Chương 768
Chương 768: Nhất xúc tức phát
Đăng ngày 28/09/2026
19
Quá mạnh.
Mẹ kiếp, sao lại mạnh đến mức này?
Mạnh tới nỗi Viên Nông suýt nữa phải chửi thề thành tiếng.
Dưới cơn chấn động tột cùng, hắn thậm chí còn quên bẵng mất chuyện vừa rồi mình suýt chết dưới phát tiễn thứ hai.
Phát tiễn ấy đáng sợ nhường nào, Viên Nông là người đích thân nếm trải.
Thế nhưng một mũi tên như vậy, lại bị cái vuốt chuột vươn ra từ hư không tóm lấy nhẹ như tóm một hạt lạc, rồi ném ngược trở lại.
Tốc độ của mũi tên ném ngược hoàn toàn vượt qua cả vận tốc âm thanh.
Đến mức khi tay thần xạ thủ người Cực Quang ngồi trong cỗ xe ngựa bị găm chết trên bia đá, tiếng xé gió của mũi tên cùng tiếng nổ tung của cỗ xe mới từ từ truyền tới.
Bịch.
Gần như cùng lúc đó, Viên Nông rốt cuộc ngã vật xuống đất.
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt.
Thế nhưng đối với một trong mười đại kiếm khách trẻ tuổi chốn kinh thành như hắn, khoảnh khắc ấy lại dài đằng đẵng như cả một giáp.
Bởi vì hắn gần như vừa dạo qua cõi âm tào địa phủ một vòng trở về.
"Anh Nông..."
Độc Cô Dục Anh lao tới như phát điên, đỡ hắn dậy.
Cũng chính lúc này, hai người nhìn thấy một cảnh tượng khiến họ kinh hoàng tột độ——
Ánh bạc lấp lánh khẽ dao động.
Một cảm giác như xuyên qua thời không hiện ra trước mắt.
Một con Vô Vĩ Quỷ Thử khổng lồ cao chừng một mét năm, một mét sáu, cơ bắp cuồn cuộn dị thường, trong ánh sáng bạc giam cầm đang từng chút từng chút chui ra từ không trung, hiện hình ngay trước mặt họ.
Thật to.
Thật trắng.
Con Vô Vĩ Quỷ Thử này vừa to vừa trắng.
Ma thú biến dị sao?
Hai người giật mình, lập tức nhận ra nó sợ rằng còn đáng sợ hơn cả ma thú biến dị thông thường.
Dù sao thì nó không chỉ biết ẩn thân, mà còn có thể bắt lấy phát tiễn kinh thiên động địa kia, trong nháy mắt phản sát một vị cường giả Cực Quang cấp bậc Võ Đạo Tông Sư đỉnh phong ẩn nấp trong cỗ xe ngựa.
Đây sợ là cảnh giới Thiên Nhân rồi?
Ma thú cấp bậc Thiên Nhân Cảnh, đó là đỉnh phong Vương cấp rồi sao?
Nó... tại sao lại cứu mình?
Trong lòng Viên Nông dâng lên một dấu hỏi to đùng.
Ngay lúc này——
Vút vút vút.
Chỉ thấy con Vô Vĩ Quỷ Thử màu bạc khẽ chuyển động thân hình, như dòng sáng dưới ánh trăng, chớp nhoáng mấy lượt giữa màn đêm.
Bịch bịch.
Lại có bốn bóng người mặc áo bào đen bị lôi ra từ bóng tối ẩn nấp, ngã lăn ra chết tươi trên mặt đất.
Vút!
Viên Nông và Độc Cô Dục Anh hoa cả mắt.
Con Vô Vĩ Quỷ Thử khổng lồ lại xuất hiện.
Hai người vô thức lùi lại một bước.
Sự cường thế và đáng sợ của đối phương khiến người ta phải run rẩy trong lòng.
May mà nó không hề ra tay với họ.
Lúc này, họ mới phát hiện ra một chuyện kỳ quái——
Trước ngực con Vô Vĩ Quỷ Thử khổng lồ này có treo một cái bảng viết chữ nhỏ.
Ủa?
Nó có người nuôi dưỡng?
