Chương 314
Chương 314: Hai người địch vạn quân
Đăng ngày 28/09/2026
19
Trước cổng sơn môn.
Gân xanh trên mặt Hoắc Kiếm Vân giật nảy, cần cổ rách toạc máu tuôn như suối, nhuộm đỏ vạt áo, nhìn mà rợn người.
Hắn thiên tư tuyệt thế, danh chấn Bát Hoang, cũng như Đế Dịch cùng thế hệ xưng tôn, tiền đồ chắc chắn thành Lục Địa Thần Tiên.
Có lẽ chỉ cần một phen đốn ngộ là có thể Tam Hoa Tụ Đỉnh, ngạo nghễ đạp lên trên chúng sinh.
"Chuyện gì thế này, sao Hoắc Kiếm Vân lại đứng trơ ra đó?"
Mọi người trong lòng đầy nghi hoặc, đưa mắt nhìn nhau, bắt đầu xì xào bàn tán.
"Bị rách cổ họng, đổi lại là người thường thì chết chắc rồi, nhưng Vô Thượng Tông Sư không phải có thể dùng tinh thần khống chế vật chất sao?"
"Đúng là được, chỉ cần đầu chưa rụng hẳn, thúc giục mạch máu thì cơ bản vẫn khép lại được."
"Thế sao vết thương của hắn không lành lại?"
"Cứ tiếp tục chảy máu thế này, dẫu sinh lực của Vô Thượng Tông Sư có cường hãn đến đâu cũng phải chết vì mất máu."
"Tình hình không ổn rồi."
Giữa những mối nghi ngờ đoán già đoán non của mọi người.
"Khẹc... khẹc... khẹc..."
Hai mắt Hoắc Kiếm Vân trợn tròn, cố há miệng muốn nói điều gì nhưng không thốt nên lời, con ngươi dần dần rã rời, trên mặt vẫn đọng lại vẻ khó tin tột cùng.
Thân hình cao lớn đổ sầm về phía trước.
"Bịch..."
Bụi đất tung bay mờ mịt.
Chiếc bồ đoàn găm trong cổ họng hắn bị cú ngã nện trúng, phập một tiếng, chém lìa hẳn cái đầu ra khỏi cổ, còn sắc bén hơn cả thiên đao.
"Chết rồi ư?"
Mọi người bàng hoàng tột độ, sởn cả tóc gáy.
Trước cổng sơn môn yên tĩnh như chết, bầu không khí ngưng đọng, ngột ngạt đến nghẹt thở.
"Sao lại thế này?"
Không chỉ mấy vị Vô Thượng Tông Sư không hiểu nổi, mà ngay cả người của Trường Sinh Tông cũng ngơ ngác, ngoảnh lại nhìn Tưởng Tư Du tựa như thiên thần hạ phàm, kinh ngạc đến rớt cằm.
Một cô bé vừa mới bước chân vào cảnh giới Đại Tông Sư, thiên phú tầm thường, vậy mà chỉ bằng một chiêu đã chém chết tươi sự tồn tại khủng khiếp như Hoắc Kiếm Vân?
Kẻ duy nhất ở đây hiểu rõ chân tướng chỉ có Cơ Mạc Sầu, trán bà toát mồ hôi lạnh:
"Đây là bồ đoàn mà tổ mẫu cùng người nọ từng dùng để tĩnh tọa, ẩn chứa đạo và lý của hai người, tinh thần thấm nhuần vào trong, nhận được sự gia trì vô thượng. Chiếc bồ đoàn này còn lợi hại hơn bất kỳ thần binh lợi khí nào."
Ánh mắt Trần Hồng Nhạc trầm xuống, giật mình tiếp lời:
"Bồ đoàn này đánh trúng Hoắc Kiếm Vân, chẳng những cắt đứt cổ họng mà còn đánh nát cả tâm trí tinh thần của hắn sao?"
"Đúng vậy."
Cơ Mạc Sầu gật đầu khẳng định.
Bỗng nhiên bà sực nhớ ra điều gì, vội vàng quay sang hỏi:
"Con ở đây, thế Long Tượng đâu?"
"Huynh ấy..."
