Chương 121
Chương 121: Kế hoạch Quang Chi Quốc khởi động!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Hứa Thế Luân vẫn không ngừng suy tính xem việc này phải xử lý thế nào.
Rốt cuộc có nên ra tay hay không.
Nếu không ra tay, Tà Thần sẽ làm gì.
Nếu ra tay, bản thân phải làm sao mới đạt được mục đích: khiến Vương Kiến Chí bại trận nhưng không bại quá thảm, đồng thời còn không để Tà Thần nhìn thấu.
Trong thoáng chốc, Hứa Thế Luân rối bời vô cùng.
Thế nhưng phía Tô Mặc lại hoàn toàn trái ngược.
Hắn chỉ đơn giản gia cố thêm một lớp phòng hộ cho ý thức của Trương Giác, nhằm đảm bảo dù Hắc Giáp Đại Đế có chết thì Trương Giác vẫn sống sót.
Sau đó, Tô Mặc lại cài thêm cho Hắc Giáp Đại Đế năng lực bộc phát tuyệt cảnh.
Đó là khi lớp hắc giáp vỡ nát hoàn toàn, sức mạnh Tà Thần sẽ lập tức xuất hiện trên người nó.
Một lớp giáp xác mới, hay nói đúng hơn là một bộ chiến giáp mới sẽ tái sinh.
Uy lực mạnh hơn lớp giáp trước gấp bội.
Phòng ngự tăng cường, sức mạnh cũng tăng theo, đã thế toàn thân còn cuồn cuộn bốc lên từng luồng khí đen kịt.
Như vậy mới lộ rõ đây là thủ đoạn của Tà Thần, đến lúc đó sẽ càng dìm bọn họ vào tuyệt vọng sâu hơn.
Sở dĩ làm tất cả những điều này là vì Hắc Giáp Đại Đế chưa thể chết nhanh như vậy, Trương Giác cũng tương tự.
Nếu ở kỷ nguyên này, ngay cả khi hắn còn chưa thả rồng ra mà bọn họ đã đột phá toàn bộ lên cấp bốn, thì dĩ nhiên là kết quả không thể tốt hơn.
Dù sao việc tự mình đi tìm đám quái vật này cũng phiền toái muốn chết.
Còn về phần Trương Giác, tác dụng của y chính là sắm vai phản diện lớn nhất trước khi hắn chính thức bắt đầu diệt thế.
Dù là khống chế Hắc Giáp Đại Đế hay là rồng về sau, y đều là một lựa chọn tuyệt vời.
Không chỉ có vậy, trước khi rời khỏi Tiểu Vũ Trụ, Tô Mặc còn thiết lập một cơ chế cảnh báo.
Đến lúc đó, dù có kẻ muốn đột phá hay vài nhân vật then chốt gặp vấn đề, hắn đều sẽ phát hiện ra ngay lập tức.
Nhờ vậy mới có thể thu hoạch mùa màng một cách hoàn hảo nhất.
Cứ như thế, Tà Thần Tô Mặc tà ác đã rời khỏi Tiểu Vũ Trụ.
Sở dĩ hắn chọn rời đi, thực chất còn có hai nguyên nhân chính.
Thứ nhất, thời gian ở hai bên chênh lệch quá lớn.
Thay vì ở đây chờ mười ngày nửa tháng, thậm chí mười năm hai mươi năm.
Chẳng thà ra ngoài hút một điếu thuốc rồi quay lại còn hơn.
Thứ hai, Sáng Thế Thần lương thiện không nỡ nhìn cảnh tượng tàn khốc khi vũ trụ bị hủy diệt, sinh mệnh tiêu vong, cho nên hắn chọn cách không nhìn.
...
Hứa Thế Luân thấy vết nứt trên người Trương Giác ngày càng nhiều, trong lòng thầm mắng Trương Giác đúng là đồ não tàn.
Đến nước này rồi mà còn không biết đường chạy.
Đúng là tiếp xúc với lũ A Tu La nhiều quá nên cũng bị lây cái thói không có não rồi sao.
Tuy trong bụng thóa mạ như vậy, nhưng hắn cũng hiểu rõ, sở dĩ Trương Giác chưa chịu bỏ chạy và cũng chưa dùng năng lực có lẽ là do bị ngọn lửa của Vương Kiến Chí thiêu trúng.
