Chương 699
Chương 699: Thành công tiến vào bộ lạc!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Hai người Dịch Thiên cùng tộc trưởng rảo bước về phía bộ lạc.
Có lẽ vì vừa chém chết một tên Tinh Ngoại Tà Ma nên tâm trạng tộc trưởng cực tốt, cả người cũng hòa nhã hẳn lên, thậm chí còn chủ động bắt chuyện tán gẫu với hai người.
"Xem ra dạo này quả thật chẳng yên bình gì. Mới hai ngày ngắn ngủi, tính cả hai ngươi thì đã có bốn kẻ lang thang bước vào Bộ Lạc Hổ Thập Tam chúng ta rồi đấy."
Tộc trưởng cười híp mắt.
"Nhưng đối với bộ lạc, đây cũng tính là một chuyện tốt."
Nghe đến đó, Dịch Thiên và Mục Nghiêm đưa mắt nhìn nhau, đáy lòng cùng rúng động.
Kẻ lang thang xuất hiện ngay thời điểm này, phần lớn khả năng chính là người ngoài hành tinh giống như bọn họ.
Lấy hòn đảo mà Dịch Thiên đăng nhập trước đó làm ví dụ, đợt đầu tiên chỉ phát mười suất, trong khi trên đảo có tới khoảng năm trăm người, tức tỷ lệ vượt qua là một phần năm mươi.
Tính theo xác suất này, hơn một triệu người tham gia tranh tài, ít nhất cũng có hai vạn kẻ đã tiến vào Thâm Cổ Tinh.
Vì vậy, việc chạm trán đối thủ cạnh tranh với tần suất dày đặc hoàn toàn không phải chuyện không thể.
Nhờ việc Dịch Thiên vừa bán đứng "người phe mình", lại thêm thực lực yếu ớt, hắn đã bước đầu lấy được sự tin tưởng của tộc trưởng. Dựa vào đó, Dịch Thiên cân nhắc một lát rồi mở miệng thăm dò.
"Tộc trưởng, thực lực của hai người kia thế nào?"
Tộc trưởng cười ha hả.
"Ta biết ngươi đang lo lắng chuyện gì. Cứ yên tâm, thực lực bọn chúng đều ở trung kỳ Đại Dũng Sĩ, lúc đi qua Chân Thị Chi Môn không hề kích hoạt cảnh báo, cơ bản có thể khẳng định không phải Tinh Ngoại Tà Ma."
"Hơn nữa ta cũng chưa tin tưởng bọn chúng hoàn toàn, ta vẫn sẽ tiếp tục để mắt tới."
Dịch Thiên gật đầu.
"Vậy thì tốt."
Hắn thầm đoán, Chân Thị Chi Môn này hẳn là thứ có thể kiểm tra cảnh giới.
Nhưng vũ trụ mênh mông có vô vàn thủ đoạn che giấu tầng tầng lớp lớp, chỉ dựa vào Thâm Cổ Tinh, liệu có thực sự nhìn thấu được cảnh giới thật của ngự thú sư ngoại giới hay không?
Tiếp đó, tộc trưởng lại quan tâm đến tiền đồ phát triển của hai người, hắn vỗ mạnh lên vai họ.
"Đã vào Bộ Lạc Hổ Thập Tam thì sau này đều là người một nhà. Các ngươi cứ yên tâm, chỉ cần dốc sức làm việc, cống hiến hết mình cho bộ lạc, chúng ta tuyệt đối không bạc đãi người mình."
"Đợi khi các ngươi tích lũy đủ Thánh Tuyền Thủy, cảnh giới đạt tới đỉnh phong Đại Dũng Sĩ, liền có thể thử nhận lấy sự công nhận của Đồ Đằng Trụ. Bộ lạc chúng ta tuyệt đối không vì xuất thân mà cấm cản các ngươi tiếp cận Đồ Đằng Trụ đâu!"
Hai người nghe mà mờ mịt, Thánh Tuyền Thủy với Đồ Đằng Trụ rốt cuộc là cái quái gì?
Thế nhưng, nét mặt họ vẫn tỏ ra đầy vẻ mừng rỡ.
"Thế thì tốt quá, đa tạ tộc trưởng nâng đỡ!"
Trước đó Mục Nghiêm từng dùng bóng đen thám thính bộ lạc, phát hiện có vài nơi bị màn sáng trắng bao bọc không thể lại gần. Có lẽ hai thứ mà tộc trưởng vừa nhắc tới đang nằm ở những khu vực không thể dò xét đó.
Chẳng mấy chốc, ba người cưỡi hổ đã về tới cổng bộ lạc.
Lần này lính canh không cản đường nữa. Hai người theo chân tộc trưởng bước vào cổng lớn, trước tiên phải đi qua một đường hầm nhỏ dựng bằng xương cốt.
Bên trong hầm khảm hơn ngàn con mắt to bằng nắm tay.
Vừa bước vào, hai người lập tức thấy toàn bộ những con mắt ấy đồng loạt xoay chuyển, khóa chặt ánh nhìn lên người mình.
Dưới những luồng mắt dò xét quét qua liên hồi, hai người an toàn vượt qua đường hầm.
Phóng tầm mắt ra xa là một bãi đất hoang. Rải rác vài tộc nhân tản mát khắp nơi, kẻ đang mài giũa vũ khí, kẻ lại đang ẩu đả lẫn nhau.
Lúc này, tộc trưởng cất tiếng cười sảng khoái.
"Thế nào, Chân Thị Chi Môn của Bộ Lạc Hổ Thập Tam chúng ta đủ khí phái chứ?"