Tay phải nó cầm một viên phấn, tay trái cầm giẻ lau bảng.
Xoẹt xoẹt xoẹt.
"Không cần cảm ơn ta."
Bốn chữ viết của Bắc Hải Đế Quốc hiện ra trên bảng.
Nó lại biết viết chữ?
Chữ Bắc Hải?
Ma thú do người Bắc Hải nuôi dưỡng sao?
Hai người nhìn nhau, trong lòng lập tức nhẹ nhõm hơn đôi chút, đồng thời cũng cảm thấy cuộc tao ngộ đêm nay có phần quá đỗi huyễn hoặc, như một giấc mộng.
Sau đó, con Vô Vĩ Quỷ Thử nhún nhẹ vai.
Keng.
Một bình sứ rơi xuống trước mặt hai người.
"Thuốc trị thương giải độc."
Con Vô Vĩ Quỷ Thử khổng lồ xóa đi bốn chữ lúc trước, lại thoăn thoắt viết năm chữ này lên bảng.
Viên Nông lập tức hiểu ra.
Đây là thuốc cho hắn.
Phát tiễn ban nãy có độc.
Lúc này, đôi nam nữ trẻ tuổi nhìn lại con Vô Vĩ Quỷ Thử to lớn trước mắt, bỗng thấy nó... trông cũng dễ thương ra phết?
……
……
"Ồ, lại thất thủ rồi sao?"
Đại sứ quán Cực Quang.
Ngu Thân vương nghe được tin này, khẽ nhíu mày.
Bốn tên tiễn đạo tông sư cấp ba, một trận sư cấp tông sư, một tiễn đạo tông sư cấp bảy... Để bắt Độc Cô Dục Anh mà không để lại dấu vết, đại sứ quán đã bố trí vô cùng chu toàn.
Không ngờ vẫn bị lật thuyền trong mương.
Ngụy Sùng Phong toát mồ hôi trán, nói: "Có cao thủ âm thầm bảo vệ Độc Cô Dục Anh."
"Cao thủ?"
Ngu Khả Nhi đang uống sữa bò bèn đặt chiếc cốc trong tay xuống, liếm vệt sữa trắng bên khóe môi rồi hỏi: "Cao đến mức nào?"
Ngụy Sùng Phong đáp: "Theo mô phỏng chiến trường và vết thương chí mạng của Dương Diệp, kẻ ra tay ít nhất cũng là tồn tại cấp bậc bán bộ Thiên Nhân."
"Bán bộ Thiên Nhân sao?"
Ngu Khả Nhi híp mắt cười.
Điệu bộ vui vẻ hệt như một cô bé vừa giải xong bài toán rồi đối chiếu thấy đáp án chính xác.
Tên Độc Cô Kinh Hồng này quả nhiên có vấn đề.
Ngu Thân vương chau mày nói: "Thiên Vân Bang không có bán bộ Thiên Nhân nào khác, thực lực của Độc Cô Kinh Hồng không đủ, vậy thì chỉ có thể là võ giả của Bắc Hải Đế Quốc. Bên cạnh Độc Cô Dục Anh có sự hiện diện của kẻ như vậy, điều này nói lên điều gì?"
Trong lòng ông ta cũng dấy lên một mối nghi ngờ.
"Bảo Lư Lai theo sát Độc Cô Kinh Hồng, ngoài ra, tập trung điều tra Độc Cô Dục Anh." Ngu Khả Nhi lại bưng cốc sữa lên uống.
Ngụy Sùng Phong gật đầu lia lịa, lại hỏi: "Vậy hành động nhắm vào Độc Cô Dục Anh có cần tạm dừng không?"
Ngu Khả Nhi cười nhạt, liếm môi nói: "Không cần đâu, cứ tiếp tục, chơi cứng không được thì chơi bẩn... Dù sao thì, cứ để vị đại tiểu thư kia thành chim sợ cành cong trước đã."
Ngụy Sùng Phong nhận lệnh lui xuống.
Ngu Khả Nhi uống cạn chỗ sữa bò rồi nói: "Phụ vương, hôm nay con phải ra ngoài một chuyến, tới gặp tỷ tỷ họ Lâm."