Ngọn lửa này quả thực là một vầng hào quang bóp nghẹt chỉ số thông minh, chẳng những hạ thấp IQ của kẻ sử dụng mà ngay cả IQ của kẻ địch cũng bị kéo tụt theo.
Sau khi đối phương cùng biến thành kẻ thiểu năng, A Tu La sẽ dùng kinh nghiệm phong phú của mình để đánh bại đối thủ.
Quá mức vô lý!
Nghĩ đến đây, lòng hắn lập tức dâng lên nỗi cảnh giác tột độ, sau này nếu không cần thiết thì tuyệt đối không được xung đột với A Tu La.
Đặc biệt là Vương Kiến Chí!
Dù có thực sự trở mặt cũng tuyệt đối không được đánh cận chiến với bọn chúng!
Đưa mắt nhìn lại cục diện chiến trường, cuối cùng Hứa Thế Luân vẫn quyết định ra tay giúp Trương Giác một phen.
Tâm niệm vừa động, hơn năm trăm Hắc Ám Tiga liền bay vút ra ngoài.
Còn cách một đoạn rất xa, hắn đã gào lên với Vương Kiến Chí: "Vương Kiến Chí, ta tới giúp ngươi!"
Ngay sau đó, từng Hắc Ám Tiga bắt đầu tích tụ năng lượng, sức mạnh tam giai trung kỳ nhanh chóng ngưng tụ rồi ầm ầm bắn ra.
Tuy miệng hô tới giúp Vương Kiến Chí, nhưng toàn bộ Hắc Ám Tiga lại nhắm thẳng vào chính gã!
Oành!
Vương Kiến Chí vừa vung một quyền nện nứt thêm thân thể Trương Giác, thì chính gã lại bị năm trăm tia laser bắn trúng ngay lưng.
Đòn tấn công bằng năng lượng thuần túy vốn vô hiệu với Trương Giác.
Nhưng khi nện thẳng lên người Vương Kiến Chí, nó lập tức xuyên thủng hơn năm trăm lỗ máu.
Dù những lỗ máu này so với thân hình mười vạn trượng của gã thì chẳng bằng một sợi lông tơ.
Nhưng cảm giác đó chẳng khác nào trong tích tắc bị năm trăm cây kim đâm sâu vào da thịt.
Cảnh tượng này trực tiếp khiến khán giả trong phòng livestream chết lặng.
Lúc này bọn họ vẫn chưa hề hay biết về cuộc mật đàm giữa Hứa Thế Luân và nhóm Đại Ba La, càng không biết kế hoạch của bọn họ.
Bằng không, nếu chuyện này để Văn Hòa cùng mấy tay bình luận sôi nổi sắp sửa xuyên không biết được, chắc chắn bọn họ sẽ phát nổ tại chỗ.
Họ có thể đứng từ thế giới bên này bày mưu tính kế cho Hứa Thế Luân.
Nhưng tuyệt đối không cho phép bên cạnh mình xuất hiện một kẻ nguy hiểm như vậy.
Cũng giống như việc ai nấy đều mê mẩn vị Cổ Tôn nào đó trong tiểu thuyết, nhưng ngoài đời thực hễ kẻ nào dám dùng Tịnh Võng Cổ mười chuyển thì sẽ bị cả mạng chửi cho vuốt mặt không kịp.
Thế nên, nếu để họ biết Hứa Thế Luân muốn vượt biên sang kỷ nguyên tiếp theo để sống chung một thời đại với họ.
E rằng mưu kế bọn họ hiến cho Hứa Thế Luân bây giờ không phải là để giúp hắn nữa.
Mà là tính toán xem làm sao mới có thể diệt trừ Hứa Thế Luân một cách thần không biết quỷ không hay.
Dù sao ở cạnh một kẻ nham hiểm xảo quyệt, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích như thế này, nhiều khi chết thế nào cũng không biết.
Huống chi đối phương lại còn nắm giữ thực lực áp đảo.
Chẳng cần nghĩ cũng biết, đám người mới xuyên không chân ướt chân ráo như họ, lấy tư cách gì so bì với một kẻ vượt biên từng trải từ kỷ nguyên trước như Hứa Thế Luân.