Hai người vội vàng hùa theo.
"Quá mức khí phái luôn ạ!"
Tộc trưởng hừ lạnh một tiếng.
"Nghĩ năm xưa, Bộ Lạc Hổ Thập Tam của ta cũng là đại bộ lạc với hơn hai ngàn tộc nhân. Đáng tiếc sau này gặp phải thú triều, nhân khẩu giảm mạnh, đến nay chỉ còn lại hơn hai trăm người."
"Nhưng ta tin chắc, Bộ Lạc Hổ Thập Tam rồi sẽ có ngày tái hiện huy hoàng dưới tay ta."
"Mắt hổ các ngươi vừa thấy khi nãy, ít nhất một nửa là chiến lợi phẩm của bộ lạc chúng ta trong đợt thú triều đó."
Tộc trưởng dừng lại một chút.
"Hai ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây chốc lát, lát nữa ta sẽ cho người tới phân công việc làm, sắp xếp nhà cửa và tài nguyên cho các ngươi."
"Vâng."
Nói xong, tộc trưởng xoay người định rời đi.
Đúng khoảnh khắc vừa quay lưng, hắn đột nhiên ném mạnh ngọn trường mâu trong tay lên trời.
Xoẹt!
Ngọn trường mâu lập tức lao vút về phía chính giữa bộ lạc, nhanh chóng xé rách tầng không rồi biến mất tăm.
Cùng lúc đó, hai người cảm nhận rõ khí thế của tộc trưởng tụt dốc không phanh.
Thậm chí còn không bằng một vài kẻ thuộc Tự Ngã cửu giai mà họ từng gặp.
Dịch Thiên nhướng mày.
Chẳng lẽ đây mới là thực lực thật sự của tộc trưởng?
Trước đó hắn đã thấy lạ, một nền văn minh mới chỉ tồn tại một vạn năm không lý nào có thể thai nghén ra cường giả vượt trên Tự Ngã.
Thậm chí đến cả Tầm Đạo giai cũng không nên xuất hiện mới phải.
Hơn nữa, Thâm Cổ Tinh hiện giờ vẫn đang ở thời kỳ bộ lạc, chẳng có lấy nửa điểm bóng dáng của công nghệ, vậy mà dân bản địa trên hành tinh này lại sở hữu thực lực cường hãn đến thế, điều này quá bất hợp lý!
Xem ra ngọn trường mâu kia không đơn thuần là thứ vũ khí bình thường. Không biết nếu những kẻ ngoại lai như họ đoạt được món binh khí tương tự, liệu có thể cưỡng ép tăng vọt cảnh giới như tộc trưởng hay không.
Tranh thủ lúc người do tộc trưởng phái tới chưa đến, hai người bắt đầu dùng tiếng Lam Tinh thì thầm bàn bạc kế hoạch tiếp theo.
"Trước khi đi tộc trưởng có nói sẽ chia tài nguyên cho chúng ta. Tôi đoán những thứ có thể hồi phục thể lực đều nằm trong số tài nguyên đó. Nhưng vì chúng ta mới chân ướt chân ráo tới, chưa có cống hiến gì cho bộ lạc, chắc chắn họ sẽ không phát nhiều, khả năng cao là chỉ vừa đủ duy trì sự sống."
Mục Nghiêm phân tích.
"Phương thức giao dịch trong bộ lạc này là lấy vật đổi vật. Việc đầu tiên chúng ta phải làm là gom góp thật nhiều tài nguyên hồi phục thể lực, ít nhất phải đảm bảo toàn bộ ngự thú đều có khả năng chiến đấu liên tục."
"Chúng ta có thể lấy Bộ Lạc Hổ Thập Tam làm căn cứ phát triển, cũng có thể coi nơi này như bàn đạp tạm thời. Chờ khi nắm rõ thế giới này rồi, sẽ tìm kiếm bộ lạc lớn hơn để gia nhập."
Dịch Thiên gật đầu tiếp lời.
"Cứ ở lại đây đã, đi bước nào tính bước nấy."
"Chỗ tôi có đủ linh vật lột xác, chờ ổn định lại, hai ta sẽ dùng ngay để tranh thủ hoàn thành lột xác thiên phú càng sớm càng tốt."
Hành tinh này lắm kẻ mạnh quá, khiến hắn chẳng có chút cảm giác an toàn nào.
Mà ngặt nỗi, điều kiện tiên quyết để tiếp tục đột phá lại chính là thiên phú lột xác.
"Còn nữa, chúng ta phải tìm cơ hội tiếp xúc thăm dò hai kẻ lang thang kia. Nếu họ đúng là người cùng một phe với chúng ta, thì phải nghĩ cách đào thải bọn họ."
Hai người xì xào bàn tán chưa được bao lâu, một cô bé tóc ngắn, mặc áo da thú, làn da ngăm đen đã xuất hiện trước mặt họ.
"Hai người là kẻ lang thang mới gia nhập bộ lạc đấy à?"
Cả hai gật đầu.
Cô bé vỗ ngực, tự giới thiệu.
"Ta tên Đạt Nhã, các ngươi có thể gọi ta là A Nhã. Ở bộ lạc ta phụ trách việc truyền tin. Ta thích ăn cây ngọt, uống nước cây ngọt, sở thích là bắt cá ngọt, ừm... ngại quá, nói lan man rồi. Tộc trưởng gia gia bảo ta tới sắp xếp chỗ ở cho các ngươi, cứ đi theo ta là được."
Dịch Thiên khẽ nhướng mày, cô bé này cũng thú vị đấy chứ.
