Chương 141
Chương 141: Thiết bị bị hỏng? Đồng đội heo? Chiêu Phong ra tay
Đăng ngày 29/09/2026
19
Mã Quân tiễn hai người Dịch Thiên ra cửa.
Mã Quân mở lời nhờ vả Dịch Thiên:
"Dịch đại sư, có thể phiền cậu kiếm giúp tôi một con Thạch Hầu được không? Tôi sẵn sàng trả gấp mười lần giá thị trường."
"Tôi cũng tò mò về chủng tộc Thạch Hầu này lắm."
"Tôi định mua trước một con về bồi dưỡng, cho nó luyện Bát Phương Côn, đợi ngày nào đó lên cấp Kim Cương sẽ lập tức khế ước."
Dịch Thiên có chút khó hiểu:
"Hiện tại Thạch Hầu khó mua lắm sao?"
Với thực lực kinh tế của Mã gia, gom một con đâu phải chuyện khó khăn gì.
Mã Quân nói:
"Đương nhiên rồi!"
"Dịch đại sư còn chưa biết sao, hiện tại mấy Căn Cứ Nuôi Dưỡng Thạch Hầu lớn của Long Quốc đều tuyên bố tạm thời không bán Thạch Hầu ra ngoài nữa."
"Tôi nhờ vả quan hệ cũng chẳng ăn thua."
Mã Quân nghĩ thầm, Dịch Thiên là người khai sáng lộ tuyến Như Ý Thần Hầu, xét về mặt mua Thạch Hầu, thể diện của hắn chắc chắn lớn hơn Mã gia nhiều.
Dịch Thiên gật đầu:
"Được, tôi sẽ cố hết sức."
Đại Thánh đã nốc cạn gần mười bình linh tửu cấp Kim Cương của Mã đại sư, tính theo giá thị trường thì đắt tới mức vô lý.
Dù là Mã đại sư tình nguyện dâng tặng.
Nhưng Dịch Thiên tự nhận mình không phải kẻ thích chiếm món hời nhỏ của người khác.
Nếu trả được món ân tình này qua một con Thạch Hầu thì không còn gì bằng.
Dịch Thiên chợt nhớ ra, trong đống tin nhắn từng bị mình xem là rác rồi bỏ qua, dường như có kẻ xưng là người phụ trách căn cứ nuôi dưỡng nào đó.
"Về Vụ Sơn Thị rồi lục lại xem còn tìm được không."
Dịch Thiên thầm nghĩ.
Trò chuyện thêm vài câu, Dịch Thiên liền cùng Chu Viên rời đi.
"Thiên ca, cái đó... có câu này không biết có nên nói hay không."
Chu Viên xoa xoa hai tay.
Dịch Thiên nói:
"Được rồi, biết rồi. Nếu tôi mua được Thạch Hầu sẽ để lại cho cậu một con."
Mã đại sư là do Chu Viên dẫn tới gặp, tính ra cậu ta cũng đã giúp một việc lớn.
Chu Viên: ???
Sao anh biết tôi muốn nói gì chứ.
Không hổ là Dịch Thiên đại sư!
Suy nghĩ của Chu Viên cũng giống hệt Mã Quân.
Dù hiện tại bọn họ chưa có chỗ trống khế ước, nhưng có thể mua Thạch Hầu về bồi dưỡng trước.
Chuyến đi Tây Kinh Thị lần này coi như đã kết thúc.
Mục tiêu ban đầu khi đến đây là giúp Vụ Sơn Thị vượt qua vòng sơ loại, nay đã hoàn thành vượt mức.
Lại còn kiếm được bánh men đủ để giúp Đại Thánh nâng kỹ năng Nhưỡng Tửu lên cảnh giới Xuất thần nhập hóa.
"Nên về Vụ Sơn Thị thôi."
Chu Viên bảo muốn tới Vụ Sơn Thị xem vòng đấu chính, tiện đường với Dịch Thiên, lại sẵn có xe.
