Chương 12
Chương 12: Bí mật không nên nghe
Đăng ngày 28/09/2026
19
Đoàn người Dịch Xá đến chỉ làm chậm tiến độ hạ trại của đoàn đôi chút.
Khi mặt trời ngả về tây, doanh trại rốt cuộc cũng dựng xong.
Xét theo thân phận của Dịch chấp sự, trong đoàn ngũ này hắn chỉ xếp sau Tác Triền Chi, đương nhiên cũng được phân một gian trướng lớn.
Đại trướng vừa dựng xong, Báo Tử Đầu Trình Đại Khoan liền đến cầu kiến.
Hắn là hộ vệ thống lĩnh của đoàn nghênh thân Vu gia, cùng với bạn lang Dương Xán tạo thành một văn một võ của đội ngũ.
Đúng theo lẽ thường, Dịch Xá là đại diện Vu gia, đã tới chủ trì đại cục thì không có cớ gì lại từ chối gặp hắn.
Thế nhưng tin vừa báo vào, Dịch chấp sự lại chỉ truyền ra đúng hai chữ: "Không gặp."
Báo Tử Đầu lập tức ngây như phỗng, thất hồn lạc phách đứng trơ tại chỗ, nhất thời không biết phải làm sao.
Thái độ này của Dịch chấp sự mang ý vị gì, dẫu hắn chỉ là kẻ võ biền thô kệch thì trong lòng cũng tự hiểu rõ.
Rốt cuộc, đây là muốn đem ta ra khai đao rồi sao?
Lúc này, Dương Xán rảo bước về phía đại trướng của Dịch Xá, chuẩn xác mà nói là hướng về phía Báo Tử Đầu.
"Dương tiên sinh!"
"Dương tiên sinh!"
Dọc đường, phàm là người Vu gia gặp Dương Xán, kẻ đang vội vã cất bước cũng dừng lại nhường đường, hết sức cung kính.
Người đang bắc bếp nấu cơm liền buông thanh củi trong tay, lập tức đứng dậy đon đả chào một tiếng, dõi mắt kính cẩn nhìn theo.
Hành động Dương Xán cứng rắn đối đầu với Tác gia tuy lý do có phần khó đứng vững, nhưng lại giúp đám người Vu gia bấy lâu nay nuốt nghẹn xả được một cơn uất hận.
Đừng thấy trước đó Báo Tử Đầu từng dẫn bọn họ huyết chiến một trận với người Tác gia, dẫu đánh nhau dữ dội đến đâu thì đó cũng chỉ là việc giữa đám hạ nhân hai nhà.
Còn Dương tiên sinh lại dám trực tiếp khiêu chiến cả Tác gia, phần đảm thức và dũng khí này khiến bọn họ không thể không khâm phục.
Dương Xán gật đầu chào từng người, chậm rãi bước tới bên cạnh Báo Tử Đầu.
Báo Tử Đầu nắm chặt hai quyền, vẫn đứng sừng sững tại chỗ, sắc mặt khó coi khôn tả.
"Đại Khoan, sao ngươi lại ở đây?"
Nghe tiếng Dương Xán, cái cổ cứng đờ của Báo Tử Đầu chầm chậm quay lại, gượng gạo nặn ra một nụ cười.
"Dương gia, Dịch chấp sự... ngài ấy không chịu gặp ta."
Báo Tử Đầu cố tỏ vẻ phóng khoáng, muốn giữ giọng điệu mang chút tự giễu.
Thế nhưng dứt lời, hắn gần như muốn rơi lệ, trong thanh âm mang theo mấy phần tủi hờn.
Đại hán diện mạo thô kệch này, tận sâu trong lòng quả thực có chút đa sầu đa cảm.
Dương Xán nghi hoặc hỏi: "Dịch chấp sự không gặp ngươi? Cớ sao lại vậy, ngươi là thị vệ thống lĩnh của phòng trưởng chúng ta, về cái chết của Vu công tử, chẳng lẽ Dịch chấp sự không muốn nghe ngươi phân trần đôi câu?"
"Ha ha..."