...
Vương Kiến Chí đang phát cuồng bỗng gầm lên một tiếng giận dữ, ngoắt đầu trừng mắt nhìn lũ Hắc Ám Tiga.
Thế nhưng đúng lúc này, Trương Giác chớp thời cơ nện thẳng ba quyền, bồi thêm một cú đá sấm sét.
Đòn công kích khủng khiếp trực tiếp hất văng Vương Kiến Chí bay xa hàng ngàn vạn dặm.
Chứng kiến cảnh tượng này, khán giả phòng livestream đồng loạt thả một tràng dấu chấm hỏi.
"???"
"???"
"Dục Giải Mạt: Không phải chứ người anh em, ông không biết ngắm cho chuẩn rồi hẵng bắn à!"
"Tiểu Bàn Thử: Người to như thế mà cũng bắn trượt cho được!"
"Khoan đã, chẳng phải trước đó bảo đòn tấn công của mấy người vô hiệu với Trương Giác sao?"
"Đúng đấy, thế này là thế nào?"
"Đần thế, không thấy chiêu này là do Trương Giác né ra rồi mới trúng vào người Vương Kiến Chí à."
"Nhưng đòn đánh rõ ràng vô dụng với Trương Giác, Hứa Thế Luân tội gì phải nhảy vào phá đám?"
"Tôi đoán Luân ca muốn làm thử nghiệm. Trước đó vô hiệu là vì giáp của Trương Giác quá nhẵn nên bị phản xạ, nhưng giờ trên người y đã nứt toác rồi. Cho nên Luân ca định nhắm vào các vết nứt đó."
"Tôi cũng thấy thế, chỉ có giải thích vậy mới hợp lý, chứ không thì chịu."
"Ông nói thế nghe cũng có lý đấy."
"Cứ thấy cấn cấn thế nào ấy."
"Tôi cũng thấy sai sai, bình thường Luân ca đâu có làm mấy trò ngớ ngẩn này."
"Tôi hiểu rồi! Vừa nãy Vương Kiến Chí đang chiếm thế thượng phong, Luân ca làm vậy là để cứu Trương Giác, ép hai bên tiếp tục giằng co để cùng lưỡng bại câu thương!"
"Chuẩn cmnr! Tính Luân ca xưa nay vốn thế, nhìn Vương Kiến Chí mạnh như quái vật lại còn suốt ngày đòi băm vằn Luân ca, bảo Luân ca không sợ thì có quỷ mới tin. Giờ vừa vặn mượn cơ hội này chơi lại một vố."
"Nhưng trước đó Luân ca chẳng phải đã thỏa thuận với Đại Ba La rồi sao?"
"Ông ngây thơ quá, có bao giờ thấy Luân ca đặt hết cược vào tay người khác chưa, trừ phi đường cùng không còn cách nào. Chứ tình huống trước mắt rõ ràng Luân ca vẫn còn đất để thao túng."
"Hắn không sợ người trong phòng livestream đi mật báo à?"
"Đầu óc ông có vấn đề à mà giờ còn nghĩ đến chuyện mật báo, khoan bàn đến chuyện chênh lệch thời gian nhé. Giờ Luân ca rõ ràng đã đạt được giao dịch ngầm với Lưu Đại Quân rồi, ông nghĩ ông mách Lưu Đại Quân thì người ta sẽ giúp ông chắc? Hay là ông định đi báo cho Vương Kiến Chí? Nhìn cái bộ dạng điên dại của gã hiện tại xem, mách nước có tác dụng gì không? Kể cả gã tỉnh táo lại, chẳng lẽ không có vụ này thì gã tha cho Luân ca chắc? Chỉ cần Đại Ba La không biết là được rồi!"
"Mẹ kiếp, thâm độc vãi nồi!"
"Nói gì thì nói, đúng là phong cách của Luân ca nhà ta."
"..."
...
Hứa Thế Luân nhìn đám bình luận trên màn hình, khóe miệng không khỏi giật giật, nhưng cuối cùng vẫn im lặng không nói nửa lời.
Hắn thậm chí từng có ý định tắt quách buổi livestream đi.
Song cuối cùng hắn vẫn phải từ bỏ ý nghĩ đó.
