Chương 1416
Chương 1416: Phản công!!
Đăng ngày 01/10/2026
19
"Cục diện đã định! Đừng uổng mạng vô ích nữa!"
Trên đỉnh cao nhất, người của tam đại trận doanh đắc ý tột cùng.
"Đây là cái giá của kẻ dám ngỗ nghịch bọn ta!"
"Thiên phú cao thì đã sao, bọn ta muốn ngươi chết, ngươi phải chết!"
Tống Trường Đồ đắc ý vuốt râu, cười ha hả.
Chắc chắn sau biến cố lần này, sẽ chẳng còn tên thiên tài nào dám từ chối lời chiêu mộ của tam đại trận doanh bọn hắn nữa.
Thời gian không ngừng trôi qua.
Mấy canh giờ trôi qua, trên người Dịch Thiên và đám ngự thú đã chằng chịt vết thương.
Trông họ chẳng khác nào bầy thú khốn cùng đang giãy chết trong tuyệt vọng.
Tất cả mọi người đều hiểu rõ, Dịch Thiên mất mạng chỉ còn là vấn đề thời gian.
Rất nhanh, trọn vẹn một ngày đã qua.
Dịch Thiên cùng đám ngự thú đã thảm hại đến mức không nỡ nhìn, thân thể họ bị đánh nát hàng trăm lần rồi lại tái tổ hợp lại bấy nhiêu lần.
Ngăn cách qua màn sáng vẫn có thể cảm nhận được khí tức suy yếu của bọn họ, tựa như ngọn nến tàn trước gió, chực tắt bất cứ lúc nào.
Mà theo quy tắc, sau khi hỗn chiến bắt đầu một ngày, khu vực Bí Cảnh trên không trung đã mở ra.
"Cuối cùng cũng mở rồi."
Mắt Dịch Thiên sáng lên, hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.
"Lên trời cùng ta! Đến Tử Hỏa Nham Động!!!!"
Dịch Thiên phát lệnh cho đám ngự thú.
Chúng lập tức vây quanh hộ vệ Dịch Thiên, đồng loạt bộc phát toàn bộ sức mạnh, phóng thẳng lên trời cao.
"Dịch Thiên muốn vào Bí Cảnh! Đuổi theo!"
Người của tam đại trận doanh vừa duy trì công kích, vừa lập tức bám sát phía sau.
"Ha ha, đúng là một tên ngu xuẩn."
Có kẻ cất tiếng cười nhạo.
"Nếu hắn không vào Bí Cảnh, dựa vào bãi đất trống trải bên dưới, khéo còn sống lay lắt thêm được một lúc."
"Không gian Bí Cảnh chật hẹp, ngược lại càng tiện cho chúng ta vây giết Dịch Thiên!"
Người bên ngoài cũng nghĩ như vậy.
Trong mắt bọn họ, Dịch Thiên đã cùng đường mạt lộ nên mới chọn rời khỏi mặt đất rộng rãi để chui vào Bí Cảnh nhỏ hẹp.
Nhìn bề ngoài thì Dịch Thiên đang chạy trốn, nhưng thực chất hắn đang tự đâm đầu vào một tử lộ triệt để hơn.
"Sắp kết thúc rồi."
Có người khẽ thở dài.
Tống Trường Đồ nhìn về phía ba người Thiết Hổ, trầm giọng hỏi.
"Đều chuẩn bị xong cả rồi chứ?"
Ba người nghiêm nghị gật đầu.
"Đã xong!"
Nhiệm vụ của ba người bọn họ là làm nhiễu loạn phán đoán của Bí Cảnh, hoàn toàn lấy mạng Dịch Thiên.
Đáp lời xong, cả ba đồng thời nâng hai tay lên. Kể từ lúc này cho tới khi bọn hắn hạ tay xuống, kẻ nào chết trong Bí Cảnh, sẽ thực sự tan biến!
Trong hình ảnh truyền ra.
Dịch Thiên cùng đám ngự thú lại gánh thêm mấy triệu đòn công kích, lúc này mới thành công bay lên tới trời cao.
Đập vào mắt là hàng trăm cánh cửa Bí Cảnh khác nhau.
"Mẹ kiếp, nhiều thế này sao? Cửa nào mới là Tử Hỏa Nham Động đây?"
Hình dáng các cánh cửa đều giống hệt nhau, hơn nữa toàn bộ khí tức bên trong Bí Cảnh đều bị ngăn cách, căn bản không thể phán đoán sau cánh cửa rốt cuộc có thứ gì.
Dịch Thiên cắn răng hạ quyết tâm, quay sang nhìn Hoan Hoan.
"Hoan Hoan! Trông cậy vào đệ đấy!"
"Chọn sai thì cùng chết! Chọn đúng thì cùng sống!"
Dịch Thiên không có thời gian để từ từ thăm dò từng Bí Cảnh, vậy thì chỉ có thể dùng cách nguyên thủy và thô bạo nhất: chọn bừa.
Ánh mắt Hoan Hoan hiếm khi trở nên nghiêm túc đến thế.
"Hừ! Cứ yên tâm!"
Dịch Thiên đá Hoan Hoan một cước, làm nó xoay tròn như chong chóng. Rất nhanh, đầu mũi của Hoan Hoan đã chỉ thẳng vào một cánh cửa lớn.
"Được! Chính là nó!"
Dịch Thiên lập tức dẫn theo đám ngự thú xông thẳng vào cánh cửa kia.
Vừa bước qua cửa, một luồng nhiệt khí nóng rực đã ập thẳng vào mặt.
Dịch Thiên mừng rỡ trợn to mắt.
"Cược đúng rồi!!!"
