Chương 229
Chương 229: Hình ảnh tương lai? Không phục thì nhịn!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đợi hai người Dịch Thiên rời đi, Thụ Đại Nhân lập tức dựa vào lông khỉ và lông chim để suy diễn.
Sau đó phát hiện ra...
Chẳng thấy được cái gì.
Cũng giống như Dịch Thiên, bị một tầng sương xám xịt cản lại.
Có điều, mơ hồ có thể thấy được, trên người Đại Thánh phủ một tầng ánh sáng vàng kim, còn Xích Linh lại là một đoàn lửa.
"Hừ, lão phu không tin!"
Thụ Đại Nhân lộ vẻ giằng xé, cắn răng thật mạnh, bỗng nhiên vỗ vào ngực một chưởng.
Một ngụm máu già lập tức phun ra khỏi miệng.
Đồng thời lẩm bẩm đọc chú.
"Ta lấy mười năm thọ nguyên, gia trì tiên tri!"
Sự tồn tại của Dịch Thiên là một biến số ngoài ý muốn, nếu không thể xác định biến số này là tốt hay xấu, Thụ Đại Nhân thật sự ăn ngủ không yên.
Nếu không nhìn ra được chút gì, sợ là mấy năm liền cũng chẳng ngủ ngon giấc nổi!
Ong!
Máu tươi lơ lửng giữa không trung lập tức bộc phát ra ánh sáng chói mắt.
Ngay sau đó, màn sương xám trước mắt Thụ Đại Nhân liền nhạt đi vài phần.
Một khung cảnh hiện ra trước mắt nó.
Ầm ầm ầm.
Trong hình ảnh, trời cao mây đen giăng kín, sấm sét tàn phá bừa bãi.
Một con cự long to lớn đến mức che kín cả bầu trời đang thò chiếc đầu rồng đỏ như máu ra khỏi tầng mây.
Tùy tiện phun ra một hơi thở đã đủ san phẳng một ngọn núi lớn.
"Lão... Lão Long?"
Thụ Đại Nhân há hốc mồm, nó nhận ra con rồng này, đối phương cùng là thần thú hộ quốc của Long Quốc giống như nó!
Ở phía dưới Lão Long là một con khỉ, một con chim, còn có một con lợn.
Chính là ba con ngự thú của Dịch Thiên.
Con khỉ đạp tường vân dưới chân, giáp vàng phản chiếu ánh sáng chói lòa dưới ánh sét, áo choàng đỏ sau lưng phần phật đón gió gầm thét.
Trong tay nó nắm chặt thanh gậy vàng, mặt mày ngạo nghễ, hung hăng vung mạnh về phía cự long trên không trung.
Mang theo khí thế như muốn chọc thủng cả trời xanh.
Sau đó!
Không còn sau đó nữa.
Hình ảnh đột ngột dừng lại!
Thụ Đại Nhân: "..."
Là một cái cây già tu dưỡng cực tốt, lúc này nó rất muốn văng tục.
Bố mày tổn thọ mười năm, chỉ cho bố xem cái này?
Mẹ kiếp, ít ra cũng phải cho biết kết quả chứ!
Đoạn hình ảnh này tính ra chỉ vỏn vẹn một giây.
Thụ Đại Nhân tính toán một chút, nếu dựa theo suy nghĩ ban nãy của nó, muốn xem hình ảnh mười năm tới của con khỉ và con chim.
Đại khái cần...
Thôi, tính không nổi.
Dù sao thì có trừ sạch số tuổi thọ còn lại của nó cũng chẳng đủ!
Còn nếu chỉ muốn xem diễn biến tiếp theo của đoạn hình ảnh ban nãy, mười năm đổi một giây, nếu một rồng một khỉ đánh nhau chừng một phút thì sáu trăm năm tuổi thọ của nó cũng đi tong.
Thụ Đại Nhân thở dài, cảm thấy mệt mỏi rã rời, đành từ bỏ ý định xem tiếp.
"Lỗ nặng rồi!"
Thế nhưng, cảnh tượng một giây ban nãy đã tiết lộ ra quá nhiều thông tin.
Thụ Đại Nhân ngồi xếp bằng xuống phân tích.
"Lão Long sao lại đánh nhau với Dịch Thiên?"
"Hơn nữa... Trạng thái của Lão Long trông có vẻ không bình thường."
"Đây là hắc hóa hay bị làm sao?"
Nó và Lão Long cũng là bạn bè cả ngàn năm nay, hiểu rất rõ về nhau.
Lão Long tuyệt đối không thể phát ra khí tức hung bạo ngập trời như thế.
"Vậy rốt cuộc sự tồn tại của Dịch Thiên là tốt hay xấu?"
Thụ Đại Nhân suy nghĩ rất lâu vẫn không tìm ra lời giải.
Nó quyết định đi tìm hai người bạn già, kể lại hình ảnh vừa thấy rồi cùng nhau bàn bạc.
Lão Long dù tương lai có hắc hóa thì ít nhất bây giờ vẫn là một con rồng tốt.
Có thể yên tâm mạnh dạn tìm tới bàn bạc.
Vừa đứng dậy, nó bỗng nhiên nhận ra một vấn đề.
"Khoan đã..."
"Lão Long là Thần Thú đúng không?"
"Chỉ có Thần Thú mới có thể chiến đấu với Thần Thú chứ??"
"Hình ảnh ta vừa nhìn thấy là chuyện của bao lâu sau?"
"Ta trả giá mười năm thọ mệnh, nói cách khác, xa nhất cũng chỉ thấy được cảnh tượng mười năm sau."
"Dịch Thiên bây giờ mới chỉ là một tên Kim Cương cỏn con..."
"Trong vòng mười năm, hắn có thể bồi dưỡng ra Thần Thú!!??"