Dù sao bài học cay đắng vì mất mạng viễn thông lần trước vẫn còn sờ sờ ra đó.
Bây giờ thà chấp nhận lộ tin tức, hắn cũng tuyệt đối không tắt livestream thêm lần nào nữa.
Sau khi đánh bay Vương Kiến Chí, ngọn lửa bao phủ trên người Trương Giác cũng dần tắt bớt.
Ngay sau đó, y bỗng giật mình tỉnh táo lại.
Bản thân vậy mà lại dây dưa với thằng đần độn này lâu đến thế!
Đã vậy, ngay cả lớp giáp xác trên người mình cũng bị đánh cho nát vụn!
Với thực lực hiện tại của Vương Kiến Chí, nếu tiếp tục đánh tay đôi thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.
Thế nhưng một khi Đại Ba La kéo đến, bọn chúng hợp lực đập nát chiến giáp, lại thêm Hứa Thế Luân và Lưu Đại Quân chực chờ thì bản thân chắc chắn phải bỏ mạng!
Nghĩ đến đây, Trương Giác toát mồ hôi hột.
Không thể tiếp tục cù cưa với thằng mất não này được nữa.
Phải chạy thôi.
Chạy đến văn minh Áo Đặc.
Thực lực hiện tại của Lưu Đại Quân và Hứa Thế Luân vốn chẳng thể đe dọa được y, toàn bộ sức mạnh của bọn chúng đều dựa dẫm vào công nghệ của người Áo Đặc.
Chỉ cần y hủy diệt hành tinh Áo Đặc, dù bọn chúng có sống sót thì thực lực cũng tụt giảm ít nhất hơn phân nửa.
Cứ bào mòn lực lượng nòng cốt của bọn chúng trước, chuyện về sau tính sau.
Nhưng trước mắt tuyệt đối không được dây dưa với tên Vương Kiến Chí đầu óc có vấn đề này nữa.
Nghĩ đoạn, Trương Giác lập tức chuyển hướng, lăn lông lốc lao vút về phía văn minh Áo Đặc.
Bên này, Vương Kiến Chí vừa bị đánh văng lập tức bộc phát một tiếng gầm thét long trời lở đất.
Kế đó, gã bật dậy như cá chép hóa rồng, vừa gầm rú điên cuồng vừa lao thục mạng đuổi theo Trương Giác.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Hứa Thế Luân rốt cuộc cũng trút được một hơi thở phào nhẹ nhõm.
Xem như đã kéo dài thêm được một chút thời gian.
Tiếp theo chỉ cần chơi trò thả diều, liên tục câu giờ đợi kế hoạch của bọn họ hoàn tất là coi như xong xuôi.
Còn về chuyện làm sao để Vương Kiến Chí khôi phục bình thường, Hứa Thế Luân đã bàn bạc kỹ với Đại Ba La, chỉ cần để hắn nghỉ ngơi một thời gian là sẽ dần trở lại như cũ.
Dù chỉ số thông minh vẫn sẽ tụt dốc thê thảm, nhưng ít nhất cũng nghe hiểu tiếng người, hoặc chí ít là ngang ngửa với trình độ của tộc A Tu La.
Cứ như vậy, kế hoạch đã có thể tiến hành.
Thế nhưng trước đó, Hứa Thế Luân còn một việc buộc phải làm, đó là lệnh cho người Áo Đặc kéo cả hành tinh Áo Đặc tháo chạy.
Bằng không, để tên Trương Giác này tông thẳng vào thì coi như xong đời!
Ngay sau đó, một cảnh tượng kỳ dị chưa từng thấy đã xuất hiện.
Mười vạn Quang Chi Cự Nhân kéo theo cả một hành tinh cắm đầu chạy thục mạng khắp vũ trụ.
Phía sau là một quả cầu đen khổng lồ điên cuồng bám đuổi.
Tít đằng sau nữa lại là một cự nhân toàn thân bốc hỏa hừng hực cũng đang đuổi riết không buông.
……
Ngay trong khoảng thời gian này, Đại Ba La đã đoạt được mảnh vỡ cuối cùng của mình.
Kế hoạch Quang Chi Quốc của Lưu Đại Quân cũng chính thức khởi động!