"Nàng ta đang ở chỗ đóng quân của sứ đoàn Trung Ương Đế Quốc Liên Minh, theo quy củ mà nói, quan viên của đế quốc đối địch không nên tới gặp mấy vị kia vào lúc này."
Ngu Thân vương nhắc nhở.
Ngu Khả Nhi cười, vẻ mặt đầy nét thuần khiết, đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết: "Con đâu phải quan viên đế quốc, chỉ là một đứa trẻ vô hại, chưa trải sự đời, ngây thơ trong sáng mà thôi, đi thăm tỷ tỷ họ Lâm của con thì có gì quá đáng đâu?"
……
……
"Sư phụ, người đoán không sai."
Trong mật thất, Thượng Quan Phi lộ vẻ vui mừng nói: "Sư muội và mọi người quả nhiên bình an vô sự, có cao thủ âm thầm bảo vệ đã cứu họ. Hiện tại Tuần Bộ Ty đã bị kinh động và tiến hành điều tra, nhưng kết quả công bố ra ngoài chỉ là bang phái trong kinh thành thanh trừng lẫn nhau..."
Độc Cô Kinh Hồng thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần con gái không sao là tốt rồi.
Người Cực Quang quả nhiên đã ra tay.
May mà phía "Cổ Thiên Lạc" không nuốt lời, thực sự phái người âm thầm bảo vệ nàng.
Như vậy, tình cảnh của bản thân Độc Cô Kinh Hồng dường như sẽ nguy hiểm hơn đôi chút.
Nhưng không sao.
Chỉ cần con gái an toàn, ông không còn mong cầu gì khác.
Còn về kết quả điều tra của Tuần Bộ Ty...
Đã sớm biết sẽ như vậy.
Độc Cô Kinh Hồng cười lạnh.
……
……
Ngày hôm sau.
Trời râm.
Nhiệt độ rất thấp.
Chỉ số PM2.5 trong không khí là 5.
Mặt trời vẫn chưa nhô lên khỏi đường chân trời, phía chân trời đằng xa lộ ra những mảng lớn màu bụng cá trắng bệch.
Hàng vạn học sinh từ các trường học khác nhau, mang vẻ mặt phấn khích, ăn mặc chỉnh tề, xếp hàng ngay ngắn bước ra, tụ tập về phía công viên Nữ Thần Trường Thanh ở khu phố nơi đặt trụ sở của học viện liên hiệp hội.
Công viên này còn có một cái tên khác——
Công viên Khởi Điểm Tự Do.
Bởi vì mỗi một cuộc tuần hành bãi khóa của học sinh đều bắt đầu tập kết từ nơi này, sau đó rầm rộ xuất phát theo lộ trình đã định sẵn.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Trong công viên, với tư cách là một trong những thủ lĩnh của phong trào học sinh, đám người Lý Tu Viễn đã sớm đứng chờ tại điểm tập kết.
Viên Nông và Độc Cô Dục Anh dĩ nhiên cũng có mặt.
Vết thương của Viên Nông đã hoàn toàn hồi phục——loại thuốc mà con Vô Vĩ Quỷ Thử to lớn kia để lại quả thực thần kỳ hiếm thấy, sau khi bôi ngoài da không bao lâu đã chữa lành hoàn toàn độc thương và vết thương phần mềm của hắn.
Người tụ tập ngày càng đông.
Khi mặt trời còn chưa lên cao, đã có hơn bốn vạn học sinh đến từ các cấp bậc, các học viện khác nhau trong kinh thành tập trung về đây.
Có vài học viên nhạy bén nhận ra, buổi tụ tập tuần hành lần này dường như có điểm khác lạ so với mọi khi.
Tại điểm tập kết, có mấy tấm màn hình Huyền Tinh khổng lồ đã được bố trí sẵn từ trước, đang tiến hành những bước tinh chỉnh cuối cùng, dường như chuẩn bị phát một đoạn hình ảnh nào đó...
Chẳng lẽ là muốn chiếu lại những tội ác tày trời của Lâm Bắc Thần để cổ vũ tinh thần cho mọi người?
Đám học sinh bắt đầu tràn đầy mong đợi.
