Chương 832
Chương 832: Chí Cường Giả Huấn Luyện Doanh??
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trong lòng Tinh Thần đã dâng lên sóng to gió lớn.
Chết tiệt, ta chỉ tới một xó xỉnh khỉ ho cò gáy tiện tay nhặt một đồ đệ, thế mà lại là tuyệt thế thiên tài.
Ai hiểu nổi cảm giác này của ta không hả!?
Sắc mặt Tinh Thần đã khôi phục vẻ thản nhiên.
"Đúng là ta đã dồn không ít tâm huyết vào người Dịch Thiên, nhưng nhóc con này có được thành tựu hôm nay cũng không tách rời nỗ lực của bản thân nó."
Linh gật đầu.
Hợp lý.
"Tên nhà ngươi đúng là thích âm thầm làm việc lớn thật đấy."
Tinh Thần khẽ cười.
"Haha, chủ yếu là Dịch Thiên ở cạnh ta lâu nên tính cách giống ta, đều thích khiêm tốn."
Linh không nhịn được mà châm chọc.
"Ngươi khiêm tốn cái khỉ mốc, làm màu còn ít chắc?"
Dừng một chút, Linh chuyển đề tài.
"Tinh Thần, ngươi có định cho Dịch Thiên tham gia Chí Cường Giả Huấn Luyện Doanh không?"
"Ta thấy Dịch Thiên đã có phong thái của một Chí Cường Giả rồi."
Chí Cường Giả Huấn Luyện Doanh là cơ sở đào tạo do nhóm Chí Cường Giả bọn họ lập ra nhằm bồi dưỡng thêm những chiến hữu cùng đẳng cấp.
Bên trong huấn luyện doanh tập hợp nguồn tài nguyên tốt nhất toàn vũ trụ, thậm chí còn có nhiều Chí Cường Giả trực tiếp giảng dạy.
Tinh Thần cau mày.
"Cảnh giới của Dịch Thiên vẫn chưa đủ chứ?"
"Đó cũng là lý do ta đến tìm ngươi. Ta muốn lấy Dịch Thiên làm cơ hội để mở rộng phạm vi của Chí Cường Giả Huấn Luyện Doanh, hạ ngưỡng cửa từ Quy Tắc Cảnh xuống Hỗn Loạn Cảnh."
Linh nói đầy thấm thía.
"Chúng ta cần thêm nhiều chiến hữu."
"Ta đã tìm Thiên Đạo và Đao Phong rồi, cả hai người họ đều đồng ý. Gặp ngươi xong, ta còn định đi tìm mấy người khác nữa. Cứ theo quy tắc cũ, chỉ cần quá hai phần ba đồng thuận là đề xuất này được thông qua."
Tinh Thần ngẫm nghĩ, đúng như lời Linh nói, bọn họ cần thêm nhiều chiến hữu Chí Cường Giả.
Dù là Vạn Tinh Thể Hệ hùng mạnh vô song, thực chất cũng có kẻ thù.
"Được, ta cũng đồng ý."
Linh gật đầu.
"Được rồi, thế ta sang chỗ người tiếp theo đây."
Nói dứt lời, người liền biến mất khỏi trước mặt Tinh Thần một cách dứt khoát.
Tinh Thần có chút tiếc nuối.
"Tên này, đã thành Chí Cường Giả rồi mà vẫn cứ hấp tấp thế. Khó khăn lắm mới tới một chuyến cũng chẳng chịu ở lại lâu thêm chút, ta còn muốn cùng ngươi đối chiếu đạo của đôi bên nữa chứ."
Tinh Thần chìm xuống đáy nước, cảm nhận dòng nước bao bọc toàn thân, đồng thời bắt đầu vạch sẵn tương lai cho Dịch Thiên.
"Nhóc con này đúng là có chút biến thái thật."