Báo Tử Đầu cười thảm một tiếng, đạo lý nông cạn thế này hắn đương nhiên cũng hiểu.
Dương Xán trầm ngâm: "Dịch chấp sự đã không chịu gặp ngươi, có lẽ là do tai họa ngươi chuốc phải quá lớn, đến Dịch chấp sự cũng không gánh nổi đâu."
Báo Tử Đầu bi phẫn nói: "Công tử chết, chuyện này đương nhiên tày trời, nhưng... ta dẫu có tội hộ chủ bất lực, thì cũng là chuyện có nguyên do mà."
Dương Xán thở dài: "Nếu như đã có một người địa vị cao hơn Dịch chấp sự định tội ngươi, không còn đường xoay chuyển nữa, thì Dịch chấp sự tự nhiên chẳng việc gì phải gặp ngươi, cũng không cần phải nghe ngươi nói gì nữa."
Báo Tử Đầu nghe đến đây, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Kẻ có địa vị cao hơn Dịch chấp sự, vậy thì chỉ có thể là phiệt chủ.
Mấy vị ngoại vụ đại chấp sự tuy cũng phân thứ bậc nhất, nhị, tam, nhưng đó chỉ dựa trên thực lực cùng vị thế trong mắt phiệt chủ mà thôi.
Giữa bọn họ vốn không hề có quan hệ lệ thuộc dưới quyền nhau.
Ánh mắt Báo Tử Đầu tựa đốm lửa tàn lụi, từng chút một hóa thành tro xám ảm đạm.
"Đại Khoan này, nếu ngươi muốn sống, nay chỉ còn duy nhất một cách..."
Báo Tử Đầu toàn thân run lên, dồn dập hỏi: "Cách gì?"
Dương Xán liếc nhìn bốn phía, không nói một lời, thong dong sải bước qua trước mặt Báo Tử Đầu.
Trình Đại Khoan ngẩn ra chốc lát, đột nhiên thông suốt, vội vàng rảo bước đuổi theo.
...
Thu xếp mọi việc xong xuôi, Dịch chấp sự liền lệnh cho thủ hạ điệu tên mã tặc tới.
Cùng Dịch chấp sự thẩm vấn mã tặc là Đồ ma ma và Dương Xán.
Trình Đại Khoan dẫn theo một toán thị vệ, chịu trách nhiệm cảnh giới vòng ngoài.
Dịch Xá là gia thần của Vu thị, nếu ngay cả lai lịch kẻ sát hại công tử còn chưa tra rõ mà chỉ áp giải người về Phượng Hoàng Sơn Trang, thì đó chính là thất trách.
Phàm việc gì cũng đợi phiệt chủ đích thân ra tay, vậy cần đến ngươi làm gì?
Cuộc thẩm vấn kiểu này, Đồ ma ma với tư cách đại diện Tác gia dĩ nhiên cũng phải có mặt.
Tên mã tặc bị treo trên một thân cây lớn dưới chân núi, nhìn bộ dạng chừng ba mươi tuổi.
Giữa mái tóc rối bù nơi trán hắn bê bết những mảng máu khô, tai phải cụt mất nửa đoạn, song đó là vết thương cũ.
Vết đao nơi mạn sườn mới là thương tích từ trận tập kích doanh trại mấy ngày trước.
Lúc này, thị vệ của Dịch chấp sự đã dùng mấy lượt nhục hình với hắn, khắp mình mẩy lại thêm vô số vết thương chằng chịt, nhìn vào mà rợn tóc gáy.
Tên mã tặc khó nhọc thở dốc, để lộ hàm răng vàng khấp khểnh không đều: "Cầu... cầu xin các người... cho ta thống khoái đi, ta... đền mạng cho các người là được chứ gì."
Thanh âm của hắn vô cùng yếu ớt, sau khi thụ thương cũng chẳng được cứu chữa chu đáo.
Giờ đây lại trải qua bao phen tra tấn tàn khốc, mười móng tay đều bị lật ngược đỏ lòm máu me, trên thân còn cắm hơn mười cành cây.