Tưởng Tư Du mím đôi môi trắng bệch, đang định giải thích.
Bất chợt, mọi người nhìn thấy một cảnh tượng quái đản rợn người mà cả đời này cũng không thể nào quên.
Họ đang đứng trên bậc thềm đá, cao hơn nhóm Hoắc Kiếm Vân cùng kẻ địch kéo tới, tầm nhìn khoáng đạt, trông được rất xa.
Chỉ thấy trên đỉnh Thiên Huyền Sơn có từng làn sương mù từ trên cao lượn lờ tràn xuống, nương theo chiều gió không ngừng khuếch tán về phía Trường Sinh Sơn, đến khi áp sát mặt đất thì đã bị gió thổi tan tành, không còn nhận ra hình dáng sương mù nữa.
Luồng gió này quét qua nơi đâu.
Trên khắp các ngọn đồi, cao thủ các giáo ngã rạp xuống như rạ.
Từ xa lại gần, hệt như ngọn gió thổi qua sóng lúa, nhưng lại lặng lẽ không một tiếng động, bất kể mạnh yếu, bất kể gái trai, từng lứa từng lứa nối nhau biến mất khỏi tầm mắt.
Trong khi đó, đám tinh anh các giáo ở hàng đầu vẫn chưa phát hiện ra điều kỳ dị phía sau, tất cả đều đang chăm chú dõi theo Hoắc Kiếm Vân, chìm trong nỗi kinh hoàng trước cái chết của hắn.
Đám người Trường Sinh Tông nhìn cảnh ấy mà da đầu tê rần.
Vô Thượng Tông Sư có thể vượt lên trên muôn vạn người thì tay ắt phải nhuốm đầy máu tươi, tuyệt chẳng phải hạng người mềm lòng nương tay, chưởng giáo các đại giáo lại càng là kẻ một ý niệm có thể định đoạt sống chết của ngàn vạn người.
Nhưng ngay lúc này, họ lại chấn động đến lạnh toát từ đầu xuống chân.
Đó đều là những sinh mệnh bằng xương bằng thịt, có suy nghĩ, có linh hồn, thế mà giờ đây lại như cỏ dại bên đường, gió thổi một cái liền ngã rạp không còn?
Trên đỉnh Thiên Huyền Sơn, lần theo hướng gió, Cơ Long Tượng như hóa điên, hai tay cầm mấy phiến lá bồ hoàng lớn làm quạt, ra sức quạt mạnh vào đống lửa bên mép vực.
"Ta quạt, ta quạt, ta quạt này!"
Quạt được một chốc, hắn lại móc ra một bình sứ màu xanh biếc, trút bột phấn vào trong đống lửa.
Đây chính là "độc dược thần kinh Mạn Đà La" do Trương Vũ nghiên cứu chế ra, chỉ cần một nhúm bột mỏng manh cũng đủ hạ gục một Vô Thượng Tông Sư đỉnh phong, khiến dây thần kinh tê liệt mà chết.
Nếu liều lượng đủ lớn, Lục Địa Thần Tiên cũng phải nằm liệt.
Rắc vào đống lửa, chất độc tuy bị khói hòa tan loãng đi ngàn lần, không đến mức lập tức đoạt mạng, nhưng cũng đủ khiến bất kỳ ai hôn mê, có nín thở cũng vô dụng, dính vào da thịt cũng sẽ ngấm vào cơ thể.
Hắn ở bên này quạt đến hăng say, nhưng nhóm người Cơ Mạc Sầu lại sợ hãi tột cùng.
"Mau rút lui, lên núi, tìm chỗ cao!"
Mọi người lũ lượt thi triển thân pháp, bám theo bậc đá chạy ngược lên núi, nỗi sợ hãi bao trùm lấy tâm can.
Cơ Mạc Sầu cùng bốn vị trưởng lão bọc hậu, thần kinh căng như dây đàn, yểm trợ cho đoàn người.
Sóng người vẫn ngã rạp, mà tốc độ đổ xuống lại càng lúc càng nhanh, ráng chiều dần tắt, bóng đêm buông xuống, một cơn gió đêm quét qua mặt đất, ào một tiếng thổi tới, không còn ai có thể đứng vững.
