Chương 297
Chương 297: Vịt chết còn cứng mỏ...
Đăng ngày 28/09/2026
19
Đầu ngón tay Lộc Nam Ca khẽ động, chiếc xe RV xuất hiện ngay giữa con hẻm.
Thời Tự chỉ vào tòa nhà cao tầng bên trái: "Bên trong có tang thi..."
Mọi người lập tức im lặng, quả nhiên nghe thấy tiếng "hè hè" mơ hồ truyền ra từ khối băng bên trái.
Lộc Nam Ca phóng tinh thần lực ra dò xét: "Số lượng không nhiều, tôi với A Dã đi xử lý là được, mọi người lên xe nghỉ ngơi trước đi."
Lộc Tây Từ: "Nam Nam, anh cũng đi..."
Trì Nghiên Chu hiểu ý giơ tay lên, bức tường băng bên trái bắt đầu chuyển dịch: "Tôi mở đường cho mọi người."
Thời Tự: "Thế tôi cũng muốn đi..."
Hạ Chước vừa mở miệng đã bị Lộc Tây Từ và Thời Tự kẹp hai bên nách, nhét thẳng vào trong xe RV.
Thời Tự nghiêm túc vỗ vai hắn: "Hậu phương cần cậu tọa trấn hơn, xe của chúng ta cần cậu bảo vệ đấy."
Hạ Chước bĩu môi: "... Được rồi."
Mấy người Cố Kỳ thấy thế dặn dò một câu "chú ý an toàn" rồi quay người lên xe.
Trì Nghiên Chu điều khiển dị năng hệ Băng, mở ra một lối đi bên sườn khối băng.
Lộc Nam Ca dắt tay Lộc Bắc Dã bước vào lối đi trước, lòng bàn tay nhóc con đã ngưng tụ những đốm sáng vàng vụn vỡ.
Đầu ngón tay Lộc Tây Từ nhảy múa ngọn lửa đỏ rực, sóng vai cùng Thời Tự bám sát phía sau.
Bóng dáng năm người chớp mắt đã bị hành lang băng xanh thẳm nuốt chửng, chỉ để lại mấy chuỗi tiếng bước chân xa dần.
Cùng lúc đó, nhóm Cố Kỳ vừa lên xe RV đang tháo bớt trang bị dày cộm.
Cố Vãn vừa cởi áo chống rét ra: "Anh!"
Giọng cô bỗng the thé: "Anh bị thương à?!"
Vết thương ở cổ tay Cố Kỳ bị chiếc áo chống rét màu đen che giấu hoàn hảo, mãi đến lúc này cởi áo khoác ra mới lộ ra ống tay áo lót đẫm máu bên trong.
Vết máu đỏ sẫm cực kỳ chói mắt trên nền vải trắng, đã ngả đen và đông lại...
"Không sao, vết thương nhỏ thôi..." Hắn xoay cổ tay vẻ chẳng để tâm: "Vừa nãy né tang thi trượt chân ngã, lỡ bị cạnh băng cứa trúng một đường..."
Cố Vãn nắm chặt lấy cổ tay hắn, lực mạnh đến mức Cố Kỳ cũng phải nhíu mày.
"Anh gọi cái này là vết thương nhỏ à?" Giọng Cố Vãn lạc cả đi: "Anh định biểu diễn cái gì... máu chảy thành sông chắc? Máu sắp chảy cạn tới nơi rồi mà mồm vẫn còn cứng!"
"Lão Cố nhà mình còn lợi hại hơn cả cao tăng đắc đạo... Người ta hỏa thiêu chỉ ra xá lợi, còn lão Cố... thiêu xong còn trơ lại mỗi cái mồm..." Hạ Chước xán lại tặc lưỡi.
Cố Kỳ quay mặt đi: "Tôi quên thật, vừa cởi áo mới nhớ ra..."
Hạ Chước giơ ngón tay cái lên: "Đỉnh thật! Vết thương cỡ này, ban nãy chỉ cần mở mồm kêu một tiếng... Chị Văn Thanh chữa lành ngay tại chỗ rồi, đâu cần để chảy nhiều máu thế..."
Văn Thanh đang định đi vệ sinh nghe thấy tiếng liền quay lại...
Từ sau khi lên cấp ba, dị năng trị liệu của cô trái lại trở nên giản dị nguyên sơ — không còn chói lòa như ban đầu, mà lắng đọng dịu dàng tựa ánh trăng.
Cô nắm lấy cổ tay Cố Kỳ, lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng trắng mờ gần như trong suốt.
Ánh sáng thấm vào vết thương, mọi người thậm chí có thể nhìn thấy bằng mắt thường lớp da thịt toác ra đang khép miệng với tốc độ chóng mặt...
Sau ba nhịp thở, ánh sáng tan biến.
Cổ tay Cố Kỳ trơn nhẵn như mới, không để lại dù chỉ một vệt mờ...
Trì Nhất liếc khóe mắt thấy Quý Hiến đang nhíu mày, dè dặt tìm cách tháo găng tay ra.
Hắn lại gần nhìn, túm lấy cổ tay Quý Hiến: "Chị Văn Thanh, ở đây còn một thương binh nữa!"
Vết thương của Quý Hiến còn khó nhằn hơn Cố Kỳ — trong thời tiết cực lạnh, máu trong lòng bàn tay đã sớm làm lớp lót găng tay đông cứng dính chặt vào miệng vết thương.
Chỉ cần hơi dùng sức giật ra là sẽ kéo theo cả mảng da thịt.