Thế là cậu ta chở Dịch Thiên, bắt đầu lao nhanh về hướng Vụ Sơn.
"Đại ca, Dịch Thiên đi rồi."
"Thiết bị khi thu lấy ngự thú bắt buộc phải giữ khoảng cách trong vòng 100 mét với ngự thú sư."
"Còn nửa tiếng nữa, cầm theo thiết bị, đuổi theo."
Chiêu Phong lái xe, bám theo phía sau hai người Dịch Thiên.
Trên xe, Dịch Thiên cũng không để Đại Thánh ngồi rảnh rỗi.
Kỹ năng Nhưỡng Tửu của nó vẫn còn thiếu một chút nữa mới đạt tới Tinh thông.
"Mau luyện tập đi, ráng đạt Tinh thông trước khi về đến nhà."
Khoảng cách giữa hai thành phố không hề gần, phải chạy xe mất mấy tiếng đồng hồ.
Nửa tiếng nhanh chóng trôi qua, thiết bị trong tay gã áo đen rốt cuộc cũng sáng đèn.
Trong mắt gã áo đen lộ rõ vẻ kích động.
Hưu!!
Một luồng bạch quang bắn ra từ thiết bị, nhắm thẳng vào chiếc xe phía trước.
"Đại ca, chúng ta còn phải làm gì nữa không?"
Chiêu Phong hỏi.
Gã áo đen cười khẽ một tiếng:
"Cứ chờ là được, thiết bị sẽ chuyển thẳng mục tiêu tới bên cạnh chúng ta."
Bạch quang nhanh chóng xuyên thấu thân xe phía trước, quét một vòng quanh người Dịch Thiên rồi quay về thiết bị.
Vì tốc độ quá nhanh, Dịch Thiên thậm chí không hề nhận ra bất kỳ điều gì bất thường.
Tách.
Bên trong thiết bị phát ra âm thanh, ngay sau đó đèn sáng trên thân máy tắt ngấm toàn bộ.
Dấu hiệu cho thấy nó đã hoàn thành sứ mệnh.
Thế nhưng điều khiến gã áo đen chết sững là chẳng có con ngự thú nào xuất hiện trước mặt gã cả.
Một giây, hai giây, ba giây.
Cả hai im lặng suốt ba giây, Chiêu Phong mới nhịn không được cất tiếng hỏi:
"Đại ca, mục tiêu đâu rồi?"
Gã áo đen nổi trận lôi đình.
Một tay gã dùng sức bóp nát bấy thiết bị.
"Bị lừa rồi."
"Thiết bị này chắc chắn có vấn đề!!!"
Gã căn bản không hề nghĩ tới chuyện Xích Linh có thể không nằm trong Ngự Thú Không Gian của Dịch Thiên.
Thông thường, ngự thú chỉ có thể ở một trong hai nơi.
Một là bên cạnh ngự thú sư, hai là bên trong Ngự Thú Không Gian.
Xích Linh không ở cạnh Dịch Thiên, đương nhiên phải ở trong Ngự Thú Không Gian.
Thao tác của thiết bị thất bại, thế thì dĩ nhiên là lỗi do thiết bị rồi!
Gã áo đen lúc này tức giận đến mức sắp nổ tung.
Kế hoạch hoàn mỹ không tì vết của gã lại bại bởi cái thiết bị này, mà đây còn là thứ lão bằng hữu giao dịch cho gã nữa chứ.
Đúng là đồng đội như heo, lũ ăn hại!
Chiêu Phong im lặng cúi đầu.
Quy tắc sinh tồn số một: khi đại ca mất mặt, phải làm bộ như không thấy gì.
Thế nhưng trong lòng gã vẫn không nhịn được mà chửi thầm.
Hai năm tích lũy điểm cống hiến, đổi về cái thứ của nợ này sao?
Kế hoạch này rõ ràng đã thất bại thảm hại.
