Chương 289
Chương 289: Kể chuyện! Thất bại rồi?
Đăng ngày 30/09/2026
19
Hi Na Phong muốn ra tay, vừa nhấc tay đã bị Hi Na Kiếm cản lại.
"Đi thôi."
Tiếp tục ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Trừ phi bọn họ chịu làm kẻ đần, bỏ ra cái giá gấp mười lần để mua linh tửu.
"Từ bỏ rồi sao?"
Gấu nâu gầy gò không hề bất ngờ, cất giọng sang sảng.
"Vị tiếp theo."
Thấy đến lượt mình, ba người Dịch Thiên cất bước tiến lên.
Đã tới tận đây, kiểu gì cũng phải thử một lần.
Nhóm ba người Hi Na Phong cũng không rời đi ngay mà lùi lại một đoạn, chực chờ xem nhóm Dịch Thiên chịu thiệt.
"Ba vị khách nhân, muốn chọn phương thức giao dịch nào?"
Gấu nâu gầy gò cất tiếng hỏi.
"Cách thứ hai trước đi."
Dịch Thiên nói.
Chuyến này vào Bí Cảnh, hắn nhất quyết phải có được linh tửu.
Với người khác, linh tửu chỉ là đồ tiêu hao, là thứ xa xỉ.
Nhưng với Đại Thánh, đây lại là bảo bối tăng tốc độ tu luyện!
Chỉ cần một bình là có thể hoàn thành nhiệm vụ giản hóa, Đại Thánh sẽ sở hữu năng lực ủ ra linh tửu Cấp Vương.
Bởi vậy, dù có phải bán với giá 1000 điểm cống hiến một bình, hắn cũng cắn răng mua cho bằng được.
Có điều trước khi bỏ tiền, có thể thử xem liệu có kiếm chác miễn phí được không.
Còn với Trương Vĩ và Trần Trình Trình, tuyệt đối không đời nào chịu bỏ ra 1000 điểm để mua, nhất là Trần Trình Trình, vét sạch cả người cũng chẳng nổi 1000 điểm.
Cho nên, bọn họ chỉ còn mỗi lựa chọn duy nhất này.
"Được, vậy mời ba vị khách nhân lần lượt kể chuyện."
"Để tôi mở màn trước."
Trương Vĩ xung phong nhận việc.
Hắn kể một mẩu chuyện dân gian truyền thống của Long Quốc, con gấu đen nghe xong không chút phản ứng, thậm chí còn ngáp ngắn ngáp dài muốn đi ngủ.
"Ngượng thật đấy..."
Trương Vĩ gãi đầu, lùi lại một bước.
Hắn vốn cũng muốn nếm thử linh tửu Cấp Vương một lần, xem ra không có cái diễm phúc này rồi.
Tiếp theo là Trần Trình Trình.
Trước khi bắt đầu, nàng tự gieo cho mình một quẻ tiên tri.
Kết quả tiên tri cho thấy, nàng không thể dùng bất cứ câu chuyện nào để lay động gấu đen.
Ban đầu định bỏ cuộc luôn, nhưng lại nhớ đến chuyện Dịch Thiên từng phá vỡ lời tiên tri của mình trước đó.
"Tiên tri là thứ có thể đánh vỡ!"
Thế là, nàng kể câu chuyện bản thân yêu thích nhất.
Và rồi, nàng ủ rũ cụp đuôi nhường lại vị trí cho Dịch Thiên.
"Đây là nhiệm vụ bất khả thi."
Đại Thụ Cửu Nhai lắc đầu.
Phán đoán chuyện hay hay dở hoàn toàn dựa vào cảm tính chủ quan của con gấu đen.
Huống hồ tên kia còn cứng đầu cứng cổ, người ta cũng chẳng làm gì được hắn.
Ván cờ chết.
Hi Na Phong khoanh tay trước ngực, lộ vẻ giễu cợt.
Không phải ngươi giỏi lắm sao? Lên đi xem nào.
