Chương 1644
Chương 1644: Phía sau màn
Đăng ngày 28/09/2026
19
Kiều Bích Dịch nhìn Lâm Bắc Thần bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Không phải chứ, chơi thoáng đến mức này sao?
Lâm Bắc Thần hơi ngẩn ra.
Mới vừa xong xuôi mà Tần chủ tế đã bắt chuyện với Tiểu Nhạc Nhạc rồi à?
Hắn khẽ ho một tiếng, nói: "Tần lão sư, tôi dẫn một học viên ưu tú của Thư Sơn tới, cô ấy rất rành đề thi tuyển mở sơn môn các năm trước của Cầu Tri học viện, hai người có thể cùng nhau trao đổi một chút."
Kiều Bích Dịch: Σ(☉▽☉"a?
Hóa ra anh gọi tôi tới đây chỉ để giải đề thi các năm trước cho Tần lão sư của anh thôi sao?
Đúng thật là uổng công phí sức mà.
"Kiều thư hữu, làm phiền cô rồi."
Lâm Bắc Thần huých nhẹ Kiều Bích Dịch.
"Á... anh... haiz."
Kiều Bích Dịch nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn không trở mặt bỏ đi.
Chẳng còn cách nào, ai bảo Trần Bắc Lâm lại đẹp trai đến thế chứ.
Hai người bước vào đại sảnh, lần lượt ngồi xuống.
Lâm Bắc Thần lập tức lấy cuốn "Đông Tứ Thập Nhị Đại Văn Kinh" ra, nói: "Nghe đồn cuốn kinh thư này là bách khoa đại điển về cách vật trí tri của Đông Lâm thư viện, các cô có thể tham khảo đối chiếu. Ba ngày nữa là đến kỳ thi mở sơn môn chính thức rồi, xem nhiều một chút, mài gươm trước trận dẫu chẳng bén cũng sáng loáng mà."
"Cái gì?"
Kiều Bích Dịch sững sờ: "Ý anh là, bộ bí tịch đại điển này tôi cũng có thể xem?"
Lâm Bắc Thần ngạc nhiên hỏi: "Sao, cô không muốn xem à?"
"Cuốn sách này là tuyệt học trấn phái hàng điển tàng của Đông Lâm thư viện, xưa nay chỉ truyền trong không truyền ngoài, ngay cả học viên Đông Lâm thư viện cũng chưa chắc đã dễ dàng được diện kiến. Nếu có kẻ ngoài viện lỡ nhìn thấy một chữ trong đó thôi, cũng sẽ bị Đông Lâm thư viện truy sát..."
Nói đến đây, Kiều Bích Dịch đổi giọng đầy trịnh trọng: "Cho nên, tôi muốn xem."
Nếu đổi lại là người khác, có lẽ thật sự không dám nhìn.
Đây là điều cấm kỵ cực lớn.
Nhưng Kiều Bích Dịch thì không sợ.
Bởi lẽ cô vốn là kẻ chẳng coi trời đất ra gì, đến cả đồng môn trông thấy cũng phải đau đầu khôn xiết.
Ba người phụ nữ nhanh chóng chìm đắm vào trong "Đông Nhị Thập Tứ Đại Văn Kinh".
Lâm Bắc Thần bố trí trận pháp bên trong lẫn bên ngoài gian phòng rồi lùi ra, cất lời: "Tôi đứng canh cửa cho các cô."
...
...
Chuyện xảy ra tại viện chữ Thiên số một ở Cựu Thư Lâu nhanh chóng lan truyền đi như mọc thêm cánh.
Các phương đều chấn động.
Đối với bất kỳ thế lực nào, việc một cường giả cấp Tinh Quân bậc năm mươi chín ngã xuống tuyệt đối không phải chuyện nhỏ.
Nhân dịp Cầu Tri học viện mở sơn môn tuyển sinh, các thế lực tiến sĩ đạo lớn trong Lệ Chí tinh hệ đều tụ họp tại Lệ Sắc Giới Tinh. Các bậc cự phách lão đại khắp nơi cũng lập tức nhận được tin báo, trong thoáng chốc đều bàng hoàng không thốt nên lời, bắt đầu điên cuồng điều tra lai lịch thân phận của kẻ tên Trần Bắc Lâm này.
Tại biệt viện Đông Lâm.
Hai cha con Lý Tử Dị và Lý Quang Ngu đang đứng trước cửa đại sảnh.
