Chương 381
Chương 381: Không màng võ đức!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trong mấy đội ngũ này, tất cả mọi người đều ngơ ngác.
Đặc biệt là khi Trương Thanh Hoa thấy kẻ vượt qua bọn họ chính là Dịch Thiên.
Mắt hắn suýt nữa trừng lọt cả tròng.
Bởi vì đám người Dịch Thiên che giấu khí tức nên những người khác không thể phán đoán được đẳng cấp của họ.
Còn tưởng là đại cao thủ ẩn thế phương nào.
Nhưng Trương Thanh Hoa biết rất rõ, Dịch Thiên chỉ là Cấp Vương.
Thế này mà hợp lý à?
Lúc Dịch Thiên lướt qua Trương Thanh Hoa, còn cố ý thân thiện chào một tiếng.
"Thanh Hoa ca, tôi đi trước một bước nhé."
Điều này càng khiến tâm trạng Trương Thanh Hoa thêm phức tạp.
Thừa dịp ba đội ngũ còn đang ngây người, nhóm Dịch Thiên đã đi được một quãng xa.
Yukovsky bỗng yếu ớt cất lời:
"Chúng ta... còn so nữa không?"
Trước đó bọn họ chắc mẩm rằng kẻ đầu tiên xông ra khỏi sa mạc chỉ có thể là một trong ba đội của họ.
Vụ cá cược này không chỉ là vị trí thứ nhất trong ba đội, mà còn là hạng nhất trong toàn bộ Ngự Thú Sư tiến vào Nguyên Thủy bí cảnh.
Thế nhưng rõ ràng, vụ cược này đã tan thành mây khói.
Tốc độ của ba đội thực ra vẫn chưa chạm tới cực hạn.
Nhưng trong tình cảnh phải đối phó với cương khí, dù có tăng tốc thêm một đợt nữa thì cũng chẳng bằng Dịch Thiên.
Trương Thanh Hoa bực dọc đáp:
"So cái lông gì nữa."
Linh Dương nhìn sang Trương Thanh Hoa.
"Vừa rồi tên dẫn đầu nhóm kia chào anh, hai người quen nhau à, hắn cũng là người Long Quốc sao?"
"Long Quốc các anh xuất hiện loại quái vật này từ bao giờ thế?"
Khóe miệng Trương Thanh Hoa giật nhẹ một cái.
"Người này tên Dịch Thiên, là một hậu bối Cấp Vương của Long Quốc chúng tôi."
"Cấp Vương?"
Hai người còn lại há hốc mồm, không dám tin vào tai mình.
"Rất rõ ràng, Dịch Thiên đã dùng thủ đoạn tương tự gian lận."
"Ngự thú của hắn tình cờ có năng lực che chắn cảm ứng của Bí Cảnh."
Trương Thanh Hoa suy đoán.
Hai người kia bấy giờ mới thở phào một hơi.
"Hóa ra là vậy, hèn chi lúc nãy ta không cảm nhận được khí tức của bọn họ."
"Không ngờ đến cả Bí Cảnh cũng bị lừa qua mắt."
Yukovsky hừ lạnh một tiếng:
"Chỉ là trò khôn vặt."
Dứt lời liền không nói thêm gì nữa.
Bất luận Dịch Thiên dùng thủ đoạn gì, chỉ riêng ải đầu tiên của Bí Cảnh, hắn đã thật sự thắng tất cả mọi người.
Cả ba không nói thêm câu nào, lẳng lặng dẫn đội ngũ tiến lên.
Hạng nhất đã mất, nhưng hạng nhì vẫn có thể tranh đoạt một phen.
Bên kia, nhóm Dịch Thiên chỉ mất chưa đầy một tiếng đồng hồ.
Đã thấy được điểm cuối sa mạc.
Lúc này, Dịch Thiên đang đứng trên một cồn cát nhỏ, cúi nhìn mặt đất bên dưới.