Nếu không phải thời gian đang cấp bách, Dịch Thiên nhất định sẽ ôm lấy Hoan Hoan mà hôn lấy hôn để ba ngày ba đêm.
Oanh long long!
Vô số đòn đánh từ phía sau dội tới, người của tam đại trận doanh cũng lũ lượt tràn vào Bí Cảnh.
Nhưng Dịch Thiên chẳng hề hoảng loạn.
Trong tay hắn đang siết chặt một khối đá màu tím đỏ.
Mười món đạo cụ rốt cuộc đã gom đủ.
"Phá cho ta!"
Dịch Thiên vừa động tâm niệm, khối đá trong tay cùng với chín loại tài nguyên trong Ngự Thú Không Gian toàn bộ hóa thành ánh sáng rực rỡ, phân tán chui vào cơ thể của từng ngự thú.
Khí thế của đám ngự thú chỉ trong nháy mắt đã vượt thẳng từ Quy Tắc Cảnh lên tới Đạo Chủ cảnh.
Mười luồng khí thế cuồn cuộn ngập trời hợp lại thành một bức tường sừng sững ngay cửa Bí Cảnh. Khi công kích từ bên ngoài dội vào, chẳng khác nào bùn đất rơi vào biển lớn, chỉ chớp mắt đã bị nuốt chửng sạch trơn.
Dịch Thiên chửi thề một câu, gằn giọng.
"Cuối cùng cũng đến lượt chúng ta phản kích!"
Khí thế của từng con ngự thú bốc lên ngùn ngụt, mười tiếng gầm thét khác nhau vang vọng khắp Bí Cảnh, nãy giờ bọn chúng cũng nghẹn một bụng tức tối.
"Hợp!"
Dịch Thiên phất tay, mười con ngự thú lập tức chuyển động, từ các hướng khác nhau lao vào cùng một điểm, trực tiếp dung hợp làm một.
Kẻ chưởng quản thân thể là Đại Thánh, Xích Linh và Tiểu Quy biến thành hai đôi cánh sau lưng Đại Thánh, vảy giáp của An An phủ kín ngoài thân thể Đại Thánh, Tiểu Cầu và Tư Tư hóa thành hai tròng mắt của Đại Thánh, Hoa Thiên cùng Hoa Bảo phụ bám lên hai tay trái phải, còn có Hoan Hoan và Tiểu Hắc, một sinh mệnh một hủy diệt, hai loại năng lượng hoàn toàn trái ngược ngưng tụ ngay giữa lòng bàn tay Đại Thánh.
"Ngao! (Sức mạnh này... thật quen thuộc và điên cuồng làm sao!)"
Cả thân thể Đại Thánh run lên vì hưng phấn.
Oanh!!!
Đại Thánh chuyển động, tung một quyền sấm sét về phía trước, một dải kim quang cuồn cuộn vô bờ trong chớp mắt đã tràn ngập toàn bộ Bí Cảnh.
Những tu sĩ của tam đại trận doanh vừa vặn xông vào đầu tiên, dưới sự càn quét của kim quang, lập tức tan thành tro bụi.
Tất cả diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức bọn chúng còn chưa kịp định thần thì đã bị Đại Thánh tiện tay kết liễu.
Vốn dĩ bọn chúng có thể không chết, nhưng lúc này, cơ chế phán đoán của Bí Cảnh đã bị ba Đạo Chủ bên ngoài làm cho nhiễu loạn hoàn toàn.
Đại Thánh tung một quyền mở đường, sải bước đi ra ngoài Bí Cảnh, chỉ một bước đã vượt ra bên ngoài.
"Chuyện gì thế này?"
Nhìn thấy Đại Thánh bước ra, những kẻ còn lại của tam đại trận doanh đều ngơ ngác.
Bọn chúng đương nhiên nhận ra Đại Thánh, nhưng kẻ bước ra khỏi Bí Cảnh sao lại có thể là Đại Thánh được chứ??
Hơn nữa, luồng khí tức khủng bố đến cùng cực này rốt cuộc là sao?
"Ngao!!! (Vừa nãy bọn mày đánh sướng tay lắm đúng không? Ăn của lão Tôn một bổng!!!!!)"
Đại Thánh rút mạnh vào hư không, một cây Như Ý Bổng lập tức xuất hiện trong tay.
Mười loại lực lượng pháp tắc khác nhau hội tụ trên một thân bổng, hung hãn nện xuống cả vùng không gian!!
Rắc!!
Một bổng này mang theo thế không thể cản phá, nhấc lên cơn cuồng phong kinh thiên động địa, tất cả những ai bị gió bão cuốn trúng đều lập tức bị băm thành muôn mảnh vỡ vụn.
Huyết vụ bốc lên ngút trời, nhuộm đỏ cả một vùng không gian!
Bổng phong quét qua, khắp cả khoảng trời này, ngoài Dịch Thiên và bầy ngự thú của hắn, không còn một sinh linh nào khác sống sót.
Từ lúc bầy ngự thú đột phá, hợp thể tung một quyền, cho đến khi Đại Thánh bước ra khỏi Bí Cảnh rồi nện xuống một bổng, toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy một cái chớp mắt.
Nhanh đến mức người ngoài giới còn chưa kịp phản ứng, mọi chuyện đã hoàn toàn kết thúc.
Khoảnh khắc này, cả thế giới bên ngoài dường như rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Cánh tay giơ cao của ba vị Đạo Chủ trông vô cùng nực cười và trớ trêu.
Trên gương mặt tất cả mọi người chỉ còn lại sự kinh hãi tột cùng.
......
Các huynh đệ, tui bị tào tháo rượt rồi, không còn sức viết truyện nữa, ngày mai xin nghỉ một ngày! Yêu mọi người nhiều!!!