Ngoài sân là hàng trăm thư sinh trẻ tuổi của Đông Lâm thư viện.
Cả nam lẫn nữ.
Từng người một đều im lặng, ánh mắt rực lửa nhìn về phía hai người, mang theo vẻ trông đợi điều gì đó.
Lý Quang Ngu tiến lên hai bước, nhìn thẳng vào đám đông rồi từ tốn cất lời. Giọng hắn trầm ổn đầy uy lực: "Ta biết các vị đang nghĩ gì, cũng biết ai nấy đều hận không thể lập tức tìm tên giặc họ Trần kia liều mạng. Nhưng là kẻ đọc sách, chúng ta cần phải nắm vững sách lược chiến đấu, không thể hành xử như lũ mãng phu lao vào những cuộc tranh đấu vô nghĩa... Mọi người hãy trở về, nỗ lực đọc sách, dốc lòng lĩnh ngộ, chuẩn bị cho kỳ thi mở sơn môn ba ngày tới. Lý Quang Ngu ta ở đây xin dùng 'Mệnh Hồn Chi Thư' của mình thề với các vị, vinh quang của Đông Lâm tuyệt đối không thể bị vấy bẩn! Nỗi nhục ngày hôm nay sẽ sớm được rửa sạch, đến lúc đó, nhất định phải khiến Trần Bắc Lâm chết không có đất chôn thây, bắt tiện nhân Tần Lân Thần kia trả giá đắt, khiến cho từng kẻ ngoại nhân dám xem 'Đông Tứ Thập Nhị Đại Văn Kinh' đều phải biến mất khỏi cõi đời này!"
Các thư sinh trẻ tuổi nghe vậy liền lặng lẽ cúi mình hành lễ thật trang trọng, rồi quay người âm thầm rời đi.
Phải thừa nhận rằng Lý Quang Ngu vẫn có uy vọng rất lớn trong thế hệ trẻ của Đông Lâm thư viện.
Lý Tử Dị nhìn cảnh tượng này, khẽ gật đầu an ủi.
Thời đại của ông ta đã chấm dứt, năm xưa chỉ thiếu một bước cuối cùng nên không thể trở thành viện trưởng, nhưng con trai Lý Quang Ngu lại là thiên tài được ông ký thác kỳ vọng lớn lao, đã bước lên vị trí thủ tịch học viên thế hệ mới, được coi là người kế nhiệm tương lai của Đông Lâm thư viện.
Hai người cùng bước vào đại sảnh.
Cấm chế trong phòng lập tức kích hoạt.
Mọi ánh mắt dò xét từ bên ngoài đều bị ngăn cách hoàn toàn.
"Phụ thân, chúng ta phải truyền tin Nguyên Toại Lưu và Tiết Phong Thanh đã chết cho Hoang Cổ thánh tộc ngay lập tức. Bọn họ chắc chắn sẽ phái người tới xử lý Trần Bắc Lâm, không cần chúng ta phải ra tay thì hắn cũng chết chắc..."
Lý Quang Ngu thể hiện sự tự tin tràn trề.
Hắn không hề nhụt chí chút nào trước đòn đả kích ngày hôm nay.
Hắn đang thể hiện năng lực và bản lĩnh của bản thân.
Trên gương mặt Lý Tử Dị hiện lên nụ cười hiền từ, ông xua tay ngắt lời con trai: "Bắt đầu từ bây giờ, chuyện này con không cần bận tâm nữa."
Lý Quang Ngu thoáng giật mình: "Phụ thân, vì sao lại thế?"
Lý Tử Dị nói: "Mọi việc mờ ám dưới gầm bàn cứ giao hết cho vi phụ xử lý. Hãy nhớ kỹ, con phải đi trên con đường thênh thang quang minh chính đại, đừng sa đà vào những mưu toan tính toán thế này. Những gì con cần, vi phụ đều có thể cho con, bất kể phải trả giá đắt ra sao... Việc quan trọng nhất của con lúc này là tĩnh tâm lắng khí, nỗ lực đọc sách, điều chỉnh trạng thái cho thật tốt để đón nhận kỳ thi tuyển mở sơn môn."
Trong lòng Lý Quang Ngu dâng lên nỗi xúc động: "Phụ thân..."
