Chương 235
Chương 235: Đến nơi! Đại Thụ Cửu Nhai thân thiện!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trải qua mấy tiếng đồng hồ bôn ba đường dài.
Cả đoàn cuối cùng cũng tới Na Na Đà.
Na Na Đà là quốc gia tuyết rơi quanh năm, diện tích rất nhỏ, xấp xỉ Vụ Sơn Thị nơi Dịch Thiên sống.
Trên phố không có công trình cao tầng, toàn là những căn nhà trệt thấp bé.
Bí Cảnh mà ba nước tranh đoạt hiện do cường giả Cấp Vương duy nhất ở nơi này bảo quản.
Đồng thời, cường giả Cấp Vương ấy cũng chính là quốc vương của Na Na Đà.
Na Na Đà vẫn là một quốc gia duy trì chế độ quân chủ.
Lúc ba người Dịch Thiên tới, hai nước kia cũng đã có mặt.
Trước khi bước vào tranh đoạt, quốc vương Na Na Đà đã an bài một bữa tiệc chiêu đãi mọi người.
Tại bữa tiệc, Dịch Thiên cuối cùng cũng thấy hai đối thủ cạnh tranh của mình.
Âu Hệ Phổ Lợi là một gã da trắng tóc vàng, vóc người cao lớn uy mãnh.
Dịch Thiên có ấn tượng ban đầu cực tệ về Âu Hệ Phổ Lợi.
Bởi trong khâu bắt tay chào hỏi, hắn vừa chìa tay ra thì Âu Hệ Phổ Lợi chỉ lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay ngoắt đi.
Dịch Thiên chẳng hiểu nổi mình đã đắc tội với đối phương ở chỗ nào.
Còn Đại Thụ Cửu Nhai... lại là một người đàn ông gầy nhỏ mặc âu phục chỉnh tề, tóc chải chuốt cẩn thận.
Nếu chỉ nhìn lướt qua, hắn giống nhân viên ngành luật hay bán hàng hơn.
"Dịch Thiên tiên sinh, được gặp anh và cùng so tài thế này, quả là vinh hạnh của tôi."
Đại Thụ Cửu Nhai nói tiếng Long Quốc cực kỳ chuẩn, khẽ khom người bắt tay Dịch Thiên.
Thấy ánh mắt kinh ngạc của Dịch Thiên, hắn giải thích thêm:
"Tôi luôn rất yêu thích văn hóa Long Quốc, thời đại học từng sang Long Quốc làm sinh viên trao đổi."
"Thế nên tiếng Long Quốc của tôi mới tạm coi là ổn."
Dịch Thiên gật đầu, thì ra là vậy.
Đại Thụ Cửu Nhai có phần lắm lời, cứ thế kéo Dịch Thiên trò chuyện không ngừng.
"Dịch Thiên tiên sinh không biết đấy thôi, tôi với Thẩm Phong tiên sinh là bạn tốt."
"Tôi cứ ngỡ anh ấy sẽ đại diện Long Quốc xuất chiến, không ngờ tài nghệ của anh còn cao hơn một bậc."
"Thật sự rất mong chờ cuộc tỉ thí với anh."
Dịch Thiên thấy cũng hợp lý, giới thiên tài không lớn, quen biết nhau là chuyện thường tình.
Thế nhưng, điều khiến Dịch Thiên bất đắc dĩ là...
Đại Thụ Cửu Nhai lại quá mức thân thiện!
Anh làm thế, khiến mình khó xử quá đấy!
Nếu thái độ của Đại Thụ Cửu Nhai và Âu Hệ Phổ Lợi hoán đổi cho nhau thì tốt biết mấy.
"Dịch tiên sinh, thực lực của tôi chỉ ngang ngửa Thẩm Phong."
"Thẩm Phong không bằng anh, tôi chắc cũng thế thôi."
"Nếu vào Bí Cảnh có màn giao tranh đối kháng, xin hãy nương tay cho."
Đại Thụ Cửu Nhai chắp tay, lại nói tiếp.
Hôm qua khi nhận được tình báo, hắn chấn động tột cùng, lập tức nhắn tin hỏi Thẩm Phong rốt cuộc có chuyện gì.
Lần này đại diện Long Quốc xuất chiến lại chẳng phải bất cứ thiên tài nào mà hắn quen mặt.
Mà Thẩm Phong chỉ gửi lại đúng bốn chữ:
Tự cầu nhiều phúc.
Đại Thụ Cửu Nhai có phần hoang mang.
Vào Bí Cảnh rồi, bên ngoài đâu thể thấy những gì diễn ra bên trong.
Lỡ Dịch Thiên nổi tính hung tàn muốn lấy mạng mình thì chẳng phải nguy to sao?
Thế nên hắn mới tới tạo quan hệ từ sớm.
Còn việc có giành được Bí Cảnh về cho quốc gia hay không, chỉ có thể nói: tận nhân lực, tri thiên mệnh.
Dịch Thiên thở dài, bất đắc dĩ nói:
"Hữu nghị là nhất, thi đấu là hai."
Mắt Đại Thụ Cửu Nhai sáng rực lên:
"Đúng đúng đúng, hữu nghị là nhất!"
Quan hệ hai người kéo gần rất nhanh, Đại Thụ Cửu Nhai bắt đầu kể về chiến tích đáng tự hào nhất của mình:
"Lần đó tôi đến nước khác làm nhiệm vụ, bị một cường giả Thánh Cấp của Thú Thần Hội truy sát."
"Đó tuyệt đối là khoảnh khắc gần với cái chết nhất đời tôi!"
