương tiện di chuyển, vừa có thể dùng như một món vũ khí.
Khi phi thoi bắn tới, Dịch Thiên lập tức cảm nhận được một luồng khí thế sắc bén tột cùng bộc phát ngay mũi nhọn, uy lực vượt xa Đại Thánh rất nhiều.
Trong lòng hắn lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo.
Dưới đòn công kích này, mình chắc chắn phải chết!
Bên cạnh Dịch Thiên, Vương Đa Thải lại hừ lạnh một tiếng.
"Trò mèo."
Dứt lời, một khối chất lỏng sền sệt màu tím bò lên cánh tay hắn. Đó chính là ngự thú của Vương Đa Thải — Niêm Niêm.
Vương Đa Thải vỗ một chưởng ra phía trước, Niêm Niêm nhanh chóng phình to, hóa thành một bàn tay khổng lồ tóm gọn lấy chiếc phi thoi đang lao tới.
Xì xì xì!
Bề mặt phi thoi lập tức vang lên tiếng ăn mòn ghê rợn. Chỉ trong nháy mắt, phi thoi như đã trải qua vô số năm tháng phong hóa, rã ra thành một đống cặn bã.
Dịch Thiên nhướn mày.
"Mạnh thật."
Tạm gác nhân phẩm của Vương Đa Thải sang một bên, thực lực của hắn đúng là mạnh đến mức đáng sợ.
Đây chính là thực lực của thành viên chính thức Thiên Mệnh Các sao?
Mấy kẻ đang tháo chạy phía trước vừa chạy vừa ngoái lại dò xét tình hình. Tận mắt thấy Vương Đa Thải dễ dàng tiêu hủy chiếc phi thoi như vậy, cả đám lạnh toát sống lưng.
Trong đó, có một kẻ đã nhận ra thân phận của Vương Đa Thải.
"Hắn là Đa Thải Độc Mãng Vương Đa Thải!!!"
"Đại Thế Giới đúng là quá coi trọng chúng ta, lại phái cả hắn ra tay!"
"Mau chạy đi!!"
Vương Đa Thải lúc này cũng rời khỏi phi thoi, đạp không mà đi, nhanh chóng áp sát mấy kẻ kia.
Hắn hiện tại đang cực kỳ bực bội.
Thua điểm tích lũy chỉ là chuyện nhỏ.
Hắn không ngờ Dịch Thiên thật sự có cách tìm ra phương hướng của đối phương.
Phen này chẳng những không tống khứ được Dịch Thiên, mà mặt mũi của hắn cũng mất sạch.
Thế nên, Vương Đa Thải đang rất cần vài bao cát để xả giận.
Mấy kẻ đối diện đương nhiên trở thành đối tượng trút giận tốt nhất.
Theo cảm ứng của Dịch Thiên, đối phương có tổng cộng năm người. Bốn người trong số đó hắn có thể dò ra khí tức: một Vũ Trụ Chưởng Khống Giả và ba Đạo Chủ. Duy chỉ có một kẻ hắn hoàn toàn không cảm nhận được gì. Dịch Thiên đoán, kẻ đó hoặc là cảnh giới Bất Tri, hoặc là kẻ đã chạm tới ngưỡng cửa Bất Tri.
Trận chiến ở cấp độ này, mình không thể nhúng tay, chỉ có thể ngoan ngoãn làm khán giả.
Tốc độ của Vương Đa Thải nhanh đến cực hạn. Hắn hẳn đã tu luyện ngự kỹ liên quan đến tốc độ phẩm cấp cực cao, mỗi khi bước chân hạ xuống một điểm trong hư không, liền có một đám mây bảy sắc nâng đỡ thân hình.
Chỉ trong nháy mắt, giữa Hỗn Loạn Hư Không đã hiện ra một con đường rải đầy mây ngũ sắc.
Vương Đa Thải đã áp sát ba gã Đạo Chủ chạy sau cùng.
"Ta hàng..."
Ba tên Đạo Chủ biết rõ chạy đằng trời, đồng thanh hét lên xin tha. Nhưng lời còn chưa dứt, Vương Đa Thải đã một tát đập thẳng xuống đầu cả ba.
Niêm Niêm phình to nuốt trọn cả ba tên. Khoảnh khắc tiếp theo, ba người cùng đám ngự thú của chúng hoàn toàn tan biến khỏi cõi đời này.
Dịch Thiên nhướn mày.
"Dứt khoát thật."
Âm Âm bên cạnh thì lắc đầu.
"Tên này vẫn tàn nhẫn như xưa."
Nếu đổi lại là nàng, phần lớn sẽ chấp nhận cho bọn chúng đầu hàng, bắt giữ mang về Đại Thế Giới xét xử chứ không hạ sát ngay tại chỗ.
Đương nhiên, cách làm của ai cũng chẳng sai. Thiên Mệnh Các trao cho thành viên quyền tự chủ cực lớn, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, bất kể dùng thủ đoạn gì hay đưa ra lựa chọn nào cũng đều được chấp thuận.
