Chương 1413
Chương 1413: Cả thế giới dõi theo
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm...】
【Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, đã có mười mấy học viên chủ động tìm đến nương nhờ.】
【Có người ở Luyện Khí kỳ (tương đương Tiên Thiên giới này), có người ở Trúc Cơ sơ kỳ (tương đương Tông Sư sơ kỳ giới này), có kẻ giỏi chiến đấu, có kẻ thạo phụ trợ, có kẻ tinh thông tình báo, cũng có kẻ rành rẽ việc quản lý.】
【Đủ mọi hạng người, mỗi người một ngón nghề riêng.】
【Ngươi không cự tuyệt ai, nhưng cũng chẳng phải ai tìm đến cũng nhận.】
【Ngươi đích thân gặp mặt từng người, khảo sát tâm tính, năng lực và độ trung thành của họ.】
【Kẻ đạt yêu cầu thì thu nạp về dưới trướng, tùy theo sở trường mà sắp xếp chức vụ — kẻ thống lĩnh binh mã, kẻ làm cung phụng, kẻ phụ trách tình báo, kẻ quản lý hậu cần.】
【Kẻ không đạt thì tặng cho chút bạc cùng công pháp, khách khí tiễn đi.】
【Đối với những học viên này, ngươi ra tay cực kỳ rộng rãi.】
【Mỗi người đều được ban cho một bộ công pháp cấp Tiên Thiên, một bình đan dược cùng một khoản bạc trắng.】
【Những tài nguyên vô cùng quý giá trong mắt họ, đối với kẻ ngồi ôm ba châu, cướp sạch Côn Lôn như ngươi mà nói chẳng qua chỉ là một sợi lông trên chín con trâu.】
【Các học viên cảm kích đến rơi nước mắt, ai nấy đều bày tỏ nguyện vì ngươi dốc hết sức tàn.】
【Sự gia nhập của mười mấy học viên đã khiến chiến lực đỉnh cao của Trường Sinh Quân tăng vọt.】
【Tần Dũng được điều sang làm giáo đầu cho Kim Sư Vệ. Thần công Kim Cương Bất Hoại của hắn dẫu chỉ là tàn thiên, nhưng đối phó với binh lính bình thường thì quá dư dả. Nhờ hắn huấn luyện, sức chiến đấu của Kim Sư Vệ lại nâng lên một tầm cao mới.】
【Tô Uyển trở thành thủ tịch y quan. Nàng dựng một y quán ngay cạnh phủ thành chủ, chuyên tiếp nhận cứu chữa thương binh. Những binh sĩ vốn bị thương nặng cầm chắc cái chết, qua tay nàng cứu chữa lại có tới phân nửa giữ được tính mạng. Binh lính ai nấy đều đội ơn nàng, tôn sùng gọi nàng là "Bồ Tát sống".】
【Lại có một học viên tên Lý Thông, cảnh giới Trúc Cơ trung kỳ (tương đương Tông Sư trung kỳ giới này), cực kỳ thiện nghệ kiếm pháp. Ngươi để hắn làm cung phụng, chuyên lo việc đối phó với những cao thủ Tiên Thiên và Tông Sư bên phía đối địch.】
【Còn có một học viên mang tên Triệu Vân — đương nhiên không phải vị Triệu Vân trong truyền thuyết kia — thực lực Luyện Khí đỉnh phong (tương đương Tiên Thiên đỉnh phong giới này), giỏi thuật cưỡi ngựa bắn cung. Ngươi giao cho hắn thống lĩnh kỵ binh, huấn luyện ra một đội khinh kỵ chuyên làm nhiệm vụ trinh sát, quấy rối và truy kích.】