"May mà lúc ấy cách biên giới Nam Phong Quốc không xa, tôi chật vật tháo chạy suốt hai phút, suýt chút nữa là mất mạng thì Thánh Cấp nước tôi kịp thời ra tay cứu giúp."
Đại Thụ Cửu Nhai khoa tay múa chân, kể sống động như thật.
Dịch Thiên nghe như đích thân trải qua, cũng phải cảm thán:
"Đáng sợ thật đấy!"
Thú Thần Hội từng gây họa ở hầu hết các quốc gia.
Long Quốc nhờ có Thụ Đại Nhân giám sát toàn quốc nên tổn thất thuộc hàng nhỏ nhất.
Chờ Đại Thụ Cửu Nhai dứt lời, Dịch Thiên cất tiếng khen:
"Cửu Nhai tiên sinh quả nhiên dũng cảm phi thường."
Hắn nói hoàn toàn thật lòng.
Cấp bậc ngự thú sư càng cao, khoảng cách giữa mỗi cấp lại càng chênh lệch.
Càng về sau, việc vượt cấp chiến đấu càng trở nên khó khăn.
Đại Thụ Cửu Nhai có thể trốn thoát dưới tay ngự thú sư cao hơn mình hai đại cảnh giới, phóng mắt khắp thế giới cũng chẳng có mấy ai làm được.
Tiệc tàn, đã tới lúc tiến vào Bí Cảnh.
Trước khi bước vào, còn có một khâu kiểm tra Ngự Thú Không Gian.
Việc này nhằm tránh nảy sinh cạnh tranh bất công.
Bởi có vài loại đạo cụ có thể trực tiếp làm thay đổi thắng bại.
Nhiệm vụ kiểm tra do chính quốc vương Na Na Đà đảm nhiệm.
Còn người dẫn đoàn của ba quốc gia kia chịu trách nhiệm giám sát.
Trước khi đến Na Na Đà, ngự thú sư nào cũng rõ quy trình này, nên Ngự Thú Không Gian đều đã được dọn dẹp chỉnh đốn từ trước.
Ba người theo yêu cầu, đem toàn bộ đồ đạc bên trong ra ngoài.
Trong không gian của Dịch Thiên và Đại Thụ Cửu Nhai đa phần chỉ là đồ dùng linh tinh cùng thức ăn.
Âu Hệ Phổ Lợi khác biệt nhất, không gian chất đầy các loại tài liệu đủ màu sắc.
"Đây là?"
Quốc vương Na Na Đà cau mày hỏi.
"Ta là trận pháp sư, đây toàn bộ là tài liệu dùng để bày trận."
Âu Hệ Phổ Lợi bình thản đáp.
Dịch Thiên và Đại Thụ Cửu Nhai đều thoáng kinh ngạc.
Bởi trong tin tức tình báo trước đó hoàn toàn không có mảng này.
Trận pháp sư không quá hiếm hoi, được coi là một nghề phụ của ngự thú sư.
Bọn họ có thể thông qua việc bày trận để thu được sức mạnh đặc thù.
Ví dụ như gia tốc tu luyện cho ngự thú, tăng sức tấn công của ngự thú, làm suy yếu thực lực đối thủ vân vân...
Sau khi kiểm tra xong, quốc vương Na Na Đà nhìn sang mọi người:
"Mọi tài liệu đều ở cấp Kim Cương trở xuống, không có vấn đề."
Dịch Thiên cũng chẳng rành mảng này, liền bảo Đại Thánh dùng Hỏa Nhãn Kim Tinh quét một lượt, dao động năng lượng đúng là không vượt qua Kim Cương.
Tuy nhiên, tài liệu không sao, nhưng con người dường như lại có vấn đề.
"Ngao! (Dịch Thiên, ta cảm thấy kẻ đó tràn đầy ác ý với ngươi!)"
Khi Hỏa Nhãn Kim Tinh đạt tới Xuất thần nhập hóa, năng lực cảm ứng của Đại Thánh cũng tăng vọt một mảng lớn.
Trong đó bao gồm cả việc nhận biết thiện ác.
"Ác ý sao?"
Dịch Thiên khó hiểu.
Nhưng mặc kệ hắn.
Chẳng lẽ chỉ vì kẻ này mang ác ý với mình mà không vào Bí Cảnh nữa?
Chỉ là quá đáng tiếc.
Nếu có thể đổi vị trí của Đại Thụ Cửu Nhai và Âu Hệ Phổ Lợi cho nhau thì tốt...
Kiểm tra xong xuôi không có trục trặc gì.
Quốc vương dẫn mọi người tới một hoa viên, nơi cuối hoa viên sừng sững một cánh cửa Thanh Đồng.
Đó chính là Bí Cảnh mà ba người sắp sửa tranh đoạt.
Trương Vĩ vỗ vai Dịch Thiên, Dịch Thiên quay đầu cười thoải mái.
Rồi hắn đẩy cửa bước vào Bí Cảnh.
Thấy Dịch Thiên đi rồi, Trương Vĩ liền quay sang người dẫn đoàn hai nước còn lại:
"Làm một ván cược không?"
Cả thế giới chẳng có bao nhiêu Thánh Cấp, vả lại Nguyên Giới vốn dĩ cũng không lớn.
Nên mọi người cơ bản đều quen biết nhau.
"Cược xem vãn bối nhà ai đoạt được hạng nhất."
Hai người dẫn đoàn cười cười, rồi đáp:
"Không cược."
Trương Vĩ: "..."