"Đợi nó ra khỏi Thâm Cổ Tinh, cứ cho nó nghỉ ngơi một đợt, để nó về quê nhà xử lý đám ma quỷ kia trước đã."
"Sau đó thì ném thẳng nó vào Chí Cường Giả Huấn Luyện Doanh."
Trên Thâm Cổ Tinh, Dịch Thiên hoàn toàn không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì sau khi rời khỏi nơi này. Hắn đang dẫn đám ngự thú nhà mình nằm ườn trên ghế dài, tận hưởng ánh nắng.
Đại Thánh cùng mấy con ngự thú khác thỉnh thoảng lại lôi Lập Thiên Thần Trụ ra gặm một miếng.
Tế ty cũng ở bên cạnh Dịch Thiên, nhưng tế ty đứng.
"Ta thấy mấy kẻ ngoại lai khác đâu có lười biếng như ngươi."
"Thật chẳng hiểu nổi tên nhóc ngươi tu luyện kiểu gì nữa?"
"Rõ ràng chẳng làm cái thá gì, thế mà tốc độ tăng tiến lại nhanh hơn bất kỳ ai."
Dịch Thiên cười nói.
"Thiên phú quá tốt, mong huynh thông cảm cho một chút."
Tế ty: "..."
"Tế ty ca, sắp tới lúc Đồ Đằng Không Gian mở ra rồi, ta còn vào lần nữa được không?"
Dịch Thiên tò mò hỏi.
Lần trước vào Đồ Đằng Không Gian lấy được Lập Thiên Thần Trụ, hắn vẫn muốn vào tiếp, biết đâu lại vớ thêm được món đồ tốt.
Tế ty lắc đầu.
"Không được nữa. Bình thường thì Thần Thụ Đồ Đằng nhị giai có thể cho dũng sĩ vào Đồ Đằng Không Gian hai lần, nhưng lần trước ngươi đã leo lên tận đỉnh, thậm chí còn bước vào tầng ba mươi mốt ẩn giấu.
Tồn tại khủng bố ở tầng ba mươi mốt đã ghi nhớ khí tức của ngươi rồi. Ngươi mà vào Đồ Đằng Không Gian lần nữa thì chẳng khác gì tự tìm đường chết."
Dịch Thiên thở dài tiếc nuối.
"Đúng rồi, Tế ty ca, huynh có biết Thông Thần Hội là cái thứ gì không?"
Dịch Thiên rút từ trong Ngự Thú Không Gian ra một tấm thiệp mời bằng da thú.
Bên trên viết lời mời Dịch Thiên tham gia khảo nghiệm của Thông Thần Hội. Nếu hắn bằng lòng, chỉ cần nhỏ một giọt máu lên thiệp mời, người của Thông Thần Hội sẽ lập tức xuất hiện trước mặt, ban bố nhiệm vụ khảo nghiệm, vượt qua là có thể gia nhập Thông Thần Hội.
Tấm thiệp này do một kẻ lang thang mang tới cho Dịch Thiên.
Dịch Thiên không rõ Thông Thần Hội là cái thứ gì nên vẫn mặc kệ. Vừa vặn hôm nay gặp tế ty, người này hiểu biết sâu rộng, có lẽ tường tận gốc gác của Thông Thần Hội nên hắn mới lôi ra hỏi.
Tế ty nhận lấy tấm thiệp, rồi lắc đầu.
"Không rõ, nhưng nhìn cái tên thì hẳn là có liên quan đến Thông Thần Cảnh, cảnh giới cao nhất hiện nay có thể đạt tới trên Thâm Cổ Tinh."
Tế ty thở dài một tiếng, nhìn sang Dịch Thiên.
"Tương lai của đám ngoại lai các ngươi rộng mở hơn dũng sĩ Thâm Cổ Tinh rất nhiều."
"Không cần bận tâm tới cái Thông Thần Hội này làm gì."
"Sau mỗi lần luân hồi đều sẽ có những tổ chức tương tự xuất hiện. Thực chất, cũng chỉ là một lũ người đáng thương không chịu chấp nhận số phận mà thôi."