...
Ở một diễn biến khác.
Dịch Thiên và Trần Trình Trình đã quay lại bên trong kết giới.
Khi hai người xuất hiện, có thể cảm nhận rõ ràng không khí xung quanh khựng lại một nhịp.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người.
Từ lúc đám người này bị loại không lâu, bọn họ đã đoán ra ai là người vượt qua vòng tuyển chọn.
Không ít người vô cùng bất phục, nhất là đối với Dịch Thiên.
Như Thẩm Phong chẳng hạn, gã đã đi ngang qua Dịch Thiên mấy lần, đương nhiên biết Dịch Thiên buông xuôi bỏ mặc suốt cả quá trình.
Kết quả, một kẻ cặm cụi chăm chỉ như gã lại bị loại, còn kẻ buông xuôi như Dịch Thiên lại vượt qua tuyển chọn.
Hơn nữa, sau khi mọi người bị loại, hai người họ ở lì trong rừng gần hai mươi phút mới chịu ra ngoài.
Rõ ràng là đã vớ được cơ duyên không nhỏ!
Ghen tị đến đỏ cả mắt!
Người có tâm trạng giống như Thẩm Phong còn rất nhiều.
Trần Trình Trình thì thôi đi, cô nàng suốt cả quá trình đều nỗ lực tìm kiếm, lại còn là một cô em gái dễ thương, mọi người cũng ngại trách móc.
Nhưng cái tên Dịch Thiên ngươi thì dựa vào cái gì chứ!
Dịch Thiên thấy da đầu hơi tê rần, luôn có cảm giác ánh mắt mọi người nhìn mình có chút đáng sợ.
Cung Tuyền mỉm cười, cất cao giọng nói với đám đông.
"Vòng tuyển chọn đã kết thúc, chúng tôi cũng xin phép rời đi."
"Hai Ngự Thú Sư vượt qua tuyển chọn lần này đều là thành viên của Long Trảo chúng tôi, sắp tới nội bộ sẽ tiến hành khảo hạch thêm một lần nữa để chọn ra người đại diện cho Long Quốc ra trận."
Mấy người đang chuẩn bị rời đi.
Thẩm Phong lên tiếng ngăn cản.
"Dịch Thiên, ta muốn khiêu chiến ngươi!"
Dịch Thiên hỏi.
"Ngươi không phục?"
"Đúng!"
"Không phục thì nhịn đi."
Thẩm Phong: "???"
Mọi người: "..."
Dịch Thiên kéo kéo tay áo Cung Tuyền.
"Chị Cung, chúng ta chuồn mau."
Cung Tuyền: "..."
Vút.
Cả nhóm rời khỏi Bí Cảnh.
Đối với Dịch Thiên mà nói, đánh một trận chẳng có chút lợi lộc nào, đã thế lại còn là kèo đè bẹp kẻ yếu, hắn chẳng có tí hứng thú nào.
Rất nhanh, bốn người đã trở về nhà Dịch Thiên.
Trương Vĩ vỗ mạnh lên vai Trần Trình Trình.
"Trình Trình, lần này làm tốt lắm."
"Nói mau xem, hai người làm cách nào tìm được Thụ Đại Nhân thế?"
Trần Trình Trình nhìn sang Dịch Thiên.
Dịch Thiên hắng giọng hai tiếng, kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Cung Tuyền và Trương Vĩ: "..."
So với những gì họ suy đoán, nói là hoàn toàn trật lất thì không hẳn, nhưng cơ bản là chẳng liên quan mẹ gì.
Hóa ra không phải Trần Trình Trình dùng thuật Chiêm Bặc tìm ra à?
Trương Vĩ bỗng nhớ tới lần trước Dịch Thiên làm mồi nhử, người của Thú Thần Hội cứ thế lần lượt lao vào nộp mạng.
Lại liên hệ tới sự việc lần này.
Đúng là muốn nổ tung da đầu!
Thằng nhóc nhà cậu tuyệt đối là thiên mệnh chi tử rồi!
Cung Tuyền hơi hé miệng.
"Đơn giản vậy thôi á?"
Dịch Thiên nói.
"Vâng, đơn giản thế thôi."
Mất gần năm phút, hai người mới từ trong cơn chấn động lấy lại tinh thần.
Họ lại hỏi về thu hoạch của hai người.
Cung Tuyền và Trương Vĩ đều là người nhà, không cần thiết phải giấu giếm.
Trần Trình Trình kể chuyện mình đã bái Thụ Đại Nhân làm sư phụ.
Hai người mừng rỡ như điên.
"Tốt quá rồi!"
Dịch Thiên kể chuyện mình kiếm được một tấm khiên, cùng với việc tương lai có thể nhận được một con ngự thú.
Trương Vĩ ngẩn người.
"Cấp Bán Thần?"
"Thụ Đại Nhân ra tay hào phóng thật đấy."
Nói thật lòng, hắn có chút ghen tị.
Cung Tuyền thì bình thản hơn, bởi vì Bán Thần đối với cô chỉ là vấn đề thời gian.
"Lần này hai đứa đều nhận được sự coi trọng của Thụ Đại Nhân, con đường sau này sẽ dễ đi hơn rất nhiều."
Cung Tuyền lộ vẻ mặt đầy an ủi.
Trò chuyện thêm vài câu, Trương Vĩ bảo.
"Tiểu Thiên, trận tỉ thí quốc tế ấn định vào hai ngày sau, đến lúc đó anh lại tới đón cậu."
Cả Dịch Thiên và Trần Trình Trình đều vượt qua vòng tuyển chọn, nhưng rõ ràng chỉ có Dịch Thiên mới đủ thực lực để bước lên lôi đài.
Về điểm này, Trần Trình Trình cũng chẳng có chút dị nghị nào.
