Chương 208
Chương 208: Bệ hạ triệu kiến!
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Ồ?"
Giang Tiểu Bạch nghe Đường Ngưng Sương nói vậy, thần sắc liền lộ vẻ tò mò: "Hắn và Trấn Bắc Hầu Phủ chúng ta có nguồn cơn sâu xa gì?"
"Phụ thân của Lục Trầm Sơn từng là thuộc hạ cũ của Trấn Bắc Quân."
Đường Ngưng Sương nhìn theo hướng Lục Trầm Sơn rời đi, lên tiếng: "Năm xưa trong trận chiến Bắc Cảnh, phụ thân hắn vì bảo vệ lương thảo chu toàn, đã đoạn hậu rồi hy sinh nơi biên quan."
"Khi ấy phụ thân ngươi đích thân phái người mang bạc trợ cấp tới cho Lục gia, thậm chí... còn nhờ vả quan hệ để Lục Trầm Sơn được vào Long Hổ Tông."
"A?"
Gương mặt Giang Tiểu Bạch thoáng nét kinh ngạc.
Chuyện này, hắn thực sự không hề hay biết.
"Có điều..."
Đường Ngưng Sương dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Lục Trầm Sơn không dựa vào mối quan hệ này để vào Trấn Bắc Quân, mà tự mình tham gia võ cử. Cho nên, người này... rất có cốt khí."
"Đúng là vậy!"
Giang Tiểu Bạch khẽ gật đầu.
Nếu Lục Trầm Sơn thực sự muốn dựa vào Trấn Bắc Hầu Phủ, chỉ bằng ân tình của người cha năm xưa, phụ thân hắn ắt đã thu xếp thỏa đáng.
Nhưng Lục Trầm Sơn lại cố tình chọn con đường võ cử, dựa vào thực lực của bản thân đánh ra một phen thiên địa, quả thực rất có chí khí!
Chỉ là...
Giang Tiểu Bạch nhìn lại Đường Ngưng Sương, hỏi: "Đường cô nương, sao nàng lại biết rõ ràng như vậy?"
"Ồ!"
Đường Ngưng Sương thần sắc bình thản: "Khi thi võ cử, chỉ cần là đối thủ có tên trên bảng, ta đều đã điều tra qua."
"A, ta cứ tưởng nàng toàn dựa vào sức trâu xông lên chứ!"
Giang Tiểu Bạch nhìn Đường Ngưng Sương, ánh mắt thoáng kinh ngạc: "Không ngờ nàng cũng dùng đầu óc đấy!"
Lời vừa dứt, Giang Tiểu Bạch bỗng cảm thấy câu nói có gì đó không ổn.
Đúng vậy, bản ý của hắn là muốn khen Đường Ngưng Sương một câu, nhưng thốt ra khỏi miệng lại biến thành mùi vị khác hẳn.
Quả nhiên, đôi mắt Đường Ngưng Sương trừng thẳng vào Giang Tiểu Bạch: "Cho nên trong ấn tượng của ngươi, ta là kẻ không có đầu óc sao!"
"Haha!"
Giang Tiểu Bạch cười gượng hai tiếng: "Sao lại thế được chứ!"
Giữa lúc Giang Tiểu Bạch đang lúng túng, Lý Tri Vi đứng bên cạnh khẽ mím môi cười.
"Đúng rồi Đường cô nương, còn Tần Chiếu Dạ kia, nàng có biết gì không?"
Để tránh ngượng ngùng, Giang Tiểu Bạch vội chuyển đề tài.
"Tần Chiếu Dạ sao... Nghe nói người này năm xưa từng bái nhập Yến Vân Sơn Trang."
Đường Ngưng Sương nói: "Về sau rời khỏi Yến Vân Sơn Trang, bặt vô âm tín một thời gian, rồi sau đó mới tham gia kỳ võ cử lần này."
"Yến Vân Sơn Trang?"
Giang Tiểu Bạch có chút nghi hoặc.