Mấy cành cây kia đều tiện tay bẻ từ trên cây xuống, ngay cả đầu nhọn cũng chẳng buồn vót, cứ thế mang theo dằm xước găm thẳng vào da thịt hắn.
Một đại hán hành hình quẹt vết máu bắn lên mặt, quay người bẩm báo với Dịch Xá: "Dịch chấp sự, tên tặc này miệng cứng lắm, không chịu hé răng."
"Không sao, vậy tiếp tục dùng hình."
Dịch Xá thản nhiên nói: "Kẻ không sợ chết thì nhiều, nhưng kẻ chịu nổi cực hình lại rất ít."
Dịch Xá vén vạt áo, nghênh ngang ngồi xuống một tảng đá lớn, nhìn tên mã tặc: "Hôm nay ta lại muốn mở rộng tầm mắt xem sao."
Tên mã tặc cười thảm, giọng khàn đặc:
"Không phải... ta không chịu khai, mà khai ra... cũng vô dụng thôi.
Mã tặc Lũng Thượng, chẳng có... sào huyệt cố định, cũng chẳng... chẳng có thủ lĩnh cố định.
Ta có thể khai... khai được cái gì chứ?"
Mã tặc ở Lũng Thượng rất nhiều, nhưng quy mô bang nhóm đều rất nhỏ.
Bởi lẽ Lũng Thượng đất rộng người thưa, bọn chúng sống nhờ cướp bóc, người đông thì căn bản chẳng thể duy trì nổi miếng ăn.
Bởi vậy các toán mã tặc Lũng Thượng đều có quy mô nhỏ hẹp, thậm chí còn có không ít đao khách độc hành.
Ở nơi như thế này, chiếm núi xưng vương là điều không thực tế, chỉ có thể nay đây mai đó gây án, vả lại quy mô toán cướp bắt buộc phải tinh giản.
Thế nhưng cũng chính vì Lũng Thượng đất rộng người thưa, dân chúng phần lớn tụ tập thành đoàn thể mà sống, thương đội qua lại nơi đây cũng sở hữu lực lượng hộ vệ rất hùng hậu.
Gặp tình cảnh đó, một khi mục tiêu nhắm tới là cục xương khó gặm, đám mã tặc buộc phải tạm thời gom bọn thành đàn.
Những đám mã tặc tụ thành toán lớn có cả các nhóm nhỏ lẫn đao khách đơn độc, chỉ là một đám chắp vá lâm thời, thành phần cực kỳ phức tạp.
Điều tên mã tặc này nói chính là tình cảnh như vậy.
Dịch Xá nói: "Việc đó không cần ngươi bận tâm, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, là ai sai các ngươi tới?"
Tên mã tặc thều thào: "Bọn ta... vốn là mã tặc mà, giết người cướp của mà thôi, còn cần... phải có ai sai bảo sao?"
Dịch Xá ngửa mặt cười ha hả, từ từ đứng dậy: "Tác phiệt gả nữ nhi, Vu phiệt đi nghênh thân, hai bên đó có bên nào là thứ lũ mã tặc tép riu các ngươi trêu chọc nổi?
Cho dù lần này các ngươi ra tay chưa thám thính địa bàn, không rõ nông sâu gốc gác bọn ta, nhưng khi trông thấy một đội hộ vệ hùng hậu nhường này thì cũng nên tự hiểu ra chứ?"
Dịch Xá chậm rãi rảo bước tới trước mặt tên mã tặc, dùng roi ngựa nâng cằm hắn lên, trầm giọng: "Ta hỏi ngươi lần nữa, rốt cuộc là ai sai khiến các ngươi tới?"
Mã tặc cười thảm: "Ta... thực sự không còn gì để nói, giết ta đi."
"Chết không đáng sợ, bởi vì cố chịu đến chết là hết nợ."
Dịch Xá nhìn trừng trừng vào mắt tên mã tặc, cười gằn: "Thế nhưng nỗi đau đớn khi bị tra tấn thì không có điểm dừng đâu!"
Dịch Xá từ từ lùi lại vài bước, khẽ vung tay.
Một tên thị vệ xách thùng nước pha mật ong tới, "ào" một tiếng trút thẳng lên đầu tên mã tặc.