Chỉ cần vượt qua cồn cát này sẽ là một cõi trời đất khác.
Đập vào mắt là vô số địa mạo dị biệt xuất hiện.
Có lâu đài cơ giới tựa như thời đại máy móc, có rừng rậm u ám tối tăm, có kiến trúc tựa giáo đường tràn ngập hơi thở quang minh, vân vân...
Trải rộng khắp mặt đất, trông hệt như một tấm vải bị chắp vá mấy chục mảnh với đủ loại màu sắc khác nhau.
"Phù, cuối cùng cũng đi hết rồi."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Trình Trình tràn đầy vẻ kích động.
"Không ngờ chúng ta lại thật sự là người đầu tiên bước vào khu vực tự do khám phá."
"Cứ như nằm mơ vậy."
Biết bao đại cao thủ Thánh Cấp, Bán Thần chỉ có thể lẽo đẽo theo sau, giương mắt nhìn bóng lưng bọn họ khuất dần nơi chân trời.
Cảm giác này vừa kích thích vừa sảng khoái tột cùng.
"Tiểu Thiên, cảm ơn cậu nhiều."
Trương Vĩ vỗ vai Dịch Thiên.
Dịch Thiên cười nói:
"Vĩ ca, anh khách sáo với tôi làm gì."
"Haha, cũng phải."
"Đi thôi."
Năm người nhanh chóng trèo qua cồn cát, nhưng ngay khoảnh khắc chuẩn bị bước chân ra khỏi sa mạc, dị biến bất ngờ xảy ra.
Một bàn tay bóng tối màu đen trống rỗng hiện ra ngay trên đỉnh đầu năm người.
Nhắm thẳng vào mấy người giáng xuống một chưởng cực mạnh.
Năm người: ???
Tốc độ của bàn tay đen nhanh đến mức vô lý, hơn nữa ai nấy đều có cảm giác bị khóa chặt, hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Bốp!
Bàn tay đen dễ dàng đánh vỡ lớp màng mỏng trên đầu mấy người, sau đó liền dừng tay đúng mực, hóa thành những điểm sáng tan biến vào không khí.
Mà lớp màng bị đánh nát kia chính là kỹ năng che giấu khí tức do Tiểu Hắc thi triển.
Theo lớp màng vỡ vụn, xung quanh mấy người lập tức xuất hiện hàng trăm đạo cương phong.
Năm người: !!!
Dịch Thiên kinh hãi.
Chẳng lẽ Bí Cảnh phát hiện bọn họ không thông qua khảo nghiệm theo phương thức đã định sẵn, nên đích thân ra tay bắt hắn phải trải qua khảo nghiệm?
Hắn chợt nhớ tới ghi chép lịch sử từng nghe trước đây, kể về việc cường giả Thần Cấp muốn di dời Bí Cảnh rốt cuộc bị đánh chết.
Bí Cảnh này rất có thể sở hữu ý thức tự ngã.
Cái Bí Cảnh này, chơi bẩn quá đấy nhé!?
Nhưng lúc này không phải là lúc để phàn nàn Bí Cảnh.
Dịch Thiên vung mạnh tay:
"Tiểu Hắc, Hoan Hoan, trông cậy vào hai đứa đấy!"
Dứt lời, hai con ngự thú đã đồng loạt tung ra kỹ năng.
Hoan Hoan hừ một tiếng, bốn phương tám hướng xung quanh mọi người lập tức dựng lên hơn mười mặt Mộc Thuẫn.
Còn Tiểu Hắc thì biến thành hình dáng Dịch Thiên, đoạn đập mạnh xuống mặt đất.
Vô số cát sỏi lập tức bị điều khiển, tràn ra bốn phía quanh mọi người, hóa thành từng bức tường đất vững chãi.
Oành! Oành! Oành!
Cương phong bắt đầu tấn công điên cuồng.
Va đập dữ dội vào tường đất và Mộc Thuẫn, phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa.
