Chương 132
Chương 132: Dịch gia quân xông lên! Đào khoáng, Mạc Thanh Thanh
Đăng ngày 29/09/2026
19
Lập tức có người phản bác.
"Hừ hừ, sao các người không bảo luôn năng lực chiến đấu của Thầy Dịch là giả, livestream cũng là giả nốt đi?"
Nhưng cũng có kẻ sau khi phân tích thì tỏ ra đồng tình với quan điểm đó.
"Rất có khả năng Dịch Thiên là 'thần' do Vụ Sơn Thị đẩy ra tạo tiếng vang."
"Tôi thật sự không tưởng tượng nổi, một thiếu niên mười tám tuổi sao có thể nghiên cứu ra Tiến Hóa Lộ Kính mà tiền nhân mấy ngàn năm không tìm thấy."
"Tôi vào web chính thức của Nghiên Cứu Viện tra thông báo rồi, đội ngũ của Dịch Thiên chỉ có đúng một mình hắn. Các huynh đệ, mọi người không thấy giả tạo thật à?"
"Kể cả hắn có một người phụ việc, tôi cũng không đến mức nghi ngờ như vậy."
"Hê hê, các người nói xem, Dịch Thiên lại là con trai của vị đại lão nào đây?"
Dịch Gia Quân vừa mới thành lập nhìn thấy cảnh này, làm sao nhịn nổi?
Thần tượng đang bị bôi nhọ, Dịch Gia Quân xông lên cho ta!
Một tài khoản tên "Vợ Cả Của Dịch Thiên" lên tiếng.
"Gì đấy? Cứ giỏi hơn các người là giả à?"
"Ngoài đời thực các người tự ti đến mức nào vậy hả?"
Một người khác tên "Bạn Gái Hiện Tại Của Dịch Thiên" cũng tiếp lời.
"Trên mạng thì đao to búa lớn, ngoài đời thì khép nép nhát gan. Ai không phục cứ ra ngoài đời thực đọ sức với anh Dịch xem!"
"Đến cả cơ quan chính thức cũng đứng ra bảo đảm sự thật, đến lượt đám cư dân mạng các người nghi ngờ à?"
Lại có tài khoản tên "Chị Gái Dịch Thiên" nhảy vào tham chiến.
"Không gian mạng không phải vùng ngoài vòng pháp luật, phỉ báng người khác là phạm pháp đấy!"
"Một là gom đủ chứng cứ, hai là câm mồm lại cho ta!"
"Đám bôi nhọ cút hết khỏi Long Quốc đi!"
Dịch Thiên không hề hay biết vì mình mà trên mạng đã nổ ra một trận khẩu chiến nảy lửa.
Lúc này, hắn vẫn men theo chỉ dẫn của Như Ý Bổng, tiếp tục tìm kiếm Kim Loại Linh Tính.
Đại Thánh vác gậy ngang sau gáy, hai vuốt khỉ gác hờ lên thân gậy.
"Kim Loại Linh Tính gần chúng ta nhất hẳn là ở ngay phía trước rồi."
"Ồ?"
Mắt Dịch Thiên sáng lên.
Phía xa hiện ra một sườn đồi đen kịt, trơ trọi không một bóng cây.
Dưới chân đồi cắm la liệt các loại binh khí đao kiếm.
"Ở đằng kia sao?"
Vừa tiến lại gần một chút, một thanh kiếm dưới chân đồi lập tức bắn vọt lên, lao thẳng về phía Dịch Thiên.
Kết quả còn chưa bay được nửa đường, Như Ý Bổng của Đại Thánh đã dài ra, đập nát vụn thanh kiếm giữa không trung.
Đây là một ngự thú cấp Hoàng Kim trung kỳ.
Nhờ thân phận đội trưởng, tích điểm được nhân đôi, cú đánh vừa rồi mang về cho hắn 6 điểm.
"Được đấy, cuối cùng cũng mở hàng."