Tên mã tặc vốn đã khắp mình thương tích, vết thương bị nước mật ong xối vào, chỉ trong chốc lát đã dẫn dụ đủ loại côn trùng kiến bọ từ bốn phía lùm cỏ bò lên thân thể hắn.
Chẳng mấy chốc, tên mã tặc trợn trừng hai mắt, kịch liệt run rẩy.
Hắn như con cá mắc câu bị treo lơ lửng giữa không trung, liều mạng vặn vẹo thân mình, phát ra từng tràng gào thét thảm thiết chẳng giống tiếng người.
Cuối cùng, ngay cả kẻ đứng xem thẩm vấn như Dương Xán cũng sắp chịu không nổi tiếng thét thấu trời ấy, thì tên mã tặc mắt trợn trắng dã, cả người run bần bật kia đã hoàn toàn sụp đổ.
"Ta nói, ta nói! Cầu xin các người cho ta thống khoái, cho ta chết thống khoái đi!"
Dịch Xá phất tay, hai tên thị vệ liền xách hai thùng nước sông dội "ào" lên người tên mã tặc.
Tên mã tặc tạm thời xua bớt nỗi đau đớn đến phát điên, dồn dập thở dốc.
Dịch Xá lại đứng trước mặt tên mã tặc, bình thản nói: "Nói đi, chỉ cần ngươi khai ra, lão phu sẽ cho ngươi được chết thống khoái."
Tên mã tặc hơi tàn thở hắt ra: "Là... là Vu... Hoàn Hổ thuộc nhị mạch của Vu gia sai..."
"Ngươi câm miệng!" Dịch Xá biến sắc quát lớn.
Đồ ma ma còn chưa nghe rõ, theo bản năng bước lên một bước, hỏi: "Dịch chấp sự, hắn nói gì vậy?"
Dịch Xá không đáp, vội vã sấn tới một bước, "xoẹt" một tiếng xé toạc một mảnh vải đẫm máu trên người tên mã tặc.
Dịch Xá chẳng màng dơ bẩn, vội vo mảnh vải thành cục, một tay bóp chặt hai bên má tên mã tặc, nhét tọt búi giẻ vào miệng hắn.
"Người đâu! Dùng kim sang dược tốt nhất cho hắn, nhất định phải bảo đảm hắn còn sống đến khi về tới Thiên Thủy!"
Dịch Xá nghiêm giọng phân phó, khóe mắt giật giật không ngừng vì nỗi kích động khôn nguôi.
Đồ ma ma ngờ vực hỏi: "Dịch chấp sự, hắn đã nói gì?"
Dịch Xá không đáp lời, mà quát bảo tả hữu: "Lập tức rắc thuốc, băng bó vết thương cho hắn."
Đám thị vệ đồng thanh đáp lời, nhanh chóng bắt tay vào việc.
Chỗ Dương Xán đứng tuy không tính là gần, nhưng cũng chẳng phải quá xa.
Vị trí của hắn đứng xa hơn Đồ ma ma một chút, nhưng chẳng biết là vô tình hay hữu ý, hắn lại đứng ngay hướng dưới chiều gió.
Lúc này gió chiều từ trong núi thổi ra có phần mạnh hơn, tiếng tên mã tặc kia tuy yếu ớt thoi thóp, nhưng hắn vẫn nghe rõ ba chữ then chốt nhất.
Vu Hoàn Hổ!
Dương Xán làm mạc khách cho Vu Thừa Nghiệp mới hơn nửa năm, chưa từng gặp Vu Hoàn Hổ.
Thế nhưng đại danh của Vu Hoàn Hổ thì hắn đã nghe từ lâu.
Ở Vu gia, đây là cái tên mà bất luận kẻ nào hay việc gì cũng không thể tránh né.
Vu Hoàn Hổ, người đứng đầu nhị mạch Vu gia, em ruột của phiệt chủ Vu phiệt, Nhị gia của Vu gia?
Đây là... chú giết cháu?
Trong lòng Dương Xán cũng kinh hãi khôn cùng!