【Một học viên khác tên Tiền Tiến, Luyện Khí trung kỳ (tương đương Tiên Thiên trung kỳ giới này), lại có tài buôn bán. Ngươi giao cho hắn quản lý hậu cần, chuyên thu mua lương thảo, dược liệu, binh khí. Hắn tính toán tỉ mỉ, không bao giờ chịu thiệt, thu xếp việc hậu cần của Trường Sinh Quân đâu vào đấy, đâu ra đó.】
【Lại thêm một học viên tên Tôn Quyền — cái tên này đúng là tuyệt phẩm — Luyện Khí sơ kỳ (tương đương Tiên Thiên sơ kỳ giới này), rất thạo mưu lược. Ngươi cử hắn làm quân sư, chuyên việc hiến kế bày mưu. Đầu óc hắn nhiều mưu ma chước quỷ, thường nghĩ ra những diệu kế mà người khác không ngờ tới.】
【Tùy tài mà dùng, ai nấy đều tìm được đúng chỗ đứng của mình.】
【Thực lực của Trường Sinh Quân, nhờ sự gia nhập của toán học viên này, lại một lần nữa tăng vọt dữ dội.】
【Mà những học viên này tới nương nhờ ngươi cũng là đôi bên cùng có lợi.】
【Tại Thiên Kiêu Học Viện, họ cần điểm cống hiến. Giáng lâm xuống thế giới này, họ cần hoàn thành nhiệm vụ. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, họ cần thực lực, cần tài nguyên, cần sự che chở.】
【Mà đi theo ngươi, những thứ đó đều có đủ.】
【Ngươi cho họ công pháp, cho họ đan dược, cho họ bạc tiền, lại cho họ sự che chở.】
【Họ chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là có thể yên ổn hoàn thành nhiệm vụ, tích lũy điểm cống hiến, nâng cao tu vi.】
【Để báo đáp lại, họ cung cấp cho Trường Sinh Quân một lượng lớn chiến lực đỉnh cao.】
【Mười mấy vị cao thủ cấp Tiên Thiên và Tông Sư, đủ để bất kỳ thế lực nào cũng phải ghé mắt kiêng dè.】
【Thiếu Lâm có mười mấy Tông Sư không? Không hề.】
【Võ Đang có mười mấy Tông Sư không? Không hề.】
【Nga Mi có mười mấy Tông Sư không? Cũng không hề.】
【Ma Giáo có mười mấy Tông Sư không? Có, nhưng đó là tích lũy suốt mấy trăm năm của cả một môn phái.】
【Còn ngươi, chỉ mất đúng một tháng đã sở hữu chiến lực đỉnh cao đủ sức sánh ngang bọn họ.】
【Dù cho tu vi của đám học viên này nông sâu không đều, có kẻ căn cơ chưa vững, có kẻ kinh nghiệm thực chiến còn non, nhưng Tiên Thiên vẫn cứ là Tiên Thiên, Tông Sư vẫn cứ là Tông Sư.】
【Đến khi đánh thật, một Tông Sư có thể địch lại cả trăm Tiên Thiên.】
【Cánh của ngươi ngày càng cứng cáp.】
【Ngươi đứng trên điểm cao nhất của phủ thành chủ, phóng mắt nhìn xuống tòa thành trì phồn hoa dưới chân.】
【Dưới thành, đường phố dọc ngang, hàng quán san sát, người qua kẻ lại tấp nập, một cảnh tượng thái bình hưng thịnh.】
【Xa xa, doanh trại san sát nối dài, cờ dong trống mở, tiếng tù và vang rền, ngập tràn vẻ túc sát.】
【Xa hơn nữa là mảnh đất ba châu rộng lớn, là hàng triệu con dân, là giang sơn mà ngươi đã từng bước đánh chiếm lấy.】
【Sắp rồi.】
【Ngày quyết chiến đã cận kề.】
【Hôm ấy, một tin tức kinh thiên động địa truyền khắp thiên hạ.】
【Giáo chủ Ma Giáo Nguyệt Vô Tà đã lành vết thương, chính thức tái xuất!】