Lý Tử Dị xua tay tiếp lời: "Đệ đệ của con đã chết rồi, nó là đứa bất tài, chết cũng chẳng tiếc, con mới là niềm hy vọng duy nhất của dòng dõi họ Lý Đông Lâm chúng ta. Sở dĩ vi phụ hợp tác với Hoang Cổ thánh tộc là vì muốn đưa con lên ngôi vị chí cao của tiến sĩ đạo. Con có biết lần này vì sao Thư Đế Không Sơn Ánh Tuyền lại mở sơn môn thu nhận đệ tử không?"
Lý Quang Ngu đáp: "Chẳng phải là để chọn người truyền thừa sao?"
Lý Tử Dị lắc đầu: "Thư Đế đã già rồi. Cả đời ông ta dốc sức nhưng vẫn không thể bước chân vào cảnh giới Thủy Tổ. Nay động lòng muốn thu đồ đệ, chỉ nói lên một điều rằng ông ta tự thấy đời này bản thân không còn hy vọng đột phá, nên mới chuyển hướng bồi dưỡng Thư Đế đời kế tiếp. Mà người kế thừa này bắt buộc phải là hạt giống mà ông ta cho rằng có khả năng đột phá cảnh giới Thư Đế. Đó cũng chính là lý do những đại thế lực như Thư Sơn, Khổ Hải, Huyền Đăng Các, Thái Bình thư viện lần này lại điên cuồng xuất động như thế. Điều này đồng nghĩa với việc, trở thành đệ tử của Thư Đế sẽ có cơ hội tiếp xúc với bộ điển tịch chí cao 'Vạn Vật Vô Tận Đạo' do Thủy Tổ tiến sĩ đạo năm xưa để lại."
Lý Quang Ngu ngẩn ra, sau đó ánh mắt bừng lên sự rực rỡ tựa như ngọn lửa đang bùng cháy.
"Vạn Vật Vô Tận Đạo"!
Thần tàng chí cao của tiến sĩ đạo.
Tương truyền đó là cội nguồn đắc đạo do Thủy Tổ tiến sĩ đạo lưu truyền lại, cũng có người nói đó chính là "Mệnh Hồn Chi Thư" của Thủy Tổ Không Sơn Tân Vũ.
Nếu có được bộ điển tịch thần tàng này, sẽ nắm giữ cơ hội đặt chân vào cảnh giới Thủy Tổ.
Lý Tử Dị nói tiếp: "Trần Bắc Lâm chết là cái chắc, chưa từng có ai đắc tội Hoang Cổ thánh tộc mà còn có thể bình yên vô sự. Bất kể hắn có phải con rồng dữ đến từ Trung Ương Thần Thánh Đế Đình hay không, hễ đối đầu với Hoang Cổ thánh tộc thì số mệnh đã định sẵn là một kẻ chết. Đối với chúng ta, điều quan trọng nhất là sau khi Trần Bắc Lâm chết, nhất định phải bắt sống được Tần Lân Thần. Ả tiện nhân này có bản lĩnh đã nhìn qua là không bao giờ quên, thần hồn vô cùng mạnh mẽ. Hãy tra tấn giết chết ả, luyện hóa oán niệm thần hồn của ả thành Thư Quỷ. Bí pháp 'Ngũ Thư Quỷ Nhật Tân Nguyệt Dị' của con chỉ còn thiếu đúng một con Thư Quỷ cuối cùng này thôi. Chỉ cần bí pháp đại thành, con chắc chắn sẽ đạt tới huyết mạch cấp Phá Hạn, bộc lộ năng lực trác tuyệt, ắt có thể lay động được Thư Đế Không Sơn Ánh Tuyền... Đường đi, vi phụ đều đã trải sẵn cho con cả rồi."
Lúc này Lý Quang Ngu mới vỡ lẽ: "Vậy ra, việc đệ đệ dẫn Nguyên Toại Lưu đi gây khó dễ cho Tần Lân Thần trước đó, là do phụ thân an bài sao?"
Lý Tử Dị gật đầu: "Vốn định mượn tay Nguyên Toại Lưu tìm một cái cớ để bắt cóc Tần Lân Thần, âm thầm tra tấn đến chết rồi luyện thành Thư Quỷ. Nào ngờ giữa đường lại nhảy ra một tên Trần Bắc Lâm, than ôi... Đệ đệ của con chết vì con, nhưng cũng là chết vì họ Lý Đông Lâm chúng ta. Đổ máu là điều khó tránh khỏi, chỉ cần con bái nhập môn hạ của Thư Đế thành công, mọi thứ đều hoàn toàn xứng đáng."