"Ừm, chỉ là một môn phái giang hồ, về kiếm pháp và thân pháp cũng coi như có chút danh tiếng."
Đường Ngưng Sương gật đầu: "Chỉ là chiêu số Tần Chiếu Dạ dùng khi thi võ cử lại không phải lộ số của Yến Vân Sơn Trang."
"Chiêu thức có phần hỗn tạp, nhưng... nội công lại cực kỳ thuần chính, còn lại thì không rõ!"
Nói đoạn, Đường Ngưng Sương khẽ nhíu mày: "Lúc đối chiến với người này, ta luôn cảm thấy... trên người hắn ẩn giấu điều gì đó!"
"Mặc kệ hắn giấu cái gì, kẻ này vốn chẳng phải thứ tốt lành, nếu có cơ hội thì phải trừ khử cho bằng được!"
Giọng Giang Tiểu Bạch thoáng chút lạnh lẽo đáp lại.
Đúng vậy, kẻ này rõ ràng biết thân phận của hắn, thế mà vẫn dám trắng trợn khiêu khích.
Loại người này vô cùng nguy hiểm.
Bởi vậy, quyết không thể cho hắn bất kỳ cơ hội nào.
Hễ có cơ hội, hắn phải tìm cách diệt trừ tên Tần Chiếu Dạ này.
Dứt khoát không chút lưu tình!
Đường Ngưng Sương gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Theo bước chân ba người càng lúc càng đi sâu vào trong ngự uyển, quân Cấm vệ xuất hiện ngày một nhiều.
Thậm chí còn có những đội tuần tra không ngừng qua lại.
Qua đó có thể thấy được nơi đây giới nghiêm cẩn mật đến mức nào.
Ngoài ra, trong khu lâm viên hoàng gia này cũng thấy một vài thư sinh qua lại, chỉ là không nhiều.
Những thư sinh này vừa thấy Cấm vệ đa phần đều im hơi lặng tiếng, không dám tùy tiện ồn ào.
Chẳng mấy chốc, bước chân Giang Tiểu Bạch khẽ ngừng lại, ánh mắt rơi vào một đình lâu ven hồ đằng xa.
Nơi đó có không ít nha hoàn túc trực, còn có thể thấy mấy người mặc phục sức Trấn Ảnh Ty đứng bên ngoài đình lâu, mắt sáng như đuốc cảnh giác nhìn quanh bốn phía.
Tay họ đặt trên đốc đao, bất động như tượng.
Khiến người ta cảm giác chỉ cần một ngọn gió thổi cỏ lay, đám người này sẽ lập tức rút đao ra tay.
Giang Tiểu Bạch liếc nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt.
Hôm nay mục đích chính của hắn là tới Thanh Sam Hội điểm danh, còn Hoàng đế... có thể không chạm mặt thì tốt nhất đừng chạm mặt!
Dù sao đụng trúng thì cũng rước thêm lắm chuyện.
Nghĩ đến đây, bước chân Giang Tiểu Bạch không ngừng, tiếp tục dẫn hai người đi về phía trước.
Thế nhưng họ vừa đi được một đoạn, phía sau bỗng truyền đến tiếng bước chân vội vã.
"Khoan đã, phía trước có phải là Giang gia Thế Tử không?"
Hử?
Giang Tiểu Bạch quay đầu lại, chỉ thấy một tiểu thái giám trẻ tuổi đang rảo bước chạy tới.
Tiểu thái giám đến gần, cung kính cúi chào Giang Tiểu Bạch, thở dốc một hơi rồi nói: "Giang Thế Tử, Bệ hạ cho đòi ngài qua đó!"
"A?"
Vẻ mặt Giang Tiểu Bạch hơi ngơ ngác.
Không phải chứ, cách xa tít mù tắp thế này, hắn còn chưa nhìn thấy Bệ hạ, Bệ hạ lại nhìn thấy hắn trước rồi sao?!
Còn Lý Tri Vi nghe nói Hoàng đế triệu kiến thì nét mặt ít nhiều có phần căng thẳng.