Phía trước, tên đầu lĩnh đang chạy trốn trừng mắt đỏ ngầu, quay đầu nhìn Vương Đa Thải rống lên:
"Ba người họ đã xin hàng, sao ngươi không tha cho họ một mạng?"
Vương Đa Thải cười khẩy:
"Mấy con rệp Đạo Chủ, không xứng để ta bắt sống."
Dịch Thiên: "..."
Cảm ơn, lại thấy mình bị đá xéo rồi đấy.
Đạo Chủ ăn hết gạo nhà ngươi chắc?
Ngươi không leo lên từ Đạo Chủ à? Giỏi lắm, chắc vừa đẻ ra ngươi đã là Bất Tri rồi!
Vương Đa Thải ghim chặt ánh mắt vào tên đầu lĩnh.
"Thay vì lo cho mấy con tép riu đó, ngươi nên lo cho cái mạng của mình trước đi."
Thoáng chốc, Vương Đa Thải đã đuổi kịp tên Vũ Trụ Chưởng Khống Giả.
Lại thêm một chưởng vỗ xuống, đối phương lập tức biến thành tro bụi.
Cả Dịch Thiên lẫn Hàn Huyền đều không kìm được mà nuốt nước bọt kinh hãi.
Nhân phẩm nát thì nát thật, nhưng thực lực của tên này đúng là khủng bố.
Vũ Trụ Chưởng Khống Giả đặt ở Đại Thế Giới cũng là một phương đại lão, nếu không có chí tiến thủ thì tùy tiện kiếm một tòa thành trì ở ngoại vực làm thành chủ tới già cũng được.
Nhưng một tồn tại như thế lại không chống đỡ nổi một chiêu của Vương Đa Thải.
Hàn Huyền bỗng ngơ ngác nhìn sang Âm Âm:
"Chị Âm Âm, bình thường lúc tập luyện, có phải chị nhường em không?"
Âm Âm có trách nhiệm hơn Vương Đa Thải rất nhiều, ngày thường luôn quan tâm chuyện sinh hoạt và tu luyện của Hàn Huyền, còn từng đích thân chỉ dẫn hắn một thời gian.
Trong lúc đó, hai người đã đấu tập vài lần.
Hàn Huyền tuy không địch lại, nhưng lần nào cũng có thể chống đỡ được một hai chiêu rồi mới bại trận.
Âm Âm mỉm cười:
"Đừng tự ti thế, bình thường ta không nhường nhịn đệ đâu."
"Vũ Trụ Chưởng Khống Giả đã đi tới điểm tận cùng mà tu luyện thông thường có thể đạt tới. Còn Bất Tri, nói là một cảnh giới, chi bằng nói đó là một loại trạng thái."
"Sau khi cảnh giới Vũ Trụ Chưởng Khống Giả đạt đến viên mãn, người tu luyện phải tự tìm ra con đường của riêng mình, tìm cách khiến cấp độ sinh mệnh một lần nữa lột xác nhảy vọt. Quá trình đi tìm con đường đó được gọi là Bất Tri."
"Vì vậy, khoảng cách giữa Vũ Trụ Chưởng Khống Giả và Đạo Chủ là một trời một vực, nhưng khoảng cách giữa Bất Tri và Vũ Trụ Chưởng Khống Giả lại không lớn đến mức ấy."
Âm Âm nói tiếp:
"Con đường mỗi người tìm thấy đều không giống nhau. Có con đường đi được rất xa, có con đường đi chẳng được bao lâu đã cạn. Vương Đa Thải mạnh là vì hắn đã tìm được một con đường đi rất xa, hơn nữa, hắn sắp đi tới điểm cuối của con đường đó rồi."
Hàn Huyền trợn tròn mắt hỏi:
"Nghĩa là Vương Đa Thải sắp đột phá lên cảnh giới trên Bất Tri rồi sao?"
Âm Âm lắc đầu:
"Chuyện đó đâu có dễ dàng như vậy."
"Ta chỉ bảo con đường hắn chọn đi được rất xa, chứ không hề nói đi tới cuối đường là có thể đột phá."
Hàn Huyền vẫn tỏ vẻ mờ mịt. Âm Âm bật cười, vỗ vỗ vai hắn:
"Đừng nghĩ nhiều, có những chuyện cứ để nước chảy thành sông, không vội được đâu. Đợi đến khi đệ bước tới đẳng cấp của ta, tự khắc sẽ hiểu hết."
"Ta tin đệ, với thiên phú của đệ thì đó chỉ là chuyện sớm muộn."
Bên cạnh, Dịch Thiên tặc lưỡi ghen tị.
Nhìn xem, nhìn người ta xem.
Đúng là người so với người chỉ có tức chết. Cùng là thành viên chính thức được phân công dẫn dắt, sao người của nhà bên lại dịu dàng, kiên nhẫn đến thế chứ?
Dịch Thiên hận không thể đổi sư môn ngay tức khắc.
Mẹ kiếp, phiêu bạt nửa đời, chưa gặp được...
