Chương 1284
Chương 1284: Bích lũy thế giới!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trên người Dịch Thiên bỗng bừng sáng, ngay sau đó, vách ngăn thế giới như nhận được chỉ thị gì đó, bắt đầu hiện lên những phù văn huyền ảo.
"Là trận pháp."
Dịch Thiên cau mày.
Trận pháp này trông khá quen mắt, Dịch Thiên tông thẳng vào, "keng" một tiếng giòn giã rồi bị hất ngược trở lại.
"Cảm giác này là... trận pháp lúc Trung Ương Khu Vực hoàn toàn phong bế trước đó!?"
Sắc mặt Dịch Thiên sa sầm, hắn lập tức tăng tốc bay về hướng khác. Nhưng hễ hắn vừa rời đi, trận pháp ở chỗ cũ liền biến mất.
Thế nhưng cứ mỗi khi hắn lao tới khu vực mới, nơi đó lại lập tức mọc ra trận pháp mới.
Hắn đi tới đâu, trận pháp theo tới đó.
"Thảo nào Phong Lão không thèm đuổi theo, thì ra lão thừa biết mình căn bản không thể rời khỏi Đại Thế Giới."
Dịch Thiên đoán lúc này Phong Lão hẳn đang đứng ở xó nào đó, cười toe toét nhìn hắn.
Lão đang ung dung thưởng thức bộ dạng chật vật của hắn.
Dịch Thiên quay sang Đại Thánh, dứt khoát bảo:
"Đại Thánh, thử dùng bạo lực đâm xuyên qua vách ngăn thế giới, nếu thất bại thì lập tức tự bạo."
Đại Thánh gật đầu.
"Ngao. (Biết rồi.)"
Dịch Thiên hiểu rõ thời gian của mình không còn nhiều, chờ Phong Lão xem chán chê rồi là sẽ tóm cổ hắn về ngay.
Đại Thánh động thủ, nó túm lấy tay Dịch Thiên, kéo theo hắn cùng hóa thành một luồng lưu quang.
Vút!
Khoảnh khắc luồng lưu quang chạm vào vách ngăn thế giới, nó xuyên thẳng qua luôn.
Dịch Thiên: Vãi chưởng!
Đại Thánh: Vãi chưởng!
Lúc một người một khỉ xuất hiện ở bên ngoài vách ngăn thế giới, vẻ mặt cả hai ngập tràn kinh ngạc.
Không phải chứ, dễ thế á?
Dịch Thiên chỉ cảm thấy ban nãy mình thực sự đã biến thành ánh sáng, lúc vượt qua trận pháp, đến nửa điểm cản trở cũng chẳng hề xuất hiện.
Tựa như thứ hắn vừa xuyên qua không phải trận pháp mà chỉ là không khí.
Chuyện này quá sức hoang đường.
Dịch Thiên bất giác nhớ tới lời Đại Thánh từng nói, rằng nó nắm giữ một loại sức mạnh trừu tượng gọi là "Phong Duệ".
Lúc Đại Thánh mới nói ra điều đó, Dịch Thiên chưa để tâm, chỉ nghĩ do sức mạnh Đại Thánh nắm giữ quá mạnh nên mới sinh ra ảo giác.
Nhưng giờ thì không nghĩ thế nữa rồi.
Hắn đã đích thân trải nghiệm loại sức mạnh ấy.
Thứ sức mạnh không thể diễn tả bằng lời, nhìn không thấy, sờ chẳng được, nhưng lại tồn tại chân chân thật thật.
Dịch Thiên giờ chỉ muốn kiếm trận pháp khác thử một phen, hoặc tìm vách ngăn khác xem Đại Thánh có thể tùy ý xuyên qua dễ như bỡn thế này nữa hay không.
Nếu làm được thật thì... xuýt, chỉ nghĩ thôi đã thấy khiếp đảm rồi.
"Xem ra thu hoạch từ lần đột phá này của Đại Thánh nhiều hơn dự tính của mình gấp bội lần!"
Sau thoáng chốc phấn khích, Dịch Thiên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Chuồn thôi!!"
Cùng lúc đó, trên Thế Giới Chi Tháp.
Nụ cười của Phong Lão và Tàn Lão cứng đờ lại.
"Sao có thể?"
Hai người ngơ ngác mất một thoáng rồi đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh thốt lên:
"Pháp tắc!?"
Kế đó, trong mắt cả hai bùng lên tia sáng rực rỡ.
"Thiên phú của thằng nhóc này còn đáng sợ hơn chúng ta tưởng."
"Thậm chí, sự tồn tại của hắn đã vượt qua cả thiết kế logic tầng đáy của thế giới này rồi."
"Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ta có chết cũng không tin nổi, thứ pháp tắc chỉ cường giả Bất Tri hoàn toàn đi ra con đường của riêng mình mới nắm giữ được, lại có thể xuất hiện trên người một Chưởng Khống Giả."
Cảnh giới Bất Tri sở dĩ mang tên Bất Tri là bởi cảnh giới này không thể hình dung, con đường mỗi người lựa chọn đều là độc nhất vô nhị, đều vô cùng đặc biệt.
Tìm thấy con đường thuộc về riêng mình mới có thể trở thành Bất Tri.
Mà trên con đường đó, tiếp tục tiến bước mãi về phía trước mới có khả năng chạm tới một tia lực lượng pháp tắc.
Pháp tắc là tồn tại ngự trên quy tắc, là sức mạnh trừu tượng áp đảo mọi sức mạnh hiện thực.