Đường Ngưng Sương thì coi như vẫn bình tĩnh, chỉ liếc nhìn Giang Tiểu Bạch một cái, không cất lời.
"Khụ khụ, cái đó... tiểu công công!"
Giang Tiểu Bạch liếc nhìn về phía đình lâu, mở lời: "Ngươi xem ta có thể ghé qua Thanh Sam Hội trước một chuyến, rồi hẵng qua bái kiến Bệ hạ được không?"
"Chuyện này..."
Tiểu thái giám nghe vậy, mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa, căng thẳng nhìn Giang Tiểu Bạch: "Giang Thế Tử, Bệ hạ triệu kiến, nào có lý do thoái thác! Chuyện này tiểu nhân sao dám tự tiện định đoạt, hay là ngài đích thân đi thưa với Hoàng thượng?"
Đúng vậy.
Đổi lại là người khác, hễ nghe Bệ hạ triệu kiến thì chạy trối chết qua đó còn sợ không kịp.
Giang Tiểu Bạch này lại hay rồi, thế mà còn muốn đi Thanh Sam Hội trước một chuyến rồi mới tới bái kiến?
Lời này nếu hắn dám chuyển về nguyên vẹn, Bệ hạ chỉ cần một thoáng không vui rồi giáng tội xuống, cái thân hình nhỏ bé này của hắn làm sao gánh nổi.
Thấy Giang Tiểu Bạch lộ vẻ khó xử, tiểu thái giám sực nhớ ra điều gì liền nói: "Phải rồi Giang Thế Tử, người của Thanh Sam Hội cũng có không ít vị đang ở bên trong đấy!"
"Ồ?"
Chân mày Giang Tiểu Bạch khẽ nhướng lên: "Người của Thanh Sam Hội cũng ở đó?"
"Dạ phải!"
Tiểu thái giám vội vàng gật đầu: "Thế nên, Giang Thế Tử vẫn là theo tiểu nhân đi một chuyến đi!"
"Vậy cũng được!"
Giang Tiểu Bạch do dự một thoáng, cuối cùng gật đầu: "Dẫn đường đi!"
"Giang Thế Tử, mời đi theo tiểu nhân!"
Tiểu thái giám rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, cung kính bẩm báo một câu rồi xoay người dẫn đường phía trước.
Giang Tiểu Bạch đưa mắt nhìn Lý Tri Vi và Đường Ngưng Sương, cũng chỉ đành cất bước đi theo.
Càng đến gần đình lâu, nhân thủ canh gác xung quanh càng đông.
Giang Tiểu Bạch thậm chí còn thấy ánh mắt của mấy tên thuộc Trấn Ảnh Ty quét qua bọn họ, ánh mắt sắc lạnh như băng.
Thế nhưng, khi mấy người nọ nhìn thấy Đường Ngưng Sương, sắc mặt liền hòa hoãn đôi chút, khẽ gật đầu ra hiệu xem như chào hỏi.
Đường Ngưng Sương cũng gật đầu đáp lại.
Giang Tiểu Bạch thu hết vào mắt, thần sắc thoáng nét ngạc nhiên.
Xem ra Đường Ngưng Sương dù chỉ mới gia nhập nhưng ở Trấn Ảnh Ty lại khá được lòng người.
Song ngẫm lại cũng phải, Đường Ngưng Sương xuất thân Võ trạng nguyên, lại là phận nữ nhi, tướng mạo tuấn tú, được hoan nghênh cũng là lẽ đương nhiên.
Trong lúc Giang Tiểu Bạch đang mải suy nghĩ, chẳng mấy chốc họ đã đi tới bên ngoài đình lâu.
Còn chưa kịp bước vào, Giang Tiểu Bạch đã nghe từ bên trong vọng ra tiếng cười sảng khoái của Tiêu Tẫn Huyền.
"Haha, trẫm lại thấy Giang Tiểu Bạch có thể làm được!!"