Trương Vĩ cũng có chút bất lực.
Nếu so về sức chiến đấu hoặc những thứ liên quan đến ngự thú, Dịch Thiên luôn có thể tạo ra kỳ tích.
Nhưng yêu cầu hiện tại lại là kể một câu chuyện hay.
Chẳng lẽ hôm nay thực sự phải chứng kiến Dịch Thiên nếm mùi thất bại một lần?
Trần Trình Trình muốn dùng thuật tiên tri một lần nữa, nhưng lại nhịn xuống.
Nàng đã phát hiện ra, hễ là chuyện dính dáng đến Dịch Thiên thì tiên tri chẳng bao giờ chuẩn xác.
Dịch Thiên đứng nguyên tại chỗ, dường như đang suy nghĩ.
Gấu đen chờ đến mức có chút mất kiên nhẫn.
"Có chuyện thì kể mau lên, không có thì xéo sớm cho rảnh nợ."
Dịch Thiên bình thản cất lời.
"Được, vậy ta bắt đầu."
Sự do dự vừa rồi của hắn không phải vì lo không kể được chuyện hay.
Mà là trong đầu có quá nhiều câu chuyện đỉnh cao, không biết nên chọn cái nào.
Chưa nói đến thứ khác, hồi nhỏ trên ti vi năm nào cũng chiếu lại Tây Du mấy lần, tình tiết hắn đã thuộc nằm lòng từ lâu.
Ngặt nỗi trong Tây Du lại có một con gấu đen thành tinh, trong cốt truyện còn là một tên trộm.
Kể đoạn tình tiết ấy ra ngay trước mặt gấu đen, hắn hơi lo nó sẽ thẹn quá hóa giận.
Nếu gượng ép đổi tình tiết, Dịch Thiên lại sợ mình sửa không khéo, làm hỏng mất vẻ đẹp của nguyên tác.
Hơn nữa, Dịch Thiên còn có một chút tư tâm, câu chuyện ấy hắn chỉ muốn kể cho ngự thú nhà mình nghe mà thôi.
Đúng lúc này, Dịch Thiên lại nhớ tới cuốn tiểu thuyết mạng đầu tiên mình từng đọc.
Hắn hồi tưởng lại những tháng ngày thức trắng đêm cày truyện.
Thứ nhiệt huyết ấy, cảm giác kích động ấy, đến giờ vẫn khó mà phai mờ.
Nói đi cũng phải nói lại, danh tác tuy đạt đỉnh cao về mặt nghệ thuật, nhưng nếu bàn về cảm giác mong chờ, bàn về độ sảng khoái thì vẫn phải là truyện mạng!
Quyết định chọn mày rồi!
Dịch Thiên chậm rãi mở lời.
"Chiến chi lực, tam đoạn!"
Khí thế của Dịch Thiên rõ ràng khác hẳn những người khác, giọng nói của hắn tuy bình thản nhưng lại tràn ngập sự tự tin.
Gấu đen cũng bất giác ngồi thẳng lưng lên vài phần.
"Nhìn năm chữ lớn chói mắt trên Thạch Bi khảo nghiệm, Tiêu Hỏa mặt không chút biểu cảm..."
Dịch Thiên không học thuộc lòng nguyên văn, nhưng tình tiết, đặc biệt là giai đoạn đầu, hắn đều nhớ đại khái, bèn dựa theo cách hiểu của mình mà chậm rãi kể ra.
"Hử..."
Hi Na Phong khẽ nhướng mày, trong lòng tự dưng dâng lên một tia bực bội.
Khi Dịch Thiên kể đến đoạn Tiêu Hỏa chẳng hiểu vì sao lại biến thành phế vật, bị người trong tộc khinh thường sỉ nhục đủ đường.
Bốp!
Gấu đen vỗ một chưởng nứt toác mặt đất, đồng thời trong mắt hiện lên một tia hung tàn.