Như Vương Đa Thải bị Phong Lão giết chết chính là cường giả nắm giữ lực lượng pháp tắc.
Pháp tắc của ông ta là Thiêu Đốt, Vương Đa Thải có thể thiêu rụi mọi thứ trên thế gian.
Bất kể là nước, băng, không gian, không khí, thời gian... thậm chí Văn Minh Chưởng Khống Giả một khi bị ông ta chạm vào cũng sẽ rơi vào trạng thái thiêu đốt.
Phong Lão phấn khích đến mức cả người vặn vẹo, hai cánh tay vòng ra sau lưng tự ôm lấy bản thân với một góc độ quái dị.
"Trước kia ta từng làm một nghiên cứu, đưa ra một giả thuyết: Ngự Thú Sư chúng ta bất kể sở hữu thuộc tính nào, sức mạnh gì, ở cảnh giới nào, thì nguồn sức mạnh căn bản nhất đều có thể trừu tượng hóa thành một thứ gọi là sức mạnh bản nguyên."
"Sức mạnh bản nguyên đại diện cho toàn bộ thực lực của một Ngự Thú Sư."
"Lúc ấy ta cho rằng, sự xuất hiện của pháp tắc có lẽ chẳng cần cảnh giới Bất Tri làm điều kiện tiên quyết, mà khi sức mạnh bản nguyên đạt tới một mức độ nhất định, lượng biến sẽ dẫn tới chất biến, sức mạnh bản nguyên tự khắc ngưng tụ ra lực lượng pháp tắc."
"Đáng tiếc, nghiên cứu đó không có bất kỳ kết quả nào, bởi vì chẳng ai có thể tích lũy đủ sức mạnh bản nguyên trước khi bước vào Bất Tri."
"Thế nhưng sự xuất hiện của Dịch Thiên đã chứng minh cho suy đoán của ta!!!"
Phong Lão cười như điên dại.
Quá trình theo đuổi và nghiệm chứng chân lý lúc nào cũng khiến người ta sung sướng tột cùng!!
Tàn Lão liếm môi:
"Phong Lão, ta nguyện dùng mọi thứ mình có để đổi lấy quyền sử dụng Dịch Thiên từ ngươi."
Phong Lão cười đáp:
"Cút xéo sang một bên."
Ngừng một chút, Phong Lão ngước nhìn lên bầu trời:
"Được rồi, đến lúc bắt thằng ranh này về rồi."
Dứt lời, Phong Lão nắn tay lại như cũ rồi giơ ngón tay chỉ lên trời.
Một luồng khí tức huyền ảo lập tức hiện ra nơi đầu ngón tay lão.
Cùng lúc đó, đôi mắt Phong Lão cũng ánh lên vầng sáng nhàn nhạt.
"Đại Dự Ngôn Thuật!"
Đại Dự Ngôn Thuật chính là chỗ dựa để Phong Lão tự tin rằng dẫu Dịch Thiên có trốn tới góc xó nào trong Hỗn Loạn Hư Không, lão cũng có thể tóm cổ hắn về.
Chỉ cần là Ngự Thú Sư từng bị Phong Lão khắc dấu ấn, ngoại trừ Văn Minh Sứ Giả, miễn là Phong Lão muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể thông qua Đại Dự Ngôn Thuật tìm ra vị trí của kẻ đó.
Dịch Thiên ngây thơ ơi, ngươi thật sự tưởng thoát khỏi Đại Thế Giới là ta hết cách với ngươi chắc?
Khà khà.
Sau đó.
Một giây trôi qua.
Hai giây trôi qua.
Mười giây trôi qua.
Phong Lão vẫn giữ nguyên tư thế làm phép dự ngôn, bất động như tượng.
Cảnh tượng khiến Tàn Lão nhìn mà ngơ ngác.
Ngươi đứng đấy đóng giả tượng đá à?
Sao còn chưa đi bắt Dịch Thiên?
Tàn Lão đâu phải lần đầu thấy Phong Lão thi triển Đại Dự Ngôn Thuật, bình thường Phong Lão muốn định vị một Chưởng Khống Giả chỉ tốn có một hơi thở thôi chứ?
Lại thêm một lúc nữa, Phong Lão vẫn đứng trơ ra đó, Tàn Lão cuối cùng cũng nhận ra có điều bất thường.
Lão chọc chọc vào cổ Phong Lão:
"Phong Lão, sao ngươi còn chưa đi?"
Giây tiếp theo, Phong Lão cứng đờ quay đầu lại.
Kế đó, hai hàng nước mắt như tia laser, "vèo" một cái bắn vọt ra ngoài.
"Hu hu hu!!"
"Ta không tìm thấy Dịch Thiên nữa rồi!!!"
Tàn Lão: Hả????
Cùng lúc đó, Dịch Thiên đang cắm đầu tháo chạy.
Hắn bỗng cảm thấy có ánh mắt đang dòm ngó mình.
Cảm giác này nói sao nhỉ, giống như hắn đang ngồi dưới khán đài xem diễn viên biểu diễn trên sân khấu khấu, bỗng nhiên có một diễn viên nhìn về phía hắn, còn vẫy vẫy tay bảo: "Lên đây đi chứ".
Đến khi Dịch Thiên nhìn kỹ lại gã diễn viên kia, chẳng phải Phong Lão thì còn ai vào đây?
Dịch Thiên dĩ nhiên là từ chối thẳng thừng rồi.
Dịch Thiên chép chép miệng.
Bất chợt, hắn lại có nhận thức sâu sắc hơn về việc không dính nhân quả.