Đợi đến khi tâm trạng gã áo đen có vẻ bình tĩnh lại đôi chút, Chiêu Phong mới dám lên tiếng:
"Đại ca, tiếp theo chúng ta phải làm sao?"
"Còn tiếp tục bám theo không?"
Gã áo đen thoáng trầm ngâm suy nghĩ.
Gã không thể đổi một thiết bị khác rồi mới hành động tiếp.
Thứ nhất là tổn hao quá nhiều thời gian, thứ hai là điểm cống hiến của gã đã cạn sạch.
Vậy thì chỉ còn cách mạo hiểm ra tay trực diện.
"Tiếp tục bám theo, chạy thêm đoạn nữa tới gần vùng hoang vu hẻo lánh thì chúng ta ra tay."
Chiêu Phong bất đắc dĩ thở dài, rốt cuộc vẫn phải đi tới bước đường này.
Tại Long Quốc có một đầu hộ quốc Thần Thú sở hữu năng lực cảm ứng thiên địa.
Những ngự thú sư của Thú Thần Hội từng qua cải tạo, một khi ra tay sẽ để lộ hơi thở đặc thù.
Gã áo đen chính là kẻ từng chịu cải tạo.
Chỉ cần còn trong phạm vi Long Quốc, đầu Thần Thú kia có thể định vị ngay tức khắc địa điểm khí tức bùng phát.
Gã áo đen vỗ vai Chiêu Phong:
"Ta cũng xem buổi phát sóng rồi, ngươi phần lớn không phải đối thủ của Dịch Thiên, nhưng hắn muốn thắng ngươi cũng phải dốc toàn lực."
"Xuống xe xong, ngươi đi khiêu khích Dịch Thiên trước. Ngươi có ba con ngự thú, còn hắn chỉ dựa vào con khỉ kia thì không thể thắng nổi ngươi. Đợi hắn triệu hoán ngự thú mục tiêu ra, ta sẽ lập tức bắt giữ."
"Theo kinh nghiệm trước đây, đám người Long Trảo ít nhất phải mất mười giây mới chạy tới nơi."
"Ta sẽ dẫn ngươi tẩu thoát ngay lập tức. Yên tâm, ta có hơn tám phần mười nắm chắc sẽ trốn thoát."
Đến nước này, Chiêu Phong tự hiểu mình không thể lâm trận bỏ chạy.
Nếu gã dám làm vậy, chưa đợi Long Trảo tới lấy mạng, đại ca đã tiễn gã chầu trời trước rồi.
Gã đành bấm bụng gật đầu:
"Được."
Chiếc xe chạy thêm một đoạn, từ cảnh tượng xóm làng thưa thớt hai bên đường đã chuyển thành chốn non nước hoang vu.
Thời cơ ra tay đã tới.
Chiêu Phong đạp phanh, triệu hoán ngự thú của mình ra.
Ngự thú của gã đều thuộc hệ Thủy, gồm một con rùa lớn đường kính hai mét, một quả cầu quang mang xanh lam, cùng một con thủy xà.
Trong đó, con rùa lớn và cầu quang mang đạt cấp Kim Cương sơ cấp, còn thủy xà do mới khế ước chưa lâu nên chỉ ở Hoàng Kim sơ cấp.
Oanh!
Dưới mệnh lệnh của Chiêu Phong, rùa lớn ngưng tụ năng lượng, bắn thẳng một quả thủy đạn về phía chiếc xe đằng trước.
Bành!
Chiếc xe trúng đòn va đập, nửa thân sau lõm vào một hố lớn.
Đại Thánh phản ứng cực nhanh, vung mạnh tay đập tan thủy đạn.
Hai người bước xuống xe xem rốt cuộc có chuyện gì, liền thấy ngay phía sau có một gã mặt nhọn hoắt đang lộ vẻ hung quang trừng trừng nhìn bọn họ.
Phía sau gã là một chiếc xe con, dường như còn có một kẻ đang ngồi bên trong.