【Tin tức truyền đến từ Tây Vực, nghe đồn vào ngày Nguyệt Vô Tà xuất quan, toàn bộ Bái Nguyệt Nhai đều rung chuyển dữ dội, bầu trời mây đen che kín, sấm giật chớp ran, tựa như đất trời đều đang hò reo vì hắn.】
【Mệnh lệnh đầu tiên sau khi xuất quan của hắn là đích thân thống lĩnh đại quân Ma Giáo, đông chinh Vân Châu, lấy đầu của ngươi!】
【Tứ đại pháp vương của Ma Giáo — Huyết Sát, U Minh, Độc Thủ, Cuồng Đao — dốc toàn lực xuất kích!】
【Đáng tiếc Huyết Sát pháp vương Lệ Vô Song đã bị ngươi tiêu diệt từ trước, nay chỉ còn lại ba người.】
【Thất đại hộ pháp toàn bộ điều động.】
【Đi theo còn có ba vạn tinh nhuệ Ma Giáo — đó là lực lượng nòng cốt nhất của Ma Giáo, ai nấy đều là lão binh trăm trận, giết người không chớp mắt.】
【Trong phút chốc, cả thiên hạ đổ dồn ánh mắt về nơi đây.】
【Tầm mắt của muôn người đều hướng về Vân Châu, hướng về phía ngươi.】
【Liệu ngươi có thể cản được chăng?】
【Giáo chủ Ma Giáo, Đại Tông Sư đỉnh phong, thiên hạ đệ nhất nhân.】
【Ba vạn tinh nhuệ Ma Giáo, lão binh trăm trận, đánh đâu thắng đó.】
【Còn ngươi, chỉ là một kẻ trẻ tuổi mới trỗi dậy được hai năm, trong tay vỏn vẹn ba châu đất, chỉ có mười mấy vạn binh mã.】
【Thắng bại dường như đã ngã ngũ.】
【Tin tức truyền tới các phái chính đạo, phản ứng của họ đồng loạt đến kỳ lạ —】
【Hả hê chờ xem kịch vui.】
【Tại Thiếu Lâm Tự, phương trượng Không Văn đang cùng mấy vị thủ tọa bàn việc. Nghe được tin, hắn chắp tay trước ngực, niệm một câu Phật hiệu: "A di đà Phật, Ma Giáo cắn xé với Vân Châu, bần tăng rất lấy làm an ủi."】
【Một vị thủ tọa hỏi: "Phương trượng, chúng ta có nên nhân cơ hội này làm chút gì không?"】
【Không Văn lắc đầu: "Không vội. Cứ đợi chúng lưỡng bại câu thương, rồi hãy ngồi thu lợi."】
【Tại Nga Mi Phái, Diệt Trần Sư Thái đang bế quan. Nghe tin xong, bà ta cười lạnh một tiếng: "Cho ngươi ngông nghênh, nay giáo chủ Ma Giáo đích thân ra tay, để xem ngươi chết thế nào."】
【Một đệ tử rụt rè hỏi: "Sư thái, chúng ta có cần phái người âm thầm tương trợ không? Dù sao Lục Trường Sinh cũng thuộc chính đạo..."】
【"Tương trợ?" Diệt Trần Sư Thái ngắt lời, "Lúc hắn cướp sạch Côn Lôn, sao không nhớ mình là chính đạo? Lúc hắn giết Vân Trung Hạc, giết Thiết Diện Đạo Nhân, sao không nhớ mình là chính đạo? Kệ cho hắn chết! Chết càng thảm càng tốt!"】
【Tại Hoa Sơn Phái, Nhạc Viễn Sơn đang nghị sự cùng các vị trưởng lão. Nhận được tin báo, hắn lập tức ngửa mặt cười to ba tiếng: "Hay! Hay! Hay lắm! Bản tọa cứ ở lại Hoa Sơn này chờ, đợi đầu ngươi rơi xuống đất, liền tới Vân Châu chia một chén canh!"】
【Một vị trưởng lão hạ thấp giọng: "Chưởng môn, Lục Trường Sinh dẫu sao cũng là Đại Tông Sư trung kỳ, ngộ nhỡ hắn thắng..."】
【Nhạc Viễn Sơn cười khẩy: "Thắng? Nguyệt Vô Tà là Đại Tông Sư đỉnh phong, thiên hạ đệ nhất nhân. Ngươi lấy cái gì mà đòi thắng? Ngươi chết chắc rồi!"】