Dịch Thiên ồ một tiếng rồi gật đầu, sau đó tiện tay ném tấm thiệp mời vào một góc khuất trong Ngự Thú Không Gian.
Vài ngày trôi qua, mùa đông đã tới.
Tuyết lớn ngập trời, bên ngoài bộ lạc lại tràn ngập nguy cơ, đồng thời Đồ Đằng Không Gian cũng chính thức mở ra.
Giữa đám đông, Đạt Nhã đang vẫy mạnh tay về phía hắn.
"Dịch Thiên ca ca, muội chuẩn bị vào đây! Muội nhất định sẽ giống như huynh, phá vỡ bức tường ngăn cách giữa trời và đất!!"
Dịch Thiên mỉm cười với Đạt Nhã, sau đó đưa một nắm đấm ra phía trước.
"Cố lên!"
Dịch Thiên có chút cảm thán.
Còn nhớ lúc mới gặp Đạt Nhã, cô bé chỉ là một đứa trẻ yếu ớt. Hơn một năm trôi qua, cùng với đà phát triển thần tốc của Bộ Lạc Hổ Thập Tam, mỗi lần thực lực bộ lạc tăng vọt, Thần Thụ Đồ Đằng đều phản hồi sức mạnh cho toàn thể tộc nhân, giờ Đạt Nhã cũng đã trở thành một Đại Dũng Sĩ.
Không chỉ riêng Đạt Nhã, có rất nhiều dũng sĩ lần đầu bước vào Đồ Đằng Không Gian đều lấy Dịch Thiên làm mục tiêu phấn đấu.
Đối với bọn họ, Dịch Thiên đương nhiên chỉ có khích lệ!
Trong đám đông, có một thiếu niên thậm chí còn ném ánh mắt khiêu khích về phía Dịch Thiên, lớn tiếng tuyên bố.
"Dịch Thiên, đợi ta vượt qua ngươi đấy!!!"
Sau đó, thiếu niên lập tức bị cha ruột tát cho một phát dính chặt xuống đất.
"Mau tôn trọng tộc trưởng cho ta!"
Thiếu niên kia chỉ đành ấm ức cúi đầu, nhưng trong mắt vẫn bập bùng ngọn lửa rực cháy.
Dịch Thiên nhìn thấy mà bật cười. Hắn chẳng hề cảm thấy mình bị khiêu khích, chỉ thấy đứa nhóc kia khá đáng yêu.
Bên cạnh, Mục Nghiêm cũng chứng kiến cảnh này, bật cười nói.
"Nhóc con đó tên là Hổ Si, là tiểu thiên tài mạnh nhất trong thế hệ mới của bộ lạc chúng ta. Thể chất của nó hơi đặc biệt, mỗi lần Thần Thụ Đồ Đằng phản hồi sức mạnh, nó đều nhận được lợi ích gấp nhiều lần người thường."
"Tôi nghe nói nó luôn coi cậu là đối thủ giả tưởng để tập luyện đấy. Bình thường ngoài các bài huấn luyện của bộ lạc, ngày nào nó cũng tự tăng thêm cường độ, tập tới mức kiệt sức mới chịu thôi."
Dịch Thiên gật đầu.
"Nghe anh nói vậy thì tôi thật sự phải mỏi mắt chờ mong màn thể hiện của nhóc con này rồi đấy."
Hắn đương nhiên mong bộ lạc càng có nhiều cường giả càng tốt.
Cuối cùng, cánh cổng Đồ Đằng Không Gian quen thuộc lại mở ra một lần nữa.
Những thiếu niên thiếu nữ ôm ấp muôn vàn tâm tư đều nối đuôi nhau tan biến sau từng luồng sáng rực rỡ, rời khỏi hiện trường.
Thời gian thấm thoắt, vài tháng đã trôi qua.