"Thật đúng là khinh người quá đáng!"
"Tình cảnh này tuyệt đối không bao giờ xảy ra ở tộc gấu nâu chúng ta."
Đến khi Dịch Thiên kể rằng dù Tiêu Hỏa bị tộc nhân coi thường nhưng vẫn có người cha hết mực tin tưởng và một nàng Tiêu Yên Nhi thầm mến, vẻ mặt gấu đen mới giãn ra đôi chút.
"Hừ, thế mới phải chứ."
Không chỉ riêng gấu đen, sự chú ý của những người khác cũng bị giọng nói của Dịch Thiên cuốn chặt.
Dường như... sẽ là một câu chuyện rất thú vị.
Dịch Thiên tiếp tục kể, kể đến đoạn từ hôn.
Tình tiết từ hôn trong mắt Dịch Thiên đã là mô-típ cũ rích nhan nhản khắp nơi, nhưng đối với những người và ngự thú chưa từng trải qua sự gột rửa của truyện mạng ở đây.
Chẳng khác nào một quả bom hạt nhân phát nổ.
Oành!
Khí thế của gấu đen ngút trời.
"Nếu có con gấu nào dám sỉ nhục ta và cha ta như thế, ta tất sát nó!"
Gấu nâu gầy gò nhíu mày suy ngẫm.
"Thế nhưng cái tông môn họ Vân kia thế lực quá lớn, chẳng khác nào bộ tộc chúng ta cấp bậc cao nhất mới là Cấp Bạch Ngân, mà đối phương lại có một bầy Thánh Cấp."
"Quả thực không chống lại nổi."
Trương Vĩ siết chặt nắm đấm.
Hắn tuy chưa từng bị từ hôn, nhưng vì không có bối cảnh nên trên con đường trưởng thành đã nếm trải không ít lần bị người ta bắt nạt.
Quá đỗi đồng cảm.
Ngay cả nhóm ba người Hi Na Phong cũng sục sôi phẫn nộ.
Mọi người trừng trừng nhìn Dịch Thiên, nóng lòng chờ xem phản ứng của nhân vật chính Tiêu Hỏa.
Chắc là sẽ nhẫn nhịn xuống thôi nhỉ?
Thế rồi, một phút trôi qua, Dịch Thiên vẫn giữ im lặng.
Mọi người: ???
Gấu đen sốt ruột giục giã.
"Tiểu ca này, sau đó thì sao?"
Dịch Thiên dang hai tay ra.
"Sau đó hết rồi."
Mọi người: ! ! !
Lúc này, Dịch Thiên nhìn về phía gấu đen, lại hỏi.
"Gấu đen tiên sinh, ngươi thấy câu chuyện ta vừa kể có hay không?"
Gấu đen theo bản năng định trả lời, nhưng lời vừa đến miệng chợt nhận ra không thể thừa nhận được.
Nó liền đổi giọng.
"Bình thường thôi."
Dịch Thiên gật đầu, lộ ra vẻ mặt đầy tiếc nuối.
"Đã không phải chuyện hay thì không có lý do gì để kể tiếp nữa."
Hắn chắp tay.
"Cáo từ!"
Dứt lời, hắn dứt khoát dẫn theo hai người kia quay đầu bước đi.
Trương Vĩ có chút tiếc nuối.
Quả nhiên không được, chẳng lẽ tiểu Thiên thất bại thật rồi sao?
Hi Na Phong cũng cười lạnh một tiếng.
Chuyện kể hay đến mấy thì có tác dụng gì, chẳng phải cũng nhận về kết cục giống bọn này thôi sao.
Thế nhưng, ý nghĩ của hai người vừa mới dấy lên, từ phía sau đã truyền đến tiếng gào đầy sốt ruột của gấu đen.
"Khoan đã, Dịch Thiên tiểu ca phải không? Ngươi mau quay lại đây trước đã."
Dịch Thiên quay đầu lại, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý.
"Ồ?"