Những người khác cũng lấy lại tinh thần.
Trần Trình Trình triệu hồi rùa lớn, trên lưng rùa hiện lên một tầng hư ảnh mai rùa, bảo vệ tất cả mọi người bên trong.
Triệu Diệu cũng triệu hồi toàn bộ ngự thú, bắt đầu tăng phúc sức mạnh cho ngự thú của Dịch Thiên.
Vương Mãnh và Trương Vĩ thì chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến.
Chỉ cần cương phong lọt vào trước mặt, bọn họ sẽ lập tức ra tay.
"Uy lực của đám cương phong này có gì đó không đúng."
Trần Trình Trình bỗng lên tiếng:
"Dọc đường đi tới đây, tôi có quan sát số lượng công kích mà các nhóm khác phải chịu mỗi lần."
"Đội chúng ta có bốn Cấp Vương, một Thánh Cấp, đáng lẽ không xuất hiện quá hai mươi đạo cương phong."
"Nhưng hiện tại lại vượt quá một trăm đạo."
"Gấp hơn năm lần lận."
Triệu Diệu cũng tiếp lời:
"Không chỉ số lượng, mà uy lực của từng đạo cương phong dường như cũng mạnh hơn so với các đội có đẳng cấp tương đương chúng ta."
Dịch Thiên phỏng đoán:
"Chắc là hình phạt Bí Cảnh dành cho chúng ta."
"Nó giận rồi sao?"
Dịch Thiên thật sự muốn chửi cái Bí Cảnh này một trận.
Cái thứ nhà ngươi, sao mà chơi bẩn thế không biết.
Lừa qua được cảm ứng của khảo nghiệm là bản lĩnh của ta, hiểu chưa hả!?
Nhưng, không dám chửi.
Nếu Bí Cảnh thực sự có ý thức, lỡ như chửi nó bị nghe thấy thì chẳng phải sẽ bị dìm cho tơi bời sao?
Hắn dừng một chút rồi nói:
"Bây giờ so đo uy lực với số lượng cương phong cũng chẳng có ý nghĩa gì."
"Chúng ta cứ cố gắng chống đỡ qua đợt này đã."
"Nếu mình đoán không lầm, chỉ cần gượng qua đợt này là chúng ta có thể rời đi."
Những người khác đều gật đầu tán thành.
Lúc này, cương phong bên ngoài đã càn quét gần như sạch bách các tầng phòng ngự mà mấy người bố trí.
Tin tốt là trong hơn một trăm đạo cương phong giờ chỉ còn lại hơn mười đạo.
Có điều hướng đi cực kỳ quỷ dị, góc độ hiểm hóc, rất khó phòng thủ.
Dịch Thiên nắm lấy quyền chỉ huy:
"Vĩ ca, Mãnh ca, hai người lo cương phong hướng nam."
"Tôi phụ trách ba hướng còn lại."
Hai người dồn dập đáp:
"Được."
Dịch Thiên lại quay sang chỉ huy ngự thú nhà mình:
"Đại Thánh, Xích Linh, lên!"
Hai con ngự thú lập tức hành động.
Đại Thánh tập trung tinh thần, hai mắt trợn to, bắt chuẩn quỹ đạo của cương phong rồi vung côn vun vút!
Bành! Bành! Bành!
Lực đạo của cương phong rất lớn, nhưng Đại Thánh còn hung hãn hơn, chỉ tốn chút sức lực đã đập nát bấy gần mười đạo.
Xích Linh thì dùng hỏa diễm bọc kín hai móng vuốt.
Xé mạnh một trảo vào luồng cương phong đang ập tới.
Gió lập tức bùng cháy dữ dội.
Liệt Vũ Thiên Viêm tiến hóa tới Thánh Cấp, chính là bá đạo đến mức đó!
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Móng vuốt của Xích Linh vạch ra từng đạo tàn ảnh, quét sạch thêm mấy luồng cương phong nữa.