Chỉ trong giây lát, liên quân các giáo chỉ còn sót lại hơn sáu trăm người ở hàng trước nhất.
Cuối cùng họ cũng nhận ra điều bất thường.
Đồng loạt quay đầu nhìn lại...
Đó là cảnh tượng kinh hãi nhường nào?
Khắp mặt đất bao la ngập tràn tử khí, từng bóng người nằm la liệt, chật ních dày đặc, tất cả đều bất động như những thây ma, không còn một tia sinh khí.
Rồi thì, những kẻ ở hàng sau cùng của bọn họ cũng ngã rạp theo làn gió, không hề có lấy một dấu hiệu báo trước.
Ai nấy đều run rẩy rợn người, có kẻ nhanh chóng nghĩ ra nguyên nhân, gầm lớn:
"Không khí có độc, nín thở lại, kích phát nội khí tạo thành lồng khí hộ thể!"
Mọi người bấy giờ mới bừng tỉnh, dồn dập vận chuyển công lực.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một cơn gió thoảng qua, hơn sáu trăm người lại ngã xuống quá nửa, cảnh tượng hệt như lưỡi liềm gặt lúa mì, người ngã như ngả rạ, mạng người rẻ rúng chẳng bằng ngọn cỏ.
Mãi đến khi luồng yêu phong kia thổi qua, số cao thủ còn đứng vững trên sân chưa đầy một trăm người, cơ bản đều là Đại Tông Sư, nhờ nội khí hùng hậu, lục giác nhạy bén hơn người khác nên mới kịp phản ứng trước nguy hiểm.
Thế nhưng đúng lúc này, giữa đám đông có một vị Đại Tông Sư từ sớm đã bí mật lắc ống quần, trong lòng lấy làm lạ vì bị ai đó nhanh chân giành trước, hắn âm thầm tính toán thời gian, lẩm bẩm:
"Ngã!"
"Phịch phịch phịch..."
Những cao thủ còn gượng đứng được bỗng đồng loạt trợn trắng mắt, cả người cứng đờ, ngã vật ra đất thẳng đơ như khúc gỗ.
Vị Đại Tông Sư kia vì để khỏi gây chú ý, cũng theo đám đông mà ngã lăn ra đất.
Thoáng chốc, kẻ địch kéo đến gần như bị quét sạch hoàn toàn, kẻ còn đứng được chỉ vỏn vẹn hai ba người.
"Vũ ca, đệ chỉ có thể giúp đến nước này thôi."
"Lục Địa Thần Tiên..."
"Quả thực trêu vào không nổi."
Trình Cẩu thầm lẩm bẩm trong bụng, vội vàng ngưng thần tĩnh khí, tránh để người khác phát hiện mình giả vờ ngất.
Trương Vũ không có mặt, nhưng hắn vẫn còn huynh đệ.
Những năm qua Trình Cẩu không hề ngồi yên, hắn thâu tóm một môn phái nhỏ, dẫn theo một đám Hắc Long Ảnh Vệ lập tông lập phái, ngồi lên vị trí chưởng giáo Hắc Long Môn, danh tiếng cũng coi như có chút tiếng tăm.
Hay tin các giáo vây công Trường Sinh Tông, hắn dứt khoát trà trộn vào nội bộ kẻ địch.
Đến thời khắc then chốt hạ gục mấy vị Vô Thượng Tông Sư, đủ để xoay chuyển cục diện trận chiến.
Dưới chân Trường Sinh Sơn hoàn toàn yên ắng, chỉ còn tiếng gió rít gào, thế nhưng nhóm người Cơ Mạc Sầu khi rút lui lên núi lại đụng phải một mối hiểm họa còn đáng sợ hơn.
Một lão già đang ngồi xếp bằng ở nơi cuối bậc thềm đá, chặn đứng đường lên núi của mọi người.
Trên đỉnh đầu, tam hoa nở rộ, khí huyết quanh thân ngút trời, bên cạnh hắn cắm sâu một thanh hắc kiếm xuống mặt đất, chỉ cần liếc nhìn một cái là trong đầu lập tức hiện lên cảnh tượng núi thây biển máu.
Hắn chính là Hoắc Như Thần!