Hạ Chước làm bộ tức tối răn dạy: "Này! Hai người các cậu, ngày thường móc mỉa tôi thì mồm mép như tẩm độc, sao hễ bị thương là câm như hến thế hả?"
Hắn tự chỉ vào mình: "Hóa ra chỉ dồn toàn bộ hỏa lực lên người tôi thôi đúng không?"
"Tôi vừa định nói..." Quý Hiến bất đắc dĩ xòe bàn tay: "Vết thương vừa nứt ra đã bị đóng băng ngay, nếu không phải vừa rồi cởi găng, chính tôi cũng quên mất là có vết thương."
Cố Vãn đảo mắt, ngón tay chọc vào vai Cố Kỳ: "Bị thương cũng quên được? Hai người đúng là thiên tài đấy."
Văn Thanh đặt tay lơ lửng phía trên găng tay Quý Hiến, ánh sáng từ từ thấm vào như làn nước.
Những cục máu đông cứng dần tan ra trong luồng sáng.
"Được rồi..."
Một lát sau, Văn Thanh thu tay lại ra hiệu.
Quý Hiến khẽ rút một cái, bàn tay đã được chữa lành trơn tru tuột ra khỏi găng.
Văn Thanh: "Sau này bị thương phải nói cho tôi biết ngay lập tức, mọi người cũng đâu muốn sau này trước khi lên xe khử trùng... tôi lại phải kiểm tra từng người một chứ?"
"Kiểm tra gì cơ?" Tiếng Lộc Tây Từ từ ngoài xe truyền vào.
Mấy người Lộc Nam Ca vừa dọn dẹp xong đám tang thi cấp thấp, đang bước lên bậc thềm xe RV.
Hạ Chước chỉ vào Cố Kỳ và Quý Hiến: "Anh Từ, em gái nhỏ, anh Chu, hai tên thương binh này dám giấu giếm thương tật!"
Cố Vãn gật đầu lia lịa: "Đúng thế, tay anh em máu chảy thành sông, suýt nữa thì phải cưa tay luôn rồi!"
Hạ Chước bồi thêm: "Bàn tay Quý Hiến còn dính liền với găng tay, suýt mất luôn cả bàn tay đấy!"
Khóe miệng Cố Kỳ co giật: [Cưa tay? Mẹ kiếp, mình chỉ bị cứa một đường rách da thôi mà...]
Quý Hiến ôm trán: [Cụt tay? Cái đồ nghiện diễn này, không đi làm biên kịch đúng là phí của giời...]
Hai người nhìn nhau, đồng thời thở dài...
Lộc Tây Từ: "Nặng thế cơ à?"
Cố Kỳ xoa xoa thái dương: "Đừng nghe hai đứa nó làm quá lên, cứ theo miệng lưỡi của chúng nó... mai mọi người phải thắp cho tôi với lão Quý mỗi thằng ba nén nhang rồi..."
Văn Thanh: "Nam Nam, chỉ là vết thương ngoài da bình thường thôi — Cố Kỳ bị cứa ở cổ tay, Quý Hiến thì vết thương ở lòng bàn tay bị cóng khá nặng, nhưng xử lý xong cả rồi."
Ánh mắt Lộc Nam Ca lướt qua hai người: "Vâng, sau này bất kể ai bị thương, nhất định phải nói ngay lập tức."
Mọi người đồng loạt gật đầu...
Cửa xe vừa đóng lại, bụng Hạ Chước đã phát ra một tiếng "ọt —" rõ to.
Hạ Chước: "Dạ dày trống hoác rồi..."
Văn Thanh: "Ha ha ha... Cậu Hạ muốn ăn gì nào?"
"Bò..." Mắt Hạ Chước sáng rực lên: "Chị Văn Thanh, em muốn ăn thịt bò..."
Vừa nói vừa tha thiết nhìn sang Lộc Nam Ca: "Em gái nhỏ, chúng ta có thịt bò ăn không?"
"Có..." Lộc Nam Ca gật đầu.
Hạ Chước: "Thế... hôm nay chúng ta ăn bít tết được không?"
"Miễn là không phải cậu nấu." Cố Kỳ vỗ vai Hạ Chước: "Ăn gì cũng được."
"Ồ, ngài không bị câm à?" Hạ Chước nhướng mày, cãi lại.
Cố Kỳ: "Nhìn mắt là biết, có mỗi cậu không phải người!"
"Sao cậu lại tự chửi mình thế?" Hạ Chước ôm ngực, làm bộ đau đớn xót xa.
Cố Vãn đón lấy đồ ăn do Lộc Nam Ca lấy ra, ngoảnh lại bên bàn bếp đảo: "Mau qua đây phụ việc, hai người mà còn cãi nhau nữa thì chi bằng cút xuống dưới húp gió tây bắc đi?"
Trong toa xe lập tức rộn ràng hẳn lên...
Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, tiếng bít tết áp chảo xèo xèo thơm ngậy trên bàn bếp đảo hòa lẫn với tiếng cười nói rôm rả...
Lộc Bắc Dã đung đưa đôi chân ngắn củn ngồi trên chiếc ghế cao dành riêng cho cậu bé, hai tay đỡ lấy đôi má phúng phính, nhìn Chi Chi và vẹt mào mổ hoa quả ở mép bàn ăn.
Chiếc mũi nhỏ của nhóc con phập phồng liên hồi, ngoảnh đầu đuổi theo mùi thơm như một chú chuột hamster nhỏ.