"Thanh kiếm này còn có ích hơn Đỗ Gia Kính nhiều."
Lúc trước loại Đỗ Gia Kính, hắn chẳng kiếm nổi 1 điểm nào.
Tiếp tục bước tới, số vũ khí còn lại đồng loạt bay vút lên không, lao vào tấn công Dịch Thiên.
Nhưng không một món nào là đối thủ của Đại Thánh.
Đợt này chẳng khác nào dâng điểm tặng không cho Dịch Thiên.
Tấm thẻ gỗ trong tay hắn mỗi lần biến đổi là một lần điểm số nhảy vọt.
Bên ngoài, ngay cạnh màn hình lớn, bảng xếp hạng các đội bắt đầu hiển thị kể từ khoảnh khắc ngự thú sư đầu tiên ghi điểm.
Vụ Sơn Thị vốn xếp hạng 56, nhờ đợt thu hoạch này của Dịch Thiên liền vọt thẳng lên hạng 14.
Tất nhiên, chưa đầy vài giây sau lại bị đẩy xuống hạng 15.
Cục diện chiến đấu vô cùng khốc liệt.
Hầu hết các thí sinh tiến vào Bí Cảnh đều đã chạm trán từ hai đợt kẻ địch trở lên.
"Tốt lắm."
Vương Lâm vuốt chòm râu của mình.
Tâm trạng ông rất tốt.
"Cứ theo đà này, lần này cực kỳ có hy vọng vượt qua vòng tuyển chọn."
Tiếng bình luận của Tạ Trí cũng vang lên bên tai mỗi người.
"Quả nhiên, một đàn ngự thú cấp Hoàng Kim không thể cản nổi bước chân của Dịch Thiên."
Từ lúc bắt đầu đến giờ đã trôi qua gần nửa tiếng, cũng trải qua vài chục trận giao tranh.
Nhưng không nghi ngờ gì nữa, trận chiến đầu tiên chính là màn đọ sức đỉnh cao nhất.
Chứng kiến biểu hiện của các ngự thú sư khác, những kẻ ban đầu chê Đỗ Gia Kính yếu đều phải ngậm miệng.
Đỗ Gia Kính thầm gào thét: Thấy chưa, thấy chưa, thực ra ta mạnh vãi nồi đấy chứ!
Nói không ngoa, ngoại trừ Dịch Thiên, nếu hắn đụng phải bất kỳ đối thủ nào trong mấy chục trận vừa qua thì đều có thể dễ dàng giải quyết trong chớp mắt.
Dịch Thiên bước lên sườn đồi, giậm giậm chân, lại hỏi Đại Thánh.
"Nằm ở dưới này à?"
Đại Thánh gật đầu.
"Được, thế thì đào thôi."
Dứt lời, Dịch Thiên liền rút từ trong Ngự Thú Không Gian ra hai chiếc máy khoan điện cỡ lớn đã sạc đầy pin.
Mấy thứ này là hắn tranh thủ mua lúc đi dạo Tây Kinh Thị mấy ngày trước.
Muốn nhìn xem dưới lòng đất có gì, cách nhanh nhất chắc chắn là để ngự thú tung kỹ năng phá hủy.
Nhưng uy lực kỹ năng quá mạnh, ngộ nhỡ dưới đó có đồ tốt mà đánh vỡ thì hỏng bét.
Kim Loại Linh Tính nguyên vẹn có giá trị cao hơn hẳn dạng vụn nát.
Chẳng thế mà tên của nó mới mang hai chữ "linh tính".
Thế nên trong tình huống này, dùng công cụ cơ học vẫn đáng tin cậy hơn.
Khán giả bên ngoài thấy vậy lập tức nhận ra ý đồ của Dịch Thiên.
Ai nấy ngơ ngác, bán tín bán nghi.
"Thao tác kiểu gì thế này?"
"Thầy Dịch... định đào mỏ thật đấy à?"
Mày Vương Lâm giật giật.
Đừng có nghịch dại chứ, lúc này phải tập trung đi tìm ngự thú mà tích điểm đi chứ.
Dù tìm được tài nguyên cũng được cộng điểm, nhưng thứ đó mịt mờ khó kiếm, cứ săn quái vẫn chắc ăn hơn.
Tuy nhiên...
Theo những gì Vương Lâm hiểu về Dịch Thiên, thằng nhóc này luôn có những hành động vượt ngoài dự liệu, nhưng kết quả mang lại lúc nào cũng tốt.
Ông không kìm được suy đoán.
"Chẳng lẽ Dịch Thiên có năng lực dò tìm tài nguyên?"
Làm sao có thể chứ.
"Ở đây chúng ta có thể thấy, tuyển thủ Dịch Thiên đang thu hút nhiều sự chú ý đã chọn dừng lại tại chỗ."
Tạ Trí vừa bình luận vừa ngập ngừng một thoáng.
"Tuyển thủ Dịch Thiên quả thực khiến người ta không đoán nổi mà."
Bên cạnh, Tô Noãn Noãn tò mò hỏi.
"Thầy Tạ, thầy thấy Dịch Thiên có tìm được tài nguyên không?"
Tạ Trí lắc đầu.
"Rất khó."
"Hằng năm Tây Kinh Thị đều vào Bí Cảnh khai thác tài nguyên mấy bận."
"Dù có tài nguyên sót lại thì số lượng cũng tuyệt đối không nhiều."
"Ồ."
Tô Noãn Noãn nửa hiểu nửa không gật đầu.
Đùng đùng đùng...
Tiếng máy khoan vang lên có chút chói tai.
Nhưng hiệu quả cực kỳ ấn tượng, không hổ là hàng cao cấp tốn tận hai mươi vạn để rước về.
Chưa đầy hai phút, một cái hố sâu đã xuất hiện dưới chân Dịch Thiên.
"Hử? Có người tới."
Dịch Thiên dừng tay lại. Hắn nhìn thấy từ đằng xa, một cô gái cưỡi đại điểu màu xanh đang bay tới gần.
Bên ngoài, Vương Hùng và Đỗ Gia Kính muốn nghẹt thở tới nơi.
"Đừng mà, đừng qua đó chứ!!!"
Người nọ chính là thành viên của đội tuyển Tây Kinh Thị, Mạc Thanh Thanh, người sở hữu chiến lực đứng thứ hai toàn đội!
Nàng chỉ mạnh hơn Đỗ Gia Kính một chút, chắc chắn không đánh lại một kẻ có thể giải quyết Đỗ Gia Kính trong chớp mắt như Dịch Thiên.
Bởi vậy hai người bên ngoài mới sốt vó lên như thế.
Mạc Thanh Thanh bay lại gần hơn một chút mới nhận ra Dịch Thiên.
"Hắn đang đào mỏ đấy à?"
Nàng bị tiếng động thu hút tới đây, cứ ngỡ là một bầy ngự thú đang đánh nhau.
Thật khiến người ta thất vọng.
"Có nên ra tay không nhỉ?"
Mạc Thanh Thanh có chút do dự, nhưng lát sau nàng liền từ bỏ ý định.
"Thôi, để lại cho Gia Kính đi, trước trận hắn đã tuyên bố muốn tự tay đánh bại Dịch Thiên rồi."
Nghĩ vậy, Mạc Thanh Thanh liền quay đầu bay đi.
Hai người bên ngoài lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
"May quá, may thật đấy."
Thế nhưng chưa đầy một phút sau, tim hai người lại treo ngược lên cành cây.
Bởi vì họ thấy Mạc Thanh Thanh bay được nửa đường thì đột ngột quay ngoắt trở lại.
"Kệ đi, cơ hội cho Gia Kính đánh nhau với Dịch Thiên còn đầy, bây giờ kiếm điểm vẫn quan trọng hơn."
Vương Hùng: "..."
Đỗ Gia Kính: "..."
